Monday, August 8, 2022

TIN CHIẾN SỰ UKRAINE CHIỀU 08/8/2022 (Van Pham)

 



TIN CHIẾN SỰ UKRAINE CHIỀU 08/8/2022   

Van Pham

8-8-2022  06:22  

https://www.facebook.com/vanhenrypham/posts/pfbid02GmjhVRgUxtc9xnQhXmgPhjtt45TwFcKD4kP8zSDt4wyQLpHrfrMv2L387Egxb4Mbl

 

TIN CHIẾN SỰ UKRAINE CHIỀU 08/8:

- Ukraine: Thị trưởng Kherson do Nga chiếm đóng 'bị đầu bếp đầu độc'

- Putin tập trung thêm lực lượng Nga để 'tấn công mới' vào miền nam Ukraine, Vương quốc Anh cảnh báo

 

                                               *********

 

Ukraine: Thị trưởng Kherson do Nga chiếm đóng 'bị đầu bếp đầu độc'

 

Thị trưởng Kherson được Nga hậu thuẫn ở Ukraine đã bị đầu độc bởi một đầu bếp bắt đầu làm việc trong nhà ông chỉ một ngày trước đó, theo báo cáo.

 

Vladimir Saldo được cho là bị ốm vào ngày 3 tháng 8, "đầu óc của ông ấy bắt đầu mờ mịt và các đầu ngón tay của ông ấy tê liệt", sau khi ăn thức ăn do đầu bếp chuẩn bị, truyền thông đối lập Nga đưa tin.

 

Người Phó, đứng đầu chính quyền do Nga cài đặt ở Kherson đã phủ nhận các báo cáo cũng cho rằng ông đang hôn mê.

 

Trong một tuyên bố trên Telegram, Kirill Stremousov cho biết các báo cáo là "một phần của cuộc chiến thông tin của Ukraine chống lại Nga", mặc dù ông xác nhận rằng Saldo bị ốm và nói rằng ông đang "nghỉ ngơi".

 

Ông Saldo được đưa đến bệnh viện ở Crimea sau khi bị cáo buộc đầu độc, nơi các bác sĩ đưa ông vào trạng thái hôn mê và đưa ông đến Moscow.

 

Hiện ông được cho là đang thở máy tại Viện Nghiên cứu Khẩn cấp Sklifosovsky.

 

Đài truyền hình nhà nước RT của Nga trước đó đã đưa tin rằng Saldo, người được bổ nhiệm làm thị trưởng sau khi Nga chiếm đóng khu vực này, bị hôn mê và đang được hỗ trợ sự sống.

 

Khu vực này là một phần của vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga đã chiếm đóng, kéo dài về phía bắc và phía đông từ bán đảo Crimea đã sáp nhập dọc theo bờ biển phía bắc của Biển Azov đến biên giới Nga.

 

Ukraine đã tuyên bố sẽ tiến hành một cuộc phản công ở Kherson. Vào tháng 6, một quan chức cấp cao trong chính quyền do Nga hậu thuẫn đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom mà các đồng nghiệp của ông này đổ lỗi cho Ukraine.

 

Những sát thủ đã nhắm mục tiêu vào ít nhất ba quan chức cấp cao của khu vực, bao gồm cả Phó thị trưởng thị trấn Nova Khakhova, người bị bắn chết hôm thứ Bảy.

 

Trong khi đó, hai chuyến tàu nữa đã khởi hành từ các cảng Biển Đen của Ukraine vào hôm thứ Hai, nâng tổng số lên mười chiếc kể từ khi con tàu đầu tiên khởi hành vào tuần trước theo thỏa thuận với Nga để bỏ cấm xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.

 

Liên hợp quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã làm trung gian cho thỏa thuận vào tháng trước sau khi cảnh báo việc ngừng vận chuyển ngũ cốc do Nga xâm lược Ukraine có thể dẫn đến tình trạng thiếu lương thực trầm trọng và thậm chí bùng phát nạn đói ở nhiều nơi trên thế giới.

 

https://au.yahoo.com/.../ukraine-mayor-russian-occupied...

 

 

                                                      *********

 

Putin tập trung thêm lực lượng Nga để 'tấn công mới' vào miền nam Ukraine, Vương quốc Anh cảnh báo

Tom Batc started

 

Các lực lượng Nga đang tập trung đông đảo ở phía nam Ukraine trong điều mà Bộ Quốc phòng Anh cảnh báo có thể là để chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.

 

MoD cho biết quân đội của Vladimir Putin "gần như chắc chắn" tập hợp để đề phòng một cuộc phản công của Ukraine hoặc cho một cuộc tiến công mới có thể xảy ra ở đất nước, vốn đã bị chiếm đóng một phần kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng Hai.

 

Cuộc xung đột “sắp bước sang một giai đoạn mới”, Bộ Quốc phòng cho biết, trong đó cuộc giao tranh sẽ chuyển hướng tây và nam tới một chiến tuyến dài khoảng 350 km kéo dài từ gần thành phố Zaporizhzhia đến Kherson do Nga chiếm đóng.

 

Các đoàn xe dài gồm xe tải, xe tăng và vũ khí quân sự của Nga đã được quan sát thấy đang di chuyển theo hướng tây nam cách xa khu vực Donbas, vốn là trọng tâm trong các nỗ lực chiến tranh gần đây của Nga.

 

MoD cho biết thiết bị quân sự "được báo cáo là đang di chuyển từ Melitopol, Berdiansk, Mariupol do Nga chiếm đóng và từ lục địa Nga qua Cầu Kerch vào Crimea", trong khi các nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn, bao gồm từ 800 đến 1.000 quân, "đã được triển khai tới Crimea và gần như chắc chắn sẽ được sử dụng để hỗ trợ quân đội Nga ở khu vực Kherson ”.

Các lực lượng Ukraine được cho là đang tập trung nhắm mục tiêu vào các cây cầu, kho đạn dược và các tuyến đường sắt ở các khu vực phía nam của đất nước trong nỗ lực hạn chế khả năng tiếp tế của Nga.

 

HÌNH:

https://www.facebook.com/photo?fbid=10228574124645189&set=pcb.10228574099044549

Đoàn quân xa Nga chở lính di chuyển trong vùng Zaporizhzhia.

 

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy cho biết, trong tuần qua, lực lượng của họ đã "đạt được những kết quả mạnh mẽ" trong việc phá hủy các nguồn cung cấp hậu cần của Nga.

“Mỗi cuộc tấn công vào kho đạn của kẻ thù, vào các sở chỉ huy của chúng và tích lũy thiết bị của Nga sẽ cứu sống tất cả chúng ta, mạng sống của quân đội và dân thường Ukraine,” ông nói trong một bài phát biểu vào đêm khuya.





No comments: