Tuesday, August 2, 2022

NGOẠI TRƯỞNG MỸ ANTONY BLINKEN THĂM CAMPUCHIA và PHILIPPINES TRONG THÁNG 8, NHƯNG KHÔNG TỚI VIỆT NAM (BBC News Tiếng Việt)

 



Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Campuchia và Philippines trong tháng 8, không tới Việt Nam

BBC News Tiếng Việt

1 tháng 8 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c4nwkwzvyedo

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/a373/live/a4182d30-11a4-11ed-894d-e96102bbb308.jpg.webp

Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken 

 

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ thăm Campuchia và Philippines trong tháng 8, nhưng không có lịch tới Việt Nam.

 

Tin từ Washington hôm 29/07 cho hay Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony J. Blinken sẽ tới thăm Campuchia và Philippines trong tháng 8.

 

Ông Blinken dự kiến tới Phnom Penh tuần này, từ ngày 3 đến 5 và sau đó, sang Philippines từ ngày 06/08.

 

Trong tháng 7, ông đã thăm Indonesia, dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở Bali (08/07), rồi thăm Bangkok 09-10.

 

Việc ông Antony Blinken đi liên tục tới các nước trong ASEAN mà không thăm Việt Nam, nước có quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, đã làm nổ ra một số câu hỏi.

 

Cũng trong tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov đã thăm Hà Nội, lần đầu sau rất nhiều năm, trên đường đi dự G20 ở Indonesia.

 

Hôm 19/07, cây bút Trần Hiếu Chân từ Việt Nam có nêu ra một lời giải thích vì sao Bộ trưởng Mỹ đã không tới Việt Nam cùng thời gian.

 

Tác giả Trần Hiếu Chân viết trên Diễn đàn BBC:

“Theo đánh giá của riêng tôi, không loại trừ khả năng một hệ quả có thể có liên quan đến lịch trình Hà Nội của ông Lavrov là, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hủy chuyến thăm Việt Nam vốn đã lên kế hoạch vào hai ngày mồng 9 và 10/7, sau Hội nghị G20.”

 

VN hủy hai chuyến thăm quan trọng của Mỹ?

 

Tuy thế, giáo sư Carl Thayer, nhà quan sát tình hình Việt Nam lâu năm, có viết trên trang phân tích của riêng ông “Thayer Consultancy” (29/07) về chuyện này.

 

Trong bài “Vietnam-US Relations: Two Cancellations in a Month? July 27, 2022”, về “hai lần hủy chuyến thăm trong quan hệ Mỹ-Việt", ông cho rằng không phải “chuyến dừng chân của ông Lavrov ở Hà Nội là lý do ông Blinken hoãn chuyến thăm sang Việt Nam” trong tháng qua.

 

Còn về việc hủy chuyến thăm của hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan vào Việt Nam, GS đã hồi hưu Carl Thayer viết, theo ông tìm hiểu thì “Việt Nam đã chủ động hủy việc này”.

 

Vẫn ông Thayer cho hay phía Hoa Kỳ đề xuất để hàng không mẫu hạm có động cơ nguyên tử thăm hàng năm, nhưng có những lần Việt Nam từ chối, “để không gửi ra tín hiệu sai cho Trung Quốc rằng Việt Nam nghiêng về phía Mỹ”.

 

“Trong lần này, vì Trung Quốc lên án Hoa Kỳ mạnh mẽ về các vấn đề an ninh khu vực...Việt Nam đã quyết định không đón tàu Mỹ”.

 

Hiện USS Ronald Reagan đang vào Biển Đông cùng nhóm tàu chiến Hoa Kỳ, trong lúc vẫn chưa rõ Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi có thăm Đài Loan hay là không.

 

Vụ việc đang làm nóng lên quan hệ Mỹ-Trung, trước kỳ Đại hội XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dự kiến vào tháng 10 năm nay.

 

Theo VOA, USS Ronald Reagan, có căn cứ ở Nhật Bản, đã đi khỏi  Singapore hôm 27/07 sau chuyến thăm năm ngày tại đây.

 

Trước đó tàu đi theo hướng tới bờ biển Việt Nam nhưng đổi lái một ngày trước lịch vào Đà Nẵng để đi xuống phía nam vào ngày 16/07, theo lộ trình từ vệ tinh, VOA cho hay.

 

Hồi năm 2020, hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đã thăm Đà Nẵng.

 

Về chuyến thăm sắp tới sang Campuchia của ông Blinken, ngoài mục tiêu tham gia các diễn đàn khu vực và Campuchia đang là nước chủ tịch luân phiên của ASEAN, Hoa Kỳ muốn thúc đẩy quan hệ song phương với Campuchia.

 

Trang Khmer Times cuối tháng 7 cho biết Hoa Kỳ đã công bố lịch trình tới Campuchia của ông Blinken, với mong muốn tăng cường “tính trung tâm của ASEAN” và áp dụng thành công viễn kiến ‘ASEAN Outlook’ về vùng châu Á-Thái Bình Dương.

 

Dự kiến ông sẽ phát biểu tuần này ở Diễn đàn ASEAN về đại dịch Covid, hợp tác kinh tế và biến đổi khí hậu, cũng như khủng hoảng ở Myanmar và cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

 

Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ hội đàm với Thủ tướng Hun Sen và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Prak Sokhonn.

 

 Hôm 10/07, đón ông Antony Blinken tới thăm Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Chan O-cha ca ngợi quan hệ song phương đang được đẩy mạnh, hướng tới dịp kỷ niệm 190 quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ-Vương quốc Thái Lan.

 

Giữa tháng 11 tới, Hội nghị Lãnh đạo G20 sẽ nhóm họp ở Bali, Indonesia.

 

----------------------------------

TIN LIÊN QUAN

 

'Mỹ đã trở lại' - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với BBC

20 tháng 2 năm 2021

.

Tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng, quan hệ Việt - Mỹ gắn bó

5 tháng 3 năm 2020

.

Việt Nam đang đối mặt với thế 'giăng mắc' của ba đại cường

19 tháng 7 năm 2022

.

“Long tranh Hổ đấu” dịp này và phản ứng của Việt Nam

23 tháng 7 năm 2022





No comments: