Saturday, January 31, 2026

ĐỒNG XU 1 USD VINH DANH POLLY COOPER, NGƯỜI PHỤ NỮ ONEIDA TỪNG CỨU QUÂN WASHINGTON (Nhật Báo Calitoday)

 



Đồng xu 1 USD vinh danh Polly Cooper, người phụ nữ Oneida từng cứu quân Washington

Nhật Báo Calitoday

January 30, 2026

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/dong-xu-1-usd-vinh-danh-polly-cooper-nguoi-phu-nu-oneida-tung-cuu-quan-washington.html

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2026/01/image_2026-01-31_074924364.png

Đồng xu 1 USD vinh danh Polly Cooper

 

Một đồng xu 1 USD mới được đúc sẽ khắc họa hình ảnh Polly Cooper, người phụ nữ thuộc bộ tộc Oneida, nổi tiếng vì đã hỗ trợ quân đội của George Washington trong cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ.

 

Theo United States Mint, mặt sau của đồng Sacagawea $1 năm 2026 sẽ in hình Cooper. Việc phát hành đồng xu trùng với dịp kỷ niệm 250 năm ký Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ. Đồng xu ghi nhận vai trò của bà trong chuyến cứu trợ năm 1778 từ vùng đất Oneida (nay thuộc trung tâm bang New York) tới trại trú đông của quân nổi dậy tại Valley Forge, nơi binh sĩ đang đối mặt với khủng hoảng lương thực và nhu yếu phẩm.

 

“Polly Cooper tượng trưng cho lòng dũng cảm không chỉ trên chiến trường mà còn trong lòng trắc ẩn và sự sẵn sàng giúp đỡ người khác — vốn là một phần trong văn hóa và truyền thống hiếu khách của người Oneida,” ông Ray Halbritter, đại diện Quốc gia Oneida ở New York, cho biết.

 

Cooper cùng một phái đoàn gồm 47 chiến binh Oneida đã mang theo nhiều thùng bắp trắng trong hành trình dài và lạnh giá để cứu đói binh sĩ Mỹ. Theo truyền khẩu của người Oneida, bà đã ngăn các binh sĩ đang đói ăn bắp sống — điều có thể khiến họ bị bệnh — và hướng dẫn họ nấu súp bắp đã tách vỏ.

 

Thiết kế đồng xu khắc họa Cooper đang dâng một giỏ bắp cho Washington — bản thiết kế mà cộng đồng Oneida phối hợp chặt chẽ với Sở đúc tiền Hoa Kỳ. Mặt còn lại của đồng xu vẫn là hình Sacagawea, người phụ nữ bản địa từng đóng vai trò hướng dẫn quan trọng cho đoàn thám hiểm Lewis và Clark.

 

Đây là đợt phát hành mới nhất thuộc Chương trình Đồng xu 1 USD Người Mỹ bản địa, được Quốc hội thông qua năm 2007 nhằm tôn vinh cá nhân và các bộ tộc bản địa.

 

Các đồng xu trước đây từng vinh danh vũ công ballet người Osage Maria Tallchief; vận động viên Olympic Jim Thorpe của dân tộc Sac and Fox; cùng các cột mốc lịch sử như Hiệp ước năm 1778 với bộ tộc Delaware — hiệp ước đầu tiên trong hơn 400 hiệp ước giữa Hoa Kỳ và các dân tộc bản địa, dù không phải tất cả đều được phê chuẩn.

 

Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Oklahoma Markwayne Mullin, công dân của Quốc gia Cherokee, cho rằng chương trình này làm nổi bật những người đã góp phần xây dựng một đất nước dựa trên tự do và quyền tự quyết.

 

Trong khi đó, một số thiết kế đồng xu từng được phê chuẩn nhân dịp kỷ niệm 250 năm lập quốc đã bị chính quyền Tổng thống Donald Trump hủy bỏ, bao gồm các đồng xu dự kiến tôn vinh phong trào đòi quyền bầu cử cho phụ nữ và biểu tượng dân quyền Ruby Bridges.

 

Bộ Tài chính Hoa Kỳ — cơ quan giám sát Sở đúc tiền — không phản hồi yêu cầu bình luận.

Bộ lạc Oneida ở New York tự nhận là “đồng minh đầu tiên của nước Mỹ.” Họ tách khỏi Liên minh Haudenosaunee để liên minh với quân đội Cách mạng Mỹ “với cái giá rất lớn,” ông Halbritter nói. Liên minh này khiến người Oneida trở thành mục tiêu trả đũa của người Anh và các dân tộc Haudenosaunee khác. Đến cuối chiến tranh, có tới một phần ba dân số bộ tộc thiệt mạng.

 

Giáo sư Colin Calloway của Đại học Dartmouth, chuyên gia về lịch sử bản địa thời Cách mạng, nhận định: “Về lâu dài, người Oneida cũng không khá hơn những bộ tộc đứng về phía Anh.”

 

Ông cho rằng mong muốn tách người bản địa khỏi đất đai của họ là một trong những động lực “đẩy” người Mỹ vào cách mạng, và hàng triệu mẫu đất Oneida đã bị bang New York cùng các nhà đầu cơ chiếm đoạt trong nhiều thập niên sau chiến tranh. Điều này dẫn tới việc nhiều người Oneida phải di dời đến các khu bảo tồn ở Wisconsin và Ontario (Canada).

 

Calloway cũng cảnh báo rằng, giống như các câu chuyện phổ biến về Sacagawea hay những tiếp xúc đầu tiên giữa người Wampanoag và người hành hương, câu chuyện của Cooper có thể bị khai thác như biểu tượng cho một “mối quan hệ hiền hòa, tương hỗ” vốn chưa bao giờ thực sự tồn tại giữa người định cư Mỹ và các dân tộc bản địa.

 

Dù vậy, đồng xu vẫn ghi dấu vai trò mà người Oneida coi là then chốt trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Hoa Kỳ.

 

“Cả đất nước hưởng lợi từ hành động của Polly Cooper, vì chúng ta đã chiến thắng và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ra đời,” Halbritter nói.

 

Nguồn abc news

 

 



No comments: