Monday, August 29, 2022

VIỆT NAM GIA HẠN THÊM HỢP ĐỒNG THĂM DÒ DẦU KHÍ Ở BIỂN ĐÔNG VỚI NHÀ KHAI THÁC ẤN ĐỘ (Thùy Dương / RFI)

 



Việt Nam gia hạn thêm hợp đồng thăm dò dầu khí ở Biển Đông với nhà khai thác Ấn Độ

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 29/08/2022 - 13:11

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20220829-vi%E1%BB%87t-nam-gia-h%E1%BA%A1n-th%C3%AAm-h%E1%BB%A3p-%C4%91%E1%BB%93ng-th%C4%83m-d%C3%B2-d%E1%BA%A7u-kh%C3%AD-%E1%BB%9F-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng-v%E1%BB%9Bi-nh%C3%A0-khai-th%C3%A1c-%E1%BA%A5n-%C4%91%E1%BB%99

 

Trang tin Ấn Độ Business standard hôm nay 29/08/2022 loan tin OVL, chi nhánh nước ngoài của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC, lần thứ 7 gia hạn hợp đồng thăm dò dầu khí tại một lô của Việt Nam ở vùng Biển Đông bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Hợp đồng có hiệu lực đến ngày 15/06/2023.

 

https://s.rfi.fr/media/display/888ecf48-0daf-11ea-8a6f-005056bfe576/w:1024/p:16x9/biendong040611.webp

Ảnh minh họa: Một giàn khoan dầu khí của Việt Nam nhìn từ Trường Sa Reuters

 

Cho dù Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ ONGC không tìm thấy bất kỳ trữ lượng dầu lửa và khí đốt nào có thể phục vụ tác khai thác thương mại trong 16 năm thăm dò nhưng vì lợi ích chiến lược của Ấn Độ ở Biển Đông, ONGC vẫn tiếp tục hiện diện trong vùng. Theo trang tin Ấn Độ, Việt Nam cũng muốn công ty Ấn Độ chống lại sự can thiệp của Trung Quốc trong vùng biển đang có tranh chấp.

 

Hồi năm 2011, Bắc Kinh đã cảnh báo OVL rằng các hoạt động thăm dò của công ty ngoài khơi biển Việt Nam là bất hợp pháp và vi phạm chủ quyền của Trung Quốc, nhưng công ty Ấn Độ vẫn tiếp tục thăm dò dầu khí.

 

OVL bắt đầu ký hợp đồng phân chia sản phẩm với công ty dầu khí quốc gia Việt Nam PetroVietnam cho một công trình thăm dò nước sâu Lô-128 có diện tích 7.058 km2 vào tháng 05/2006. Sau đó, công ty Ấn Độ đã đáp ứng yêu cầu về giấy phép chụp dữ liệu địa chấn 3D và xử lý lại dữ liệu địa chấn 2D, cũng như khoan giếng dầu theo cam kết. Trong 16 năm, hợp đồng đã được gia hạn 6 lần.

 

Các lãnh đạo công ty Ấn Độ cho biết PetroVietnam đã đồng ý chia sẻ và đã cung cấp hàng trăm dữ liệu kỹ thuật liên quan đến khu vực bên cạnh lô mà OVL thăm dò để đối tác Ấn Độ mô hình hóa hệ thống dầu lửa và các nghiên cứu khác để hiểu rõ hơn về địa chất, giảm thiểu các nguy cơ trong quá trình thăm dò.

 

----------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

BIÊN ĐÔNG

Trung Quốc muốn độc chiếm nguồn dầu khí Biển Đông ?

VIỆT NAM - BIỂN ĐÔNG

Biển Đông : Việt Nam thông báo cho Ấn Độ về vụ Tư Chính

BIỂN ĐÔNG - VIỆT NAM - TRUNG QUỐC

Biển Đông : Trung Quốc quấy nhiễu, Mỹ rút khỏi dự án Cá Voi Xanh ?





No comments: