Wednesday, August 10, 2022

TIN BUỒN THÊ THẢM CHO TRUMP VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU TRUMP (Nguyễn Đình Minh Quốc)

 



TIN BUỒN THÊ THẢM CHO TRUMP VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU TRUMP  

Nguyễn Đình Minh Quốc

8-9-2022  22:24   

https://www.facebook.com/NguyenDinhMinhQuoc/posts/pfbid02XRq47TpP5BtM7Rmh6gPqZvzZ7hJ9Q9oAuLCv9JR2JUWhvQVxgFUfwGGtWKXdBB7Fl

 

 

The New York Times

  · 

TIN BUỒN THÊ THẢM CHO TRUMP VÀ NHỮNG NGƯỜI YÊU TRUMP

 

Donald J. Trump cho biết hôm thứ Hai rằng F.B.I. đã lục soát nhà ở Palm Beach, Fla., và đã phá két sắt - báo hiệu sự leo thang mạnh mẽ trong các cuộc điều tra khác nhau về thời điểm cuối cùng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông.

 

Cuộc khám xét, theo nhiều người quen thuộc với cuộc điều tra, dường như tập trung vào tài liệu mà ông Trump đã mang theo đến Mar-a-Lago, câu lạc bộ tư nhân và nơi ở của ông, khi ông rời Tòa Bạch Ốc. Những thùng đó chứa nhiều trang tài liệu mật, theo một người quen thuộc với nội dung của tài liêu.

 

Ông Trump đã trì hoãn việc trả lại 15 thùng tài liệu theo yêu cầu của các quan chức với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia trong nhiều tháng, ông ta chỉ làm như vậy khi có sự đe dọa nếu ông không giao thì sẽ có hành động để lấy lại chúng.

 

F.B.I. cần phải thuyết phục thẩm phán rằng có lý do dẫn đến việc phạm tội thì mới được lệnh khám xét, và việc tiến hành khám xét nhà của cựu tổng thống gần như chắc chắn phải có lệnh của các quan chức cấp cao nhất của Bộ Tư pháp.

 

Người phát ngôn của F.B.I. từ chối bình luận và các quan chức Bộ Tư pháp cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

 

Ông Trump đang ở New York vào thời điểm khám xét.

 

“Sau khi làm việc và hợp tác với các cơ quan liên quan của Chính phủ, cuộc đột kích không báo trước vào nhà tôi là không cần thiết, không đúng”, ông Trump nói và cho rằng đó là một nỗ lực để ngăn ông ra tranh cử tổng thống vào năm 2024. “Một cuộc tấn công như vậy chỉ có thể diễn ra ở các Quốc gia tệ hại thuộc Thế giới Thứ ba . "

 

"Họ thậm chí còn đột nhập vào két sắt của tôi!" ông đã viết.

 

Ông Trump không chia sẻ bất kỳ chi tiết nào về những gì F.B.I. nói cho biết họ đang tìm kiếm.

 

Việc khám xét diễn ra vào sáng thứ Hai, một người quen thuộc cho biết, mặc dù ông Trump tuyên bố FBI vẫn ở đó nhiều giờ sau đó.

 

Một người quen thuộc với cuộc tìm kiếm cho biết, một phần của cuộc tìm kiếm ít nhất là liệu có bất kỳ hồ sơ nào vẫn còn ở câu lạc bộ hay không.

 

Các trợ lý của Tổng thống Biden cho biết họ đã rất sửng sốt trước cuộc khám xét và chỉ biết được điều đó từ Twitter.

 

Cuộc khám xét diễn ra cùng lúc Bộ Tư pháp cũng đang đẩy mạnh thẩm vấn các cựu trợ lý của Trump, những người từng là nhân chứng cho các cuộc thảo luận và lập kế hoạch tại Tòa Bạch Ốc về nỗ lực của ông Trump để tại vị sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020.

 

Ông Trump đã trở thành tâm điểm của các câu hỏi do các công tố viên liên bang đặt ra liên quan đến kế hoạch gửi các đại cử tri "giả" đến Quốc hội để được cấp chứng chỉ của Cử tri đoàn.

 

Giám đốc F.B.I hiện tại là Christopher A. Wray, do ông Trump bổ nhiệm.

 

Luật quản lý việc bảo quản các tài liệu của Tòa Bạch Ốc, Presidential Records Act, thiếu chặt chẽ, nhưng các đạo luật hình sự có thể áp dụng, đặc biệt là trong trường hợp tài liệu mật.

 

Bộ luật hình sự, sẽ bỏ tù, bất kỳ ai “cố ý gây thương tích hoặc thực hiện bất kỳ hành vi hạ bệ nào đối với bất kỳ tài sản nào của Hoa Kỳ” và bất kỳ ai “cố ý che giấu, xóa bỏ, cắt xén, hoặc thủ tiêu” các tài liệu của chính phủ.

 

Vào tháng Giêng năm nay, các cơ quan lưu trữ đã lấy ra 15 thùng mà ông Trump đã mang theo đến Mar-a-Lago từ dinh thự của Nhà Trắng khi nhiệm kỳ của ông kết thúc. Các thùng bao gồm tài liệu tuân theo Đạo luật Hồ sơ Tổng thống, yêu cầu tất cả các tài liệu và hồ sơ liên quan đến kinh doanh chính thức phải được chuyển vào kho lưu trữ.

 

Các vật liệu trong thùng bao gồm tài liệu, vật lưu niệm, quà tặng và thư từ. Các kho lưu trữ đã không mô tả tài liệu tuyệt mật mà họ tìm thấy ngoài việc nói rằng đó là “thông tin đã được coi là thông tin mật về an ninh quốc gia”.

 

Bởi vì Cơ quan Lưu trữ Quốc gia “xác định có tin bí mật trong các thùng này”, cơ quan này “đã liên lạc với Bộ Tư pháp”, David S. Ferriero, nhà lưu trữ quốc gia, nói với Quốc hội vào thời điểm đó.

 

Các công tố viên liên bang sau đó đã bắt đầu một cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn, theo hai người đã tóm tắt về vấn đề này. Đầu năm nay, các công tố viên đã ban hành trát đòi hầu tòa tới các cơ quan lưu trữ giao các thùng tài liệu mật, theo hai người quen thuộc với vấn đề này, giấu tên vì cuộc điều tra đang diễn ra.

 

Các nhà chức trách cũng đưa ra yêu cầu phỏng vấn những người làm việc tại Tòa Bạch Ốc trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, theo một trong những người này.

 

Ông Trump tuyên bố rằng ông nhìn thấy có tiềm năng chính trị trong cuộc tìm kiếm, điều mà một số cố vấn của ông đã lặp lại vào bất kỳ cuộc điều tra nào.

 

------------------

 

NGUỒN :

NYTIMES.COM

Live Updates: F.B.I. Searches Trump’s Private Residence in Florida

 The former president called the search an “assault” and complained that authorities had broken into a safe. The news appeared to come as a surprise to top aides at the White House.

 

=====================================

 

Cựu TT Trump vắng nhà, đang ở New York ngày 8/8/2022 thì đoàn xe FBI, cảnh sát mang súng bất ngờ đột kích dinh thự Florida 10 giờ sáng | NGƯỜIVIỆT.TV (nguoiviet.tv)

CBS NEWS

https://nguoiviet.tv/cuu-tt-trump-vang-nha-dang-o-new-york-ngay-8-8-2022-thi-doan-xe-fbi-bat-ngo-dot-kich-dinh-thu-bang-florida-luc-10-gio-sang/

.

Công tố Dave Aronberg: 'FBI giữ kín vụ khám nhà ông Trump'

BBC News Tiếng Việt

9 tháng 8 năm 2022

 




No comments: