Thursday, July 22, 2021

BIẾN THỂ DELTA LÂY LAN NGUY HIỂM, CDC KHUYÊN NÊN CHÍCH NGỪA ĐẦY ĐỦ (Trà Nhiên / Người Việt)

 


Biến thể Delta lây lan nguy hiểm, CDC khuyên ‘nên chích ngừa đầy đủ’

Trà Nhiên/Người Việt

July 21, 2021

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/bien-the-delta-lay-lan-nguy-hiem-cdc-khuyen-nen-chich-ngua-day-du/

 

SAN FRANCISCO, California (NV) – Tổ chức Dịch Vụ Truyền Thông Thiểu Số (EMS) vào hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy, tổ chức buổi hội thảo trực tuyến cùng với hai chuyên gia y tế của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ (CDC) xoay quanh việc chích ngừa COVID-19.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/Chich-NGua-16Tuoi-1068x653.jpg

Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi ở Hoa Kỳ đã được chích ngừa COVID-19. Trong hình là một thiếu niên 14 tuổi được nhân viên y tế chích ngừa ở Los Angeles, California. (Hình: Frederic J. Brown/AFP via Getty Images)

 

Hai diễn giả của buổi hội thảo là Bác Sĩ Lauri Hicks, nhà dịch tễ học và là giám đốc y tế của “Vaccine Task Force” và Bác Sĩ Jose Montero, giám đốc “The Center for State, Tribal, Local, and Territorial Support.” Bà Sandy Close, giám đốc EMS, nhà báo Sunita Sohrabji, và nhà báo Pilar Marrero cùng điều phối buổi hội thảo với sự tham gia của giới truyền thông.

 

Các số liệu mà giới chức CDC cung cấp tại buổi hội thảo cũng giống như thông tin mà Tòa Bạch Ốc được báo cáo.

 

Đây là phần đầu tiên trong tổng số ba phần hội thảo mà CDC tổ chức để cung cấp thông tin về “vaccine” COVID-19 cho người dân và truyền thông, đặc biệt là cho người Mỹ gốc thiểu số.

 

Bác Sĩ Montero bắt đầu với những chỉ số đáng báo động về số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh trong thời gian gần đây.

 

“Hôm qua, CDC thông báo là có khoảng 33,000 người nhiễm bệnh,” ông Montero nói. “Đa phần những ca nhiễm bệnh, nhập viện và tử vong là người chưa chích ngừa vaccine COVID-19.”

 

Vị bác sĩ cũng đề cập rằng các giới chức y tế quan ngại về nhóm dân số chưa chích ngừa ở các vùng trong nước Mỹ, vì rủi ro cao họ sẽ lây lan bệnh, đặc biệt là trong thời kỳ “virus” biến thể Delta đang hoành hành.

 

“Ở thời điểm hiện tại, trung bình ca bệnh tăng 70% một tuần,” Bác Sĩ Montero nói.

Ông nhấn mạnh: “Đại dịch vẫn chưa hết, nhưng nếu quý vị chích ngừa đầy đủ thì sẽ có kháng thể chống lại ‘virus’ và biến thể của nó.”

 

Theo giới chức y tế, Delta là biến thể nguy hiểm nhất hiện giờ ở Mỹ vì nó lây lan nhanh chóng giữa người với người qua không khí.

 

Hai chuyên gia cũng cho biết thêm rằng ba loại vaccine ngừa COVID-19 phổ biến hiện tại của Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, đều có thể ngừa Delta và các biến thể khác.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/DP-EMS-CDC-Noi-Ve-Vaccine-2-e1626918785547-1068x745.jpg

Bác Sĩ Laurie Hicks, một trong hai diễn giả, giải thích: “Không chích ngừa thì khi nhiễm bệnh sẽ có thể chuyển biến nặng dẫn đến tử vong.” (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Thêm vào đó, Bác Sĩ Hicks nói về tầm quan trọng của chích ngừa đủ hai mũi.

 

“Hai loại ‘vaccine’ Pfizer và Moderna phát huy hết công dụng ngừa ‘virus’ khi chích đủ hai mũi và đúng hẹn từ hai đến ba tuần. Chích không đủ liều sẽ tạo nguy cơ nhiễm bệnh, nhất là nhiễm biến thể Delta,” bà Hicks giải thích.

 

Hai vị bác sĩ đều nhấn mạnh rằng tất cả mọi người nên chích ngừa để đối phố với tình hình cấp bách hiện tại.

 

Hiện giờ, trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chích ngừa nên sẽ dễ bị nhiễm COVID-19 vì biến thể mới lây lan rất nhanh.

 

“Chích ngừa không phải chỉ cho cá nhân quý vị mà còn cho gia đình và cộng đồng. Không chích ngừa thì khi nhiễm bệnh sẽ có thể chuyển biến nặng dẫn đến tử vong,” bà Hicks nói.

 

Bác Sĩ Montero tiếp lời: “Thời gian sẽ trả lời liệu nước Mỹ có phải đối mặt với làn sóng COVID-19 thứ ba hay không. Phép lành hết dịch bệnh không phải một sớm một chiều mà có được, nhưng chích ngừa sẽ giúp kiểm soát sự lây lan và ngăn chặn ‘virus.’”

 

Giới truyền thông cũng đề cập đến vấn đề gây tranh cãi là có nên tiếp tục đeo khẩu trang vì trước đây, vào ngày 9 Tháng Bảy, CDC thông báo rằng học sinh và giáo viên đã chích ngừa đầy đủ không cần phải đeo khẩu trang.

 

“Đeo khẩu trang, ‘giãn cách xã hội,’ và tránh nơi đông người đều quan trọng trong việc ngăn ngừa lây nhiễm,” bà Hicks nói.

 

“Đúng là CDC có nói về việc khỏi đeo khẩu trang, nhưng ý chỉ rằng người đã chích ngừa thì không cần đeo, nhưng quý vị có quyền lựa chọn là đeo khẩu trang nơi đông người hoặc khi tiếp xúc với người chưa chích ngừa.”

 

Bác Sĩ Hicks và Bác Sĩ Montero cũng chia sẻ thêm là họ luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài và làm việc.

 

Được biết, một số tiểu bang vì lý do chính trị nên không phổ biến thông tin về thuốc ngừa COVID-19 cho trẻ em, điển hình như ở Tennessee.

 

Để giải đáp thắc mắc liệu CDC có quyền yêu cầu tiểu bang ngừng việc hạn chế phổ biến thông tin “vaccine,” ông Montero cho biết chuyện đó phụ thuộc vào từng tiểu bang.

 

“CDC đưa ra hướng dẫn và giải pháp phòng bệnh cho giới chức địa phương toàn Hoa Kỳ, còn chuyện xử lý và quyết định ra sao thì mỗi tiểu bang có quyền riêng của họ.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/DP-EMS-CDC-Noi-Ve-Vaccine-1-1068x933.jpg

Từ trái hàng trên, theo chiều kim đồng hồ: Bác Sĩ Jose Montero và Bác Sĩ Lauri Hicks, nhà báo Pilar Marrero, nhà báo Sunita Sohrabji, và nhà báo Sandy Close trong buổi họp nói về tầm quan trọng của chích ngừa COVID-19. (Hình: Chụp từ màn hình zoom)

 

Bác Sĩ Hicks cũng thông báo là hiện nay chưa có mũi tăng cường (booster shot) nhưng các công ty đang tích cực sản xuất mũi ngừa này và sẽ sẵn sàng cung cấp cho người dân khi cần thiết.

 

Một số ký giả đại diện cho các sắc dân thiểu số thể hiện nỗi bất bình rằng cộng đồng của họ không được cung cấp đầy đủ thông tin về chích ngừa, và họ cũng quan ngại về phản ứng phụ của các loại “vaccine.”

 

Đơn cử như một số hiếm trường hợp mắc hội chứng “Guillain-Barré” khi chích thuốc “vaccine” Johnson & Johnson, hội chứng này ảnh hưởng đến hệ thần kinh gây mệt mỏi và làm yếu cơ bắp nhưng phần lớn người bị bệnh sẽ tự hồi phục.

 

“Trong số 12.8 triệu liều ‘vaccine’ Johnson & Johnson được chích ở Mỹ, chỉ có 100 trường hợp là gặp phản ứng phụ. Mười mấy triệu liều thuốc này ngăn ngừa hàng trăm ngàn ca nhiễm bệnh, thì rủi ro của phản ứng phụ là không đáng kể,” Bác Sĩ Hicks cho biết.

 

Hiện nay, trẻ em dưới 12 tuổi chưa được chích ngừa khiến phụ huynh lo lắng khi học kỳ mới sắp bắt đầu.

 

Bác Sĩ Hicks trấn an: “Các công ty dược phẩm đang cân nhắc sản xuất loại vaccine hữu hiệu cho trẻ em vì hiện tại người dân từ 12 đến 90 tuổi đều chích chung một loại thuốc ngừa.”

 

Ở thời điểm này, tình hình COVID-19 tại Hoa Kỳ đang quay trở lại trầm trọng hơn vì biến thể Delta nguy hiểm.

 

Theo nhật báo Los Angeles Times phân tích hôm Thứ Hai, 19 Tháng Bảy, LA County ghi nhận tỷ lệ cứ trong mỗi 100,000 dân, mỗi tuần có thêm 101 ca nhiễm bệnh mới, đây là mức lây nhiễm cộng đồng được đánh giá là “cao” theo định nghĩa của CDC.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/DP-EMS-CDC-Noi-Ve-Vaccine-3-e1626914263114-1068x862.jpg

Với biển thể Delta đang hoành hành, giới chức y tế khuyên người dân nên đeo khẩu trang để phòng và giảm thiểu lây lan COVID-19. (Hình minh họa: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Hôm Thứ Ba, 20 Tháng Bảy, theo CNBC dẫn lời điều trần ở Thượng Viện của Bác Sĩ Rochelle Walensky, giám đốc CDC, rằng biến thể Delta hiện đang chiếm khoảng 83% số ca COVID-19 ở Mỹ, tăng vọt từ 50% trong tuần lễ kết thúc ngày 3 Tháng Bảy.

 

“Gần 2/3 số quận hạt trên cả nước chích ngừa chưa tới 40% dân số địa phương, khiến biến thể Delta nổi lên và lây lan nhanh chóng.”

 

Theo đài KCRA loan tin hôm Thứ Ba, thêm nhiều quận hạt ở California đang khuyến cáo cư dân đeo khẩu trang ở nơi trong nhà, cho dù đã chích ngừa COVID-19 đủ liều. Theo quy định, người chưa chích ngừa hiện vẫn phải đeo khẩu trang trong nhà nơi công cộng.

Mới đây, Sở Y Tế Orange County khuyến khích người dân lưu ý thi hành các biện pháp phòng ngừa an toàn trước sự gia tăng của COVID-19 kể từ Tháng Sáu, 2021.

 

Bác Sĩ Clayton Châu, giám đốc Sở Y Tế Orange County, cho biết tiểu bang nhận thấy có sự gia tăng lây lan COVID-19 và tỷ lệ người nhiễm bệnh với việc mở cửa gần đây của nền kinh tế California.

 

Ông nhấn mạnh: “Số ca trung bình đã tăng từ 31 đến hơn 100 ca mỗi ngày trong Tháng Sáu và các cuộc thử nghiệm của chúng tôi cho thấy mức độ dương tính tăng từ 0.6% lên 2.5%.”

 

Ông thêm: “Số người phải vào bệnh viện cũng tăng từ 54 lên 119 mỗi ngày và số người phải vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tăng từ 13 lên 31 bệnh nhân mỗi ngày.”


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/DP-EMS-CDC-Noi-Ve-Vaccine-4-1068x809.jpg

Một điểm chích ngừa COVID-19 ngoài trời dạng “drive-thru” của tiệm thuốc CVS. (Hình: Trà Nhiên/Người Việt)

 

Để thông báo cho cộng đồng, Sở Y Tế Orange County sẽ báo cáo số lượng trường hợp và số liệu xét nghiệm COVID-19 tại Orange County hàng ngày, bắt đầu từ ngày 19 Tháng Bảy, 2021.

 

Để theo dõi báo cáo hàng ngày của Sở Y Tế Orange County, vào https://occovid19.ochealthinfo.com/

 

Thêm vào đó, theo dự đoán của Sở Y Tế Orange County, FDA sắp chấp thuận cho trẻ em dưới 12 tuổi được chích ngừa COVID-19. Hai hãng Pfizer và Moderna đã nộp kết quả thử nghiệm lâm sàng liên quan đến trẻ em trong hạng tuổi này cho FDA và đang chờ chuẩn thuận. [kn]

 

—-
Liên lạc tác giả: nguyen.nhien@nguoi-viet.com

 

-------------------------------------------------------------------

.

.

Số ca nhập viện vì COVID-19 tại Florida trở về ‘mức tồi tệ’

Người Việt

July 21, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/so-ca-nhap-vien-tro-ve-muc-dinh-dich-covid-19-tai-florida/

 

JACKSONVILLE, Florida (NV) – Giới chức quản trị các bệnh viện miền Đông Bắc Florida khẩn khoản kêu gọi mọi người đi chích ngừa vì số lượng bệnh nhân COVID-19 đang tiến gần hoặc vượt quá mức thời kỳ tồi tệ nhất của đại dịch, theo đài truyền hình ABC News.

 

Sự bùng phát này xuất phát từ việc biến thể Delta dễ lây lan đang hoành hành hiện nay.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-benh-vien-florida-1-1068x635.png

Cổng vào bệnh viện UF Health Jacksonville. (Hình: Google map)

 

Bệnh viện UF Health Jacksonville, đang chứng kiến ​​sự gia tăng “theo cấp số nhân” về lượng bệnh nhân COVID-19 nhập viện trong những tuần gần đây, theo lời Bác Sĩ Chad Neilsen, giám đốc phòng chống nhiễm trùng của bệnh viện, nói với phóng viên hôm Thứ Tư, 21 Tháng Bảy.

 

Kỷ lục được thiết lập vào tháng Giêng trước đó về số lượng bệnh nhân COVID-19 hàng ngày cao nhất, 125 ca.

 

“Số bệnh nhân lúc này đã vượt qua con số trên vào ba ngày trước,” ông Neilsen nói, “và hiện ở mức 136, với khoảng 40 người trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

 

Theo Bác Sĩ Leon Haley Jr., tổng giám đốc UF Health Jacksonville, cho biết vào tuần trước, chỉ có 75 bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện, 45 bệnh nhân vào hai tuần trước và 20 bệnh nhân vào ba tuần trước đó.

 

Bác Sĩ Nielsen cho biết: “Chúng tôi biết biến thể Delta chiếm hầu hết tất cả các ca nhiễm và nhập viện tại khu vực Đông Bắc Florida.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-benh-vien-florida-2-1068x736.jpeg

Điểm chích ngừa tại Tropicana Field, St Petersburg, Florida, hồi Tháng Sáu, 2021. (Hình: Julio Aguilar/Getty Images)

 

Trong số các bệnh nhân đang nằm tại bệnh viện UF Helth Jacksonville có 90% chưa chích ngừa và 70% trong số này nằm trong độ tuổi 40 đến 69.

 

Trước bùng phát lần này, 70% trong số người bệnh có tuổi từ 60 trở lên.

 

“Chúng tôi thấy rõ sự chuyển biến các bệnh nhân COVID-19 đến từ thành phần trẻ tuổi hơn,” theo lời Bác Sĩ Nielsen.

 

Hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 mới đang trên đà gia tăng trên toàn nước Mỹ trước sự hoành hành của biến thể Delta tại những khu vực có tỷ lệ chích ngừa thấp. 

 

Giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết gần 20% các ca nhiễm mới thuộc về tiểu bang Florida.

 

“Chỉ riêng bốn tiểu bang chiếm hơn 40% số ca nhiễm mới toàn quốc trong tuần lễ vừa qua. Florida chiếm 1/5 trong số ca nhiễm bệnh toàn quốc.” Theo lời ông Jeff Zients, người điều phối chương trình chống dịch COVID-19 của chính phủ, tuyên bố trong cuộc họp báo ngày Thứ Sáu, 16 Tháng Bảy, tại Tòa Bạch Ốc. (MPL) [kn]

 

-------------------------------------------------

.

.

LIÊN QUAN

.

Biến thể Delta chiếm 83% ca COVID-19 ở Mỹ, người chết tăng

July 20, 2021

.

COVID-19 đang quay trở lại, Nam California tiếp tục kêu gọi chích ngừa

July 19, 2021

 

 

 

 


No comments: