Monday, August 1, 2022

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA NẾU BÀ NANCY PELOSI THỰC SỰ THĂM ĐÀI LOAN? (BBC News Tiếng Việt)

 



NỘI DUNG :

 

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà Nancy Pelosi thực sự thăm Đài Loan?

BBC News Tiếng Việt

.

Trung Quốc tức tối trước đối sách “mơ hồ chiến lược” của Mỹ về Đài Loan

Trọng Nghĩa  -  RFI

.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang khi bà Pelosi thăm Châu Á

Bình luận của Minh Đăng

.

=================================================

.

.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bà Nancy Pelosi thực sự thăm Đài Loan?

BBC News Tiếng Việt

31 tháng 7 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-62367520

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/2D1F/production/_126115511_mediaitem126114655.jpg.webp

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi 

 

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi bắt đầu chuyến công du bốn nước châu Á vào Chủ nhật nhưng không đề cập có đến Đài Loan hay không, trong bối cảnh việc bà đến thăm hòn đảo có thể gây thêm căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

 

Tờ The Wall Street Journal đưa tin quá trình chuẩn bị hậu cần cho chuyến dừng chân ở Đài Loan của bà Pelosi đang diễn ra trong trường hợp bà quyết định đến Đài Bắc.

 

Trung Quốc đã cảnh báo về "hậu quả nghiêm trọng" nếu bà tiến hành một chuyến thăm như vậy.

 

Tuần trước, Tổng thống Joe Biden nói với các phóng viên rằng "quân đội cho rằng đó không phải là một ý tưởng hay", nhưng Nhà Trắng cũng gọi việc Trung Quốc phản đối chuyến đi của bà Pelosi là "vô ích và không cần thiết".

 

Là người đứng thứ hai trong danh sách kế nhiệm tổng thống, bà Pelosi sẽ là chính trị gia cấp cao nhất của Mỹ đi đến hòn đảo dân chủ tự quản kể từ năm 1997, sau người tiền nhiệm Newt Gingrich.

 

Bắc Kinh cảnh báo Mỹ 'chịu hậu quả' nếu bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan

Lịch sử phản đối Bắc Kinh lâu dài của bà Nancy Pelosi

 

Kịch bản về chuyến thăm Đài Loan'có thể' của bà Pelosi

 

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 29/7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tiếp tục cảnh báo nếu Mỹ tiếp tục thách thức lằn ranh đỏ của Trung Quốc, Trung Quốc sẽ kiên quyết đáp trả.

 

Tiếp đó, hôm 28/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm dài hơn hai tiếng với Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cảnh báo Mỹ không nên "đùa với lửa" khi nhắc tới vấn đề Đài Loan.

 

Trong khi đó, phát ngôn viên về an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ chưa nhận thấy "dấu hiệu vật lý, hữu hình" nào gợi ý về một hành động quân sự của Trung Quốc đối với Đài Loan, Reuters dẫn nguồn.

 

Theo ông Nguyễn Thế Phương, nhiều kịch bản có thể xảy ra nhưng "khó có vụ máy bay chở bà Pelosi bị Trung Quốc bắn hạ" như nhiều người lo ngại.

 

"Để xung đột xảy ra chỉ vì một chuyến thăm là điều thiếu khôn ngoan nhất có thể xảy ra lúc này với Trung Quốc. Kịch bản đó là xấu nhất, nhưng tỷ lệ xảy ra là gần như bằng không. Thiết lập vùng cấm bay có thể có tỷ lệ cao hơn, nhưng vẫn thấp vì thiết lập ADIZ là hành động leo thang căng thẳng khá lớn và có mức độ thúc ép phức tạp, ảnh hưởng không chỉ tới Đài Loan mà còn các quốc gia khác ở khu vực.

 

"Dễ xảy ra hơn sẽ là việc Trung Quốc đưa máy bay theo dõi, áp sát, đe doạ máy bay của bà Pelosi nếu Trung Quốc nắm được lịch trình và lộ trình, vốn không dễ," ông Phương dự đoán.

 

Liệu Trung Quốc có chiếm thành công Đài Loan vào năm 2030?

Trung Quốc - Đài Loan: Giải thích đơn giản

Trung Quốc nói sẽ 'đánh đến cùng' để chặn Đài Loan độc lập

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/47E8/production/_124980481_taiwan_china_pla_aircrafts_english_640map_zoomed_vietnamese-2x-nc.png.webp

Tần suất máy bay PLA xâm phạm vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan ngày càng nhiều, bất chấp sự răn đe của Mỹ

 

Nghiên cứu sinh tiến sĩ về An ninh và Quân sự Quốc tế tại Đại học New South Wales cũng cho rằng, Trung Quốc có thể tiến hành các hành động gây sức ép cấp tập với chính Đài Loan để gửi thông điệp.

 

"Hoặc Trung Quốc sẽ phản đối thông qua các hành động trên thực địa ở khu vực Hoa Đông hay Biển Đông như tâp trận. Khả năng bà Pelosi huỷ chuyến thăm là có, nhưng hiện tại khả năng đó chưa rõ ràng, và nhiều khi phải đến thời điểm dự kiến của chuyến thăm mới biết được," ông Phương kết luận.

 

Thứ bảy 30/7, Trung Quốc đã ra thông báo tập trận bắn đạn thật ở ngoài khơi tỉnh Phúc Kiến, cách bờ biển Đài Loan 100 km, sau khi đưa ra lời cảnh báo đối với Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ.

 

"Cuộc tập trận bắn đạn thật diễn ra từ 8h tới 21h ngày 30/7, cấm toàn bộ phương tiện đi vào vùng biển này", Cơ quan An toàn Hàng hải đảo Bình Đàm thuộc tỉnh Phúc Kiến thông báo. Đảo này nằm đối diện thành phố Tân Trúc ở tây bắc Đài Loan.

 

Hôm 30/7, Tác giả và chuyên gia Trung Quốc, Gordon Chang, đã giải thích trên Foxnews tại sao những lời cảnh báo của Trung Quốc bắn rơi máy bay của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi trong chuyến đi Đài Loan của bà ấy "có thể không phải là hăm dọa".

 

Ông Chang nói Trung Quốc hiện là "chế độ nguy hiểm nhất":

 

"Chúng ta khó mà chấp nhận chuyện PLA - Quân đội Giải phóng Nhân dân - sẽ bắn rơi máy bay của bà Pelosi. Nhưng quý vị nhớ cho: Ngay lúc này, có bốn tàu chiến Trung Quốc trong vùng lãnh hải Nhật Bản ở Senkakus trên Biển Hoa Đông. Hiện quân đội Trung Quốc đã tiến sâu vào lãnh thổ do Ấn Độ kiểm soát ở Ladakh, trên dãy Himalaya. Cách đây vài tuần, Trung Quốc đã gây ra cuộc khủng hoảng trên Biển Đông với Philippines. Trung Quốc đang nổi trận lôi đình. Nó có thể sẽ nhắm vào Đài Loan, hoặc một nơi nào khác,"

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/A3E8/production/_122706914_682ba1a3-2ead-4443-8ecd-4ea755b1bc1e.jpg.webp

Các lực lượng có vũ trang của Trung Quốc và Đài Loan

 

Tại sao là Đài Loan?

 

Văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cho biết bà sẽ đến Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời cho biết máy bay đã đến Hawaii ngày 31/7 (giờ Việt Nam). Việc bà có đáp xuống Đài Loan hay không là câu hỏi của nhiều người.

 

Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 31/7, nghiên cứu sinh Tiến sỹ về An ninh và Quân sự Quốc tế tại Đại học New South Wales, Nguyễn Thế Phương, giải thích:

 

"Thứ nhất, Pelosi là người nổi tiếng vì thái độ chỉ trích Trung Quốc trong suốt ba thập kỷ, từ vụ Thiên An Môn năm 1989 cho tới phong trào dân chủ ở Hong Kong gần đây, và vì thái độ này Trung Quốc không ưa Pelosi cho lắm.

 

"Thứ hai, vấn đề Đài Loan là vấn đề nhận được sự ủng hộ lưỡng đảng. Pelosi là Chủ tịch Hạ viện, một người có cảm tình với Đài Loan, một quốc gia dân chủ và có chính sách xã hội tiến bộ giống với tư tưởng của Pelosi (ví dụ như công nhận hôn nhân đồng giới chẳng hạn). Thông điệp: Mỹ cần phải thể hiện sự ủng hộ lớn hơn với Đài Loan, thẳng thắn hơn.

 

"Cần lưu ý rằng là Pelosi có thể nghĩ rằng chuyến thăm của mình giúp ổn định quan hệ Mỹ-Đài trong bối cảnh răn đe đang bị yếu đi." ông Phương nhận xét.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/CAF8/production/_122706915_03ffae26-a44f-4656-afb0-4a4ed1f5d2f9.jpg.webp

Số vụ xâm nhập vào Vùng Nhận Dạng Phòng Không  của Đài Loan được báo cáo

 

Washington lâu nay vẫn giữ chính sách "chiến lược mơ hồ" về việc liệu họ có can thiệp quân sự trong trường hợp Trung Quốc tấn công Đài Loan hay không. Hoa Kỳ một mặt hỗ trợ Đài Loan về an ninh và quân sự nhưng đồng thời không công nhận Đài Loan như một thực thể quốc gia và thừa nhận chính sách "một Trung Quốc" của đại lục.

 

Theo nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chiến lược này thực chất cho tới giờ vẫn không thay đổi và sẽ khó thay đổi trong tương lai.

 

"Cái khác là cường độ hợp tác giữa hai quốc gia sẽ tăng lên, cũng như mức độ hợp tác sẽ rộng hơn, không chỉ bao gồm song phương mà còn là đa phương với các nước có liên quan (Nhật chẳng hạn). Bên cạnh đó sẽ là thảo luận nội bộ sôi nổi của Mỹ về kịch bản Trung Quốc tấn công Đài Loan, vốn nếu xảy ra sẽ thách thức mập mờ chiến lược. Kịch bản này gần đây được thảo luận tương đối nhiều, nhất là sau khi Nga tấn công Ukraine," ông Phương nói.

Bà Pelosi trước đó đã hủy kế hoạch thăm Đài Loan vào tháng 4 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Covid-19.

 

Việt Nam ảnh hưởng gì?

 

Theo chuyên gia Sean King nói với BBC News Tiếng Việt hồi tháng 6, Đài Loan đóng vai trò cực kỳ quan trọng với một số quốc gia.

 

"Nếu Bắc Kinh chiếm được Đài Loan, sẽ phá vỡ cái gọi là "Chuỗi đảo đầu tiên", để cho Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc có thể tiếp cận tự do và phát triển sức mạnh ở các phần rộng lớn của Thái Bình Dương, thậm chí có thể đe dọa các căn cứ quân sự ở xa của Mỹ như Guam và Hawaii."

 

"Đây sẽ là bước lật ngược thế cờ, với chiến lược "chống tiếp cận/chống xâm nhập", Bắc Kinh có thể chặn đứng sự tiếp cận và đẩy lực lượng Mỹ lẫn Nhật Bản vào khu vực Biển Đông. Đây sẽ là điều tồi tệ với Việt Nam."

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/4ED5/production/_126118102_b1a2fc54-75fe-44be-80b7-3cd961482ea3.jpg.webp

Bản Đồ Chuỗi Đảo Đầu Tiên

 

Còn ông Thế Phương nhận định, nếu để xảy ra xung đột giữa hai bờ eo biển sẽ ảnh hưởng lớn tới kinh tế Việt Nam, vì nó sẽ khiến cho dòng chảy kinh tế ở khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 

"Cả Trung Quốc và Đài Loan đều là những đối tác kinh tế và thương mại lớn với Việt Nam. Tuy nhiên đó là khi có xung đột xảy ra, các cường quốc hiện tại họ sẽ cố gắng kiềm chế không để xung đột xảy ra. Nên tác động trực tiếp từ vấn đề Đài Loan là tương đối ít ở thời điểm hiện tại đối với Việt Nam.

 

Kịch bản đáng lo ngại hơn là Trung Quốc sẽ gia tăng căng thẳng ở Biển Đông để gửi thông điệp tới Mỹ, qua đó gián tiếp ngăn chặn chuyến thăm của Pelosi và ảnh hưởng tới chủ quyền của Việt Nam." ông Phương đúc kết.

 

Người Đài Loan nói gì?

 

Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 31/7, Amy Huang sống tại Đài Bắc và hiện đang làm cho tổ chức NGO về vấn đề nhân quyền nói:

 

"Cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 sắp tới đây đã bắt đầu các chiến dịch vận động. Tôi cảm giác rằng xã hội nói chung và các đảng phái quan tâm điều này hơn. Người Đài Loan đương nhiên hoan nghênh việc bà Pelosi đến thăm nhưng cùng lúc, chúng tôi cũng không muốn có sự khiêu khích nào đối với đại lục.

 

"Chuyện Trung Quốc có đánh Đài Loan tôi chỉ thấy nó là chủ đề thảo luận sôi nổi của phương Tây và các nước khác, còn người Đài Loan vẫn tận hưởng cuộc sống hàng ngày. Chủ đề đó như một vòng lặp cứ được nói đi nói lại của các học giả, những nhà bình luận chính trị và xã hội dân sự hơn là chủ đề thường ngày của người dân," Amy nói.

 

Cô cho biết thêm, chuyện tập dợt cho những tình huống có chiến tranh xảy ra đã là điều "thường ngày" ở Đài Loan chứ không phải do chuyến thăm của bà Pelosi. Chủ yếu các tổ chức xã hội dân sự, chứ không phải quân đội tập huấn cho người dân bình thường các kĩ năng như: làm sao chuẩn bị hành trang, những kĩ năng về sơ cứu và làm sao ứng dụng chuyên môn của mình nếu chiến tranh nổ ra.

 

"Nỗi sợ về diệt vong quốc gia là chủ đề nổi bật được bàn tán sôi nổi và trở thành câu chuyện chủ đạo trong chiến dịch tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ tiến bộ - DPP. Trong một thời gian ngắn, nhiều người lo ngại và thấp thỏm thật nhưng rồi sau bầu cử, họ chẳng cảm thấy gì. Hay những nhà lãnh đạo bảo thủ và người ủng hộ Trung Quốc Quốc dân Đảng - KMT thường hay cường điệu về câu chuyện Trung Quốc để khiến mọi người nghĩ rằng, nếu họ nắm quyền thì có thể ứng phó với Trung Quốc khôn ngoan hơn DPP," Amy kết luận.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/14028/production/_122706918_6c0c3e08-1388-4a55-a158-fe5e75d3a37a.jpg.webp

Tỷ lệ những người ở Đài Loan coi mình là người Đài Loan đã tăng lên

 

Jing Lu, một người dân sống tại Đài Bắc cũng nói với BBC, các cuộc tập dợt là "chuyện thường ngày ở huyện": "Thú thật người dân Đài Bắc không có nhiều cảm xúc đối với chuyện Trung Quốc liệu có tấn công Đài Loan hay không. Chúng tôi đã chuẩn bị kịch bản cho tình huống đó từ rất lâu rồi, chứ không phải đợi chuyến thăm của ai hay chiến tranh ở Ukraine," Jing chia sẻ.

 

-----------------------

TIN LIÊN QUAN

 

Lịch sử phản đối Bắc Kinh lâu dài của bà Nancy Pelosi

30 tháng 7 năm 2022

.

TQ nói Mỹ sẽ 'chịu hậu quả' nếu bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan

27 tháng 7 năm 2022

.

Liệu Trung Quốc có sáp nhập Đài Loan vào năm 2030?

31 tháng 5 năm 2022

.

Trung Quốc - Đài Loan: Giải thích đơn giản

25 tháng 5 năm 2022

.

Trung Quốc nói sẽ 'đánh đến cùng' để chặn nỗ lực đòi 'Đài Loan độc lập'

12 tháng 6 năm 2022

 

===========================================

.

.

Trung Quốc tức tối trước đối sách “mơ hồ chiến lược” của Mỹ về Đài Loan

Trọng Nghĩa  -  RFI

Đăng ngày: 01/08/2022 - 14:47

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20220801-trung-qu%E1%BB%91c-t%E1%BB%A9c-t%E1%BB%91i-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91%E1%BB%91i-s%C3%A1ch-m%C6%A1-h%E1%BB%93-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A0i-loan-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%B9

 

Đúng vào lúc chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi bắt đầu chuyến công du châu Á, hôm nay, 01/08/2022, Trung Quốc đã lại lớn tiếng cảnh cáo nhân vật lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong chính quyền Hoa Kỳ là không được ghé Đài Loan nếu không muốn quan hệ Mỹ-Trung phải gánh chịu những “hậu quả rất nghiêm trọng”.

 

https://s.rfi.fr/media/display/0e627bd8-bcc2-11ec-9e5e-005056bf8594/w:1024/p:16x9/AP22105247261283.webp

Tổng thống Thái Anh Văn tiếp phái đoàn nghị sĩ Mỹ tại phủ tổng thống, Đài Bắc, Đài Loan, ngày 15/04/2022. AP

 

Phản ứng gay gắt của Bắc Kinh tỷ lệ thuận với tâm trạng tức tối trước chủ trương cố hữu của Washington là duy trì một tình trạng “mơ hồ chiến lược” trên vấn đề Đài Loan trong cách đối phó với Trung Quốc.

 

Trong những ngày qua, từ khi báo chí Mỹ tiết lộ khả năng bà Nancy Pelosi có thể ghé thăm Đài Loan nhân vòng công du Châu Á, Bắc Kinh đã đánh phủ đầu bằng những lời cảnh báo liên tiếp về nguy cơ chuyến thăm đó có thể làm quan hệ Mỹ-Trung xấu đi thêm.

 

Hôm nay, lời lẽ của Bắc Kinh đặc biệt cứng rắn hẳn lên khi phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc mang Quân Đội ra hù dọa Mỹ, khẳng định rằng: “Giải Phóng Quân Nhân Dân Trung Quốc sẽ không bao giờ ngồi yên, và Trung Quốc sẽ có những phản ứng kiên quyết và những biện pháp đối phó mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình”.

 

Theo giới quan sát, phản ứng của Trung Quốc đã trở nên đặc biệt gay gắt trong bối cảnh Bắc Kinh hoàn toàn không biết là bà Pelosi có sẽ ghé Đài Loan hay không. Sau một thời gian dài duy trì sự mơ hồ về chương trình của mình ở châu Á, mãi hôm qua, Chủ Nhật 31/07, bà Pelosi mới xác nhận là sẽ dẫn đầu “một phái đoàn Quốc Hội Hoa Kỳ đến vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương”, cụ thể là đến Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng không thấy nói đến Đài Loan.

 

Theo hãng tin Pháp AFP, vấn đề là chuyến thăm Đài Loan của các quan chức Mỹ cao cấp thường được giữ bí mật cho đến giờ phút chót, và chỉ được loan báo khi phi cơ chở phái đoàn hạ cánh xuống hòn đảo.

 

Một bài viết trên tờ Hoàn Cầu Thời Báo hôm nay đã nêu lên khả năng bà Pelosi “viện lý do khẩn cấp như máy bay bị hỏng hoặc cần tiếp tế nhiên liệu” để hạ cánh xuống sân bay Đài Loan trong chuyến công du châu Á. Trên mạng Twitter, Hồ Tích Tiến (Hu Xijin), một nhân vật diều hâu, cựu tổng biên tập Hoàn Cầu Thời Báo, cảnh cáo: “Nếu bà ấy (  Pelosi ) dám ghé Đài Loan, đó sẽ là thời điểm châm ngòi cho thùng thuốc súng ở eo biển Đài Loan”.

 

Theo AFP, Bắc Kinh sẽ coi chuyến ghé thăm Đài Loan, dù chỉ ngắn gọn, của chủ tịch Hạ Viện Mỹ là một hành động khiêu khích, vì bà hiện là một trong ba nhân vật cấp cao nhất của nhà nước Mỹ và là một trong những nhân vật nặng ký trong đời sống chính trị Mỹ. Phải trở ngược về năm 1997 mới thấy một chủ tịch Hạ Viện Mỹ khác thăm Đài Loan, cụ thể là ông Newt Gingrich, thuộc đảng Cộng Hòa. 

 

“Mơ hồ chiến lược” 

 

Hoa Kỳ hiện đang áp dụng cái gọi là đường lối ngoại giao “mơ hồ chiến lược” trên vấn đề Đài Loan, công nhận một chính phủ Trung Hoa duy nhất, tức là chính quyền Bắc Kinh, đồng thời tiếp tục hỗ trợ Đài Bắc về quân sự, nhưng không cho biết liệu có bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự hay không, trong trường hợp hòn đảo bị Trung Quốc xâm lược. Chính quan niệm này cho đến nay đã giúp duy trì sự ổn định nhất định trong khu vực. 

 

Về trường hợp bà Pelosi, vấn đề khá rắc rối: Chủ tịch Hạ Viện là nhân vật chủ chốt trong đảng Dân Chủ của tổng thống Joe Biden, và khả năng bà ghé Đài Loan sẽ làm phức tạp thêm nhiệm vụ ngoại giao của Mỹ, vốn đang cố không làm cho quan hệ với Trung Quốc tồi tệ thêm. 

 

Tuần trước, trong cuộc trao đổi trực tiếp hiếm hoi với tổng thống Mỹ, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi Joe Biden là không nên “đùa với lửa”, trong lúc một phát ngôn viên ngoại giao Trung Quốc đã cảnh cáo rằng việc bà Nancy Pelosi ghé Đài Loan là một hành động vượt qua “lằn ranh đỏ”. 

 

Thế nhưng, đối với Kharis Templeman, một chuyên gia về Đài Loan tại Viện Hoover ở Hoa Kỳ, Bắc Kinh “đã hiểu sai về nền chính trị Mỹ” và “đã phá hỏng thông điệp của mình” với phản ứng dữ dội liên quan đến bà Pelosi. Theo chuyên gia này, “tổng thống Mỹ không kiểm soát được chủ tịch Hạ Viện, hay bất kỳ thành viên nào khác của Quốc Hội”.

 

-----------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

PHÂN TÍCH

Joe Biden và Tập Cận Bình tìm cách tránh xảy ra xung đột vì Đài Loan

HOA KỲ - TRUNG QUỐC - ĐÀI LOAN

Quân Đội Mỹ chuẩn bị phương án bảo vệ chuyến đi Đài Loan của chủ tịch Hạ Viện

 

MỸ - ĐÀI LOAN - TRUNG QUỐC

Chủ tịch Hạ Viện Mỹ công du châu Á, nhưng không xác nhận đến Đài Loan hay không

.

===========================================

.

.

Căng thẳng Mỹ - Trung leo thang khi bà Pelosi thăm Châu Á

Bình luận của Minh Đăng
2022.08.01

https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/china-us-relation-tense-as-pelosi-makes-trip-to-asia-08012022092130.html

 

https://www.rfa.org/vietnamese/news/comment/blog/china-us-relation-tense-as-pelosi-makes-trip-to-asia-08012022092130.html/@@images/e8f023de-f2a1-4c83-a35c-69b80a59b1bb.jpeg

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tại họp báo ở Washington DC hôm 29/7/2022. AFP

 

Chuyến đi “bão táp” của bà Pelosi

 

Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đã bắt đầu chuyến công du châu Á, nhưng không đề cập đến Đài Loan trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng bà có thể đến thăm quốc gia này (1).

 

Trước đó, báo chí Mỹ đã đưa tin về chuyến thăm của bà Pelosi sẽ đến Đài Loan dịp này. Nếu chuyến thăm diễn ra, bà Pelosi sẽ là Chủ tịch Hạ viện Mỹ đầu tiên thăm Đài Loan trong 1/4 thế kỷ qua.

 

Trung Quốc đã cảnh báo rằng họ đang “chuẩn bị” cho chuyến thăm của bà Pelosi tới hòn đảo tự trị vào tháng 8 tới và Mỹ sẽ “chịu mọi trách nhiệm về bất cứ hậu quả nghiêm trọng nào” nếu bà thực hiện chuyến thăm này (2). 

 

Bà Pelosi, thành viên Đảng Dân chủ, người đứng thứ hai (sau Phó tổng thống) trong hàng ngũ kế vị tổng thống trong trường hợp tổng thống đương nhiệm hoặc tổng thống đắc cử không thể thực hiện nhiệm vụ.

 

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã khởi động sự nghiệp chính trị của mình với quan điểm cứng rắn về Trung Quốc - một nữ nghị sỹ trẻ tuổi và mới mẻ dám giương biểu ngữ ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh trong chuyến thăm năm 1991 với các nhà lập pháp khác của Mỹ ngay sau vụ thảm sát này. Hơn 30 năm sau, ý định tới Đài Loan của bà đã tạo nên một dấu ấn ngoại giao mạnh mẽ, góp phần đổ thêm dầu vào những căng thẳng đang ở mức cao nhất ở Washington và Bắc Kinh.

 

Theo Hiến pháp Mỹ, Quốc hội là một nhánh bình đẳng với chính phủ, các nhà lập pháp có quyền tự do thăm bất cứ quốc gia nào họ muốn. Nhưng chính quyền Biden lo ngại phản ứng của Bắc Kinh, vốn coi sự ủng hộ ngày càng tăng của Mỹ đối với Đài Loan là một phần trong âm mưu thúc đẩy nền độc lập cho vùng lãnh thổ mà Trung Quốc tuyên. bố chủ quyền.

 

Cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Newt Gingrich đã thăm Đài Loan hồi năm 1997, nhưng phản ứng của Đảng Cộng hòa đối lập cũng như của Bắc Kinh thời điểm đó tương đối im ắng. Hôm 25/7, ông Gingrich đã chỉ trích Lầu Năm Góc vì cảnh báo chống lại chuyến thăm của bà Pelosi. Ông đăng trên Twitter: “Nếu chúng ta bị Cộng sản Trung Quốc đe dọa đến mức chúng ta thậm chí không thể bảo vệ một Chủ tịch Hạ viện Mỹ, lý do gì để Bắc Kinh phải tin rằng chúng ta có thể giúp Đài Loan tồn tại?” (3).

 

 VIDEO :

Bà Pelosi từ chối nói về chuyến thăm Đài Loan vì "lý do an ninh" #shorts

https://www.youtube.com/watch?v=94BbheAQeSE

 

Cuộc so găng về sức mạnh và ảnh hưởng

 

Chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi có thể làm nổi bật những lo ngại trong chính quyền của Tổng thống Joe Biden về các kế hoạch của Trung Quốc đối với Đài Loan khi Bắc Kinh tăng cường các lời lẽ và hành động gây hấn đối với hòn đảo này trong những tháng gần đây, như điều máy bay chiến đấu bay vào Vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan. Các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại rằng những động thái đó có thể là tiền đề cho những bước đi quyết liệt hơn nữa của Trung Quốc trong những tháng tới nhằm khẳng định chủ quyền của họ đối với Đài Loan.

 

Cuộc chiến ở Ukraine càng làm gia tăng những lo ngại đó khi Biden và các quan chức hàng đầu của Mỹ hồi hộp theo dõi xem Trung Quốc có thể rút ra bài học gì từ phản ứng của phương Tây trước cuộc xâm lược của Nga. Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình - được cho là đang củng cố quyền lực để đảm bảo một nhiệm kỳ Chủ tịch nước lần thứ ba liên tiếp, điều chưa từng xảy ra, tại Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào mùa thu tới, góp phần gây căng thẳng địa chính trị trong khu vực. 

 

Trong khi Bắc Kinh đang trỗi dậy mạnh mẽ, Washington dường như đã từ bỏ thái độ dè dặt trước đây trong vấn đề Đài Loan. Biden đã nói rằng Mỹ sẵn sàng bảo vệ Đài Loan về mặt quân sự trong trường họp hòn đảo này bị tấn công - không chỉ đơn thuần là cung cấp vũ khí - mặc dù Nhà Trắng sau đó đã phủ nhận tuyên bố của chủ nhân Nhà Trắng. Mike Pompeo, Ngoại trưởng dưới thời Donald Trump, trong chuyến thăm Đài Bắc hồi tháng 3 vừa qua đã kêu gọi Mỹ công nhận “thực tế không thể chối cãi và đã tồn tại” nền độc lập của Đài Loan. Mark Esper, Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời Trump, tuần trước cũng tuyên bố sau chuyến thăm Đài Loan rằng chính sách "Một Trung Quốc" “đã kết thúc như nó phải thế và không chịu sự tác động từ bên ngoài”, đồng thời lưu ý rằng hầu hết người Đài Loan không còn coi họ là người Trung Quốc (4).

 

Các nhà quan sát cho rằng Trung Quốc có thể sẽ triển khai một số biện pháp quân sự nếu Pelosi quyết tới Đài Loan, từ các cuộc tập trận - thường diễn ra cùng lúc các chuyến công du mà Trung Quốc phản đối - cho tới đóng cửa không phận hoặc khóa đường biển tạm thời. Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ đứng trước những nước cờ đòi hỏi sự khéo léo, giữa một bên là nhu cầu thể hiện quyền lực ở trong nước, trước Đại hội Đảng XX, với một bên là phải hết sức tránh leo thang căng thẳng ngoài tầm kiểm soát. Hãng tin AP bình luận: “Trong bối cảnh Mỹ tìm cách cân bằng mối quan hệ có nhiều rủi ro với Trung Quốc, liệu Pelosi có dẫn đầu một phái đoàn tới Đài Loan hay không vẫn chưa rõ. Song có điều chắc chắn là quyết định của Pelosi sẽ đánh dấu thời điểm chính sách đối ngoại và nhân quyền mang tính quyết định cho nước Mỹ và nhà lập pháp cấp cao với nhiệm kỳ dài lãnh đạo Hạ viện”. (5)

 

Các quan chức chính quyền Mỹ lo ngại chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi diễn ra vào thời điểm đặc biệt căng thẳng, khi Tập Cận Bình đang tìm kiếm một nhiệm kỳ lãnh đạo thứ ba tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới. Giới chức Mỹ nói rằng họ không mấy lo ngại nguy cơ Bắc Kinh sẽ tấn công máy bay của Pelosi, nhưng nhận thức nguy cơ những tính toán sai lầm hoặc sơ suất có thể gây nguy hiểm cho sự an toàn của chính trị gia này. 

 

Các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc dự kiến sẽ bắt đầu công tác chuẩn bị cho Đại hội trong những tuần tới, gây áp lực buộc giới lãnh đạo ở Bắc Kinh phải thể hiện sức mạnh. Các quan chức Mỹ cũng cho rằng giới lãnh đạo Trung Quốc không nắm bắt đầy đủ các động lực chính trị ở Mỹ, dẫn đến sự hiểu lầm về tầm quan trọng của chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi. Theo giới chức Mỹ, Trung Quốc có thể nhầm lẫn chuyến thăm của bà Pelosi với chuyến thăm chính thức của chính quyền Mỹ, vì bà và Biden đều là thành viên Đảng Dân chủ.

 

Trong chuyến công du tới  khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương, dừng chân tại Indonesia ngày 24/7, Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - đã nhận định: “Quân đội Trung Quốc ngày càng trở nên hiếu chiến và nguy hiểm trong 5 năm gần đây” (6). Theo Tướng Milley, số vụ “đối đầu không an toàn” giữa máy bay chiến đấu và tàu chiến của Trung Quốc với Mỹ và đồng minh tăng lên đáng kể, dù ông không đưa ra con số cụ thể. Chuyến công du của Tướng Milley chủ yếu tập trung vào mối đe dọa Trung Quốc, tham dự cuộc họp với những người đồng cấp của khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tại Australia trong tuần tới với các chủ đề thảo luận dự kiến tập trung vào mối đe dọa từ Trung Quốc và sự cần thiết phải duy trì một “khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương tự do, rộng mở và hòa bình” (7). 

 

Bộ Quốc phòng Mỹ gần đây đã cảnh báo về nguy cơ Bắc Kinh sẽ xâm lược Đài Loan. Một số quan chức nhận định quyết định này sẽ được đưa ra trước năm 2027. Đến nay, Mỹ vẫn là đồng minh và là đối tác cung cấp vũ khí số 1 của Đài Loan. Theo luật, chính phủ Mỹ phải coi các mối đe dọa với Đài Loan là các “ mối quan ngại thực sự”, nhưng hiện vẫn “mơ hồ” về khả năng bảo vệ Đài Loan bằng lực lượng quân sự nếu hòn đảo này bị Trung Quốc tấn công. 

 

Chính sách của Mỹ về Đài Loan vẫn luôn là một vấn đề gây tranh cãi ngay trong nội bộ nước Mỹ. Nhưng dù vô tình hay cố ý, Washington đã bóng gió rằng họ coi Đài Loan là một lợi ích quốc gia cốt lõi. Tổng thống Joe Biden đã mời Đài Loan tham gia Hội nghị thượng đỉnh vì Dân chủ năm ngoái, như thể đây đúng là một quốc gia độc lập như các quốc gia khác. Vào tháng 5, trong một cuộc họp báo, khi được hỏi liệu Mỹ có bảo vệ Đài Loan trước một cuộc tấn công của Trung Quốc hay không, Biden đã trả lời là “có” và điều này dường như đã đi ngược lại chính sách tiêu chuẩn của Washington là duy trì thái độ quân sự mập mờ của Mỹ.

 

Mặc dù, mới đây tại Diễn đàn An ninh Aspen, Cố vấn an ninh Quốc gia Jake Sullivan ngày 22/7  khẳng định chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không thay đổi và Washington đang theo sát các diễn biến quanh hòn đảo này. Cụ thể, ông Sullivan cho hay: “Tổng thống Biden đã tuyên bố tại Nhật Bản rằng chính sách của Mỹ là không thay đổi” (8). Tuy nhiên, điều này  càng cho thấy Mỹ vẫn duy trì sự mơ hồ chiến lược đối với Đài Loan. Mỹ lo ngại nguy cơ xung đột với Trung Quốc sẽ đạt tới điểm mà ở đó một cuộc Chiến tranh Lạnh kiểu mới sẽ nổ ra. Mỹ hiện đang ở vị thế có thể duy trì cạnh tranh toàn cầu với Trung Quốc, dù đó là ở Thái Bình Dương, châu Âu hay Trung Đông. 

________________

 

Tham khảo:

1. https://www.abc.net.au/news/2022-08-01/nancy-pelosi-begins-asia-tour-no-mention-of-taiwan/101286986

 

2. https://www.globaltimes.cn/page/202207/1271746.shtml

 

3. https://twitter.com/newtgingrich/status/1551546829363462144?s=20&t=C0OX-9AtSTGFhIMinfcp-w

 

4. https://www.atlanticcouncil.org/event/a-conversation-with-mark-esper-2/

 

5. https://apnews.com/article/russia-ukraine-china-beijing-foreign-policy-nancy-pelosi-07eefea303f4da179554abcd3b2845af?taid=62e1ce18bfc7520001fb7c78&utm_campaign=TrueAnthem&utm_medium=AP&utm_source=Twitter

 

6. https://www.abc.net.au/news/2022-07-25/us-indonesia-partnership-china-aggression/101266264

 

7. https://www.abc.net.au/news/2022-07-25/us-indonesia-partnership-china-aggression/101266264

 

8. https://www.youtube.com/watch?v=Vz_cUMcGFe0

 

--------------------------------------------------------------------

* Bài viết không thể hiện quan điểm của Đài Á Châu Tự Do

 




No comments: