Monday, August 8, 2022

UKRAINA : LHQ KÊU GỌI CHẤM DỨT TẤN CÔNG "TỰ SÁT" NHẮM VÀO TRUNG TÂM HẠT NHÂN ZAPORIJJIA (RFI)

 



NỘI DUNG :

 

Ukraina : LHQ kêu gọi chấm dứt tấn công « tự sát » nhắm vào trung tâm hạt nhân Zaporijjia

Minh Anh  -  RFI

.

Ukraina phá huỷ cầu chiến lược vào Kherson, cảnh báo ý đồ sáp nhập của Nga

Chi Phương  -  RFI

.

Nga cấm Phương Tây rút vốn khỏi các dự án chiến lược

Minh Anh  -  RFI

 

================================================

.

.

Ukraina : LHQ kêu gọi chấm dứt tấn công « tự sát » nhắm vào trung tâm hạt nhân Zaporijjia

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 08/08/2022 - 14:57

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220808-ukraina-lhq-trung-t%C3%A2m-h%E1%BA%A1t-nh%C3%A2n-zaporijjia

 

Nhà máy điện hạt nhân Zaporijjia của Ukraina là cơ sở lớn nhất châu Âu, lần thứ hai bị bắn phá trong vòng hơn 24 giờ. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, đang công du Nhật Bản, hôm nay, 08/08/2022 kêu gọi « chấm dứt mọi cuộc tấn công tự sát » và tạo thuận lợi cho Cơ quan Năng lượng Nguyên tử AIEA tiếp cận địa điểm để thanh sát.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/167546ea-170b-11ed-a1aa-005056bfa79e/w:1024/p:16x9/2022-08-06T193923Z_2060525197_RC2LPV92OKJL_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-IAEA.webp

Một quân nhân, với quân phục có hình cờ Nga, đứng gác gần nhà máy điện hạt nhân Zaporijiia, ngoại ô thành phố Enerhodar do Nga kiểm soát ở vùng Zaporijiia, Ukraina ngày 04/08/2022. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

 

Theo AFP, giống như các cuộc pháo kích hôm thứ Sáu 05/08 nhắm vào cơ sở hạt nhân nằm ở phía nam Ukraina, rơi vào tay quân Nga hồi đầu tháng Ba năm nay, hôm qua, Chủ Nhật, 07/08, cả Nga và Ukraina đều quy trách nhiệm cho nhau về vụ tấn công.  

 

Chính quyền thành phố Energodar do Nga dựng lên, tố cáo quân đội Ukraina đã nã pháo trùm trong đêm thứ Bảy rạng sáng Chủ Nhật bằng loại pháo đa nòng Ouragan. Theo lời giới chức thành phố, « các mảnh vỡ và động cơ của đạn pháo trùm nằm cách một lò phản ứng có 400m », và vụ oanh kích này đã làm hỏng nhiều tòa nhà hành chính và bắn trúng vào « vùng cất giữ các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng ».  

 

Về phần mình, tập đoàn năng lượng Nhà nước Ukraina Energoatom thông báo một nhân viên đã bị thương phải nhập viện do « tiếng nổ từ một quả đạn pháo do Nga bắn tối thứ Bảy ». Cũng theo cơ quan này, « ba thiết bị giám sát bức xạ xung quanh địa điểm đã bị hư hại (…) Hậu quả là không thể đo được mức độ phóng xạ cao và khó thể can thiệp đúng lúc ».  

 

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (AIEA) hôm thứ Bảy đánh giá tình hình « đáng báo động » trước những thông tin đến từ trung tâm hạt nhân. Đang thăm Tokyo, Nhật Bản, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres tuyên bố : « Mọi cuộc tấn công nhắm vào các trung tâm hạt nhân là một hành động tự sát. Tôi hy vọng rằng các cuộc tấn công này sẽ chấm dứt. Đồng thời, tôi cũng mong rằng AIEA có thể tiếp cận được trung tâm Zaporijjia »  

 

--------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA - NGA

Ukraina: Kiev và Matxcơva đổ lỗi cho nhau về vụ tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

 

CHIẾN TRANH UKRAINA

Quân Nga chiếm được nhà máy điện lớn thứ hai của Ukraina

 

 

====================================

.

.

Ukraina phá huỷ cầu chiến lược vào Kherson, cảnh báo ý đồ sáp nhập của Nga

Chi Phương  -  RFI

Đăng ngày: 08/08/2022 - 14:51

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220808-ukraina-ph%C3%A1-hu%E1%BB%B7-c%E1%BA%A7u-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-v%C3%A0o-kherson-c%E1%BA%A3nh-b%C3%A1o-%C3%BD-%C4%91%E1%BB%93-s%C3%A1p-nh%E1%BA%ADp-c%E1%BB%A7a-nga

 

Trong đêm Chủ Nhật, rạng sáng ngày thứ Hai 08/08/2022, quân đội Ukraina tiếp tục tấn công Kherson, nhắm vào cây cầu chiến lược, nối thành phố bị Nga chiếm đóng từ tháng Hai với các vùng lân cận.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/83169bcc-0f3c-11ed-a3b8-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/000_32F46KM.webp

Ảnh chụp hôm 21/07/2022: Cầu Antonovsky dẫn vào thành phố Kherson sau khi bị quân đội Ukraina pháo kích lần đầu 19/07/2022. AFP – STRINGER

 

Phát ngôn viên lực lượng Ukraina ở miền nam, bà Natalia Goumeniouk, cho biết quân đội đã phá huỷ cầu Antonovski, một cây cầu chiến lược ở vùng ngoại ô Kherson. Đây là cây cầu duy nhất nối thành phố với bờ nam của sông Dniepr và phần còn lại của vùng Kherson, rất cần thiết cho việc tiếp tế. Theo AFP, cây cầu này đã bị phá huỷ một phần từ ngày 27/07 và buộc quân đội Nga phải tính toán lại vấn đề hậu cần.     

 

Ukraina đang cố giành lại Kherson từ nhiều tuần qua. Thành phố đã rơi vào tay Nga ngay từ những ngày đầu cuộc chiến, được cho là có vị trí chiến lược, gần với bán đảo Crimée, bị Nga sáp nhập từ năm 2014. Trong quá trình chiếm đóng, Nga đã xây dựng một cây cầu nối bán đảo Crimée với các vùng khác đã chiếm được ở Ukraina.  

 

Tổng thống Urkaina, Volodymir Zelensky, cảnh báo hôm qua 07/08, nếu tiến hành sáp nhập các vùng bị chiếm đóng thông qua trưng cầu dân ý, thì phe ly khai thân Nga sẽ mất đi các khả năng đàm phán với Ukraina và thế giới tự do. 

 

========================================

.

.

Nga cấm Phương Tây rút vốn khỏi các dự án chiến lược

Minh Anh  -  RFI

Đăng ngày: 08/08/2022 - 12:01

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220808-nga-c%E1%BA%A5m-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y-r%C3%BAt-v%E1%BB%91n-kh%E1%BB%8Fi-c%C3%A1c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c

 

Báo kinh tế Pháp Les Echos trên mạng ngày 07/08/2022 cho biết cách đây 3 hôm tổng thống Nga đã phê chuẩn một sắc lệnh cấm các nhà đầu tư thuộc các nước « không thân thiện » nhượng vốn trong các dự án có liên quan đến ngành năng lượng hay ngân hàng. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/0e0e9242-16ff-11ed-a94f-005056bf30b7/w:1024/p:16x9/2022-07-29T115604Z_228098173_RC2MLV95Y21H_RTRMADP_3_OIL-PRODUCERS-RESULTS.webp

Logo của một số doanh nghiệp trong lĩnh vực năng lượng : BP, Chevron, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Total. REUTERS - Jim Tanner

 

Theo nhật báo kinh tế Pháp, sắc lệnh do đích thân tổng thống Nga Vladimir Putin ký và được công bố ngay trong ngày, dường như nhắm trực tiếp hãng năng lượng của Mỹ Exxon Mobil. Chi nhánh Exxon Neftegaz nắm giữ đến 30% vốn cổ phần trong dự án Sakhaline-1. Tập đoàn Sodeco của Nhật Bản và ONGC Videsh của Ấn Độ chiếm lần lượt 30% và 20%. Phần còn lại thuộc tập đoàn dầu khí Nga Rosneft. 

 

Ngoài những dự án có sự tham gia của các tập đoàn quốc tế lớn, lệnh cấm cũng liên quan đến nhiều khu vực khác trong lĩnh vực năng lượng của Nga như các doanh nghiệp sản xuất điện hay lọc dầu, kể cả những hãng chuyên về bảo trì các trang thiết bị cho ngành năng lượng. 

 

Trong lĩnh vực ngân hàng, nếu như Société Générale của Pháp đã kịp nhượng các phần vốn của mình cho các ngân hàng của Nga hồi mùa xuân năm nay, thì lệnh cấm này có lẽ tìm cách ngăn cản UniCredit của Ý và Raiffeisenn của Áo rời Nga. 

 

Điện Kremlin ra thời hạn 10 ngày tính từ hôm sắc lệnh được công bố để lập danh sách các ngân hàng và các chủ thể thương mại trong lĩnh vực năng lượng bị sắc lệnh này nhắm đến. Hiện tại, lệnh cấm có hiệu lực cho đến cuối năm 2022. Nhưng sắc lệnh cho phép tổng thống Nga triển hạn biện pháp này.

 

--------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHƯƠNG TÂY - NGA - KHÍ ĐỐT

Rối ren quanh chiếc tua bin nén khí của Gazprom vì trừng phạt Nga

 

NGA - TRỪNG PHẠT - QUỐC TẾ

Làn sóng bán tháo cổ phần của doanh nghiệp Âu – Mỹ ở Nga có lợi cho ai?

 

NGA - CHÂU ÂU - KHÍ ĐỐT

Giảm lượng cung khí đốt, Nga gia tăng áp lực với Liên Hiệp Châu Âu

 




No comments: