TƯỞNG NIỆM
52 NĂM TRẬN HẢI CHIẾN HOÀNG SA (19-1-2026) – (19-1-1974)
Trần Củng Sơn - BÁO CALITODAY
January
18, 2026
HẠM
TRƯỞNG NGỤY VĂN THÀ CÙNG 74 CHIẾN SĨ HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG HÒA HI SINH
https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2026/01/nguy-van-tha-1024x588.jpg
Hạm trưởng
Thiếu Tá Ngụy Văn Thà
Ngày
19-1-1974 nhằm ngày 27 Tháng Chạp Năm Ất Sửu, trong khi đồng bào Việt Nam chuẩn
bị đón Tết Giáp Dần thì Trung Cộng đem chiến hạm đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của
nước Việt Nam Cộng Hòa. Hải quân Việt Nam Cộng Hòa chống trả oai dũng, chiến hạm
Nhật Tảo bị chìm. Hạm trưởng là Thiếu tá Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ hải quân
hi sinh. Phía bên địch cũng bị thiệt hại nhưng Việt Nam Cộng Hòa là nước nhỏ so
với đế quốc Trung Cộng, cho nên cuối cùng quần đảo Hoàng Sa lọt vào tay Trung Cộng.
Thời
đó đồng bào ở Sài Gòn cùng các tỉnh thành của Việt Nam Cộng Hòa biểu tình lên
án Trung Cộng xâm lăng quần đảo Hoàng Sa; nhưng Miền Bắc là nước Việt Nam Dân
Chủ Cộng Hòa chọn thái độ im lặng là vì họ là đàn em của nhà cầm quyền Bắc
Kinh.
Khi
tổng thống Nixon bay sang Tàu để bắt tay Mao Trạch Đông năm 1972 nhằm tạo thế
liên minh Mỹ Tàu để chống Liên Xô quá mạnh thời đó. Và món quà của Hoa Kỳ tặng
cho Tàu là làm ngơ để Tàu chiếm lấy quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 do nước Việt
Nam Cộng Hòa sở hữu.
Cần
nhớ lại là vào thời điểm này có 2 quốc gia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tức là
Miền Bắc theo chế độ Cộng Sản mà thủ đô là Hà Nội; và nước Việt Nam Cộng Hòa
theo chủ nghĩa tự do dân chủ mà thủ đô là Sài Gòn. Hai quốc gia này lấy vĩ tuyến
17 ở sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị làm ranh giới. Ngày 30 tháng 4 năm 1975,
Miền Bắc Cộng Sản thôn tính Miền Nam Tự Do và từ đó trở thành nước Cộng Hòa Xã
Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tới hôm nay.
Nên
biết rằng nước Trung Hoa – còn gọi là nước Tàu; trong bản đồ thời cổ mấy ngàn
năm trước không có quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, mà họ chỉ có đảo Hải
Nam mà thôi.
Trong
thời hiện đại, nước Tàu lớn mạnh nhờ những cuộc xâm lăng chiếm đất các nước
láng giềng rồi đem dân Tàu tới sinh sống mà đồng hóa như Tây Tạng, Tân Cương,
hoặc dân Mông Cổ và dân Mãn Châu chiếm nước Tàu rồi sau mấy trăm năm bị dân Tàu
gốc Hán lật đổ thì Nội Mông Cổ, Mãn Châu trở thành nước Tàu. Với sức mạnh văn
hóa và sức mạnh của đế quốc rộng lớn mà nước Tàu không ngừng bành trướng. Nhưng
khi tiến về phía Nam thì nước Tàu bị dân tộc Việt Nam chận lại từ ngàn năm nay
mặc dù dân Việt Nam bị nước Tàu nhiều lần xâm lăng. Nếu mảnh đất hình chữ S mà
bị nhuộm đỏ bởi dân Hán thì các nước Lào Cam Bốt Thái Mã Lai… cũng chung số phận.
Hôm
nay nước Tàu, còn gọi là Trung Cộng hay Trung Quốc, hùng mạnh với dân số 1 tỉ
500 triệu dân, sự phát triển kỹ thuật cao cấp nhờ chăm chỉ học hỏi và tìm kiếm
những phát minh khoa học của Mỹ và Tây Phương, phát triển kinh tế mau chóng được
gọi là công xưởng của thế giới và đang trở thành cường quốc nhất nhì thế giới,
là cường địch nguy hiểm của Mỹ.
Hợp
ca Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa- Viện Việt Học Nam Cali – Tối Thứ Bảy
16-1-2016
Nước
Tàu lăm le chiếm lấy Biển Đông của Việt Nam, chiếm lấy Đài Loan, nếu họ thành
công thì nước Tàu làm chủ đường biển huyết mạch của Châu Á và làm chủ Châu Á.
Do
đó nước Tàu phải chiếm lấy quần đảo Hoàng Sa để từ vị trí chiến lược này mà dần
dần chiếm thêm các đảo xung quanh rồi các đảo của quần đảo Trường Sa. Hai quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa trước đây thuộc sở hữu vùng biển của Việt Nam.
Ngày
hôm nay , Hoa Kỳ đã nuối tiếc là để cho Trung Cộng chiếm lấy quần đảo Hoàng Sa,
vì không ngờ rằng Trung Cộng phát triển mau chóng như vậy, trở thành nước đối đầu
nguy hiểm với nước Mỹ. Đây là một sai lầm chiến lược của tổng thống Nixon và cố
vấn an ninh là tiến sĩ Henry Kissinger trong vấn đề Biển Đông.
Bàn
về thế cuộc quốc tế để thấy rằng sự quan trọng của quần đảo Hoàng Sa, để thấm
thía nỗi đau to tát của dân tộc Việt Nam khi Trung Cộng chiếm lấy quần đảo này.
Nên biết rằng khi Trung Cộng đã chiếm lấy nó thì muôn đời mất luôn.
Việc
mất Hoàng Sa đã xong và việc sẽ mất luôn quần đảo Trường Sa vào tay Trung Cộng
chỉ là vấn đề thời gian khi đế quốc này quá mạnh mà nước Việt Nam đang dần suy
yếu về mọi mặt. Có thể nói Bắc Kinh đang dần dần nắm lấy quyền sai khiến nhà cầm
quyền Hà Nội.
Dân
tộc Việt Nam khác hẳn dân tộc Nhật Bản. Hiện nay dân số Nhật Bản là 124 triệu,
diện tích là 378 ngàn cây số vuông trong khi Việt Nam dân số là 102 triệu, diện
tích 331 ngàn cây số vuông.
Nhưng
sức mạnh của Nhật Bản gấp nhiều lần Việt Nam về kinh tế, quân sự, kỹ thuật. Và
ngay cả Nam Hàn cũng tiến bộ không ngừng hơn nhiều lần Việt Nam.
Điểm
khác biệt nêu lên là Việt Nam theo chế độ Cộng Sản cho nên cả xã hội bị trì trệ
, trong khi đó Nhật Bản và Nam Hàn không theo chế độ Cộng Sản.
Miền
Bắc từng gọi miền Nam là Ngụy quân, Ngụy Quyền nhưng trận hải chiến Hoàng Sa chống
lại Trung Cộng sáng ngời chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa. Có câu thơ của thi
sĩ Miền Bắc nói rằng anh hùng Ngụy Văn Thà có họ là Ngụy nhưng nhân cách không
ngụy.
quần
đảo Hoàng Sa mất thì có những bài thơ được sáng tác ở Miền Nam năm 1974.
Thập
niên 2000, ở California, nhạc sĩ Trần Chí Phúc viết ca khúc Ngụy Văn Thà Lời Thề
Chiếm Lại Hoàng Sa. Nét nhạc dễ nghe và lời ca thắm thiết bi tráng như sau :
“
Tôi viết tên anh Ngụy Văn Thà , cùng bao chiến sĩ đã hi sinh. Oai dũng năm xưa
liều thân giữ đảo, những người con tổ quốc, trận tử chiến Hoàng Sa. Hoàng Sa
Hoàng Sa là của Việt Nam, vang vang lời thề, vang vang lời thề, chiếm lại Hoàng
Sa.”
Tối
Thứ Bảy 16-1-2016 tại Viện Việt Học Nam California, có Đêm Nhạc Biển
Đảo Cao Nguyên với các bài hát về biển đảo cao nguyên của nhạc sĩ Trần Chí
Phúc. Mười năm đã trôi qua, mời nghe lại ca khúc Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại
Hoàng Sa với phần trình bày hợp ca Lê Hương, Đoàn Cẩn, Lâm Dung, Ngọc Quỳnh.
Hôm
nay tưởng niệm 52 năm mất quần đảo Hoàng Sa, nhớ lại trận hải chiến giữa hải
quân Việt Nam Cộng Hòa và hải quân Trung Cộng mà ngậm ngùi cho thân phận nước
nhược tiểu.
Thành
kính tưởng nhớ những chiến sĩ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã hi sinh trong
trận Hải chiến Hoàng Sa 19-1-1974.
Youtube
Ngụy Văn Thà Lời Thề Chiếm Lại Hoàng Sa – Hợp ca :
NGỤY VĂN THÀ
LỜI THỀ CHIẾM LẠI HOÀNG SA- HỢP CA
https://www.youtube.com/watch?v=OMVDjmySjKE
Youtube
Hoàng Sa Trường Sa Quần Đảo Quê Ta :
HOÀNG SA TRƯỜNG
SA QUẦN ĐẢO QUÊ TA- TRẦN CHÍ PHÚC- HỢP CA https://www.youtube.com/watch?v=_xGHSA8O_8g
No comments:
Post a Comment