Tuesday, August 9, 2022

THÁNG TÁM CỦA BIDEN : TAI QUA NHƯNG NẠN CHƯA KHỎI (Hiếu Chân / Người Việt)

 



Tháng Tám của Biden: Tai qua nhưng nạn chưa khỏi

Hiếu Chân/Người Việt

August 9, 2022

https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/thang-tam-cua-biden-tai-qua-nhung-nan-chua-khoi/

 

Tháng Tám, 2022 – dù là “tháng cô hồn” theo quan niệm của người Việt – lại là tháng đem lại cho Tổng Thống Joe Biden nhiều tin vui, thắp lại niềm hy vọng vực dậy sự ủng hộ của người dân Mỹ và giành chiến thắng cho đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra sau chín mươi ngày nữa. Nhưng hãy còn sớm để biết thành tích trong tuần qua là bước ngoặc quyết định sự lãnh đạo của ông Biden hay chỉ là phút huy hoàng thoáng qua của một nhiệm kỳ tổng thống không được người dân hài lòng.

 

Sau tuần lễ bị cách ly trong Tòa Bạch Ốc vì nhiễm COVID-19 lần thứ nhì, tổng thống đã khỏi bệnh và được về nhà ở Delaware đoàn tụ với Đệ Nhất Phu Nhân Jill Biden, cách xa từ lúc ông bị COVID-19 lần thứ nhất.

 

Cùng thời điểm, trùm khủng bố khét tiếng của tổ chức Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, bị tiêu diệt sau hai thập niên bị Mỹ truy lùng gắt gao – một chiến thắng làm hài lòng người dân Mỹ vẫn còn bị vụ khủng bố ngày 11 Tháng Chín, 2001, ám ảnh.

 

Chỉ số về lạm phát và việc làm lạc quan hơn, cho thấy nền kinh tế đang đi đúng hướng: Thị trường lao động phục hồi được 22 triệu việc làm bị mất đi trong hơn hai năm đại dịch, tỉ lệ thất nghiệp chỉ còn 3.5%, thấp nhất trong hơn 50 năm qua. Và giá xăng giảm ngày thứ 50 liên tiếp, một phần do xu thế chung của thị trường thế giới, một phần do chính sách can thiệp của chính quyền Biden.

 

Nhưng thành quả đáng chú ý nhất của chính quyền Biden và đảng Dân Chủ trong những ngày đầu Tháng Tám là Quốc Hội đã và sắp thông qua các đạo luật quan trọng trong chương trình nghị sự đối nội của họ.

 

Sau phiên họp xuyên đêm kéo dài 16 tiếng đồng hồ, hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tám, Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật Giảm Lạm Phát (Inflation Reduction Act) – một kế hoạch sâu rộng nhằm giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho người Mỹ, khuyến khích năng lượng sạch, và tăng thuế các tập đoàn lớn. Dự luật này, còn được gọi là Dự Luật “Build Back Better” thu gọn, còn phải được Hạ Viện thông qua vào cuối tuần này, nhưng việc này chỉ còn là vấn đề thủ tục.

 

Trước đó vài ngày, Quốc Hội thông qua dự luật hỗ trợ cựu chiến binh, có tên “Honoring our PACT Act,” mở rộng các quyền lợi về chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu cựu chiến binh Hoa Kỳ bị nhiễm chất độc trong khi thi hành nhiệm vụ tại chiến trường Iraq và Afghanistan.

 

Hôm Thứ Ba, 9 Tháng Tám, Tổng Thống Biden ký ban hành Đạo Luật CHIPS và Khoa Học (CHIPS and Science Act) được Quốc Hội thông qua cuối tháng trước, cung cấp hàng tỷ đô la trợ cấp cho ngành công nghiệp sản xuất vi mạch điện tử nội địa và trợ cấp hoạt động nghiên cứu khoa học. Đạo luật nhắm mục tiêu giải quyết tình trạng tắc nghẽn nguồn cung cấp vi mạch điện tử làm lao đao các nhà máy công nghiệp của Mỹ và tăng cường sức cạnh tranh của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực công nghệ cao trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc.

 

Cùng với đạo luật xây dựng cơ sở hạ tầng “vật chất,” có chi phí $1,000 tỷ, đầu tư vào đường sá và mạng viễn thông, được ban hành cuối năm ngoái và đạo luật lưỡng đảng về an ninh công cộng (Bipartisan Safer Communities Act) ban hành hồi Tháng Sáu, kiểm soát chặt chẽ hơn việc mua bán súng đạn thì cho đến nay, có thể nói chính quyền Biden và đảng Dân Chủ đã hoàn thành phần lớn nghị trình lập pháp được đề ra từ đầu nhiệm kỳ.

 

“Tôi tranh cử tổng thống và hứa làm cho chính phủ hoạt động trở lại cho các gia đình lao động, và đó là những gì dự luật này thực hiện. Chấm hết,” Tổng Thống Biden nói hôm Chủ Nhật khi Dự Luật Giảm Lạm Phát được thông qua ở Thượng Viện.

 

Nhật báo The New York Times ghi nhận không khí vui vẻ, phấn khởi tràn ngập Tòa Bạch Ốc. Các phụ tá Tòa Bạch Ốc thậm chí còn cho rằng thành tích lập pháp của ông Biden trong hai năm đầu nhiệm kỳ tốt hơn nhiều tổng thống Mỹ hiện đại, kể cả khi so với một tổng thống vĩ đại như Franklin D. Roosevelt. Báo chí Mỹ cũng hòa vào không khí phấn khởi của đảng Dân Chủ. Tuần báo Newsweek giật tít: “Joe Biden vừa có tuần lễ tốt nhất của nhiệm kỳ tổng thống.” Nhật báo The Washington Post: “Biden thắng lớn ở Quốc Hội.” Báo mạng Politico chạy bài “Chờ xem, Biden có phải là tổng thống tốt hơn mọi người nghĩ hay không?”

 

                                                          ***

 

Dù khí thế như vậy, không phải người Mỹ nào cũng phấn khởi.

 

Trong nhiều tháng qua, nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden bị đánh giá là yếu kém, cử tri vẫn không hài lòng với cách giải quyết kinh tế khó khăn và lạm phát cao của ông.

 

Một bản tin trên nhật báo Người Việt dẫn kết quả khảo sát ý kiến của ABC News cho thấy hơn hai phần ba (69%) dân Mỹ cho rằng nền kinh tế của đất nước đang tồi tệ, mức cao nhất mà cuộc thăm dò thu được kể từ năm 2008. Chỉ có 12% cho rằng nền kinh tế đang cải thiện và 18% nghĩ mọi thứ về căn bản vẫn giữ nguyên. Về Tổng Thống Biden, chỉ 37% người được hỏi tán thành những việc mà tổng thống đang làm và 62% bày tỏ thái độ phản đối.

Một cuộc khảo sát khác của RealClearPolitics cũng cho ra kết quả tương tự: 56.5% người Mỹ không tán thành hiệu suất làm tổng thống của ông Biden và chỉ 39.5% người Mỹ ủng hộ – mức chênh lệch vẫn rất lớn: 17%.

 

Ngay trong đảng Dân Chủ, nhiều người vẫn lo ngại là những thành tích kể trên, hoặc chưa đủ hoặc quá muộn để có thể thay đổi xu hướng của cử tri trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào Tháng Mười Một.

 

Ông Cornell Belcher, chuyên viên thăm dò dư luận của đảng Dân Chủ, cho rằng tỉ lệ ủng hộ ông Biden thấp phản ánh nỗi thất vọng của cử tri đảng Dân Chủ khi thấy ông không thực hiện được những điều cam kết khi tranh cử, chẳng hạn như giảm nợ tiền học của sinh viên, miễn học phí đại học cộng đồng, trợ cấp nuôi con nhỏ hay nghỉ sinh đẻ được hưởng lương…

 

Đảng Cộng Hòa vẫn đang giành lợi thế đáng kể, khai thác những nỗi bất mãn của người dân như vật giá leo thang, tình hình người nhập cư và tội phạm lan rộng để thu hút phiếu bầu nhằm giành lại quyền kiểm soát cả Thượng Viện và Hạ Viện.

 

Dù với nguyên nhân gì thì lạm phát lên tới mức cao nhất trong 40 năm cũng là một điểm bất lợi trầm trọng cho đảng cầm quyền. Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng Khối Thiểu Số Thượng Viện, tự tin tuyên bố hôm Chủ Nhật, 7 Tháng Tám, rằng Dự Luật Giảm Lạm Phát vừa thông qua là một thất bại chính trị của đảng Dân Chủ.

 

“Những người Mỹ thất vọng với đảng Dân Chủ sẽ thể hiện sự lựa chọn của cử tri trong ba tháng nữa,” ông nói, ám chỉ cuộc bầu cử Quốc Hội giữa kỳ.

 

Lịch sử cho thấy, thành tích của Tòa Bạch Ốc không nhất thiết chuyển thành thành công trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Tổng Thống Barack Obama phải chịu thất bại thê thảm, để Quốc Hội rơi vào tay đảng Cộng Hòa giữa nhiệm kỳ đầu tiên sau khi ông đưa ra được các giải pháp ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính mà cựu Tổng Thống George W. Bush để lại và ban hành được đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Vừa Túi Tiền (Affordable Care Act) được gọi nôm na là “Obamacare.” Thất bại đó cũng có thể lặp lại với nhiệm kỳ tổng thống của ông Joe Biden.

 

Hiện nay, các giới chức chính phủ và các nhà hoạt động của đảng Dân Chủ chuẩn bị tổ chức các sự kiện và các chuyến đi tới nhiều nơi trong nước để quảng bá những thành tích kể trên của chính quyền Biden và vận động sự ủng hộ của công chúng với hy vọng sẽ đảo ngược được xu hướng của cử tri. Các chiến lược gia và chuyên gia thăm dò của đảng Dân Chủ nói họ vẫn còn một chặng đường dài phía trước, trước khi có thể tự tin rằng tình thế đã xoay chuyển.

 

Họ vẫn đang lo ngại những thành tích vừa đạt được sẽ không cứu được họ trong cuộc “đối đầu” diễn ra trong 90 ngày nữa. [đ.d.]





No comments: