Liên
Hiệp Châu Âu và khối Mercosur chính thức ký thỏa thuận tự do thương mại
« lịch sử »
Minh
Anh - RFI
Đăng
ngày: 17/01/2026 - 11:42 - Sửa đổi ngày: 17/01/2026 - 11:43
Sau 25 năm
đàm phán, hôm nay, 17/01/2025, Liên Hiệp Châu Âu và các quốc gia châu Mỹ Latinh
sáng lập Mercosur (Achentina, Brazil, Uruguay và Paraguay) ký kết thỏa thuận tự
do thương mại được cho là mang tính « lịch sử » tại
Asuncion, thủ đô Paraguay.
HÌNH
:
Chủ
tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, chụp ảnh cùng tổng thống Brazil Luiz
Inacio Lula da Silva, ngoại trưởng Brazil Mauro Vieira, và một lãnh đạo cấp cao
khác tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 16/01/2026. AP - Bruna Prado
Với
thỏa thuận này, cả hai khối chiếm đến 30% GDP toàn cầu với hơn 700 triệu người
tiêu dùng. Ủy Ban Châu Âu bắt đầu đàm phán thỏa thuận từ năm 1999 với bốn nước
thành viên sáng lập Mercosur. Tại Bruxelles, phần lớn các nước thành viên Liên
Âu đều ủng hộ việc ký kết hiệp ước này, bất chấp sự phản đối của nông dân nhiều
nước, gồm cả Pháp.
Với
việc hủy bỏ phần lớn các mức thuế quan, hiệp ước tạo thuận lợi cho châu Âu xuất
khẩu xe ô tô, máy móc, rượu và phô mai. Ngược lại, văn bản cho phép các mặt
hàng nông sản của Mercosur như thịt bò, gà, đường, gạo, mật ong và đậu nành Nam
Mỹ dễ dàng đi vào thị trường châu Âu, và đây cũng chính là những điểm gây lo lắng
cho giới nông gia tại nhiều nước thành viên Liên Âu.
AFP
cho biết, lễ ký kết diễn ra tại Asuncion, thủ đô Paraguay, vào lúc 12 giờ địa
phương. Một ngày trước khi diễn ra lễ ký kết, hôm qua, 16/01/2025, lãnh đạo Ủy
Ban Châu Âu, bà Ursula Von Der Leyen đã đến Rio de Janeiro, có cuộc họp với tổng
thống Brazil Lula Da Silva.
Thông tín
viên Sarah Cozzolino từ Rio de Janeiro tường thuật :
« Cái
bắt tay này phải diễn ra ở Brazil. Tổng thống Lula da Silva mơ ước được ký kết
hiệp định thương mại này tại Brazil trước năm 2026, khi đất nước ông vẫn giữ chức
chủ tịch luân phiên của Mercosur.
Ông
nói : "Thỏa thuận này tốt cho Brazil, cho Nam Mỹ, cho châu Âu… và
trên hết, nó có lợi cho nền dân chủ trên thế giới cũng như cho chủ nghĩa đa
phương."
Tổng
thống Brazil nhắc lại "25 năm nhọc nhằn và nỗ lực đạt được thỏa thuận"
cũng như vai trò quan trọng của ông với tư cách là nhà đàm phán chủ chốt. Ông
đã đặt việc ký kết thỏa thuận này làm ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ thứ ba của
mình. Đối với Lula, cũng như đối với Ursula von der Leyen, văn bản này vượt ra
ngoài khía cạnh kinh tế.
Theo
lãnh đạo Ủy Ban Châu Âu, "đó là một thông điệp mạnh mẽ, nói rằng: ‘Chào mừng
đến với thị trường lớn nhất thế giới, thỏa thuận thương mại tự do rộng nhất’.
Đó là sức mạnh của sự hợp tác và cởi mở. Sức mạnh của tình hữu nghị. Và đó là
cách chúng ta tạo ra sự thịnh vượng thực sự."
Hồ
sơ quốc tế này có thể có một trọng lượng chính trị quốc gia trong năm bầu cử
này ở Brazil. »
Sau
khi ký kết, thỏa thuận thương mại vẫn cần được Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn.
Theo hãng tin AFP, cuộc bỏ phiếu được dự báo sẽ rất sít sao do còn vấp phải sự
phản đối của nhiều nước thành viên Liên Âu, trong đó có Pháp.
--------------------------
Các
nội dung liên quan
Trước
sự phẫn nộ của nông dân, Liên Âu hoãn ký hiệp định thương mại với Mercosur
Pháp
: Nông dân biểu tình tiến vào Paris phản đối hiệp định thương mại EU- Mercosur
Nông
dân châu Âu tiến về Bruxelles để phản đối hiệp định thương mại EU-Mercosur
No comments:
Post a Comment