NỘI DUNG :
Đại hội 14: Thảo luận
văn kiện Đại hội sau cánh cửa khép kín
BBC News Tiếng Việt
.
Đại
hội 14 đề xuất hướng sửa đổi điều lệ Đảng, có gì đáng chú ý?
BBC News Tiếng Việt
.
5,6
triệu đảng viên; 9,5 triệu cán bộ và 100 triệu chúng dân
Tâm Chánh
.
Báo
chí quốc tế nói gì về Đại hội 14 và Tổng Bí thư Tô Lâm?
BBC News Tiếng Việt
***
Đại hội 14: Thảo luận
văn kiện Đại hội sau cánh cửa khép kín
BBC News Tiếng Việt
20
tháng 1 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/live/ce3kxp23xdlt
Tóm
tắt
·
Sau
phần tuyên bố khai mạc và phần đọc các văn kiện vào sáng 20/1, các đại biểu sẽ
thảo luận các văn bản này tại hội trường và tại các đoàn vào chiều cùng ngày.
·
Các
đại biểu sẽ sinh hoạt tại hội trường và tại từng đoàn, phát biểu ý kiến đóng
góp, cũng như nghe một số tham luận của đại diện các đoàn đại biểu từ các khối
trung ương và địa phương.
·
Một
trong những nội dung các đại biểu dự kiến sẽ thảo luận là đề xuất "định hướng
bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng" vào chiều 20/1.
TRỰC TIẾP
Tóm
tắt diễn biến ngày 20/1
Sáng
20/1, Đại hội 14 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ở Hà Nội, sau
phiên trù bị trước đó một ngày.
Sau
khi Chủ tịch nước Lương Cường đọc diễn văn khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã
trình bày Báo cáo của Trung ương Đảng khóa 13 về các văn kiện trình Đại hội 14.
Ông
Tô Lâm nhấn mạnh kinh tế nhà nước vẫn đóng vai trò chủ đạo, kinh tế tư nhân “là
một động lực quan trọng nhất”, thể hiện nhất quán những nghị quyết mà Đảng đã
đưa ra dưới thời của ông, với mục tiêu năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát
triển, thu nhập cao.
Tổng
Bí thư Tô Lâm cũng cam kết duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên
10% từ nay đến cuối thập kỷ, bất chấp những biến động toàn cầu.
Phát
biểu trong phiên khai mạc, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhìn nhận:
"Công
tác đấu tranh, phòng chống lãng phí, tiêu cực còn đối mặt với nhiều
khó khăn, thách thức.
Một
số đồng chí trung ương, trong đó có cả cấp cao, cán bộ chủ chốt,
thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu vững vàng, kiên định, thiếu gương
mẫu trong công tác và cuộc sống, suy thoái về tư tưởng chính trị,
đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà
nước, gây bức xúc trong Đảng, trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín
và sức chiến đấu của Đảng."
Vào
buổi chiều, các đại biểu dự hội nghị thảo luận về các văn kiện đại hội trong
phòng họp đóng kín cửa.
An
ninh được thắt chặt từ nhiều ngày qua để bảo vệ sự kiện quan trọng này.
Đại
hội 14 sẽ diễn ra đến ngày 25/1, khi đó sẽ có một Ban Chấp hành Trung ương mới,
một Bộ Chính trị và tổng bí thư mới cùng một số vị trí lãnh đạo khác.
Bài
tường thuật trực tiếp này xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn.
Mời
quý vị tiếp tục theo dõi Đại hội 14 và các thông tin khác trên website, trang Facebook và kênh YouTube của BBC
News Tiếng Việt.
***
Đại hội 14 đề
xuất hướng sửa đổi điều lệ Đảng, có gì đáng chú ý?
BBC News Tiếng Việt
20
tháng 1 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c0kezyp5zd4o
Trong
phiên khai mạc Đại hội 14 vào ngày 20/1, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết
một trong số những nội dung của sự kiện lần này là việc đề xuất, định
hướng sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.
Trong
khoảng hơn một năm qua, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng đã được
bàn tới, với những ý kiến khác nhau. Ngay cả Trung ương Đảng cũng có
lúc quyết định không sửa, rồi sau đó ít lâu lại thay đổi kế hoạch.
Tại
buổi họp báo ngày 14/1, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm
Tú cho biết Đại hội 14 sẽ bàn về "đề xuất hướng sửa đổi" Điều
lệ Đảng.
Sửa
Điều lệ Đảng thế nào?
Dựa
vào Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng, một số nội dung
có thể được sửa đổi bao gồm: Khoản 3 Điều 28 về tổ chức đảng trong Quân đội
nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam; Điều 42, Điều 43 Chương IX về Đảng
lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.
Bên
cạnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng dự tính bổ sung nội dung kiểm
soát tài sản, thu nhập của ủy ban kiểm tra từ cấp xã trở lên. Tuy vậy, trên
thực tiễn, việc kiểm soát tài sản đối với đảng viên ở Việt Nam vẫn
còn nhiều lỗ hổng.
Cuộc
sắp xếp tinh gọn bộ máy được triển khai rầm rộ dưới thời Tổng Bí thư Tô Lâm
đã dẫn đến nhiều thay đổi trong tổ chức đảng và nhà nước trong gần hai năm qua.
Điều lệ Đảng do đó có thể phải thay đổi để phù hợp với các thực tế mới này.
Việc
sắp xếp tinh gọn bộ máy cũng đã khiến Việt Nam phải sửa Hiến pháp
2013. Cụ thể, Điều 110 trước đây quy định ba cấp đơn vị hành chính là tỉnh,
huyện và xã đã được sửa theo hướng bỏ cấp xã.
Khác
với việc sửa Hiến pháp, quy trình sửa Điều lệ Đảng có thể nói là
khó khăn. Theo Điều 48 Điều lệ Đảng, chỉ Đại hội đại biểu toàn quốc mới có
quyền sửa đổi Điều lệ Đảng. Vì vậy, việc sửa Điều lệ Đảng chỉ có thể
thực hiện nhanh nhất là năm năm một lần.
Lần
sửa Điều lệ Đảng gần nhất diễn ra vào Đại hội 11, tức khoảng 15 năm
trước.
Trong
khi đó, cách nói "Đại hội 14 sẽ đề xuất định hướng bổ sung, sửa đổi
Điều lệ Đảng" dường như cho thấy việc bổ sung, sửa đổi sẽ không
diễn ra trong đại hội lần này. Nếu Điều 48 không thay đổi, việc sửa
đổi Điều lệ Đảng sẽ được thực hiện sớm nhất vào Đại hội 15 năm
2031.
***
5,6
triệu đảng viên; 9,5 triệu cán bộ và 100 triệu chúng dân
Tâm Chánh
20/01/2026
https://baotiengdan.com/2026/01/20/56-trieu-dang-vien-95-trieu-can-bo-va-100-trieu-chung-dan/
Theo
quyết định của Bộ Chính trị về quản lý biên chế giai đoạn 2022–2026, tổng số
người làm việc trong hệ thống chính trị (bao gồm cả Trung ương và địa phương)
là khoảng 2,23 triệu người. Trong đó 335 ngàn người ở trung ương và hơn 1,9 triệu
người ở địa phương. Trong đó có khoảng 125 ngàn cán bộ chuyên trách ở các tổ chức
đảng, đoàn thể. Còn đông nhất là ở ngành giáo dục, y tế, với 1,5 triệu người. Ở
cấp xã, số biên chế theo định biên 60 người/xã, phường x 3321 xã, phường, có
vào khoảng gần 200 ngàn cán bộ.
Tuy
nhiên, số nói trên chưa bao gồm quân đội, công an. Một ước đoán của Gemeni dựa
trên các quy phạm pháp luật về tổ chức, quản lý quân đội công an cho biết khối
vũ trang chuyên nghiệp độ vào khoảng 900 ngàn người và lực lượng hỗ trợ, dự bị
khoảng 6,5 triệu người. Trong đó cỡ 600 ngàn là quân nhân thường trực và lực lượng
công an thường trực có khoảng 300 ngàn người. Quân đội có khoảng 5 triệu lực lượng
dự bị. Công an quản lý 1,5 triệu an ninh cơ sở.
Đảng
cộng sản Việt Nam hiện có 5,6 triệu đảng viên. Trong đó có 3,4 triệu đảng viên
đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Có khoảng 2,2 triệu
đảng viên nắm giữ các vị trí chủ chốt trong bộ máy cầm quyền toàn xã hội. Còn số
đảng viên hưu trí, có thể nói, nắm giữ huyết mạch hệ thống chính trị địa phương
và có ảnh hưởng chi phối dư luận xã hội.
Số
đảng viên đó phải lãnh đạo 100 triệu dân, sát sườn hơn, là khoảng 9,5 triệu người
hoạt động trong bộ máy cầm quyền.
Đảng
lãnh đạo cụ thể bằng cách nào?
Đảng
nắm trực tiếp công tác tổ chức, cán bộ, giữ thực quyền xét lương bổng, nâng, hạ
ngạch, bố trí vị trí công tác.
Đảng
giữ đa số quốc hội, nắm độc quyền lập pháp, quyền hành pháp, tư pháp, quyết định
chính sách kinh tế xã hội và ngân sách, xây dựng nghị trình quốc gia, quyết định
đối ngoại, quyết các dự án lớn của quốc gia và địa phương.
Đảng
thực thi quyền lãnh đạo của mình với hệ thống công chức, viên chức 2,3 triệu
người thông qua các đảng bộ: Đảng bộ các cơ quan trung ương, đảng bộ Chính phủ,
đảng bộ Quốc hội, đảng bộ 34 tỉnh thành.
Đảng
cũng nắm thực quyền trực tiếp với các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể quần
chúng thông qua đảng bộ Mặt trận, đoàn thể.
Đảng
nắm binh quyền và lực lượng vũ trang. Quân uỷ trung ương thay mặt đảng quản lý,
điều động quân đội chính quy và dự bị. Đảng uỷ công an trung ương trực tiếp
lãnh đạo lực lượng công an chuyên nghiệp và khoảng 1,5 triệu nhân viên an ninh
cơ sở.
***
Báo chí quốc tế
nói gì về Đại hội 14 và Tổng Bí thư Tô Lâm?
BBC News Tiếng Việt
20
tháng 1 năm 2026
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c8j3wl4pxrlo
Nhiều
tờ báo quốc tế đã đưa tin về Đại hội 14, bao gồm những thông tin về
nhân sự, quy trình bầu cử, cũng như một số đánh giá về tình hình
xã hội và mục tiêu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt ra.
"Đại
hội kéo dài một tuần, được tổ chức theo những quy trình khép kín và diễn ra 5
năm một lần, nhiều khả năng sẽ củng cố, thậm chí mở rộng quyền lực cho Tổng Bí
thư đương nhiệm Tô Lâm, người đã phát động các cải cách hành chính sâu rộng
trong nước và trở thành gương mặt đại diện của Việt Nam trên trường quốc tế," Reuters viết.
Mô
tả về bối cảnh hiện tại, New York Times của Mỹ thông
tin rằng Mỹ, Trung Quốc, Nga và nhiều quốc gia ở châu Âu đều đang tìm
cách lôi kéo Việt Nam, đồng thời cố gắng thăm dò xem quốc gia này sẽ đi theo
hướng nào.
New
York Times vào
năm 2024 đã mở văn phòng tại Việt Nam.
Trên
mặt báo quốc tế, ông Tô Lâm là tâm điểm chú ý.
"Theo
các quan chức được thông báo về vấn đề này, ông Tô Lâm đang tìm cách tiếp tục
giữ chức tổng bí thư và có thể kiêm nhiệm chức chủ tịch nước, vị trí gần đây
do một lãnh đạo xuất thân từ quân đội đảm nhiệm," Reuters đưa
tin vào ngày 19/1.
Trong
khi đó, tờ New York Times lại cho rằng kết quả thực
chất đã rõ ràng hơn, thậm chí nêu cả những thông tin về khả năng tái
cử của những lãnh đạo chủ chốt khác.
Đại
hội 14 vừa có phiên khai mạc vào sáng hôm nay 20/1 và sẽ kéo dài tới
Chủ nhật 25/1.
An
ninh được thắt chặt để bảo vệ cho Đại hội 14, điện thoại di động bị phá sóng tại
Trung tâm Hội nghị Quốc gia và các đại biểu, kể cả những người ở Hà Nội, đều phải
lưu trú tại các địa điểm được chỉ định.
Dưới
sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt ấy, các đại biểu sẽ tiếp tục hoàn thiện dự thảo
nghị quyết để thông qua vào cuối Đại hội.
Bản
dự thảo được công bố trên website hồi tháng 10 cho thấy văn kiện cuối cùng sẽ
ưu tiên an ninh và các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, với chỉ tiêu tăng
trưởng kinh tế ít nhất 10% mỗi năm trong 5 năm tới, cao hơn mức mục tiêu
6,5%–7,0% đã không đạt được trong nửa đầu thập kỷ này.
Dự
thảo đề cập hàng chục lần đến an ninh và nhấn mạnh vai trò của ngoại giao và quốc
phòng "trong bối cảnh thế giới diễn biến nhanh, phức tạp, bất ổn, khó lường,
khó khăn, thách thức".
Văn
kiện cũng cho biết Đảng dự định tăng cường lực lượng quốc phòng, đặc biệt tại
các khu vực biên giới.
No comments:
Post a Comment