Monday, August 15, 2022

TRÁT KHÁM NHÀ ÔNG TRUMP VIỆN DẪN LUẬT CHỐNG GIÁN ĐIỆP VỚI HÌNH PHẠT NHIỀU NĂM TÙ (Mai Phi Long / Người Việt)

 



Trát khám xét nhà ông Trump viện dẫn luật chống gián điệp với hình phạt nhiều năm tù

Mai Phi Long/Người Việt (tổng hợp)

August 15, 2022

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/trat-kham-xet-nha-ong-trump-vien-dan-luat-chong-gian-diep-voi-hinh-phat-nhieu-nam-tu/

 

WASHINGTON, DC – Trát khám khu dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng Thống Donald Trump viện dẫn các điều luật hình sự, trong đó có khoản 18 USC 793, thuộc luật chống gián điệp Espionage Act, theo hồ sơ tòa công bố hôm Thứ Sáu, 12 Tháng Tám.

 

Các tài liệu mà FBI tịch thu trong cuộc khám xét tư dinh cựu tổng thống được đánh dấu từ mật đến tuyệt mật.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/TS-trump-lago-2-1068x725.jpeg

Cựu Tổng Thống Donald Trump tại sân golf ở Bedminster, New Jersey, hôm 28 Tháng Bảy. (Hình: Cliff Hawkins/Getty Images)

 

Dưới tiêu đề có nội dung “Tài sản bị tịch thu,” trát xét nhà đề cập: “Tất cả các tài liệu và hồ sơ cấu thành bằng chứng, bất hợp pháp, kết quả phạm tội hoặc các đồ vật khác bị sở hữu bất hợp pháp vi phạm điều luật 18 USC với ba mục 793, 2071, hoặc 1519.”

 

–Điều 793: Thu thập, trao đổi hoặc làm mất tài liệu quốc phòng, có thể bị phạt đến 10 năm tù.

 

–Điều 2071: Che giấu, loại bỏ hoặc cắt xén tài liệu, có thể bị phạt đến ba năm tù và bị mất chức vụ.

 

–Điều 1519: Tiêu hủy, thay đổi hoặc làm sai lệch hồ sơ trong các cuộc điều tra liên bang và phá sản, có thể bị phạt đến 20 năm tù.

 

Hôm Thứ Hai, 8 Tháng Tám, nhân viên FBI có trát tòa tiến hành khám xét dinh thự Mar-a-Lago, Florida.

 

Cựu Tổng Thống Trump hiện nay chưa bị buộc tội nào và hiện chưa rõ liệu ông có bị buộc tội hay không.

 

Về phần mình, ông Trump cáo buộc vụ khám xét là một “cuộc săn phù thủy,” và lặp lại những lời chỉ trích về các cuộc điều tra trước đây nhằm vào ông.

 

Dù chưa chính thức đưa ra tuyên bố sau khi trát khám xét được tòa cho phép công khai, cựu tổng thống cùng các luật sư cho rằng ông đã giải mật các tài liệu trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

 

Tuy nhiên, theo bài báo “Not Even the President Can Declassify Nuclear Secrets,” đăng trên tạp chí The Atlantic, vấn đề không đơn giản, với hai lý do:

 

1-Một tổng thống có thể được quyền giải mật các hồ sơ, nhưng người kế nhiệm bất kỳ thời điểm nào vẫn có thể mật hóa hồ sơ trở lại.

 

2-Thẩm quyền giải mật của tổng thống không được áp dụng trên các hồ sơ về vũ khí nguyên tử, theo Đạo Luật “Atomic Energy Acts” năm 1946 và 1954.

 

Các tài liệu về vũ khí nguyên tử được xem là rất “quan trọng” và thường chỉ giới hạn ở một số rất ít các giới chức cao cấp trong chính phủ và quân đội.

 

Đương nhiên, nếu các thông tin về vũ khí nguyên tử bị lọt ra ngoài đến tay quốc gia đối nghịch, an ninh nước Mỹ bị đe dọa.

 

Còn nếu thông tin về vũ khí nguyên tử mà Mỹ thu thập của quốc gia khác bị lọt ra ngoài thì sẽ là mối đe dọa cho quốc gia đó. Chắc chắn, sẽ có một cuộc khủng hoảng ngoại giao tầm thế giới nếu việc này hiện hữu.

 

Các điều luật trích dẫn trong trát tòa có khiến Trump bị truy tố?

 

Các chuyên gia về pháp lý đang tranh cãi về vấn đề liệu những điều luật viện dẫn trong trát tòa có đủ để truy tố cựu tổng thống hay không.

 

Ông Bradley Moss, một luật sư chuyên về an ninh quốc gia và việc làm cho chính quyền liên bang, lưu ý rằng cựu quân nhân Không Quân Mỹ Reality Winner “đã phải ngồi tù năm năm vì làm rò rỉ một tài liệu vi phạm điều 793,” luật trong lệnh khám xét nhà của ông Trump. 

 

Cô Winner tiết lộ thông tin tình báo là Nga can thiệp bầu cử cho trang tin Intercept và nhận tội vào năm 2018. Cô được giảm án và ra tù sớm vào năm 2021 vì có hạnh kiểm tốt.

 

Ông Randy Zelin, một luật sư chuyên về tranh chấp pháp lý, nói với CNBC trong một email rằng tuy nhà chức trách có thể thu thập được bằng chứng cho thấy ông Trump vi phạm các quy chế này, nhưng việc chứng minh cựu tổng thống có ý định phạm tội là rất khó khăn. Theo ông, việc chứng minh ý định phạm tội sẽ “cần bằng chứng về lời nói, và đây là lúc những người chịu hợp tác điều tra sẽ có ích.”

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/08/TS-trump-lago-1-1068x712.jpeg

Nhân viên công lực gác trước khu Mar-a-Lago khi FBI khám xét hôm 8 Tháng Tám. (Hình: Eva Marie Uzcategui/Getty Images)

 

Ông John Coffee, một giáo sư lâu năm tại trường luật đại học Columbia University, cho rằng chính quyền liên bang không cần truy tố ông Trump nếu lấy lại mọi tài liệu họ cần. Tuy nhiên, ông nói thêm, có thể truy tố ông Trump về vụ bạo loạn tòa nhà Quốc Hội hôm 6 Tháng Giêng, 2021.

 

“Nếu họ truy tố ông Trump, tôi nghĩ rằng đó sẽ là tội danh liên quan đến vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng, và những hành động vi phạm luật lưu trữ hồ sơ này mang tính hình thức hơn và chỉ dùng để chồng chất lên cáo buộc kia,” ông Coffee nói trong một email gửi đến CNBC. “Hãy nhớ rằng những tội danh kia không quá nghiêm trọng, trong khi vụ án hôm 6 Tháng Giêng giống như một cuộc đảo chính, phản quốc, đó là những cáo buộc nghiêm trọng hơn.”

 

Ông Charles Elson, một luật sư kỳ cựu chuyên về luật doanh nghiệp, không tin rằng FBI có thể truy tố và kết tội ông Trump theo các điều luật được viện dẫn trong lệnh khám xét.

“Trừ khi có một người nào đó bán thông tin mật để thu lợi, thì việc truy tố hình sự và kết án một cựu tổng thống dưới những điều luật này có vẻ khá khó khăn – có vẻ như họ đang cố gắng tìm ra một loại tội danh nào đó từ các hành động của ông ấy thay vì điều tra cáo buộc từ trước,” ông Elson cho biết trong một email. 

 

Trump không thành thật trong vụ hồ sơ

 

Những người quen thuộc với vấn đề cho biết cuộc điều tra của FBI tập trung vào việc liệu cựu tổng thống hoặc các phụ tá của ông có giữ lại tài liệu được phân loại mật hoặc các tài liệu khác của chính phủ mà lẽ ra phải được trả lại cho Cơ Quan Lưu Trữ Quốc Gia (NARA), đặc trách lưu trữ các hồ sơ. 

 

Giới chức có liên quan đến cuộc điều tra tiết lộ với nhật báo The Washington Post rằng giới thẩm quyền đã tiến hành thảo luận nhiều tháng về việc cựu tổng thống che giấu các hồ sơ, một số giới chức nghi ngờ phía bên ông Trump không tỏ ra trung thực.

Hồi Tháng Giêng, sau một thời gian dài đòi hỏi, NARA đến Mar-a-Lago thu hồi 15 thùng hồ sơ mà ông Trump đem theo khi rời Toà Bạch Ốc ngày 20 Tháng Giêng, 2021.

 

Khi hồ sơ về đến tay, các nhân viên NARA khám phá nhiều hồ sơ tại Tòa Bạch Ốc, trong thời gian ông Trump làm tổng thống, bị xé ra và dán trở lại. Chưa hết, có những hồ sơ trong 15 thùng này được đóng dấu mật và tối mật.

 

Nhưng không có nghĩa là tất cả các hồ sơ bị lấy đi trong ngày 20 Tháng Giêng, 2021, nằm trong 15 thùng này mà phía ông Trump vẫn còn giữ nhiều tài liệu khác.

 

Trong cuộc khám xét hôm Thứ Hai vừa qua, FBI tịch thu và đem đi khoảng 20 thùng chứa các hồ sơ của Tòa Bạch Ốc, trong số này có 11 bộ hồ sơ đóng dấu mật.  

 

Như vậy, sau đợt thu hồi 15 thùng hồ sơ hồi Tháng Giêng, cựu tổng thống vẫn còn giấu các hồ sơ mật khác, và dân chúng Mỹ mới biết được việc này nhờ vụ khám nhà ông Trump hôm 8 Tháng Tám vừa qua. [đ.d.]

---------------------------------------

Trump tố cáo bị FBI ‘đánh cắp’ 3 passport khi lục soát Mar-a-Lago

Ai đâm sau lưng Trump, ‘chỉ điểm’ FBI khám nhà lấy hồ sơ mật bị cựu tổng thống ăn cắp?

 

Vụ khám nhà ông Trump: Phải tôn trọng pháp luật!

August 12, 2022

 

 




No comments: