Thaksin tuyên bố cắt
đứt quan hệ, Hun Sen gợi ý Thái Lan điều tra bạn cũ
BBC News Tiếng Việt
7
giờ trước
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c6280yjpepgo
"Tôi
từng rất thân với ông ta - như anh em ruột thịt. Nhưng sau những gì ông ta làm
với con gái tôi, tôi thực sự sốc. Sao chuyện đó lại có thể xảy ra được? Còn mối
quan hệ ấy [giữa tôi và ông Hun Sen]... cứ để nó chấm dứt. Tôi không quan tâm nữa."
Cựu
Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã tuyên bố như vậy trong một cuộc phỏng
vấn độc quyền được phát sóng trực tiếp trên kênh Nation TV vào ngày 9/7.
Đây
là lần đầu tiên ông Thaksin lên tiếng công khai kể từ khi con gái ông là bà
Paetongtarn vướng vào bê bối điện đàm
với lãnh tụ Campuchia Hun Sen dẫn đến việc bị đình chỉ chức thủ tướng
Thái Lan.
Ông
Thaksin nói thêm rằng mối quan hệ giữa ông và Hun Sen đã chấm dứt sau vụ rò rỉ
đoạn ghi âm, và ông từng cố gắng hiểu điều gì đã xảy ra, đoán rằng có thể bản
thân đã vô tình làm Hun Sen phật lòng.
Cùng
ngày, ở phía bên kia biên giới, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cũng đã
nhắc tới người bạn thân năm nào.
Trong
một bài viết trên mạng xã hội, ông Hun Sen đã phản bác lại luận điểm cho rằng một
ông trùm người Campuchia đang bị Thái Lan điều tra vì có mối quan hệ thân thiết
với ông.
Người
này tên là Kok An, đang bị điều tra vì bị cho là có dính líu tới các mạng lưới
lừa đảo ở Poipet, Campuchia.
"Nếu
việc điều tra và trấn áp Kok An là vì ông ta thân thiết với tôi, thì tòa án
Thái Lan cũng nên mở cuộc điều tra đối với ông Thaksin," ông viết.
"Ai cũng biết Thaksin cực kỳ thân với tôi - thân đến mức ông ấy còn có sẵn
một phòng riêng tại nhà tôi."
"Để
xem tòa án Thái Lan có dám mở cuộc điều tra nhằm vào Thaksin hay không?"
ông Hun Sen thách thức.
Tháng
trước, ông Hun Sen từng đưa ra nhiều tuyên bố liên quan tới ông Thaksin, bao gồm
việc ông
Thaksin giả vờ bệnh và xúc phạm hoàng gia Thái Lan.
Ông
Hun Sen thăm ông Thaksin tại dinh thự Ban Chan Song La ở Bangkok vào tháng
2/2024 để tăng cường "tình anh em" 32 năm giữa hai người. Hiện ông
Hun Sen nói rằng ông Thaksin diễn vở kịch giả đò bệnh để đánh lừa người dân
Thái Lan.
Mối
quan hệ giữa hai chính trị gia lão làng này bắt đầu rạn nứt từ tháng trước, sau
khi ông Hun Sen tung lên mạng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với Thủ tướng Thái
Lan Paetongtarn Shinawatra về vấn đề biên giới hai nước. Những lùm xùm xung
quanh vụ việc đã khiến bà Paetongtarn bị
đình chỉ chức vụ thủ tướng.
Cũng
trong cuộc phỏng vấn nói trên, ông Thaksin khẳng định rằng tình hình căng thẳng
ở biên giới hai nước sẽ không leo thang thành xung đột toàn diện.
"Thái
Lan và Campuchia không đang có chiến tranh. Đây là tranh chấp biên giới, và
chúng ta vẫn có thể đối thoại," ông nói.
Tuy
nhiên, ông cũng chia sẻ rằng ông rất tức giận khi biết tin có tới 12.000 binh
sĩ được điều động tới khu vực biên giới Thái – Campuchia.
Ông
kể mình đã gọi điện cho một phiên dịch viên của ông Hun Sen và nói: "Anh
hãy nói với sếp anh - con cái chúng ta là thủ tướng của hai nước. Chúng ta định
đem quân đánh nhau à?"
Trước
đó, trong một cuộc khảo sát do Viện Phát triển Quốc gia (NIDA) thực hiện từ
ngày 30/6 đến ngày 2/7 đối với hơn 1.300 người Thái Lan trên 18 tuổi chỉ ra rằng
phần lớn người Thái tin ông Hun Sen có động cơ cá nhân và ẩn ý phía sau việc
gia tăng căng thẳng ở biên giới hai nước.
Về
cuộc khảo sát này, ông Hun Sen cho rằng đây là một điều hết sức "bất thường
và hiếm thấy".
"Đây
là chuyện vừa nực cười vừa phi lý. Thế nhưng Thái Lan lại làm được điều
đó," ông viết, đồng thời gợi ý rằng thay vì tổ chức khảo sát về lãnh đạo
nước ngoài, thì "người dân Thái Lan nên dành thời gian khảo sát về chính
các nhà lãnh đạo của mình thì hơn."
Trước
đó, NIDA đã công bố một khảo sát quý vào tháng Sáu cho thấy các chỉ số đáng
quan ngại cho bà Paetongtarn. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ bà đã giảm xuống
còn 9,2%, so với con số 30,9% hồi tháng Ba.
Ông
Thaksin và bà Paetongtarn trong một sự kiện vào ngày 9/7
Bị
ông Hun Sen 'dụ'?
Trong
buổi phỏng vấn trên Nation TV, ông Thaksin nói rằng bà Paetongtarn đã bị dụ để
nói chuyện riêng với ông Hun Sen mà không hề biết cuộc trò chuyện đó bị ghi âm.
Theo
ông Thaksin, chính ông Hun Sen là người đề nghị được nói chuyện sau khi căng thẳng
biên giới bùng phát.
Vì
vậy, bà Paetongtarn đã đến một khách sạn ở Bangkok, đi cùng Phó Thủ tướng
Phumtham Wechayachai, Bộ trưởng Ngoại giao Maris Sangiampongsa và Cố vấn thủ tướng
Prommin Lertsuridej, để chờ cuộc gọi từ ông Hun Sen.
"Họ
đã chờ ở đó suốt ba tiếng đồng hồ, trong khi Huot, phiên dịch viên, nói rằng
ông Hun Sen đã ngủ," ông Thaksin kể.
"Vì
thế tôi gọi điện cho con gái và bảo rằng không cần đợi nữa, cứ về nhà đi. Họ rời
đi sau đó. Nhưng rồi ông Hun Sen lại gọi thẳng vào số cá nhân của con gái tôi.
Ông ta có ngủ đâu - có lẽ ông ta đã lên kế hoạch ghi âm từ trước."
"Thủ
tướng (Paetongtarn) khi đó muốn dàn xếp vì có quan hệ cá nhân. Nhưng tôi đã sai
khi tin một người như Hun Sen," ông nói.
Trước
đó, ông Hun Sen từng cho biết mình đã chủ động ghi âm lại cuộc trò chuyện để
tránh những hiểu lầm có thể xảy ra.
Khi
được hỏi liệu ông có liên lạc gì với ông Hun Sen sau khi bà Paetongtarn bị đình
chỉ hay không, Thaksin cho biết ông chỉ gửi một tin nhắn: "Những gì ông
làm đã gây hại cho cả ông và tôi."
Ông
nói thêm rằng Hun Sen đã không trả lời tin nhắn này.
"Ông
ta không hủy hoại chúng tôi - mà là hủy hoại chính ông ta. Ông ta giờ không còn
chút uy tín nào. Không ai còn muốn nói chuyện với ông ta nữa," Thaksin
nói.
Bộ
trưởng Văn hóa Paetongtarn đã làm gì?
Hiện
chưa rõ ông Hun Sen có bị tác động tiêu cực gì từ vụ việc lần này hay không,
nhưng bà Paetongtarn thì rõ ràng đã bị ảnh hưởng.
Tính
tới nay, bà Paetongtarn đã bị đình chỉ chức vụ thủ tướng được 9 ngày, và đảm
nhiệm chức vụ bộ trưởng Văn hóa được khoảng một tuần.
Trong
thời gian ngắn này, truyền thông đã nhiều lần đưa tin về bà trên cương vị mới,
cùng với những tuyên bố của bà về "quyền lực mềm" của Thái Lan.
Quyết
định đầu tiên bà Paetongtarn đưa ra trên cương vị bộ trưởng Văn hóa là đình chỉ
việc trao trả 20 cổ vật từ Thái Lan cho Campuchia, với lý do hạn chế về ngân
sách.
"Việc
trao trả cổ vật không được coi là vấn đề cấp bách và không được cấp ngân sách từ
chính quyền trung ương.
[…]
"Với
tình hình quan hệ hai nước hiện tại, Bộ Văn hóa khuyến nghị cần xem xét lại quá
trình bàn giao cổ vật", bà nói.
Đáp
lại động thái này, Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Campuchia kêu gọi Thái Lan tôn trọng
thỏa thuận về việc trao trả 20 cổ vật, sau khi phía Thái Lan trì hoãn với lý do
gặp khó khăn về ngân sách.
Trong
một bức thư gửi bà Paetongtarn, Bộ trưởng Văn hóa và Nghệ thuật Phoeurng
Sackona xác nhận rằng phía Campuchia sẽ chịu trách nhiệm về chi phí vận chuyển,
theo đúng thỏa thuận đã đạt được giữa hai bên vào tháng Tư.
"Tôi
đề nghị Bộ Văn hóa Vương quốc Thái Lan tiến hành thực hiện thỏa thuận trong
khung thời gian đã được thống nhất, nhằm tránh những chậm trễ thêm nữa. Phía
Campuchia sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi chi phí liên quan đến việc vận
chuyển này," bà tuyên bố.
Năm
2000, chính quyền Thái Lan đã tịch thu 43 cổ vật Campuchia được nhập lậu từ
Singapore. Qua nhiều năm, 23 hiện vật đã được hoàn trả cho Campuchia sau khi được
Nội các Thái Lan phê duyệt vào các năm 2009 và 2015; 20 cổ vật còn lại bị giữ lại
để xem xét do nguồn gốc không rõ ràng.
Sau
khi chính phủ Campuchia nộp các tài liệu chứng minh quyền sở hữu, Cục Mỹ thuật
Thái Lan đã xác minh rằng các hiện vật này có nguồn gốc từ Campuchia. Năm 2024,
nội các Thái Lan dưới thời Thủ tướng Srettha Thavisin đã phê duyệt việc hồi
hương số cổ vật còn lại, dự kiến diễn ra vào khoảng tháng 7/2025.
Bà
Paetongtarn đã đảm nhiệm chức vụ bộ trưởng Văn hóa được khoảng một tuần
Bên
cạnh đó, bà Paetongtarn cũng đang gặp sức ép khi lượng du khách Trung Quốc tới
Thái Lan giảm mạnh.
Trên
trang Facebook cá nhân, cựu Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên
bố rằng sự sụt giảm khách du lịch này liên quan tới Dự luật về Tổ hợp Giải trí
Tích hợp (thường được gọi là Dự luật Casino) – một chính sách chủ chốt của đảng
Pheu Thai cho phép hoạt động cờ bạc diễn ra hợp pháp tại tại Thái Lan.
Ông
nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo về điều này.
"Chủ
tịch Trung Quốc đã đưa ra đề nghị với bà Paetongtarn ba lần riêng biệt trong cuộc
họp, mà tôi cũng tham dự với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ," ông Anutin nói,
nhắc tới chuyến đi tới Bắc Kinh của bà Paetongtarn hồi tháng Hai.
Theo
ông Anutin Charnvirakul, dù Trung Quốc không thể quyết định chính sách của Thái
Lan, việc làm ngơ những lời cảnh báo như vậy là thiếu khôn ngoan.
Bà
Paetongtarn đã phản bác những tuyên bố của ông Anutin Charnvirakul, cáo buộc vị
cựu bộ trưởng này phóng đại tính chất cuộc gặp giữa bà và ông Tập.
Bà
Paetongtarn cho biết bà coi các phát biểu của ông Tập chỉ là những khuyến nghị
và trao đổi quan điểm, chứ không phải cảnh báo.
Theo
bà Paetongtarn, ông Tập đã nói rằng ông không thích sòng bạc và luôn chú ý đến
việc công dân Trung Quốc đến những quốc gia có casino hợp pháp.
"Tôi
đã giải thích rằng điều chúng tôi đề xuất là một khu tổ hợp giải trí, và nếu có
bất kỳ yếu tố nào liên quan đến cờ bạc thì cũng chỉ chiếm không quá 10%. Tôi thậm
chí đã viện dẫn các mô hình thành công như Singapore và Macau," bà
Paetongtarn nói.
Bà
cũng tuyên bố ông Anutin đã "tô màu" sự việc khi nói rằng ông Tập đã
ba lần cảnh báo Thái Lan từ bỏ kế hoạch này.
Bà
cũng phản pháo lại ông Anutin rằng nguyên nhân thật sự khiến lượng khách Trung
Quốc sụt giảm là do lo ngại về vấn đề an toàn, đặc biệt là tội phạm – vấn đề
thuộc trách nhiệm của Bộ Nội vụ.
"Cựu
Bộ trưởng Nội vụ Anutin dường như đã quên rằng sự sụt giảm trong lượng khách
Trung Quốc liên quan đến các vấn đề về an toàn, chứ không phải vì dự luật
casino."
------------
Tin
liên quan
·
Số phận chính trị
thủ tướng Thái Lan: khó ngồi hết nhiệm kỳ?
1
tháng 7 năm 2025
·
Hun Sen thắng lớn
khi đẩy Paetongtarn vào thế mất ghế thủ tướng?
2
tháng 7 năm 2025
·
Ông Hun Sen công
kích Thái Lan để đánh lạc hướng dư luận Campuchia?
30
tháng 6 năm 2025
·
Vì sao tinh gọn
nhưng một sở lại có đến 18 phó giám đốc?
5
tháng 7 năm 2025
·
Trump áp thuế cao
lên châu Á và ảnh hưởng từ 'tấm gương' Việt Nam
8
tháng 7 năm 2025
·
Thỏa thuận Donald
Trump - Tô Lâm: Có qua có lại hay một chiều?
8
tháng 7 năm 2025
No comments:
Post a Comment