Hội Đồng Hòa Bình
hay cái chết của Liên Hiệp Quốc?
Hiếu Chân/Người Việt
January
20, 2026 : 6:27 PM
https://www.nguoi-viet.com/binh-luan/hoi-dong-hoa-binh-hay-cai-chet-cua-lien-hiep-quoc/
Trong
không khí tranh cãi ồn ào chung quanh ý đồ thâu tóm đảo Greenland của Tổng Thống
Mỹ Donald Trump, có một sự kiện có tầm quan trọng lớn hơn rất nhiều nhưng ít được
chú ý: thành lập Hội Đồng Hòa Bình (Board of Peace) theo “sáng kiến” của ông
Trump. Hội Đồng Hòa Bình là cái gì và nó có ảnh hưởng thế nào với nước Mỹ, với
thế giới ngày mai?
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2026/01/Trump-LHQ-1920x1278.jpg
Tổng
Thống Donald Trump phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, 23 Tháng Chín, 2025. (Hình:
Mehmet Eser/Middle East Images/AFP via Getty Images)
Từ
Gaza ra toàn thế giới
Danh
xưng “Hội Đồng Hòa Bình” xuất hiện lần đầu tiên trong bản kế hoạch 20 điểm chấm
dứt chiến tranh và tái thiết Dải Gaza được chính quyền Trump đưa ra vào giữa
năm ngoái. Kế hoạch đã được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc (HĐBA-LHQ) phê chuẩn
trong nghị quyết số 2803; theo đó, sau khi chấm dứt chiến tranh giữa Israel và
tổ chức khủng bố Hamas, Mỹ sẽ thành lập và lãnh đạo các tổ chức liên chính phủ
giám sát cuộc ngừng bắn và chủ trì công cuộc tái thiết Dải Gaza bị tàn phá nặng
nề.
Hội
Đồng Hòa Bình Gaza (Gaza Board of Peace), giữ quyền hành cao nhất trong cơ cấu
ba tổ chức chủ trì thực hiện kế hoạch Hòa Bình Gaza, nắm giữ nguồn tài chính và
đặt chương trình nghị sự cho Tòan bộ công cuộc tái thiết.
Hội
Đồng bao gồm nhiều tỷ phú và do ông Trump làm chủ tịch. Ông Trump đã mời lãnh đạo
các nước Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan (những quốc gia đã đứng làm trung gian
hòa giải cho cuộc chiến Israel-Hamas) tham gia cùng ông trong Hội Đồng Hòa
Bình.
Tuy
vậy, hôm Thứ Năm, 15 Tháng Giêng 2026, Tòa Bạch Ốc lại đưa ra một kế hoạch mới,
theo đó Hội Đồng Hòa Bình không chỉ hoạt động ở Dải Gaza mà sẽ tham gia giải
quyết những vụ xung đột khác trên Tòan cầu, trở thành một thứ “chính phủ Tòan cầu” cạnh tranh với
Liên Hiệp Quốc (LHQ).
Hôm
Thứ Sáu, Tòa Bạch Ốc đã gửi bản dự thảo Hiến Chương – tức là điều lệ của Hội Đồng
Hòa Bình – và thư mời đến các nhà lãnh đạo của hơn 60 quốc gia trên thế giới mời
họ tham gia làm “thành viên sáng lập” (founding members) của tổ chức quốc tế mới
mà ông Trump cho biết “sẽ áp dụng cách tiếp cận mới để giải quyết xung đột Tòan
cầu.”
Trong
thư, ông Trump viết: “Bây giờ đã đến lúc biến tất cả những giấc mơ ấy thành sự
thật. Ở trung tâm của kế hoạch là Hội Đồng Hòa Bình, một hội đồng ấn tượng nhất,
hiệu quả nhất, sẽ được thành lập như một Tổ Chức Quốc Tế mới và một Chính Quyền
Chuyển Tiếp.”
Hôm
Thứ Ba, khi được báo chí hỏi liệu Hội Đồng Hòa Bình có nhằm thay thế LHQ hay
không thì ông Trump lấp lửng: “Có thể như vậy.”
Ông
nhận xét thêm rằng, tổ chức quốc tế lớn nhất hành tinh ra đời sau Đệ Nhị Thế
Chiến “đã không hữu ích lắm… chưa bao giờ sử dụng hết tiềm năng.” Ông Trump đã
nhiều lần lên án LHQ lãng phí và có xu hướng tự do và mới đây đã quyết định rút
Mỹ ra khỏi 66 tổ chức quốc tế, phần lớn là các tổ chức thuộc LHQ.
Tòa
Bạch Ốc dự kiến ông Trump sẽ chủ trì một buổi lễ ký kết chính thức và công bố
danh sách các quốc gia thành viên sáng lập Hội Đồng Hòa Bình tại Diễn Đàn Kinh
Tế Thế Giới đang diễn ra ở Davos, Thụy Sĩ trong tuần này.
Hội
Đồng Hòa Bình “kiểu Trump”
Bản
dự thảo Hiến Chương của Hội Đồng Hòa Bình “kiểu Trump” chưa được công bố công
khai nhưng truyền thông tiếp cận được qua các nhà ngoại giao cho biết đây là một
dự án đầy tham vọng. Hiến Chương nhấn mạnh “nhu cầu có một cơ quan xây dựng hòa
bình quốc tế nhanh nhẹn và hiệu quả,” bởi vì “hòa bình bền vững đòi hỏi sự dũng
cảm chia tay với những định chế, những cách tiếp cận đã thường xuyên thất bại.”
Về
tổ chức, chính quyền Trump đã gửi thư mời tham gia đến hơn 60 nước, kể cả những
nước bên ngoài vùng Trung Đông và ít nổi bật trên trường quốc tế như Việt Nam,
Thái Lan, Kazakhstan, Hungary, Argentina và cả những quốc gia chuyên chế như
Nga, Belarus…
Thành
viên của Hội Đồng chia thành hai cấp: Thành viên thường trực là những nước đóng
góp ít nhất $1 tỷ vào quỹ của Hội Đồng ngay trong năm đầu tiên; còn thành viên
tạm thời là những nước không đóng góp $1 tỷ, chỉ được làm thành viên trong ba
năm, sau đó được gia hạn hay không tùy theo quyết định của chủ tịch Hội Đồng.
Các nhà phê bình gọi đây là mô thức “pay-to-play”
(trả tiền
mới được chơi) chưa từng có trong quan hệ quốc tế.
Tổng
Thống Mỹ Donald J. Trump sẽ là chủ tịch Hội Đồng Hòa Bình, có thẩm quyền hầu
như không hạn chế trong việc đề ra chương trình nghị sự, kết nạp hoặc khai trừ
thành viên và phê duyệt các quyết định. Chủ tịch Hội Đồng cũng có quyền chọn
người kế nhiệm, quyền phủ quyết mọi hành động và quyền kiểm soát khoản phí $1 tỷ
mà các thành viên thường trực phải trả.
Giúp
việc cho chủ tịch có Hội Đồng Điều Hành (Executive Board) là tổ chức chịu trách
nhiệm về ngoại giao cấp cao. Thành
viên sáng lập của
Hội Đồng Điều Hành là các ông Jared
Kushner,
con rể của ông Trump, Ngoại Trưởng Mỹ Marco
Rubio và
cựu Thủ Tướng Anh Tony
Blair.
Các ông Marc Rowan (doanh nhân tỷ phú), Ajay Banga (chủ tịch Ngân Hàng
Thế Giới), Robert Gabriel
(phó Cố
Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ) cũng sẽ là thành viên của Hội Đồng Điều Hành.
Phản
ứng quốc tế
Cho
đến nay, phản ứng của các nước được mời chia thành hai nhóm: nhóm ủng hộ cho rằng
sự ra đời của Hội Đồng Hòa Bình “kiểu Trump” là cần thiết, thay thế các định chế
quốc tế đã thất bại bằng một tổ chức hướng tới kết quả thực tế.
Nhóm
phản đối cho rằng đây là “một dự án phù phiếm” hoặc có tính chất “giao dịch” nhằm
cạnh tranh với LHQ một cách phi pháp. Nhóm này chủ trương LHQ cần phải được cải
tổ toàn diện để phản ánh tiếng nói của tất cả các nước thành viên thay vì tạo
ra một tổ chức mới. Phản ứng mạnh nhất đến từ các đồng minh thân thiết của Mỹ
là Pháp, Anh và Israel; Canada thì “đồng ý về nguyên tắc” sẽ tham gia Hội Đồng
nhưng không đóng tiền $1 tỷ được yêu cầu.
Gay
gắt nhất là Tổng Thống Pháp Emmanuel Macron. Tại Diễn Đàn Davos, trước 3,000
nhân vật nổi bật nhất về chính trị và kinh doanh tòan cầu, ông Macron tuyên bố
đanh thép: “Cái gọi là ‘Hội Đồng Hòa Bình’ của Trump chỉ làm suy yếu Âu Châu chứ
không phải củng cố, và nước Pháp không có thói quen lùi bước trước lời hăm dọa.”
Đáp lại, ông Trump thông báo đánh thuế nhập cảng (tariff) 200% lên mặt hàng rượu
vang (wine) và rượu sâm-banh Pháp – sản phẩm có tính biểu tượng của quốc gia
này.
Cái
chết của Liên Hiệp Quốc
Ông
Trump từ lâu đã chán ghét LHQ nhưng không ai nghĩ ông sẽ thay thế nó bằng một tổ
chức do ông dựng nên và trực tiếp điều hành. Tháng Chín năm ngoái, tại hội nghị
kỷ niệm 80 năm thành lập LHQ, ông Trump đã có bài diễn văn nảy lửa, phê phán nặng
nề cái tổ chức mà Mỹ đã thành lập sau khi cuộc thế chiến tàn khốc 1939-1945 giết
chết khoảng 36.5 triệu người Châu Âu, chưa kể Châu Á-Thái Bình Dương.
Tưởng
cần nhắc lại khi Đệ Nhị Thế Chiến kết thúc, 47 quốc gia Đồng Minh đã ký kết Hiệp
Định Washington thành lập LHQ như là một phần quan trọng của trật tự quốc tế dựa
trên luật pháp, đề cao nguyên tắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc
gia, dù lớn hay nhỏ; nghiêm cấm việc sử dụng vũ lực để xâm chiếm các nước khác
theo kiểu “cá lớn nuốt cá bé.”
Bốn
năm sau, 12 quốc gia Châu Âu, cùng với Canada và Mỹ đã ký kết thành lập Tổ Chức
Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO), cùng chống lại sự xâm lược của Liên Xô và
thúc đẩy hợp tác quốc tế xuyên Đại Tây Dương, bảo đảm “mong muốn sống hòa bình
của tất cả các dân tộc.” Sự phát triển thịnh vượng của thế giới 80 năm qua có
vai trò rất lớn của LHQ và NATO.
Vấn
đề là ở chỗ các nước đứng đầu LHQ không tôn trọng cam kết. Tổng Thống Nga
Vladimir Putin chẳng hạn, âm mưu khôi phục đế chế Nga, xóa bỏ NATO, trước mắt
là thôn tính Ukraine. Trung Quốc đã gây chiến và lấn chiếm lãnh thổ 12 trong số
14 quốc gia có chung đường biên giới và đang nhăm nhe sáp nhập Đài Loan. Ngay
nước Mỹ cũng đã không ít lần đưa quân tấn công các nước nhỏ, dù không nhằm mục
tiêu chiếm đất như Nga và Trung Quốc.
LHQ
đã không có phản ứng phù hợp và cần thiết. Cơ chế HĐBA với “năm thành viên thường
trực có quyền phủ quyết” đã làm tê liệt tổ chức này, Hiến Chương LHQ và trật tự
quốc tế dựa trên luật pháp bị phá hoại ngay từ “thượng tầng.”
“Mục
đích của LHQ là gì? Tất cả những gì họ làm là viết ra những lá thư với ngôn từ
mạnh mẽ. Nhưng đó là những từ ngữ sáo rỗng. Từ ngữ sáo rỗng không giải quyết được
chiến tranh,” ông Trump nói trước Đại Hội Đồng LHQ vào năm ngoái và không phải
ông không có lý. Nhưng bất
mãn với LHQ rồi rút Mỹ ra khỏi các tổ chức thuộc LHQ chỉ tạo điều kiện thuận lợi
cho Nga và Trung Quốc chiếm lấy quyền lãnh đạo các diễn đàn quốc tế. Người ta vẫn
hy vọng các nhà lãnh đạo Mỹ hiểu rõ vai trò trụ cột của Mỹ trong LHQ và chống lại
các thế lực chuyên chế Nga, Trung Quốc.
Thế
nhưng bây giờ ông Trump lại đứng về phía các nhà độc tài đang trỗi dậy, đề cao
sức mạnh trên mọi nguyên tắc và hệ giá trị. Ông đổ quân sang Venezuela bắt cóc tổng
thống độc tài Nicolas Maduro, ông dội bom Iran, ông đe dọa chiếm đảo Greenland
và đánh thuế nặng lên các đồng minh không ủng hộ ý đồ của ông… Nếu Mỹ tấn công
Greenland – một thành viên NATO – bằng quân sự thì không chỉ NATO mà cả LHQ
cũng có nguy cơ tan rã. Như chúng tôi đã trình bày trong một bài trước, ông Trump đang thay cái trật tự
quốc tế dựa trên luật pháp bằng cái trật tự dựa trên sức mạnh.
Bây
giờ ông đang cố gắng thành lập Hội Đồng Hòa Bình của riêng mình, rõ ràng là để
thay thế LHQ. Đây có thể là cây đinh cuối cùng đóng vào cỗ quan tài chôn chặt tổ
chức đa phương lớn nhất hành tinh.
Thay vì dẫn
dắt cải tổ LHQ ông Trump lại muốn phá hủy nó. Đó là điềm báo cho một tương lai
u ám, trong đó đồng tiền và sức mạnh là thống soái, còn tự do dân chủ nhân quyền
chỉ còn là những khái niệm viển vông. [kn]
No comments:
Post a Comment