Wednesday, August 10, 2022

'NHÀ BÁO CÔNG DÂN' ĐỖ CÔNG ĐƯƠNG CHẾT TRONG TÙ và LỜI KÊU GỌI 'QUYỀN CHỮA BỆNH CHO TÙ NHÂN (BBC News Tiếng Việt)

 



’Nhà báo công dân’ Đỗ Công Đương chết trong tù và lời kêu gọi 'quyền chữa bệnh' cho tù nhân   

BBC News Tiếng Việt

10 tháng 8, 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-62488326

 

Tù nhân lương tâm Đỗ Công Đương, 58 tuổi, chết ngày 2/8/2022 tại Trại giam số 6, tỉnh Nghệ An sau một thời gian dài đau ốm và được cho là không được khám chữa bệnh đầy đủ.

 

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) trong thông cáo mới đây xác nhận tin này và cho hay 'rất lấy làm tiếc' khi 'nhà báo công dân' Đỗ Công Đương chết trong tù.

 

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt sáng 10/8, luật sư Hà Huy Sơn, người từng tham gia bào chữa cho ông Đương cho hay em gái ông từng nhiều lần phản ánh về tình trạng sức khỏe của ông.

 

"Em gái ông Đương nhiều lần nói ông yếu lắm. Gia đình nhiều lần gửi đơn tới ban giám thị trại giam để xin đưa ông về nhà chữa bệnh, nhưng không được giải quyết," luật sư Sơn nói.

 

Đại hội đồng LHQ bầu Việt Nam làm Phó Chủ tịch khóa 77

Vì sao chính phủ VN vẫn nhìn ‘nhân quyền’ rất khác thế giới?

Việt Nam thực hiện hay không các khuyến nghị nhân quyền của LHQ?

 

Theo RSF, nguyên nhân chính thức dẫn đến cái chết của ông Đương không được công bố, nhưng trước đó ông đã bị hàng loạt bệnh như tim phổi, suy hô hấp, mà 'không được chữa trị'.

 

Cũng theo RSF, trại giam số 6 từ chối trả thi thể ông Đương cho gia đình ông và đã chôn ông tại khu nghĩa trang của trại tù.

 

BBC News Tiếng Việt gọi điện tới số của em gái ông Đương trong sáng 10/8 nhưng không liên lạc được.

 

Kêu gọi khám chữa bệnh cho tù nhân lương tâm

 

Trước ông Đương, thầy giáo Đinh Đăng Định, thầy giáo Đào Quang Thực,một số tù nhân lương tâm khác đã chết trong tù, được cho là do điều kiện nhà giam tồi tệ khiến sức khỏe của họ suy giảm.

 

Ngày 9/8, gia đình của 27 tù nhân lương tâm đã có thư ngỏ gửi các tổ chức quốc tế và chính quyền Việt Nam, kêu gọi khám chữa bệnh cho các tù nhân lương tâm (TNLT).

 

Bức thư có đoạn:

 

"TNLT Đỗ Công Đương là người tranh đấu chống lại bất công xã hội. Trước khi bị bắt vào năm 2018, ông là người khỏe mạnh. Khi phát hiện bị bệnh, gia đình đã nhiều lần yêu cầu trại giam để ông được khám bệnh nhưng phía trại giam đều từ chối. Chỉ đến lúc bệnh tình trở nên quá nặng, họ mới đưa ông vào bệnh viện nhưng ông không qua khỏi.

 

"Dù đối với các tù nhân, các quyền con người của họ vẫn phải được tôn trọng bởi các chính phủ đã ký kết vào Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Đối với các TNLT, những người chấp nhận tù ngục vì quyền và nhân phẩm của người khác, nguyên tắc trên lại càng phải tuyệt đối tôn trọng.

 

"Chúng tôi kêu gọi các tổ chức nhân quyền quốc tế, đại diện các chính phủ tự do hãy cùng chúng tôi yêu cầu nhà cầm quyền phải tôn trọng quyền con người của các TNLT Việt Nam - được cung cấp nước sạch, thực phẩm an toàn và chăm sóc y tế kịp thời.

 

"Nhà cầm quyền phải chịu mọi trách nhiệm về tình trạng thể chất của các TNLT vô tội. Họ phải được trả tự do về với gia đình."

 

RSF qua vụ việc này cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để đảm bảo sự sống còn của 40 nhà báo, blogger khác tại các trại giam của Việt Nam.

 

Quyền khám chữa bệnh của tù nhân

 

Trao đổi với BBC News Tiếng Việt, luật sư Hà Huy Sơn khẳng định tù nhân nói chung tại Việt Nam có quyền được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh theo quy định của Luật Thi hành Án Hình sự sửa đổi 2019.

 

Theo đó, Điều 17. Nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của trại giam quy định tại mục d:

"Quyết định trích xuất phạm nhân phục vụ yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh, quản lý, lao động, học tập; phạm nhân đến khu điều trị tại bệnh viện để phục vụ phạm nhân bị bệnh nặng không tự phục vụ bản thân được, phạm nhân có con dưới 36 tháng tuổi theo mẹ vào trại giam bị bệnh phải đưa đi bệnh viện điều trị."

 

Mỹ thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người

Dân chủ hóa ‘phải do người Việt tự giải quyết’

 

Một số tù nhân chính trị từng kể với BBC về điều kiện khắc nghiệt trong tù.

 

Nói với BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn hôm 10/8, cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên chia sẻ:

 

"Hồi tôi trong tù, may là không bị mắc các bệnh nghiêm trọng mà chỉ bị viêm họng, ho, sốt, cảm thông thường thôi. Thành ra chỉ phải xin mấy loại thuốc hạ sốt, giảm đau thì không bị gây khó khăn gì lắm.

 

"Nhưng tôi chứng kiến bạn tù bị bệnh nhiều. Đa số họ gặp khó khăn trong việc điều trị, thậm chí có người không được điều trị hoặc khi được điều trị thì đã quá muộn."

 

Bà Cấn Thị Thêu, một nông dân mất đất, hiện đang thụ án tù tám năm, từng nói với BBC trong lần bà được ra tù cách đây vài năm, rằng nước trong tù rất bẩn, nhà tù mùa hè nóng đến ngất xỉu, mùa đông lạnh cóng, quá khổ sở khiến bà từng đi tiểu ra máu.

 

Người nhà ông Trần Huỳnh Duy Thức từng nói với BBC rằng ông 'có biểu hiện ngộ độc' và không dám ăn đồ ăn trại giam. Nhưng khi thấy ông ăn mì gói thì trại giam không chịu cấp nước sôi cho ông để nấu mì...

 

Ông Đỗ Công Đương là ai?

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/18476/production/_126264499_298564269_1099026927486409_6340332649660201918_n.jpg.webp

 

Ông Đương bị tù từ 2/8/2018 với án tù tám năm, sau khi quay phim vụ chính quyền cưỡng chế đất ở Từ Sơn, Bắc Ninh, với tội danh 'gây rối trật tự công cộng' và 'lợi dụng quyền tự do dân chủ'.

 

Ông Đương quê ở Bắc Ninh, bắt đầu viết các tin, bài trên mạng xã hội về các vấn đề bức xúc của Việt Nam. Ông cũng tham gia kênh Tiếng Dân TV trên Facebook với gần 150.000 người theo dõi, nơi thường xuyên livestream các buổi đàm luận về tranh chấp đất đai và các vấn đề xã hội nổi cộm khác.

 

VN nói về quyền cho phạm nhân

 

Một bài viết trên trang dangcongsan.vn năm 2020 cho hay 'Việt Nam luôn tuân thủ đúng quy định đối với phạm nhân'.

 

Bài viết có đoạn:

 

"Thời gian qua, có một số thông tin của các thế lực thù địch, phản động cho rằng Việt Nam sử dụng phạm nhân trong các trại cải tạo lao động không đúng mục đích. Nhưng thực tế, Việt Nam luôn tuân thủ đúng các quy định của quốc tế và Luật Thi hành án dân sự (2019) về tổ chức và sử dụng lao động đối với phạm nhân."

 

Bài này cho hay Việt Nam luôn tuân thủ các quy tắc đối xử với phạm nhân của Liên Hiệp Quốc.

 

Chính phủ Việt Nam khẳng định trong nền tư pháp Việt Nam không có "tù nhân lương tâm" vì các bị cáo ở Việt Nam đều được "xét xử công khai, nghiêm minh" tại tòa án.

 

Hiến pháp Việt Nam năm 2013 gồm 11 chương, 120 điều, trong đó riêng Chương II có 36 điều quy định về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

 

Việt Nam luôn khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

 

Tính đến năm 2021, Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập 7/9 công ước cơ bản của LHQ về quyền con người; phê chuẩn, gia nhập 25 công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), trong đó có 7/8 công ước cơ bản.

 

----------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Việt Nam được bầu làm Phó chủ tịch Đại hội đồng LHQ đại diện châu Á - Thái Bình Dương

8 tháng 6 năm 2022

.

Vì sao chính phủ Việt Nam vẫn nhìn ‘nhân quyền’ rất khác thế giới?

16 tháng 12 năm 2021

.

 Dân chủ hóa ‘phải do người Việt tự giải quyết’

26 tháng 8 năm 2021

.

Nhân quyền Việt Nam: Tại sao phương Tây và Mỹ 'mềm mỏng' với Hà Nội?

17 tháng 12 năm 2021

.

Mỹ thêm Việt Nam vào danh sách đen buôn người

20 tháng 7 năm 2022

.

Việt Nam thực hiện hay không các khuyến nghị nhân quyền của LHQ?

21 tháng 7 năm 2022

 





No comments: