Tuesday, August 30, 2022

TT MỸ YÊU CẦU QUỐC HỘI PHÊ DUYỆT HƠN 1 TỶ USD VŨ KHÍ BÁN CHO ĐÀI LOAN (Trọng Nghĩa / RFI)

 



TT Mỹ yêu cầu Quốc Hội phê duyệt hơn 1 tỷ đô la vũ khí bán cho Đài Loan

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 30/08/2022 - 16:06Sửa đổi ngày: 30/08/2022 - 16:07

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220830-tt-m%E1%BB%B9-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-qu%E1%BB%91c-h%E1%BB%99i-ph%C3%AA-duy%E1%BB%87t-h%C6%A1n-1-t%E1%BB%B7-%C4%91%C3%B4-la-v%C5%A9-kh%C3%AD-b%C3%A1n-cho-%C4%91%C3%A0i-loan

 

Chính quyền của tổng thống Mỹ Joe Biden có kế hoạch yêu cầu Quốc Hội thông qua một thương vụ bán thêm vũ khí cho Đài Loan, ước tính lên đến 1,1 tỷ đô la. Thông tin này vừa được tờ báo Mỹ Politico tiết lộ vào hôm qua, 29/08/2022.

 

https://s.rfi.fr/media/display/29e0a8ee-2865-11ed-955a-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/AP22039072531224.webp

Xe chở tên lửa đất đối không Patriot do Hoa Kỳ sản xuất trong lễ diễu hành mừng Quốc khánh Đài Loan, ngày 10/10/2007. AP - Wally Santana

 

Theo tờ báo Mỹ, trong thương vụ bán vũ khí mới này, có 60 tên lửa chống hạm và 100 tên lửa không đối không.

 

Tuy nhiên, theo ba người thạo tin xin ẩn danh, mối quan tâm của chính quyền Biden vẫn là đảm bảo sức mạnh hiện tại của các hệ thống vũ khí của Đài Loan và thực hiện các đơn đặt hàng sẵn có mà chính Đài Bắc đã đưa ra, chứ không cung cấp cho Đài Loan các phương tiện quân sự mới, một động thái có nguy cơ làm trầm trọng thêm căng thẳng vốn đã rất gay gắt với Trung Quốc.

 

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận rầm rộ hiếm thấy xung quanh Đài Loan sau chuyến thăm Đài Bắc của chủ tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với hòn đảo dân chủ. 

 

Mỹ chống tạo lập một “tình trạng bình thường mới” quanh Đài Loan

 

Phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia của Nhà Trắng John Kirby vào hôm qua đã chỉ trích Trung Quốc bị cáo buộc là đang cố gắng thiết lập một loại “tình trạng bình thường mới” đối với Đài Loan, bao gồm cả việc cho chiến hạm và phi cơ quân sự vượt qua đường trung tuyến không chính thức phân cách hai bên ở eo biển Đài Loan.

 

Theo ông Kirby, Trung Quốc “đang cố gắng gây căng thẳng đến mức tạo ra một loại tình trạng bình thường mới” và Hoa Kỳ “sẽ không chấp nhận điều đó”.

 

Phát ngôn viên Mỹ khẳng định Washington “sẽ làm mọi điều phù hợp với luật pháp để giúp Đài Loan tự vệ, cũng như bảo vệ lợi ích quốc gia của Mỹ, chẳng hạn như việc cử hai tuần dương hạm quá cảnh eo biển Đài Loan trên vùng biển quốc tế vào cuối tuần qua”.

 

Hạm Đội 7 của Hải Quân Mỹ mô tả hoạt động của hai chiếc USS Antietam và USS Chancellorsville, ngày 28/08, là “quá cảnh thường lệ”.

 

Hoạt động của tàu Mỹ tại vùng eo biển Đài Loan diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiếp tục tăng cường các cuộc tập trận quân sự xung quanh Đài Loan, với cuộc tập trận mới nhất có sự tham gia của các máy bay không người lái bay gần các đảo do Đài Loan kiểm soát.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

TRUNG QUỐC - HIỆN ĐẠI HÓA HẢI QUÂN

Gia tăng ức ép với Đài Loan, Trung Quốc bổ sung 5 khu trục tiên tiến mang tên lửa dẫn đường

 

TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN - MỸ

Hai chiến hạm Mỹ vượt eo biển Đài Loan: Đài Bắc ghi nhận, Bắc Kinh giận dữ

 

MỸ - ĐÀI LOAN - CÔNG DU

Thêm một phái đoàn Mỹ công du Đài Loan

 





No comments: