Tuesday, August 9, 2022

TRÁT XÉT NHÀ - THÁI ĐỘ của ĐẢNG CỘNG HÒA hay ĐẢNG TRUMP? … (Giao Thanh Pham)

 



TRÁT XÉT NHÀ - THÁI ĐỘ của ĐẢNG CỘNG HÒA hay ĐẢNG TRUMP? …

Giao Thanh Pham

9-8-2022  17:46   

https://www.facebook.com/giao.pham.127/posts/pfbid033y7DpXs4JP5hsisjWyEAbYBPSCSswTyJDEi9RGbVEa1aACfkgwtZJE3fRj88P3VPl

 

 TRÁT XÉT NHÀ - THÁI ĐỘ của ĐẢNG CỘNG HÒA hay ĐẢNG TRUMP? …

 

Đây là lời tuyên bố của 24 lãnh đạo Cộng Hòa, trong đó có cả cựu TT Mike Pence, sau vụ việc "xét nhà" của Donald Trump xảy ra vào hôm qua.

 

[ If they can do this to a president what will they do to regular people?

In pledging to investigate should Republicans win the House, McCarthy issued a starker message to Attorney General Garland: "Preserve your documents and clear your calendar."

Declaring that "I've had enough," McCarthy said the Justice Department has reached "an intolerable state of weaponized politicization." ]

 

Để “mua phiếu”, cũng như để kích động sự căm thù đảng phái và cùng một lúc, để bao che cho những việc phạm pháp của Donald Trump như họ đã từng làm hơn 5 năm qua, ngày hôm qua, ngay sau khi sự kiện “xét nhà của Donald Trump” xảy ra, “lãnh đạo Thiểu Số ở Hạ Viện”, Kevin McCarthy đã lên tiếng hăm dọa công khai và trắng trợn rằng, ông ta sẽ điều tra ông Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ, khi đảng Cộng Hòa giành được Hạ Viện vào kỳ bầu cử Midterm sắp tới đây: "Hãy giữ kỹ tất cả những tài liệu ông đang có và để lịch trống, chờ ..." ông này ra tay.

 

Ông ta còn đòi hỏi Bộ Tư Pháp và ông Merrick Garland phải trình làng cho mọi người được biết tất cả những gì đã xảy ra, trong vụ xét nhà ngày hôm qua.

 

McCarthy đã tuyên bố rằng "Như thế là đã quá đủ", và ông này còn mạnh dạn kết tội Bộ Tư Pháp là đã “đi quá trớn, không thể chấp nhận được khi Bộ Tư Pháp vũ khí hóa chính trị của Hoa Kỳ". Đây là một lời hăm dọa trắng trợn đến Bộ Tư Pháp, một bộ giữ vị trí độc lập trong việc "chấp pháp" cho luật pháp của Hoa Kỳ. Hăm dọa Bộ Tư Pháp, đồng nghĩa với việc hăm dọa Nền Dân Chủ.

 

Ý muốn kết tội đảng Dân Chủ đã xử dụng việc xét nhà của Donald Trump, trong mục tiêu chính trị tấn công người đối đảng.

 

Cái câu hỏi kích động mị dân của các lãnh đạo đảng Cộng Hòa đưa ra luôn là: “Nếu họ (ý nói Bộ Tư Pháp) có thể làm điều này với một (cựu) tổng thống thì họ sẽ còn đi xa cỡ nào nữa đối với những người dân bình thường?

 

Ngay trong cái câu hỏi đó, nó đã nói lên lối suy nghĩ TỔNG THỐNG HOA KỲ (và các lãnh đạo) CÓ QUYỀN ĐỨNG TRÊN PHÁP LUẬT, có nghĩa là Pháp Luật Hoa Kỳ, Không Được Dùng Để Áp Dụng Cho Tổng Thống (ngay cả cựu tổng thống) và họ ...

 

Như tôi đã trình bày trong một bài viết hôm qua … Trước khi có được trát khám xét nhà của tòa án Liên Bang, một vị công tố viên phải có trong tay một bản kê khai các sự kiện và lý do “phạm pháp” để xin trát tòa án, cho phép họ được xét nhà của bất kỳ “nghi can” nào, từ thường dân đến ... tổng thống và cựu tổng thống cũng vậy.

 

Luật pháp lại càng phải được áp dụng một cách nghiêm minh trên những người này, để làm gương và để chứng minh cho thế giới rằng CÔNG LÝ SẼ ĐƯỢC THỰC THI TRÊN BẤT KỲ AI. (Ít ra như ở Nam Hàn mới phải)

 

Chẳng phải đây là lý do chính, để chính quyền Mỹ đưa quân đội sang những quốc gia khác trên thế giới, trong việc “giúp người dân của các quốc gia này, đấu tranh đòi hỏi Dân Chủ Tự Do và Nhân Quyền" đó sao?

 

Một vị thẩm phán tòa án của liên bang, sau khi cứu xét bản kê khai đã được “tuyên thệ” đó và nhận thấy rằng, các sự kiện, các lý do mà công tố viên đưa ra, là đủ đáng tin cậy để biện minh cho việc ban hành trát xét nhà, thì ông ta mới ký cho phép.

 

Cơ quan FBI và ngay cả ông Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp, Merrick Garland không cần phải giải thích bất cứ điều gì với bất kỳ lãnh đạo nào của đảng Cộng Hòa, cho đó là Mike Pence hay Kevin McCarthy hoặc Lindsey Graham hoặc bất kỳ ai khác.

 

Nhưng, cái người cần phải và sẽ phải có nhiều lời giải thích trước tòa án, không ai khác hơn là Donald Trump, vì những việc vi phạm đến pháp luật mà ông ta đã làm. Ông ta và đội ngũ luật sư của ông ta, chắc chắn đã có trong tay một bản sao của trát xét nhà. Nếu Donald Trump cho rằng, mình là nạn nhân bị nhắm vào do đảng Dân Chủ hoặc tổng thống Joe Biden thực hiện, thì đội ngũ luật sư của ông ta sẽ là người phải đứng ra chứng minh cho dân chúng Hoa Kỳ thấy “trường hợp vô tội oan sai của mình” ngược lại với những gì ông ta bị kết tội ở tòa án.

 

Đây là những quy định của pháp luật đáng lý ra, phải được áp dụng trên mọi người, điều mà Donald Trump và khá nhiều đảng viên và lãnh đạo đảng Cộng Hòa đã luôn cố tình “chính trị hóa” để họ có thể ngồi xổm lên luật pháp, và vụ việc này chỉ là một trong hàng chục vụ việc khác đã xảy ra và các lãnh đạo của đảng Cộng Hòa thì rất to mồm thực hiện phương sách ... vừa đánh trống vừa ăn cướp..

 

Câu trả lời rất đơn giản là Nếu Donald Trump, Đã Tuân Theo Luật Liên Quan Đến Hồ Sơ Mật ở Phủ Tổng Thống ... như tất cả các tổng thống trước đây trong lịch sử đã từng làm mỗi khi họ hết nhiệm kỳ, thì việc xét nhà này Đã Không Xảy Ra và Sẽ Không Bao Giờ Xảy Ra.

 

Đơn giản không?

 

Bởi vì Donald Trump đã không tuân theo luật.

 

Bởi vì Donald Trump đã cố tình phạm luật.

 

Bởi vì Donald Trump đã cố ý phá luật ...

 

Nhưng vì Donald Trump tin tưởng rằng BẤT CỨ ĐIỀU LUẬT GÌ TRONG LUẬT PHÁP MÀ ÔNG TA PHÁ, SẼ CÓ ĐẢNG CỘNG HÒA THEO SAU … DỌN SẠCH … nên nó mới thế.

 

Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Merrick B. Garland không cần phải giải thích và người dân Hoa Kỳ sẽ không thấy ông ta giải thích gì cả trong khi cuộc điều tra của liên bang này đang được tiến hành.

 

Các lãnh đạo Cộng Hòa, nhất là Kevin McCarthy cũng biết rất rõ điều đó nhưng ông ta vẫn tuyên bố những câu NGU DỐT CÓ CHỦ ĐÍCH kia, để chứng minh một sự thật không thể chối cãi, là có tới hơn 74 triệu người Mỹ, MÊ MUỘI ĐỦ, ĐIÊN RỒ ĐỦ, ĐỂ TIN VÀO LỜI HỌ, ĐỂ BỎ PHIẾU CHO HỌ.

 

Ai đó đã nói: "Ngày hôm nay, đảng Cộng Hòa đã biến hóa đến độ, không ai còn nhận ra sự khác biệt giữa đảng Cộng Hòa và đảng Trump nữa rồi."

.

.

Hình :

https://www.facebook.com/photo?fbid=8462727593741202&set=a.508054802541894

 

.

12 BÌNH LUẬN 

 




No comments: