Tập
Cận Bình thúc Tô Lâm chống bá quyền và gây chia rẽ
Người Việt
January 26, 2026 : 12:00 PM
https://www.nguoi-viet.com/tin-chinh/tap-can-binh-thuc-to-lam-chong-ba-quyen-va-gay-chia-re/
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc giục tổng bí thư
CSVN Tô Lâm “chống chủ nghĩa bá quyền” và “gây chia rẽ” mà “xây dựng cộng đồng
tương lai chung”.
Ngày Thứ Hai 26 Tháng Giêng, Tân Hoa Xã cùng
với hệ thống truyền hình Trung Quốc đưa tin ông Tập Cận Bình nói chuyện điện
thoại với ông Tô Lâm. Ngay khi ông Tô Lâm được đồng đảng “nhất trí” rước lên lại
cái ghế tổng bí thư đảng, ông Tập Cận Bình đã gửi điện mừng rồi.
Tổng bí thư CSVN Tô Lâm đưa Chủ tịch Trung Quốc
Tập Cận Bình duyệt hàng quân danh dự khi ông họ Tập đến Hà Nội ngày 14 Tháng Tư
2025, thúc CSVN chống lại Mỹ. (Hình: Lương Thái Linh/AFP/Getty Images)
Cuộc điện đàm hôm thứ hai được hiểu là cú
đánh bồi thêm để nhắc cho Hà Nội hiểu, Bắc Kinh muốn gì trong mối quan hệ song
phương khi những sự kình chống mọi mặt giữa Trung Quốc và Mỹ trên bình diện thế
giới vẫn gay gắt. CSVN theo chiến lược đu dây giữa các đại cường vừa để tránh
chết kẹt vì “trâu bò húc nhau”, vừa hưởng lợi kinh tế.
Trong cuộc điện thoại, Tân Hoa Xã nói ông Tập
Cận Bình thúc giục hai nước tăng cường phối hợp với nhau “trong chiến lược phát
triển, làm sâu sắc hơn nữa sự hợp tác cùng có lợi ở cấp cao”. Còn trên bình diện
quốc tế thì cùng nhau “chống chủ nghĩa bá quyền và kình chống phe cánh” (chia rẽ
phe cộng sản) trong khi “hợp tác với nhau xây dựng cộng đồng với tương lai
chung”.
TTXVN cũng nhanh chóng đưa tin về cuộc nói
chuyện điện thoại kể trên giữa lãnh tụ hai nước và được cả guồng máy tuyên truyền
của chế độ rập khuôn theo để chứng tỏ cho Bắc Kinh thấy “độ tin cậy chính trị”
giữa hai nước “ngày càng được củng cố”.
“Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị hai bên cùng nhau
đưa tin cậy chính trị lên tầm cao mới để dẫn dắt toàn diện các lĩnh vực hợp
tác, tiếp tục tăng cường trao đổi cấp cao thường xuyên, linh hoạt; phát huy vai
trò trụ cột của các lĩnh vực trọng yếu, ngoại giao, quốc phòng, công an; thúc đẩy
tạo đột phá, chuyển biến rõ nét trong các lĩnh vực hợp tác thực chất.” TTXVN viết.
Hai tuần lễ sau khi Tổng thống Mỹ Donald
Trump loan báo đánh thuế quan đối ứng với cả thế giới mà Việt Nam cũng như
Trung Quốc bị đánh nặng nhất, ông Tập Cận Bình đã đến Hà Nội thúc giục ông Tô
Lâm theo gương Bắc Kinh cương quyết chống lại. Tuy nhiên, kinh tế CSVN dựa phần
lớn vào xuất cảng sang Mỹ nên đã không dám nghe theo.
CSVN bề ngoài thì “nhất trí” hai đảng, hai nước
“cùng đồng hành, giúp đỡ nhau trên con đường hiện thực hóa những khát vọng, tầm
nhìn phát triển mà hai đảng, hai nước đã xác định”. Nhưng nhiều nhà phân tích
thời sự quốc tế cho rằng hai nước láng diềng Cộng sản này “nói vậy mà không phải
vậy”. Một thí dụ, khoa học kỹ thuật nói chung và khoa học kỹ thuật quân sự của
Trung Quốc, tiến bộ nhanh chóng vượt bực, đang không thua kém cường quốc nào,
nhưng CSVN không hề mua của Trung Quốc một loại võ khí nào. Trung Quốc lại còn
đang ăn trùm thế giới về đất hiếm, trụ cột của các loại sản phẩm công nghệ cao
và võ khí tân tiến.
Trong khi ông Tập Cận Bình lập đi lập lại cái
bánh vẽ “cùng chung vận mệnh” hay một “tương lai chung”, chế độ Hà Nội đã nâng
cấp quan hệ với Mỹ lên thành “đối tác chiến lược toàn diện” ngang hàng với
Trung Quốc. Trước áp lực của Washington, CSVN đã cắt giảm thuế quan rất lớn cho
hầu hết hàng Mỹ, lại còn chấp thuận cho dịch vụ Internet Starlink khai thác.
Hiện Hà Nội đang đàm phán với Washington để
giải quyết vấn đề hàng Trung Quốc “đội lốt” hàng Việt Nam để thâm nhập thị trường
Mỹ ở một mức thuế quan hy vọng nhẹ hơn. Kết quả của cuộc đàm phán này sẽ quyết
định đáng kể cho cái tham vọng tăng trưởng kinh tế 10% mỗi năm mà CSVN đề ra
cho những năm tới đây.
Không ảnh cho thấy đảo nhân tạo Thuyền Chài
được bồi đắp trở thành đảo lớn nhất của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa, gồm cả
phi đạo dài 3,000m. Người ta tin rằng đảo này sẽ góp phần quan trọng vào việc bảo
vệ chủ quyền trước sự bành trướng của Trung Quốc. (Hình: AMTI/Maxar)
Tân Hoa Xã nói rằng, trong cuộc điện đàm, ông
Tập Cận Bình nói cả hai bên “cần giữ vững niềm tin, duy trì các nguyên tắc căn
bản, thúc đẩy đổi mới cũng như chống lại và hóa giải các nguy cơ và thách thức
khác nhau” trong khi bảo vệ “sự nghiệp chủ nghĩa xã hội” và “duy trì bản chất của
mối quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc”.
Còn TTXVN thuật lời ông Tô Lâm nói là “Đảng
và Nhà nước Việt Nam luôn sẵn sàng cùng Đảng và Nhà nước Trung Quốc gắn kết chặt
chẽ hơn nữa giữa hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng,
cùng đồng hành, giúp đỡ nhau trên con đường hiện thực hóa những khát vọng, tầm
nhìn phát triển mà hai Đảng, hai nước đã xác định.”
Nhiều dấu hiệu cho thấy Tô Lâm muốn thâu tóm
luôn ghế Chủ tịch nước cho giống với Trung Quốc và Bắc Hàn sau khi đã được đồng
đảng dàn dựng cho ông ta “nhất trí” giữ ghế tổng bí thư. Bắc Kinh liệu có vai
trò nào không trong màn kịch tranh đoạt quyền lực ở Ba Đình, giới quan sát cũng
không loại trừ.
Nếu điều này xảy ra như đã từng xảy ra, nó sẽ
định hình rõ hơn mối quan hệ Bắc Kinh – Hà Nội những năm tháng tới đây không
riêng gì quan hệ song phương mà cả chính sách đối ngoại “đu dây” của CSVN.
(NTB)
No comments:
Post a Comment