Friday, August 5, 2022

CHIẾN SỰ UKRAINE NGÀY 162 : NGA MẤT ĐÀ Ở KHERSON, CHUẨN BỊ MỞ ĐỢT TẤN CÔNG MỚI? (Thanh Niên Online)

 



Chiến sự Ukraine ngày 162 : Nga mất đà ở Kherson, chuẩn bị mở đợt tấn công mới?

Thanh Niên Online

05:30 - 05/08/2022 

https://thanhnien.vn/chien-su-ukraine-ngay-162-nga-mat-da-o-kherson-chuan-bi-mo-dot-tan-cong-moi-post1485050.html

 

Một tướng của Ukraine dự báo Nga sắp mở đợt tấn công mới ở miền nam Ukraine, giữa lúc lãnh đạo NATO cảnh báo không được để Moscow giành chiến thắng trong cuộc xung đột.

 

Nga tấn công ở miền nam Ukraine để lấy lại đà?

 

Nga có thể sẽ phát động một cuộc tấn công mới ở khu vực Kherson, miền nam Ukraine, để cố gắng lấy lại đà trong cuộc xung đột và họ đã xây dựng lực lượng ở đó, theo tướng Oleksiy Gromov của Ukraine, Reuters đưa tin.

 

Trong một cuộc họp báo ngày 4.8, ông cũng cho biết Ukraine đã cải thiện vị trí chiến thuật của mình xung quanh thành phố Sloviansk ở miền đông và chiếm lại hai ngôi làng, nhưng các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm thành phố Avdiivka và làng Pisky cũng ở miền đông. Ông tiết lộ các lực lượng Ukraine đã buộc phải chuyển sang phòng thủ vùng ngoại ô Avdiivka.

 

Ngoài ra, thành phố Mykolaiv ở miền nam Ukraine hôm 4.8 đã chứng kiến các vụ nổ lớn trong bối cảnh Nga tấn công ở một số khu vực. Hai quận của Mykolaiv, nơi thường xuyên bị nhắm mục tiêu trong những tuần gần đây, đã bị pháo kích, theo AP.

 

Các lực lượng Nga được cho là đã bắn 60 quả rocket vào Nikopol thuộc tỉnh miền trung Dnipropetrovsk. Khoảng 50 tòa nhà chung cư ở thành phố 107.000 dân đã bị hư hại và một số quả đạn bắn trúng đường dây điện, khiến người dân bị mất điện, theo các nhà chức trách Ukraine.

 

VIDEO :

https://thanhnien.vn/chien-su-ukraine-ngay-162-nga-mat-da-o-kherson-chuan-bi-mo-dot-tan-cong-moi-post1485050.html

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự ngày 162, Ukraine nói Nga tìm cách phủ đầu chặn phản công

 

Ukraine bị cáo buộc vi phạm luật nhân đạo quốc tế

 

Trong một báo cáo ngày 4.8, Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) cáo buộc Ukraine thiết lập căn cứ quân sự trong các khu dân cư, gây nguy hiểm cho tính mạng của dân thường, Reuters cho hay. Các nhân viên của Amnesty đã chứng kiến việc này khi đến một số vùng chiến sự ở miền đông và miền nam Ukraine từ tháng 4 đến tháng 7.

 

Theo Tổng thư ký Amnesty, Agnès Callamard, việc ở vào thế phòng thủ không phải là lý do để Ukraine không tôn trọng luật nhân đạo quốc tế.

 

Các quan chức Ukraine đã phản ứng giận dữ trước báo cáo của Amnesty. Cố vấn tổng thống Mykhailo Podolyak cáo buộc tổ chức này "tham gia vào chiến dịch lan truyền thông tin sai sự thật" của Nga. Ngoại trưởng Dmytro Kuleba kêu gọi Amnesty "ngừng tạo ra nhận thức sai trái".

 

Trước đó, Nga đã bị tổ chức này cáo buộc vi phạm nhiều luật quốc tế trong xung đột đang diễn ra ở Ukraine.

 

Lãnh đạo NATO: Nga không được phép thắng

 

Xung đột ở Ukraine là thời điểm nguy hiểm nhất đối với châu Âu kể từ Thế chiến 2 và Nga không được phép giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết hôm 4.8 tại Na Uy, theo Reuters.

 

Theo ông Stoltenberg, để ngăn chặn Moscow thành công, NATO và các nước thành viên có thể phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine bằng vũ khí và các hỗ trợ khác trong thời gian dài sắp tới.

"Lợi ích của chúng ta là chính sách gây hấn kiểu này không thành công", cựu thủ tướng Na Uy phát biểu tại quê nhà. Ông nói: "Những gì xảy ra ở Ukraine thật khủng khiếp nhưng sẽ còn tồi tệ hơn nhiều nếu xảy ra chiến tranh giữa Nga và NATO".

 

Ukraine kêu gọi Trung Quốc gây sức ép với Nga

 

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Trung Quốc dùng sức mạnh kinh tế và chính trị để thúc đẩy Nga chấm dứt cuộc xung đột, tuân thủ các quy tắc quốc tế.

 

Tổng thống Zelensky cho biết ông muốn đối thoại trực tiếp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về xung đột tại Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post được đăng ngày 4.8, ông Zelensky hy vọng Trung Quốc sẽ có cách tiếp cận khác đối với cuộc xung đột.

 

VIDEO :

https://thanhnien.vn/chien-su-ukraine-ngay-162-nga-mat-da-o-kherson-chuan-bi-mo-dot-tan-cong-moi-post1485050.html

Tổng thống Zelensky muốn điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình để kêu gọi gây sức ép lên Nga

 

-------------

Xem thêm: Tổng thống Ukraine muốn điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc, kêu gọi gây sức ép Nga

 

-------------------------------------------------------

Xem thêm diễn biến chiến sự Nga - Ukraine:

 

Chiến sự Ukraine ngày thứ 161: Ukraine đẩy mạnh phản công Kherson, Nga trì trệ ở Donbass

Chiến sự ngày 160: Nga cáo buộc Mỹ trực tiếp can thiệp xung đột Ukraine

Chiến sự ngày 159: Ukraine phản công, nhận thêm vũ khí hạng nặng từ Mỹ, Đức

Chiến sự ngày 158: Ukraine tố Nga cố ý sát hại triệu phú nông sản

Chiến sự ngày 157: Nóng ở Kherson, Ukraine lên án lời kêu gọi 'treo cổ' binh sĩ Azov

 

-----------------------

TIN LIÊN QUAN

 

=================================================

.

.

Ukraina cáo buộc Ân Xá Quốc Tế tìm cách ‘‘xóa tội cho Nhà nước khủng bố Nga’’

Trọng Thành  -  RFI

Đăng ngày: 05/08/2022 - 11:58Sửa đổi ngày: 05/08/2022 - 11:59

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220805-ukraina-c%C3%A1o-bu%E1%BB%99c-ai-t%C3%ACm-c%C3%A1ch-x%C3%B3a-t%E1%BB%99i-cho-nh%C3%A0-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-kh%E1%BB%A7ng-b%E1%BB%91-nga

 

Hôm qua, 04/08/2022, tổ chức bảo vệ nhân quyền Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International - AI ) ra một báo cáo, tố cáo chính quyền Ukraina bố trí các lực lượng vũ trang trong các khu vực dân sự, gây nguy hiểm cho dân thường. Kiev ngay lập tức phản đối, tố cáo AI tìm cách ‘‘xóa tội’’ cho chính quyền Nga, thủ phạm cuộc xâm lăng Ukraina.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/d0746bd6-14a2-11ed-b446-005056a90284/w:1024/p:16x9/AP22087674288658.webp

Tổng thư ký Ân Xá Quốc Tế Agnes Callamard họp báo tại Johannesburg, 28/03/2022. AP - Denis Farrell

 

Theo AFP, trong bản báo cáo vừa được công bố, kết quả của bốn tháng điều tra, Ân Xá Quốc Tế cáo buộc Quân đội Ukraina bố trí nhiều lực lượng, và phương tiện quân sự tại trường học, bệnh viện, và tiến hành nhiều cuộc phản công từ các khu vực dân cư đông đúc, trái với các hiệp ước nhân đạo quốc tế.  

 

Tổng thống Volodymir Zelensky, trong một video công bố hàng ngày, lên án việc Ân Xá Quốc Tế ‘‘đánh đồng nạn nhân với thủ phạm’’. Ông Mykhailo Pololyak, cố vấn của tổng thống, chỉ trích việc AI ‘‘tham gia vào chiến dịch bóp méo thông tin và tuyên truyền của Nhà nước Nga’’.  

 

Về ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kouleba, ông đã ngay lập tức bày tỏ thái độ ‘‘phẫn nộ’’ trước các cáo buộc bị xem là ‘‘bất công’’ của AI. Ngoại trưởng Ukraina kêu gọi AI ‘‘ngừng tạo ra một hiện thực giả, nơi tất cả các bên đều là thủ phạm ở một mức độ nhất định ! Và hãy bắt đầu thuật lại một cách hệ thống về những gì mà chính quyền Nga thực sự đang làm hiện nay !’’.  

 

Tuy nhiên, hãng tin Pháp AFP cũng lưu ý, ngay trong bản báo cáo kể trên, Ân Xá Quốc Tế nhấn mạnh việc Quân đội Ukraina sử dụng các chiến thuật như trên ‘‘hoàn toàn không phải là lý do để biện minh các hành động tấn công bừa bãi của Quân đội Nga’’ nhắm vào thường dân Ukraina.  

 

Cuộc xâm lăng của Nga tại Ukraina, khởi sự ngày 24/02/2022, bị cộng đồng quốc tế lên án. Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc đã hai lần ra nghị quyết lên án cuộc xâm lăng và yêu cầu Matxcơva đình chiến. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc, chiến tranh tại Ukraina khiến ít nhất hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 11 triệu người phải sơ tán, nhiều làng mạc, thành phố, và cơ sở hạ tầng bị phá hủy, đặc biệt ở miền đông và miền nam. 

 

----------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

CHIẾN TRANH UKRAINA

Chiến tranh Ukraina : Nga oanh kích Odessa, hàng chục người thiệt mạng

CHIẾN TRANH UKRAINA - QUÂN ĐỘI

Vụ oanh tạc nhà hát Mariupol: Nga đưa bằng chứng đổ lỗi cho quân đội Ukraina





No comments: