Wednesday, July 21, 2021

PHI HÀNH ĐOÀN CỦA TỶ PHÚ JEFF BEZOS BAY VÀO VŨ TRỤ (RFI / Người Việt)

 


Phi hành đoàn của tỷ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ

Anh Vũ  -  RFI

Đăng ngày: 20/07/2021 - 15:34

https://www.rfi.fr/vi/khoa-h%E1%BB%8Dc/20210720-phi-h%C3%A0nh-%C4%91o%C3%A0n-c%E1%BB%A7a-t%E1%BB%B7-ph%C3%BA-jeff-bezos-bay-v%C3%A0o-v%C5%A9-tr%E1%BB%A5

 

Sau tỷ phú Richard Branson trên tàu Virgin Galactic, vào lúc  13 giờ, giờ GMT, từ Texas, Hoa Kỳ, một tỷ phú khác bay vào không gian. Trên phi thuyền Blue Origin được phóng lên bằng tên lửa đẩy New Shepard, Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, cùng 3 phi hành gia khá đặc biệt thực hiện chuyến bay 11 phút vào không gian. Chuyến bay ngắn mở ra chặng đường dài cho ngành du lịch vũ trụ đang ra đời.

 

VIDEO : Phi hành đoàn của tỷ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ • RFI

https://youtu.be/loLAnRxnAv8

Tên lửa đẩy New Shepard đưa phi thuyền Blue Origin cùng đoàn phi hành gia của tỷ phú Jeff Bezos bay vào vũ trụ từ Texas, Hoa Kỳ ngày 20/07/2021. AP - Tony Gutierrez

 

-------------------------------------------------

.

.

Tỷ phú Jeff Bezos vào không gian, giúp tạo kỹ nghệ du lịch mới

Người Việt

July 20, 2021

https://www.nguoi-viet.com/hoa-ky/ty-phu-jeff-bezos-ngoi-phi-thuyen-vao-khong-gian-giup-tao-ky-nghe-du-lich-moi/

 

VAN HORN, Texas (AP) – Tỷ phú Jeff Bezos, hôm Thứ Ba, 20 Tháng Bảy, ngồi trên phi thuyền để vào không gian, trong chuyến bay đầu tiên nhằm khánh thành dịch vụ du lịch mới. Ông cũng là nhà tỷ phú thứ nhì có được kinh nghiệm kỳ thú này chỉ trong hơn một tuần.

 

Cùng đi với nhà sáng lập công ty Amazon còn có ba người khác, gồm em trai của ông Bezos, một thanh niên 18 tuổi người Hòa Lan và một phụ nữ 82 tuổi ở Texas từng được NASA huấn luyện để trở thành phi hành gia nhưng không bao giờ có cơ hội lên không gian.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-BlueOrigin01-072021-1068x834.jpg

New Shepard rời giàn phóng ở Texas. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

 

Ông Bezos cho biết khi phi thuyền đáp xuống sa mạc ở vùng Tây Texas, sau chuyến bay kéo dài 10 phút, rằng đây là “ngày sung sướng nhất trong đời” của ông.

 

Hệ thống ống phóng và phi thuyền, có tên New Shepard, của công ty Blue Origin do ông Bezos sáng lập, đã bay lên không gian vào ngày kỷ niệm năm thứ 52 của chuyến bay Apollo 11 đổ bộ mặt trăng.

 

Shepard là tên phi hành gia đầu tiên của Mỹ bay vào không gian, năm 1961.

 

Ông Bezos chọn ngày này vì tính cách lịch sử của nó và vẫn giữ nguyên lịch trình dù rằng nhà tỷ phú Richard Branson của công ty du hành không gian Virgin Galactic đã thay đổi lịch bay, hầu có thể lên không gian sớm trước ông Bezos chín ngày.

 

Phi thuyền của ông Bezos lên tới độ cao là 66 dặm (106 km), cao hơn 10 dặm (16 km) so với chuyến bay của ông Branson hôm 11 Tháng Bảy. Hỏa tiễn phóng phi thuyền, dài 60 foot (18 mét), đã đạt được vận tốc Mach 3 (nhanh gấp ba lần vận tốc âm thanh), sau đó tách rời khỏi phi thuyền và đáp thẳng đứng trở lại xuống đất.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-BlueOrigin01B-072021-1068x746.jpg

Phi hành đoàn New Shepard, từ trái, Oliver Daemen, Jeff Bezos, Wally Funk, và Mark Bezos. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

 

Trong vài phút ở tình trạng vô trọng lực, hình ảnh video từ bên trong phi thuyền cho thấy cả bốn người sung sướng nhào lộn, hào hứng la hét, ném banh, ném kẹo bay lơ lửng cho nhau.

 

Phi thuyền sau đó đáp bằng dù xuống đất trong tiếng reo hò hoan nghênh của mọi người chứng kiến.

Chuyến bay kéo dài 10 phút và 10 giây, ngắn hơn 5 phút so với chuyến bay Freedom 7 của phi hành gia Alan Shepard năm 1961.

 

Hai người con gái của ông Shepard, bà Laura và Julie, được mời đến chứng kiến chuyến bay này và được giới thiệu trước báo chí ít giờ sau đó.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-BlueOrigin02-072021-1068x712.jpg

Ống phóng của New Shepard đáp thẳng đứng xuống đất sa mạc. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

 

Cùng bay lên không gian lần này với ông Bezos có bà Wally Funk, 82 tuổi, một cư dân vùng Dallas, từng ở trong số 13 nữ phi hành gia qua chương trình huấn luyện như các phi hành gia nam giới, trong đầu thập niên 1960, nhưng không hề được cho tham dự các chuyến bay.

 

Bà Funk nói rằng bà đã đợi rất lâu để có cơ hội lên không gian và nay bà muốn “sớm được quay trở lại.”

 

Người khách hàng có trả tiền đầu tiên của Blue Origin là anh Oliver Daemen, 18 tuổi, người Hòa Lan.

Cha của anh Daemen, người đứng đầu một công ty đầu tư, đã từng tham dự cuộc đấu giá cho chuyến bay cùng với ông Bezos. Khi người thắng cuộc đấu giá không bay được trong lần này, ông đã đồng ý đề nghị của Blue Origin cho con mình vào thế chỗ.


https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2021/07/TS-BlueOrigin03-072021-1068x746.jpg

Phi thuyền đưa phi hành đoàn xuống đất bằng dù. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

 

Ông Elon Musk, người sáng lập công ty SpaceX, cũng có tham vọng phát triển kỹ nghệ du hành không gian.

 

Nhưng khác với công ty Virgin Galactic và Blue Origin, công ty SpaceX sẽ có chuyến bay quanh quỹ đạo trái đất, chứ không chỉ mấp mé nơi ranh giới của bầu khí quyển trái đất và khoảng không gian vũ trụ.

 

Chuyến bay du hành đầu tiên của SpaceX dự trù diễn ra vào Tháng Chín này. (V.Giang) [qd]

 

 

 

 

No comments: