Dầu
lửa, hạt nhân : Hoa Kỳ trong tình trạng « khẩn cấp năng lượng » ?
Minh Anh - RFI
Đăng
ngày: 15/01/2026 - 14:45
Một
năm sau khi tuyên bố « tình trạng khẩn cấp năng lượng » tại Mỹ,
Donald Trump đã chiếm được quyền kiểm soát dầu hỏa Venezuela. Nhưng trong cuộc
cạnh tranh giành thế thống trị năng lượng thế giới với Trung Quốc, Hoa Kỳ không
dừng ở nguồn nhiên liệu hóa thạch mà nắm luôn cả năng lượng hạt nhân.
HÌNH
:
Trung
tâm dữ liệu Amazon Web Services đang được xây dựng, nằm đối diện với nhà máy điện
hạt nhân Susquehanna, bang Pennsylvania, Hoa Kỳ, ngày 14/01/2025. ASSOCIATED
PRESS - Ted Shaffrey
Ngày
20/01/2025, trong ngày nhậm chức, nhà tỷ phú Mỹ Donald Trump đã tuyên bố :
« Cuộc khủng hoảng lạm phát là do chi tiêu quá mức và giá năng lượng
leo thang. Đó là lý do vì sao hôm nay, tôi cũng sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp
năng lượng quốc gia. Chúng ta sẽ khoan dầu, khoan dầu, khoan dầu nữa ! »
"Khẩn
cấp năng lượng" : Nước Mỹ lâm nguy ?
Hơn
ba tuần sau, ngày 14/02/2025, nguyên thủ Mỹ ký sắc lệnh thành lập « Hội
đồng Quốc gia về Thống trị Năng lượng ». Theo Nhà Trắng, hội đồng này
sẽ điều phối chính sách năng lượng và đơn giản hóa thủ tục cấp phép, sản xuất
và phân phối các nguồn năng lượng khác nhau. Trên đài France
Culture ngày
12/01/2026, nhà nghiên cứu Thibault Michel, Trung tâm Năng lượng và Khí hậu thuộc
Viện Quan hệ Quốc tế Pháp (IFRI), trước hết, giải thích quan điểm của chính quyền
Trump về « tình trạng khẩn cấp năng lượng ».
« Theo
tôi, điều cần hiểu trước tiên là chính quyền Trump, ngay từ nhiệm kỳ I, thực sự
đã có một cách tiếp cận, đó là sự thống trị năng lượng. Thế thống trị này vượt
lên trên cả vấn đề an ninh năng lượng đơn thuần. Rõ ràng đây không chỉ là vấn đề
nắm chủ quyền đối với nguồn cung năng lượng của chính mình, mà còn sử dụng năng
lượng như một công cụ cả trong thương mại và địa chính trị, một công cụ để gây ảnh
hưởng trên toàn thế giới. Và điều này có thể được thực hiện thông
qua việc cung cấp dầu mỏ, khí đốt, năng lượng cho toàn cầu. »
Và
việc ban hành tình trạng khẩn cấp đã cho phép chính quyền Trump có thể hành động
thường xuyên bằng sắc lệnh mà không cần thông qua Quốc Hội, đó là những gì ông
Trump đã làm khi ký đến sáu hay bảy sắc lệnh ngay sau khi nhậm chức. Nhà nghiên
cứu tại viện IFRI giải thích tiếp : « Sau đó còn có những sắc lệnh
khác liên quan đến năng lượng hạt nhân. Rõ ràng là có lý do biện minh ở đây như
ông Trump đã từng nói trong bài phát biểu hồi tháng 12/2025, xin
trích, "tôi thừa hưởng một thảm họa". Vì vậy, đây là tình trạng
khẩn cấp, chúng ta phải hành động. Nhưng bên cạnh đó, người ta thực sự đang thấy
rõ tham vọng thống trị và tiềm năng mà cách tiếp cận khẩn cấp này mang lại. »
Cũng
trong ngày nhậm chức, nguyên thủ Mỹ còn nói thêm « điều chúng ta muốn
làm là giữ AI, tức trí tuệ nhân tạo, ở trong nước ». Ông thông báo những
khoản đầu tư trị giá 500 tỷ đô la của khu vực tư nhân để xây dựng các trung tâm
dữ liệu. Đối với bộ trưởng An ninh Nội địa Doug Burgum, « Hoa Kỳ đang
lao vào một cuộc đua về vũ khí trên phương diện AI với Trung Quốc. Cách thức
duy nhất để giành thắng lợi là có nhiều điện năng hơn nữa ».
Trung
tâm dữ liệu : Những cỗ máy « háu » năng lượng
Theo Le Monde Diplomatique, số ra tháng
01/2026, tại Mỹ trong giai đoạn 2022-2024, đầu tư vào các trung tâm dữ liệu ở
chiếm 84% tổng vốn cam kết ở Virginia, bang tập trung nhiều trung tâm nhất.
Trên toàn quốc, chi tiêu cho các trung tâm dữ liệu và các hoạt động công nghệ
dường như đã giúp tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hoa Kỳ thêm 0,5 điểm
trong quý 2 năm 2025.
Việc
đầu tư vào trung tâm dữ liệu không chỉ mang tính kinh tế, mà còn là một thách
thức chiến lược. Trả lời nhà báo độc lập Eva Thiébaud, tác giả bài viết « Vì
sao Hoa Kỳ tái khởi động hạt nhân dân sự ? », đăng trên báo Le
Monde Diplomatique, chuyên gia về kinh tế - chính trị các giao diện kỹ thuật số
Vili Lehdonvirta, đại học Aalto ở Phần Lan, phân tích :
« Nhìn
từ góc độ quân sự, các tập đoàn công nghệ khổng lồ và các trung tâm dữ liệu của
họ hỗ trợ chính phủ bằng cách lưu trữ và xử lý, thông qua trí tuệ nhân tạo, khối
lượng thông tin khổng lồ được thu thập từ camera hoặc bộ cảm biến trong vùng
chiến sự, như những gì đã xảy ra với Israel và cuộc tấn công của họ ở
Palestine. Và ngoài lĩnh vực quân sự, Edward Snowden đã cho chúng ta thấy các
công ty công nghệ có thể đồng ý cung cấp quyền truy cập dữ liệu của họ cho
chính phủ Mỹ, do đó chúng có một tầm quan trọng đối với tình báo. »
Tuy
nhiên, việc đầu tư vào trung tâm dữ liệu và AI tại Mỹ, ngoài những rủi ro địa
chính trị như gián đoạn nguồn cung đất hiếm, đang vấp phải một trở ngại lớn ở
trong nước : Tình trạng thiếu điện do thiếu mạng lưới truyền tải và đòi hỏi
nhiều thời gian để cải thiện. Le Monde Diplomatique nêu ví dụ Dominion, nhà sản
xuất, điều hành và phân phối điện lớn nhất tại bang Virginia, hồi tháng
07/2024, đã gởi thư thông báo với khách hàng rằng việc kết nối với các đường
dây công suất lớn sẽ phải kéo dài thêm từ 12 đến 36 tháng so với trước đây, tức
là phải mất từ 4 đến 7 năm.
Hạt
nhân : Nguồn năng lượng dồi dào
Ngày
23/05/2025, tổng thống Mỹ ký sắc lệnh nhắm mở ra « một kỷ nguyên hạt nhân
mới ». Ông kêu gọi triển khai 300GW điện hạt nhân bổ sung từ đây đến năm
2050. Nhà Trắng đầu tư vào 10 lò phản ứng hạt nhân đang được xây dựng từ đây đến
năm 2030. Ngày 28/10/2025, Washington thông báo một đối tác chiến lược trị giá
80 tỷ đô la với tập đoàn năng lượng hạt nhân Westinghouse Electric Company, nhằm
tái triển khai ngành công nghiệp hạt nhân quốc gia, có khả năng cung cấp năng
lượng trước sự bùng nổ nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.
Trên
đài France Culture, nhà báo Eva Thiébaud, giải thích, « Ai cũng nhận thấy
hiện nay chúng ta đang trải qua thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo, với rất nhiều
trung tâm dữ liệu đang được xây dựng ở Hoa Kỳ, vốn tiêu thụ và sẽ tiếp tục tiêu
thụ ngày càng nhiều năng lượng, mặc dù các dự báo hiện tại đầy rẫy sự bất định.
Vì vậy, các trung tâm dữ liệu này cần được cung cấp năng lượng, và để làm được
điều đó, có một số giải pháp năng lượng khả dụng. Tất nhiên, có các nhà máy điện
chạy bằng khí đốt và, tại sao không phải là năng lượng hạt nhân trong tương
lai ? Chính vì lẽ đó mà thông báo này đã được đưa ra gần đây. »
Ngoài
ra, chính quyền Trump còn có thể trông cậy vào các đại tập đoàn công nghệ. Các
hãng lớn như Google AI và Google DeepMind, Meta AI, Nvidia, Amazon Web Services
(AWS) hay như Microsoft, vốn xem hạt nhân như là một nguồn năng lượng ổn định
nhất cho các trung tâm dữ liệu, để phát triển các công nghệ hạt nhân mới như mô
hình « lò phản ứng mô-đun nhỏ », một công nghệ được cho là có nhiều lợi
thế, có thể cung cấp năng lượng trực tiếp cho các trung tâm dữ liệu, hạn chế
phát thải khí nhà kính và tự giải phóng khỏi lưới điện. Hay như việc Trump
Media, công ty mẹ của mạng xã hội Truth Social ưa thích của tổng thống Trump,
thông báo liên kết với hãng Mỹ TAE chuyên về phát triển công nghệ phản ứng tổng
hợp hạt nhân, mà Trung Quốc hiện đang dẫn đầu.
Nhưng
việc xây dựng các nhà máy hạt nhân dân sự mới không phải là điều dễ dàng, bởi
vì, « các nhà máy điện hạt nhân là những dự án cực kỳ phức tạp, cần rất
nhiều thời gian để triển khai, và hiện nay năng lượng hạt nhân tiêu tốn của Hoa
Kỳ nhiều hơn so với việc xây dựng các nhà máy điện khí đốt », theo như
nhận xét của nhà báo Eva Thiébaud.
Theo
nhà báo độc lập này, « đây là lý do vì sao hiện nay, bên hưởng lợi
chính từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo, vốn tiêu thụ nhiều năng lượng là khí đốt,
và có lẽ bước tiếp theo là năng lượng hạt nhân. Nhưng quả thật, năng lượng
nguyên tử rất đắt đỏ và rất khó để triển khai. Người ta phải chờ xem chính quyền
Trump thực sự có đủ nguồn lực để đáp ứng tham vọng đó hay không. Điều chắc chắn
là hiện nay có nhiều thông báo về các lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) nhưng chúng
ta cần xem liệu việc sản xuất điện bằng các lò phản ứng nhỏ với giá cạnh tranh
có khả thi hay không. Hiện tại, các nhà sản xuất lớn trong ngành công nghiệp hạt
nhân đang chuyển sang sử dụng các nhà máy điện hạt nhân cũ hơn chính vì chúng
giúp giảm cả thời gian và chi phí sản xuất điện. »
…
Và cuộc đua giành ảnh hưởng về năng lượng nguyên tử
Trong
khi chờ đợi tìm ra công thức thần kỳ, các công ty kỹ thuật số đang dựa vào cơ sở
hạ tầng hiện có để giảm chi phí và thời gian. Năm 2024, Amazon đã ký kết thỏa
thuận mua bán trực tiếp với nhà điều hành nhà máy điện hạt nhân Susquehanna ở
Pennsylvania. Một giải pháp khả thi khác là khởi động lại các nhà máy đã ngừng
hoạt động.
Bất
chấp thảm họa năm 1979, khi một trong hai lò phản ứng bị tan chảy, nhà máy điện
hạt nhân Three Mile Island, bang Pennsylvania, thông báo khởi động trở lại sau
một thời gian dài ngừng hoạt động. Tập đoàn này đã ký kết một thỏa thuận với
Microsoft để đảm bảo nguồn cung điện năng cho hãng công nghệ kể từ năm 2027
trong vòng 20 năm.
Dù
vậy, theo giới chuyên gia, bên cạnh việc tìm cách bù đắp cho nhu cầu năng lượng
ngày càng lớn trong nước, chủ trương phát triển năng lượng hạt nhân, trong dài
hạn, còn nhằm mục tiêu đưa Hoa Kỳ trở lại cuộc đua bán năng lượng nguyên tử
trên thế giới. Trên đài France Culture, nhà báo Eva Thiebaud giải thích :
« Có
sự cạnh tranh quốc tế trong việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân, trong đó
Hoa Kỳ đang cạnh tranh với Trung Quốc và Nga, cùng nhiều nước khác. Do đó, việc
khởi động lại hay xây dựng các nhà máy điện hạt nhân có thể giúp Mỹ giành lại vị
thế trong cuộc đua về buôn bán nhà máy điện hạt nhân quốc tế.
Quả
thật, trong những năm gần đây, WestingHouse và Hoa Kỳ không xây dựng nhiều nhà
máy điện trên lãnh thổ của mình. Kể từ thảm họa Three Mile Island năm 1979, việc
phát triển năng lượng hạt nhân đã bị đình trệ, bất chấp nỗ lực hồi sinh vào những
năm 2010. Vì vậy, ở đây còn có mong muốn khởi động lại ngành công nghiệp hạt
nhân trên lãnh thổ của mình để định lại vị thế quốc tế của đất nước. »
Một
năm sau những phát biểu trên và sau cuộc tấn công bất ngờ vào Caracas bắt giữ vợ
chồng tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đưa về Mỹ, tổng thống Donald Trump
hôm 07/01/2026, tuyên bố : « Đất nước chúng ta phải được bao quanh
bởi các quốc gia an toàn và ổn định. Và chúng ta cũng phải có năng lượng. Điều
này là quan trọng ». Sự kiện này, phù hợp với việc ban hành « tình
trạng khẩn cấp năng lượng quốc gia » một năm trước và chính sách
« khoan dầu, khoan dầu nữa đi », nhằm mở đường cho các hoạt động
khai thác của các hãng dầu khí Mỹ ở Venezuela, trong khi chờ đợi điện hạt nhân
khởi sắc !
No comments:
Post a Comment