Monday, August 8, 2022

BẦU CHO CỘNG HOÀ, LỢI HAY THIỆT? (Nguyễn Bình Phương)

 



BẦU CHO CỘNG HOÀ, LỢI HAY THIỆT?

Nguyễn Bình Phương cùng với Hoàng Đăng Quang.

5-8-2022  03:39  

https://www.facebook.com/nguoimy.gocviet.1690/posts/pfbid0qWFFdptmAzyHKZDpcnKCNq7szKsdXk9XMcN3mjJAhCLTsxHfiEXa9WfvQwN1kKyBl

 

Thượng nghị sĩ Cộng hoà Ron Johnson đề nghị ngừng chi tiêu bắt buộc cho chương trình An sinh Xã hội (SSA) và chương trình y tế liên bang Medicare. Thay vào đó, ông đề nghị Quốc hội sẽ bàn thảo và duyệt chi trong tài khóa mỗi năm, theo mô hình quỹ cựu chiến binh.

 

Chương trình An sinh Xã hội SSA và chương trình y tế liên bang Medicare được thực hiện theo cách thu thuế người dân khi họ còn đi làm để chi trả cho họ khi về hưu, một phương thức rất hay giúp những người lớn tuổi độc lập về tài chánh và y tế mà không lệ thuộc vào ai.

 

Có một loại tiền trợ cấp từ liên bang là tiền trợ cấp SSI, thường được gọi là tiền già dành cho người lớn tuổi không có của cải hay thu nhập hay người không có khả năng làm việc.

 

Khác với SSI, tiền An sinh Xã hội SSA - thường được bà con mình gọi là tiền hưu - chỉ dành cho người đã đi làm và có đóng thuế An sinh Xã hội (Social Security tax) trong ít nhất là 40 tam cá nguyệt. Mức thuế An sinh Xã hội là 12.4% (6.2% từ người đi làm và 6.2% từ nhà chủ lao động). Phần thuế này chỉ đóng trên khoản lương dưới một mức nhất định, thay đổi theo thời gian. Hiện nay mức đó là 147 nghìn, nghĩa là nếu lương năm có lên đến cả triệu thì thuế An sinh cũng chỉ thu trên 147 nghìn đầu tiên.

 

Chương trình y tế liên bang Medicare phần lớn cũng dành cho những người từng đóng thuế Medicare (1.45%) khi còn đi làm, ngoài một tỷ lệ nhỏ những người tàn tật hay mất sức lao động sớm. Mức thuế Medicare là 1.45% được trả bởi người đi làm và 1.45% được trả bởi giới chủ. Với người có mức lương cao trên ngưỡng nhất định (hiện là 200 nghìn), họ phải đóng thêm 0.9% nữa cho thuế Medicare.

 

Bạn có thể xem hai khoản thuế này trong hình cái cùi check (paystub) đính kèm bên dưới như bạn vẫn thường thấy khi nhận ngân phiếu lương. Đó là khoản FICA Social Security và FICA Medicare. Chữ FICA là từ viết tắt của Đạo luật Đóng góp Bảo hiểm Liên bang (Federal Insurance Contribution Act) có từ năm 1935 buộc người đi làm phải đóng hai loại thuế này để được thụ hưởng khi về hưu. Dù bạn sanh ở Mỹ hay đến Mỹ theo diện di dân, hẳn bạn phải có một thẻ An sinh Xã hội, và nó có từ đạo luật gần 100 tuổi này, cho mục đích nói trên.

 

Nói nôm na, đây là hai cái hụi mà toàn dân Mỹ phải đóng lúc đi làm để hốt khi về già. Và bây giờ mấy tay Cộng hoà hăm he rằng nếu họ có quyền chủ hụi (nắm đa số Quốc hội), họ sẽ đem ra bàn mỗi năm xem họ muốn chung nhiều hay ít tùy lòng nhân từ của họ.

 

Nói đến lòng nhân từ của Cộng hoà ngày nay thì cũng như nói chuyện trinh tiết với kỹ nữ. Một dự luật cung cấp chăm sóc y tế cho quân nhân bị nhiễm độc từ chiến trường (Dự luật PACT) gần đây bị nhiều TNS Cộng hoà chống đến cùng, dù họ vẫn chót lưỡi đầu môi là Cộng hoà ủng hộ quân đội. Nếu tìm hiểu kỹ hơn, bạn sẽ thấy Cộng hoà chỉ ủng hộ việc trang bị thật nhiều súng ống cho quân đội để giúp mấy hãng súng chứ còn chuyện chăm sóc đời sống và y tế cho cựu chiến binh thì họ keo như kẹo kéo.

 

Ron Johnson không phải là ông nghị duy nhất đưa ra đề nghị này. Hồi tháng Ba một ông nghị khác từ Florida là Rick Scott cũng đưa ra đề nghị tương tự nếu phe Cộng hoà giành được đa số tại Quốc hội. Khi bị chất vấn về đề nghị này, lãnh đạo Cộng hòa Thượng viện là McConnell tuyên bố, nếu Cộng hòa lấy được đa số, họ sẽ không xoá bỏ chương trình An sinh Xã hội SSA và quỹ y tế Medicare trong vòng 5 năm. Đọc lại cho kỹ, “trong vòng năm năm”. Thứ nhất, xin nhắc lại đây là tiền hụi người dân đã đóng lúc còn đi làm để hưởng khi về già chứ chả phải của ai cho. Thứ hai, có tin mấy ông Cộng hoà sẽ không xoá mấy chương trình này trong năm năm tới? Cứ thử nhìn ba vị thẩm phán Tối cao Pháp viện do Trump đề cử kia kìa. Khi ra điều trần hữu thệ trước Thượng viện cho việc bổ nhiệm, cả ba vị đã leo lẻo rằng án lệ Roe vs Wade về quyền phá thai là thiết luật của xứ sở (“law of the land”), vậy mà mới đây họ trở mặt bỏ phiếu để hủy bỏ án lệ đó không chút ngại ngần. Chính trị gia nào cũng hứa nhiều hơn làm, nhưng mấy chính trị gia Cộng hoà ngày nay thì hứa chỉ để lấy phiếu.

 

Chỉ còn hơn ba tháng các bạn sẽ cầm lá phiếu chọn người đại diện cho bạn tại hai viện Quốc hội. Hãy tìm hiểu xem người nào thực sự tranh đấu cho quyền lợi của bạn và gia đình bạn, và người nào chỉ hứa lèo để lấy phiếu của bạn. Còn không tìm hiểu được từng ứng viên, thì bạn cứ tin rằng đại đa số ứng viên Cộng hoà ngày nay tệ lắm, cả tiền hụi của bạn mà họ còn muốn quịt nữa kìa.

 

Chợt nhớ đến lời cố Tổng thống Thiệu, nửa thế kỷ sau vẫn đúng. Đúng từ Việt nam qua đến Mỹ.“Đừng nghe những gì Cộng nói, mà hãy nhìn những gì Cộng làm.”

 

Cộng sản hay Cộng hoà cũng là Cộng mà thôi.

Hình : https://www.facebook.com/photo?fbid=579113330529258&set=a.116603810113548

 

.

25 BÌNH LUẬN   

 




No comments: