Saturday, November 23, 2019

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ KÊU GỌI TRẢ TỰ DO CHO PHẠM CHÍ DŨNG (RFI)




NỘI DUNG :

Cali Today
.
BBC Tiếng Việt
.
Thanh Phương  -  RFI
.
.
Người Việt Online

===========================================


Người Việt Online
November 21, 2019

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, cựu cán bộ Thành Ủy thành phố Sài Gòn, một nhà báo tự do hoạt động dân chủ, bị cáo buộc “Tuyên truyền tài liệu chống phá nhà nước Việt Nam” vừa bị công an bắt tạm giam.

Ngày 21 Tháng Mười Một, 2019, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An thành phố Sài Gòn đã khởi tố, bắt tạm giam và khám xét nơi ở của ông Phạm Chí Dũng với cáo buộc: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Việt Nam” theo Điều 117, Bộ Luật Hình Sự năm 2015.

Theo thông tin công bố trên Cổng Thông Tin Điện Tử của Công An thành phố Sài Gòn, thời gian qua ông Dũng “có nhiều hoạt động công khai vi phạm pháp luật nghiêm trọng và rất nguy hiểm tác động xấu đến sự ổn định xã hội, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự thành phố. Do đó, việc khởi tố để điều tra đối với Phạm Chí Dũng là rất cần thiết và đúng quy định của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự.”

Báo VNExpress cho biết thêm “Cơ quan điều tra đã thu được nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng phục vụ công tác điều tra.”

Ông Phạm Chí Dũng quê Đồng Tháp, sinh sống ở phường 1, quận Tân Bình (Sài Gòn), là con trai của ông Phạm Văn Hùng, một đảng viên cao cấp từng là trưởng Ban Tổ Chức Thành Ủy thành phố Sài Gòn, làm việc dưới quyền của ông Trương Tấn Sang khi đó là Bí thư thành ủy.

Ông Dũng còn là một nhà văn, một người từng viết phân tích thời sự dưới nhiều bút danh khác nhau như: Việt Thắng, Viết Lê Quân, Trường Sơn… cho các báo trong nước như Tầm Nhìn, Doanh Nhân Sài Gòn, VietNamNet. Với các báo ở ngoại quốc, ông viết bài cho các báo Phía Trước, BBC Việt ngữ, đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA), RFI, Người Việt,… và đã có nhiều tác phẩm xuất bản ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Ông Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội nhà báo Độc lập Việt Nam, một hội dân sự không được nhà nước Việt Nam thừa nhận.

Ngoài ra, ông Dũng cũng là một trong số những người tham gia vận động dân chủ hóa Việt Nam được UN Watch, một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ có trách nhiệm giám sát các vấn đề nhân quyền và dân chủ thuộc Liên Hiệp Quốc ở Geneva mời tham dự buổi báo cáo về nhân quyền của nhà cầm quyền CSVN, tổ chức hôm 5 Tháng Tư, 2014. Tuy nhiên, khi vừa ra đến phi trường Tân Sơn Nhất ông Dũng đã bị an ninh CSVN chặn lại khi ông làm thủ tục lên máy bay.

Trước đó hồi Tháng Bảy, 2012, ông Dũng cũng đã bị Công An ở Sài Gòn bắt giam sáu tháng cũng với cáo buộc “âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân,” do đã liên quan tới các bài viết phổ biến trên mạng xã hội, đả kích chế độ độc tài đảng trị.

Ngay sau đó, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới RSF (Reporters San Frontieres) trụ sở ở Paris đã lên tiếng phản đối nhà cầm quyền CSVN bắt giam ông Dũng chỉ vì ông dùng báo mạng cá nhân và các diễn đàn thông tin Internet để nói lên suy nghĩ độc lập của mình.

“Nhà cầm quyền CSVN lại một lần nữa chứng tỏ không dung tha và cũng không hiểu những chỉ trích chế độ nên họ đã tự động coi đó là những thứ vũ khí được dùng để lật đổ chế độ. Ông Phạm Chí Dũng phải được trả tự do ngay lập tức,” tổ chức RSF tuyên bố. (Tr.N)

--------------------------------
22/11/2019

Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) “lên án” việc nhà chức trách Việt Nam bắt giam ông Phạm Chí Dũng hôm 21/11, RSF cho biết qua thông cáo báo chí gửi đến VOA hôm 22/11.

Nhà báo Phạm Chí Dũng (ảnh: Chuacuuthe.com)

RSF gọi ông Phạm Chí Dũng là một nhà báo Việt Nam trực ngôn và là người đi đầu về bảo vệ tự do báo chí trong nhiều năm qua đã cố góp phần tạo ra xã hội dân sự cởi mở và nhiều thông tin ở Việt Nam, không chịu sự điều khiển của đảng cộng sản.

Ông Dũng từng được đưa vào danh sách “Anh hùng thông tin” của RSF cách đây 5 nm và ông cũng là cộng tác viên có nhiều bài đăng trong mục Blog của VOA tiếng Việt.

Theo thông tin từ cơ quan tiến hành truy tố của Việt Nam, ông Dũng sẽ bị tạm giam 4 tháng trong khi công an tiếp tục điều tra ông về cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Với tội danh này, ông có thể phải chịu mức án tù lên đến 12 năm.

“Vụ bắt giữ ông Phạm Chí Dũng là sự xác nhận mới nhất về việc chính quyền Việt Nam hoàn toàn không thể dung thứ bất cứ thông tin nào không phải do cơ quan tuyên truyền của họ đưa ra”, ông Daniel Bastard, trưởng bộ phận châu Á-Thái Bình Dương của RSF nói, theo thông cáo của tổ chức này.

Ông Phạm Chí Dũng, 53 tuổi, cựu cán bộ Ban Nội chính Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh, từng bị tạm giam 6 tháng vào năm 2012 vì bị tình nghi biên soạn tài liệu “nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Ông bị khởi tố hai tội danh “Âm mưu lật đổ chính quyền” và “Tuyên truyền chống nhà nước”.

Sau khi tuyên bố ra khỏi đảng vào năm 2013, và thành lập Hội báo chí độc lập gọi tắt là IJAVN, ông Dũng trở thành cộng tác viên thường xuyên trên trang Blog của VOA tiếng Việt.

“Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay cho nhà báo Phạm Chí Dũng. Ở thời điểm Việt Nam muốn hoàn tất các thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu và các hiệp định quốc phòng với Mỹ, chúng tôi thục giục Brussels and Washington đình chỉ toàn bộ tiến trình chừng nào Hà Nội còn coi thường tự do báo chí”, đại diện của RSF nói trong thông cáo.
Trong bảng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới năm 2019, Việt Nam xếp thứ 176 trong 180 nước.



*
*
21/11/2019

---------------------------------------

Thanh Phương  -  RFI
Đăng ngày 23-11-2019

Trong thông báo đưa ra ngày 22/11/2019, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ), trụ sở tại New York, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng và hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông.

Ảnh minh họa : Logo của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ. Reuters

Nhà báo Phạm Chí Dũng, người sáng lập và cũng là chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, đã bị bắt ngày 21/11 với tội danh « Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Việt Nam » theo Điều 117 Bộ luật Hình sự của Việt Nam. Với tội danh này ông có thể lãnh án đến 20 năm tù. Trước mắt, nhà báo Phạm Chí Dũng sẽ bị tạm giam trong 4 tháng để điều tra.

Trong bản thông cáo, ông Shawn Crispin, đại diện vùng Đông Nam Á của CPJ viết : « Chính quyền phải thả ngay lập tức ông Phạm Chí Dũng và hủy bỏ mọi cáo buộc chống nhà nước đối với ông. Nếu Việt Nam muốn được xem là một tác nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy trên thế giới, họ phải chấm dứt mọi hình thức sách nhiễu báo chí ».

Về phần Phóng Viên Không Biên Giới RSF, trụ sở tại Paris, tổ chức này hôm 22/11/2019 cũng đã ra thông cáo lên án vụ bắt giữ nhà báo Phạm Chí Dũng, mà cách đây 5 năm đã được xếp vào danh sách « các anh hùng thông tin » của RSF.

Trong bản thông cáo, ông Daniel Bastard, đặc trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương của RSF viết : « Vụ bắt giữ Phạm Chí Dũng là bằng chứng mới cho thấy chính quyền hoàn toàn không dung thứ mọi thông tin không đến từ chính bộ máy tuyên truyền của họ. Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà báo này ».

RSF ghi nhận là ông Phạm Chí Dũng, một người rất am tường về tình hình nội bộ đảng, hôm 17/11 có viết trên trang mạng của báo Người Việt một bài nói về những đồn đoán liên quan đến sức khỏe của đương kim tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho thấy có thể ông Trọng sẽ không thể nắm quyền đến đại hội đảng kỳ tới vào năm 2021, và như vậy là những đấu đá giữa các phe trong đảng có thể sẽ rất gay gắt trong năm tới. Theo RSF, việc đăng bài viết là có thể giải thích vì sao nhà báo Phạm Chí Dũng bị bắt vào lúc này.

-----------------------------------------

BBC Tiếng Việt
22 tháng 11 2019
Đã có những phản ứng từ công luận sau khi cây bút tự do, nhà báo Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an TP. Hồ Chí Minh bắt và khởi tố hình sự.

*
*
BBC Tiếng Việt  |   22/11/2019

-----------------------------

Cali Today
November 23/11/2019

(VNTB) – Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) lên án vụ bắt giữ Phạm Chí Dũng vào ngày hôm qua, một nhà báo thẳng thắn và là người bảo vệ tự do báo chí hàng đầu, người đã cố gắng giúp tạo ra một xã hội dân sự cởi mở và được thông tin đầy đủ ở Việt Nam mà không bị Đảng Cộng sản kiểm soát.

Nằm trong danh sách những người anh hùng thông tin của RSF, cách đây năm năm, ông Dũng đã bị công an bắt tại nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, họ nói ông bị buộc tội tuyên truyền chống nhà nước, một điều khoản mơ hồ nhằm trừng phạt các nhà báo theo điều luật 117 bộ luật hình sự Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, ông Dũng sẽ bị tạm giam bốn tháng để phục vụ điều tra. Ông ta có thể phải chịu hình phạt 12 năm tù.

Theo ông Daniel Bastard, người đứng đầu bộ phận RSF châu Á-Thái Bình Dương, vụ bắt giữ ông Dũng là sự khẳng định mới nhất về khả năng không thể chịu chấp nhận bất kỳ một thông tin không do bộ máy tuyên truyền của nhà cầm quyền Việt Nam đưa ra. 
Chúng tôi yêu cầu phải trả lại tự do cho nhà báo này ngay lập tức. Vào thời điểm Việt Nam muốn ký kết các thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu và các hiệp định quốc phòng với Hoa Kỳ, chúng tôi kêu gọi Brussels và Washington đóng băng mọi tiến trình chừng nào Hà Nội còn coi thường tự do báo chí như vậy.
Chuyên gia về các diễn biến chính trị trong nội bộ đảng cộng sản:

Ông Phạm Chí Dũng là một cựu sĩ quan quân đội và cựu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đã trả lại thẻ đảng để viết và phản biện giới cầm quyền Việt Nam, ông Dũng nổi tiếng thế giới và đã đồng sáng lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam (IJAVN). Vào năm 2014 ông bị tịch thu hộ chiếu.

Ông Dũng là một chuyên gia về các hoạt động và tình hình nội bộ của đảng công sản và các cuộc tranh giành quyền lực bên trong, ông đã đăng một bài viết trên trang báo Người Việt vào ngày 17 tháng 11 đặt câu hỏi về Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng và chủ tịch nước hiện tại. Tin đồn đoán về sức khỏe không tốt của ông Trọng cho thấy ông có thể không giữ được các vị trí này cho đến kỳ Đại hội đảng năm 2021 sắp tới, điều này có thể làm cho cuộc đấu tranh quyền lực giữa các phe phái gay gắt hơn trong năm tới.
Có thể vì việc công bố phân tích này mà ông Dũng bị bắt giữ và giải thích lý do tại sao chính quyền muốn bịt miệng ông vào thời điểm đặc biệt này.

Việt Nam từ lâu đã ở gần cuối bảng xếp hạng Chỉ số Tự do Báo chí Thế giới của RSF và đứng hạng thứ 176 trong số 180 quốc gia được khảo sát trong năm 2019.

Tổ chức phóng viên không biên giới (RSF), Paris ngày 22.11.2019.








No comments: