Monday, August 8, 2022

THẾ GIỚI HÔM NAY : 08/08/2022 (The Economist)

 



THẾ GIỚI HÔM NAY : 08/08/2022

The Economist

Đỗ Đặng Nhật Huy, biên dịch

08/08/2022

https://nghiencuuquocte.org/2022/08/08/the-gioi-hom-nay-08-08-2022/

 

Israel và các lực lượng Palestine ở Dải Gaza đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian, bắt đầu từ tối Chủ nhật. Theo Bộ Y tế Palestine, các cuộc không kích của Israel vào khu vực từ thứ Sáu đã giết chết 43 người, trong đó có ít nhất hai thành viên cấp cao của tổ chức Thánh chiến Hồi giáo Palestine. Tên lửa trả đũa từ Gaza bắn vào Israel đã kích hoạt còi báo động ở Jerusalem, nhưng không gây ra thương vong nào.

 

Các nghị sĩ Dân chủ Mỹ trong Thượng viện đã thông qua dự luật đặc biệt về môi trường, thuế và y tế của họ. Hạ viện dự kiến ​​sẽ thông qua nó vào cuối tuần, và gửi đến Nhà Trắng cho tổng thống Joe Biden ký ban hành. Được biết luật này sẽ giảm lượng khí phát thải, tăng thuế doanh nghiệp và cho phép chính phủ thương lượng giá thuốc theo toa thay mặt cho những người trên 65 tuổi.

 

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã xin lỗi về “sự bức xúc và tức giận” gây ra bởi một báo cáo vừa được họ công bố, trong đó chỉ trích cách hành xử của quân đội Ukraine. Báo cáo được công bố hôm thứ Năm kết luận quân đội Ukraine tại các khu dân cư gây nguy hiểm cho dân thường. Giám đốc văn phòng của Tổ chức Ân xá Quốc tế ở Ukraine Oksana Pokalchuk đã từ chức, và gọi bản báo cáo là “tuyên truyền của Nga.” Bà nói chính phủ Ukraine không được cung cấp đủ thời gian để trả lời.

 

Trong chuyến thăm tới Quần đảo Solomon, thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman nhấn mạnh ông Biden coi tình đoàn kết giữa Mỹ và các quốc đảo Thái Bình Dương là ưu tiên hàng đầu của chính quyền ông. Hiện Mỹ và Trung Quốc đang tranh giành ảnh hưởng ngoại giao ở Thái Bình Dương. Hồi tháng 4, Solomon đã khiến Mỹ và đồng minh lo lắng khi ký hiệp ước an ninh với Trung Quốc.

 

Đảng Azione trung dung của Italy đã rời bỏ liên minh tranh cử mới được thành lập vào tuần trước với Đảng Dân chủ. Italy sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 25 tháng 9 tới, sau khi thủ tướng Mario Draghi từ chức vào tháng trước. Thăm dò dư luận dự đoán một chiến thắng cho các đảng cánh hữu, với đảng cực hữu Anh em nước Ý thắng nhiều ghế nhất.

 

Bảo tàng Horniman ở London thông báo sẽ trả lại 72 cổ vật cho chính phủ Nigeria. Các vật phẩm này bị cướp khỏi vương quốc Benin, thuộc Nigeria ngày nay, từ thế kỷ 19; chúng bao gồm 12 đồng Benin, một con gà trống bằng đồng và chìa khóa của một cung điện. Hàng ngàn vật phẩm như vậy đã bị đánh cắp khỏi vương quốc và hiện đang được lưu giữ trong hơn 160 viện bảo tàng khắp thế giới, chủ yếu là ở châu Âu và châu Mỹ.

 

Liên đoàn Cờ vua Quốc tế bầu lại cựu phó thủ tướng Nga cho ghế chủ tịch, với nhân vật tranh cử thất bại là một người Ukraine. Vào tháng 3, Arkady Dvorkovich đã chỉ trích việc Nga xâm lược Ukraine trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Mother Jones của Mỹ. Sau đó ông đưa ra một tuyên bố bằng tiếng Nga ca ngợi những người lính nước này. Hiện liên đoàn đang cấm các đội Nga tham dự thi đấu.

 

TIÊU ĐIỂM

 

Ngoại trưởng Mỹ thăm châu Phi

 

Khi ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bắt đầu chuyến công du ba nước châu Phi vào thứ Hai, ông sẽ mang theo giọng điệu dễ chịu hơn những người tiền nhiệm của mình. Còn nhớ chính quyền Trump luôn miệng yêu cầu các nước châu Phi phải chống lại những động thái bất chính của Trung Quốc. Các lãnh đạo châu Phi coi đó là hành vi lên mặt dạy đời và không thực tế, đặc biệt khi Trung Quốc là đối tác thương mại và chủ nợ song phương lớn nhất của Châu Phi.

 

Ông Blinken sẽ viết lại cách tiếp cận của Mỹ, nói rằng châu Phi có quyền đi theo con đường phát triển của riêng họ. Nhưng ông cũng sẽ lập luận, đặc biệt với khoảng một nửa số quốc gia châu Phi không bỏ phiếu lên án cuộc xâm lược Ukraine của Nga ở LHQ, rằng Mỹ là đối tác đáng tin cậy nhất cho hành trình phát triển của họ, bất kể là về vấn đề khủng hoảng nợ hay biến đổi khí hậu. Các nhà lãnh đạo châu Phi sẽ đánh giá cao thông điệp này hơn – nhưng quan trọng nhất vẫn là tiền. Nhiều nền kinh tế châu Phi đang gặp khó khăn sâu sắc và cần hỗ trợ xóa nợ, cũng như quỹ của IMF và tiền từ các chương trình tài chính khí hậu. Lời nói của ông Blinken là một chuyện; nhưng hành động của Mỹ lại là chuyện khác.

 

Giai đoạn khó khăn của SoftBank

 

Kết quả kinh doanh quý II của SoftBank Group, dự kiến được công bố vào thứ Hai, sẽ cung cấp thông tin chi tiết về một năm khó khăn của gã khổng lồ đầu tư Nhật Bản. Sau khi đi qua đại dịch với thu nhập dương, công ty trải qua khoản lỗ lớn nhất từ trước đến nay trong quý đầu năm 2022.

 

Một phần của báo cáo kinh doanh thật ra đã được công khai. Alibaba, tập đoàn thương mại điện tử đang chịu nhiều áp lực từ chính phủ Trung Quốc, chiếm tới 23% danh mục đầu tư của SoftBank vào cuối tháng 3. Nhưng rất may cho SoftBank, cổ phiếu của Alibaba gần như không thay đổi trong ba tháng kể từ đó. Nhưng khó khăn có thể đến từ Quỹ Tầm nhìn, vốn chiếm 38% danh mục của SoftBank. Hệ thống quỹ này đầu tư vào cả các công ty công nghệ đang niêm yết lẫn các công ty tư nhân nhỏ với triển vọng tăng trưởng cao. Cả hai đều gặp khó khăn trong những tháng gần đây vì lãi suất tăng, làm cho định giá tài chính lao dốc. Masayoshi Son, nhà sáng lập và giám đốc điều hành, đã cảnh báo về khả năng SoftBank phải tiếp tục ghi giảm giá trị tài sản.

 

Sự trỗi dậy của BioNTech

 

Kể từ khi niêm yết vào năm 2019, BioNTech đã nhanh chóng trở thành một trong những công ty công nghệ sinh học lớn nhất Châu Âu. Với tài sản trị giá 19 tỷ euro (19,4 tỷ USD), công ty của Đức đang bắt kịp những gã khổng lồ dược phẩm như AstraZeneca và GlaxoSmithKline. Bất chấp sự suy thoái trong toàn ngành, BioNTech dự kiến ​​sẽ báo cáo một loạt kết quả ấn tượng khác vào thứ Hai.

 

Thành công của công ty được thúc đẩy bởi việc bán vắc-xin coronavirus mRNA hiệu quả cao mà hãng đã phát triển cùng với Pfizer vào năm 2020. Thuốc tiêm gần đây đã trở thành vắc-xin covid-19 duy nhất được chấp thuận hoàn toàn cho thanh thiếu niên ở Mỹ. Chính phủ Mỹ cũng đã đặt hàng 105 triệu liều tăng cường của một phiên bản vắc-xin BioNtech nhắm vào biến thể Omicron.

 

Các công ty công nghệ sinh học khác đang phải đối mặt với khó khăn về nguồn vốn, định giá giảm và nguồn vốn dự trữ ngày càng cạn kiệt. Nhưng lợi nhuận từ vắc xin của BioNTech cho phép họ tự do đầu tư vào các thí nghiệm đầy tham vọng. Công ty đã nghiên cứu ung thư từ lâu và hy vọng sẽ sử dụng công nghệ mRNA để chuyển đổi phương pháp điều trị căn bệnh này. Nhưng các nhà đầu tư mong đợi một thành công sau một đêm nữa nên cẩn thận – thị trường ung thư đang đông đúc và chậm chạp một cách đáng kinh ngạc.





No comments: