Thấy gì khi Đại tướng
Phan Văn Giang được quân đội giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa 16?
BBC News Tiếng Việt
10
tháng 1 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czr4n272g3jo
Tin
tức Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, được giới thiệu làm ứng
viên đại biểu Quốc hội khóa 16 đến sau tin quân đội giới thiệu hai đại tướng
khác, nhưng lại thu hút sự chú ý hơn.
Dù
chỉ mới được "giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội", nhưng động thái
này vẫn đủ để làm dấy lên các đồn đoán về khả năng tướng Giang sẽ tiếp tục tái
cử Ban chấp hành Trung ương tại Đại hội 14 sắp tới.
Tướng
Giang, sinh năm 1960, hiện đã bước qua tuổi 65 được vài tháng, theo quy định của
Đảng sẽ phải về hưu khi hết nhiệm kỳ, và chỉ được tái cử vào ban lãnh đạo mới ở
diện "trường hợp đặc biệt".
Sau
cuộc bầu cử trong Đảng là cuộc tuyển cử Quốc hội, dự kiến diễn ra vào ngày
15/3/2026.
Theo
truyền thống, nhân sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là các vị trí chủ chốt, cấp
cao, trong đó gồm các ủy viên Bộ Chính trị, sẽ do ban chấp hành khóa trước chuẩn
bị cho khóa sau.
Hội
nghị 15 Ban chấp hành Trung ương khóa 13 hồi tháng 12/2025 đã thông qua danh
sách các nhân sự sẽ được giới thiệu tham gia Bộ Chính trị trong nhiệm kỳ 14.
Khóa
14 dự kiến sẽ bầu 200 ủy viên trung ương, trong đó sẽ có khoảng 17-19 ủy viên Bộ
Chính trị.
Khoảng
80-90 ủy viên trung ương, và chừng 12-14 ủy viên Bộ Chính trị sẽ được giới thiệu
để cử tri bầu làm Đại biểu Quốc hội sau đó.
Trong
khi danh sách các ứng viên của cơ quan lập pháp được công khai, và lấy ý kiến từ
cơ sở, danh sách nhân sự dự kiến tham gia Ban chấp hành Trung ương, và các chức
danh lãnh đạo của Đảng, được coi là tài liệu tuyệt mật.
Trong
bối cảnh thiếu thông tin công khai, sự kiện tướng Giang được Bộ Quốc phòng giới
thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa tới, được giới quan sát đánh giá là tín hiệu
ông sẽ tiếp tục con đường chính trị.
Đây
là điểm khác biệt so với những tiền nhiệm khi các Bộ trưởng Quốc phòng về hưu
vào thời điểm hết nhiệm kỳ đã không tiếp tục ứng cử đại biểu Quốc hội.
Người
tiền nhiệm của ông Giang là Đại tướng Ngô Xuân Lịch, lãnh đạo Bộ Quốc phòng từ
2016-2021.
Tướng
Lịch là đại biểu Quốc hội hai nhiệm kỳ, 2011-2016 và 2016-2021, và khi rời ghế
Bộ trưởng Quốc phòng, ông cũng không tái ứng cử đại biểu cơ quan lập pháp.
Tương
tự là Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng về hưu khi hết nhiệm kỳ vào năm 2016 sau
10 năm làm Bộ trưởng Quốc phòng, và 15 năm là đại biểu Quốc hội.
VIDEO
: Đại tướng Phan Văn Giang: Tiền đồ chính trị thế nào?
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/czr4n272g3jo
Một
ngày trước khi tướng Giang được giới thiệu ứng cử vào cơ quan lập pháp, Bộ Quốc
phòng cũng đã giới thiệu hai đại tướng khác.
Tổng
cục Chính trị Quân đội vào chiều 7/1 đã thống nhất 100% giới thiệu Đại tướng
Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo của cơ quan này, ứng cử đại biểu Quốc hội
khóa 16.
Cùng
ngày, Bộ Tổng tham mưu cũng đề cử lãnh đạo của mình là Đại tướng Nguyễn Tân
Cương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ứng cử vào cơ quan lập pháp.
Tướng
Nghĩa, Đại biểu Quốc hội khóa 15, là một gương mặt quen thuộc của truyền thông
Việt Nam trong những năm qua khi giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo, và sau này là
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, một chức vụ mà trong các nhiệm kỳ
gần đây thường do các nhân vật dân sự đảm nhiệm.
Ông
đã trở lại Bộ Quốc phòng giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị vào hôm
4/11/2025 thay cho Đại tướng Trịnh Văn
Quyết, người ngồi ghế của ông Nghĩa tại Ban Tuyên giáo và Dân Vận Trung
ương.
Tướng
Cương, được thăng từ thượng tướng lên đại tướng vào tháng 10/2024, cũng là Đại
biểu Quốc hội khóa 15 từ tháng 7/2021.
Đại
tướng Nguyễn Tân Cương (trái) và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa được quân đội giới
thiệu ứng cử Quốc hội khóa 16
Quốc
hội khóa 15 đã chính thức được rút ngắn nhiệm kỳ 3 tháng so với các nhiệm kì
trước đó, thu hẹp khoảng cách giữa Đại hội Đảng 14 và Quốc hội khóa 16.
Kỳ
bầu cử Quốc hội khóa 16 sẽ được tổ chức vào giữa tháng 3/2026, và đến tháng 4,
các đại biểu - những người được cho là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân
dân, và người thay mặt dân thực hiện quyền lực nhà nước trong cơ quan lập pháp
trung ương - sẽ tổ chức kỳ họp đầu tiên nhằm "kiện toàn nhân sự" các
lãnh đạo đã được bầu ra tại Đại hội 14.
Dự
kiến, Quốc hội khóa 16 sẽ có 500 đại biểu, đại diện cho nhiều thành phần trong
đó lực lượng quân đội được cơ cấu 27 người trong, gồm 13 người từ Bộ Quốc phòng
và số còn lại từ chỉ huy quân sự và bộ đội biên phòng các địa phương, theo công
bố của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trong
khóa 15, quân đội được cơ cấu 33 người, tuy nhiên kết quả bầu cử xác nhận có 32
sĩ quan trúng cử.
Tướng
Phan Văn Giang bắt tay Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth khi ông này đến
thăm Hà Nội, ngày 2/11/2025
Tại Đại hội 14, giới quan sát nhận định cơ hội
tái cử ban lãnh đạo Đảng theo diện "trường hợp đặc biệt" của ông
Giang vẫn khá sáng sủa.
Ở
thời điểm hiện tại, lực lượng quân đội có 5 đại tướng, gồm các ông Lương Cường,
Phan Văn Giang, Trịnh Văn Quyết, Nguyễn Tân Cương và Nguyễn Trọng Nghĩa, trong
đó chỉ có ông Giang từng trải qua chiến đấu.
Hai
cuộc diễu binh nhân dịp 50 năm ngày 30/4/1975, thường gọi là A50, và 80 năm
ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 – A80 – đã làm nổi bật hình ảnh tướng
Giang và quân đội.
Một
số nhà bình luận chính trị còn dự đoán tướng Giang sẽ còn gia nhập vào nhóm
"lãnh đạo chủ chốt", tức là nhóm năm chức danh gồm tổng bí thư, chủ tịch
nước, thủ tướng Chính phủ, chủ tịch Quốc hội và thường trực Ban Bí thư.
Hiện
tại, tổng bí thư là ông Tô Lâm, một đại tướng công an, và chủ tịch nước là Đại
tướng quân đội Lương Cường. Tướng Giang đang được nhiều người kỳ vọng sẽ tiếp
quản chiếc ghế nguyên thủ quốc gia từ ông Lương Cường trong nhiệm kỳ tới như một
nỗ lực cân bằng giữa các phái trong Đảng.
Sau
hội nghị 15 hồi tháng 12/2025, dường như chỉ mới có ông Tô Lâm, 68 tuổi, được
gián tiếp xác nhận là "trường hợp đặc biệt" tái cử Bộ Chính trị khóa
14.
Một
số nguồn tin còn cho rằng ông Tô Lâm không chỉ giữ chức tổng bí thư nhiệm kỳ
sau, mà còn trở thành chủ tịch nước – một hành động được gọi là "nhất thể
hóa".
Hãng
tin Bloomberg hôm 23/12/2025 dẫn các nguồn thạo tin rằng Đảng Cộng sản Việt
Nam sẽ đề cử ông Tô Lâm tiếp tục giữ chức tổng bí thư, đồng thời đề cử
ông kiêm nhiệm chức chủ tịch nước.
Trong
trường hợp đó, vị trí của tướng Giang, trong trường hợp tái cử thành công, vẫn
chưa rõ sẽ giữ chức danh nào.
No comments:
Post a Comment