Sunday, August 14, 2022

TRUNG QUỐC LIÊN TIẾP TẬP TRẬN VÀO LÚC MỸ THẮT CHẶT HỢP TÁC VỚI CÁC ĐỐI TÁC QUÂN SỰ Ở ĐÔNG NAM Á (Thu Hằng / RFI)

 



Trung Quốc liên tiếp tập trận vào lúc Mỹ thắt chặt hợp tác với đối tác quân sự ở Đông Nam Á

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 14/08/2022 - 12:09

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220814-trung-qu%E1%BB%91c-li%C3%AAn-ti%E1%BA%BFp-t%E1%BA%ADp-tr%E1%BA%ADn-v%C3%A0o-l%C3%BAc-m%E1%BB%B9-th%E1%BA%AFt-ch%E1%BA%B7t-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-v%E1%BB%9Bi-%C4%91%E1%BB%91i-t%C3%A1c-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-%E1%BB%9F-%C4%91%C3%B4ng-nam-%C3%A1

 

Vào lúc Mỹ và Indonesia kết thúc cuộc tập trận hàng năm « Super Guruda Shield » với các đồng minh, Trung Quốc cũng thông báo hai cuộc diễn tập quân sự ở Biển Đông và ở biên giới Thái Lan - Lào.

 

https://s.rfi.fr/media/display/103f8d46-1bb9-11ed-88dc-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/AP22225115242672.webp

Ảnh Tân Hoa Xã phổ biến: Các chiến đấu cơ Trung Quốc chuẩn bị cho cuộc tập trận chung với Thái Lan vào ngày 14/08/2022. AP - Fu Gan

 

Trung Quốc điều nhiều chiến đấu cơ và máy bay ném bom tham gia cuộc tập trận « Falcon Strike 2022 » (Chim ưng tấn công 2022) với Thái Lan ngày 14/08/2022 tại tỉnh Udon Thani, giáp với Lào. Cuộc tập trận dự kiến kéo dài 10 ngày. Theo thông cáo của bộ Quốc Phòng Trung Quốc được báo mạng Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn, không quân hai nước tập yểm trợ trên không, tấn công vào các mục tiêu trên mặt đất và triển khai các đội quân quy mô nhỏ và lớn.

 

Cùng lúc, hải quân Trung Quốc cũng triển khai đợt diễn tập quét mìn trong vòng 5 ngày ở Biển Đông. Trong thông cáo ngày 12/08, Chiến Khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết nhiều tầu thuộc lữ đoàn quét mìn tham gia cuộc diễn tập nhằm kiểm tra khả năng lập kế hoạch, liên lạc và ứng phó khẩn cấp của đội hình. Các tàu quét mìn Hejian và Chishui đã quét sạch thành công các mục tiêu mìn nổi và dưới nước, đồng thời đội hình tiến hành thực hành bắn pháo và thả thiết bị diệt mìn. Đây là cuộc diễn tập đầu tiên của tầu quét mìn Hejian kể từ khi được đưa vào biên chế.

 

Trang South China Morning Post nhấn mạnh đến vai trò của các đợt tập quét mìn vì đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm trong trường hợp xung đột ở eo biển Đài Loan. Khu vực này hiện vẫn rất căng thẳng sau khi Trung Quốc tổ chức tập trận bao vây hòn đảo trong suốt một tuần để đáp trả chuyến công du Đài Loan của chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi.

 

Hôm 12/08, Mỹ tái khẳng định ủng hộ Đài Loan. Cùng ngày, sau cuộc tập trận bắn đạn thật trong cuộc tập trận thường niên « Super Guruda Shield » tại Indonesia, đô đốc John Aquilino, tư lệnh bộ chỉ huy Ấn Độ -Thái Bình Dương Hoa Kỳ, nhấn mạnh rằng « những hoạt động gây bất ổn của Trung Quốc, dùng đe dọa Đài Loan chính là điều chúng tôi tìm cách tránh ».

.

======================================

.

.

Indonesia, Mỹ và đồng minh tập trận bắn đạn thật gần Biển Đông

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 13/08/2022 - 14:57

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220813-indonesia-m%E1%BB%B9-v%C3%A0-%C4%91%E1%BB%93ng-minh-t%E1%BA%ADp-b%E1%BA%AFn-%C4%91%E1%BA%A1n-th%E1%BA%ADt-g%E1%BA%A7n-bi%E1%BB%83n-%C4%91%C3%B4ng

 

Vài nghìn quân nhân Indonesia, Hoa Kỳ và đồng minh đã tiến hành tập trận bắn đạn thật ngày 12/08/2022 trong bối cảnh Bắc Kinh có những « hành động gây bất ổn » quanh Đài Loan. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thường niên « Super Garuda Shield » diễn ra từ ngày 01 đến 14/08/2022 và đầu tiên có Nhật Bản tham gia.

 

https://s.rfi.fr/media/display/61f49abc-1b07-11ed-b7dc-005056bfb2b6/w:1024/p:16x9/2022-08-03T080853Z_1912655760_RC2OOV9467P8_RTRMADP_3_INDONESIA-USA-MILITARY.webp

Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Quốc gia Indonesia, tướng Andika Perkasa (T), và tướng Charles Flynn, tư lệnh lục quân của Bộ chỉ huy Thái Bình Dương Hoa Kỳ (P) duyệt đội ngũ trong buổi khai mạc cuộc tập trận chung "Super Garuda Shield" ở Baturaja, tỉnh Nam Sumatra, Indonesia, ngày 03/08/2022. via REUTERS - ANTARA FOTO

 

Tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật ngày 12/08 với Mỹ và Indonesia còn có lực lượng Úc và Singapore. Theo AFP, các bên phối hợp bắn tên lửa chống tăng Javelin, trong khi máy bay trực thăng Apache bắn súng máy và hỏa tiễn. Tập trận diễn ra tại một khu vực huấn luyện vùng đồi núi.

 

Trước đó, Hoa Kỳ khẳng định cuộc tập trận thường niên không nhắm đến bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, trong buổi họp báo sau cuộc tập trận ngày 12/08, đô đốc John Aquilino, tư lệnh bộ chỉ huy Ấn Độ -Thái Bình Dương của Mỹ, đã nhắc đến nguy cơ một cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan. Ông nhấn mạnh « những hoạt động động gây bất ổn của Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa được áp dụng đối với các hành động đe dọa Đài Loan chính xác là điều chúng tôi tìm cách tránh ».

 

Tuy nhiên, tư lệnh quân đội Indonesia Andika Perkasa nhấn mạnh rằng đợt tập trận thường niên này đã được lên kế hoạch trước khi căng thẳng leo thang ở eo biển Đài Loan do Trung Quốc tập trận bao vây hòn đảo trong nhiều ngày để đáp trả chuyến công du của chủ tịch Hạ Viện Mỹ Nancy Pelosi.

 

Ít nhất 4.000 quân nhân Mỹ và Indonesia tham gia cuộc tập trận thường niên « Super Garuda Shield » tại Indonesia, trên đảo Sumatra và quần đảo Riau, một tỉnh gồm nhiều đảo rải rác gần Singapore và Malaysia. Các nước Canada, Pháp, Ấn Độ, Malaysia, Hàn Quốc, Papua New Guinea, Đông Timor và Anh tham gia với tư cách quan sát viên.

 




No comments: