Nhật Bản tái khởi động
điện hạt nhân giữa bóng ma Fukushima
Koh Ewe
BBC
News Tiếng Việt
25
tháng 1 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cn0yy8nqkldo
Nhật
Bản đã khởi động lại hoạt động tại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới lần
đầu tiên kể từ thảm họa Fukushima năm 2011 khiến nước này phải đóng cửa tất cả
các lò phản ứng.
Quyết
định khởi động lại lò phản ứng số 6 tại Kashiwazaki-Kariwa, phía tây bắc Tokyo,
được đưa ra bất chấp người dân địa phương lo ngại về an toàn.
Việc
khởi động lại đã bị trì hoãn một ngày do sự cố hệ thống báo động và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động
thương mại vào tháng tới.
Là
quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu năng lượng, Nhật Bản là một trong những
nước tiên phong trong việc ứng dụng năng lượng hạt nhân.
Nhưng
vào năm 2011, tất cả 54 lò phản ứng của Nhật Bản đã phải đóng cửa sau khi trận
động đất mạnh nhất từng được ghi nhận gây ra sự cố tan chảy lõi lò phản ứng tại
Fukushima, dẫn đến một trong những thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử.
Đây
là diễn biến mới nhất trong kế hoạch tái khởi động ngành điện hạt nhân của Nhật
Bản, một chặng đường vẫn còn rất dài phía trước.
Lò
phản ứng thứ bảy tại nhà máy Kashiwazaki-Kariwa dự kiến phải đến năm 2030 mới
được được đưa vào hoạt động trở lại, và năm lò phản ứng còn lại có thể sẽ bị ngừng
hoạt động vĩnh viễn.
Điều
này khiến công suất của nhà máy giảm đi rất nhiều so với khi cả bảy lò phản ứng
cùng hoạt động: 8,2 gigawatt.
Sự
cố tan chảy lõi lò phản ứng tại Fukushima Daiichi, cách Tokyo 220km về phía
đông bắc dọc bờ biển, đã dẫn đến rò rỉ phóng xạ khiến người dân địa phương phải
sơ tán.
Nhiều
người vẫn chưa trở về bất chấp những lời đảm bảo từ chính quyền rằng khu vực
này hiện an toàn.
Những
người chỉ trích cho rằng chủ sở hữu nhà máy, Công ty Điện lực Tokyo (Tepco), đã
không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và rằng công ty này cùng chính phủ đã không phối
hợp tốt để phản ứng trước các tình huống được đặt ra.
Một
báo cáo độc lập của chính phủ gọi đây là "thảm họa do con người gây
ra" và đổ lỗi cho Tepco, mặc dù sau đó một tòa án đã tuyên bố ba giám đốc
điều hành của công ty là vô tội.
Nỗi
sợ hãi và sự thiếu tin tưởng khiến công chúng phản đối năng lượng hạt nhân.
Do
đó, Nhật Bản đã phải đình chỉ hoạt động của tất cả các lò phản ứng hạt nhân của
mình.
No comments:
Post a Comment