Chính
quyền Trump và Quốc hội khẩn trương ứng phó siêu bão tuyết mùa đông
Nhật Báo Cali Today
January
24, 2026
Chính
phủ liên bang đang tăng tốc công tác chuẩn bị trước một cơn bão tuyết mùa đông
quy mô lớn dự kiến quét qua nhiều bang, từ dãy Rockies đến bờ Đại Tây Dương,
trong cuối tuần này.
Chỉ
số Mức độ Nghiêm trọng của Bão Mùa Đông do Cơ quan Thời tiết Quốc gia công bố
vào chiều thứ Bảy cho thấy nguy cơ “tác động cực đoan” tại miền bắc Mississippi
và “tác động nghiêm trọng” tại Washington, D.C. cùng các bang lân cận.
Thị
trưởng Washington, D.C., bà Muriel Bowser, đã ban bố tình trạng khẩn cấp cho đặc
khu vào thứ Sáu; lệnh này chính thức có hiệu lực từ trưa thứ Bảy. Nhiều thống đốc
bang khác cũng ban hành tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào cuối tuần nhằm chuẩn bị
đối phó với bão tuyết.
Trong
sắc lệnh khẩn cấp, bà Bowser lưu ý lượng tuyết có thể rơi với tốc độ 2–3 inch mỗi
giờ và nhiệt độ thấp “dự kiến gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên diện rộng.”
Văn
phòng Quản lý Nhân sự Liên bang (OPM) thông báo chiều thứ Sáu rằng các cơ quan
liên bang tại khu vực Washington, D.C. sẽ đóng cửa vào thứ Hai, đồng thời áp dụng
chế độ “làm việc từ xa tối đa.”“Chúng tôi hy vọng mọi người sẽ an toàn (và giữ ấm)
trong suốt cuối tuần,” Giám đốc OPM Scott Kupor viết trên mạng xã hội X.
Tại
Đồi Capitol, Thượng viện đã hoãn các cuộc bỏ phiếu đầu tiên đến thứ Ba do ảnh
hưởng của bão, làm thu hẹp thêm thời hạn vốn đã gấp rút để đàm phán và thông
qua gói ngân sách dạng “minibus” nhằm tránh việc chính phủ phải đóng cửa.
Hạ
viện hôm thứ Năm đã thông qua gói chi tiêu do Đảng Cộng hòa đề xuất với sự ủng
hộ của bảy dân biểu Dân chủ.
Gói
tài trợ này gồm sáu dự luật chi tiêu riêng lẻ và cần ít nhất tám phiếu ủng hộ từ
phe Dân chủ để được Thượng viện thông qua. Các nhà lập pháp có thời hạn đến thứ
Sáu để thông qua luật, nếu không chính phủ liên bang sẽ rơi vào tình trạng đóng
cửa.
Việc
tuyết rơi gây gián đoạn tại Đồi Capitol là hiếm nhưng không phải chưa từng xảy
ra. Trận bão tuyết “Snowmageddon” vào tháng 2/2010 đã trút xuống thủ đô
Washington và các bang lân cận lượng tuyết dày nhiều feet, khiến hoạt động của
Quốc hội đình trệ trong nhiều ngày do các nghị sĩ không thể di chuyển đến tòa
nhà Quốc hội.
Bên
ngoài Washington, Tòa Bạch Ốc cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho các phản ứng của cơ
quan liên bang trước tác động của bão tại nhiều bang.
Tổng
thống Trump hôm thứ Bảy đã phê chuẩn tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho thêm 10
bang để được hỗ trợ từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang (FEMA), gồm
Tennessee, Georgia, North Carolina, Maryland, Arkansas, Kentucky, Louisiana,
Mississippi, Indiana và West Virginia.
Trước
đó, chính quyền Trump đã chấp thuận yêu cầu của South Carolina và Virginia.
“Chúng
tôi đang phối hợp chặt chẽ với FEMA, các thống đốc và các đội quản lý khẩn cấp
của các bang để bảo đảm an toàn cho mọi người,” ông Trump — dự kiến ở lại đặc
khu — viết trên Truth Social hôm thứ Bảy. “Hãy giữ an toàn và giữ ấm!”
Trong
báo cáo sáng thứ Bảy, FEMA cho biết Trung tâm Điều phối Ứng phó Quốc gia (NRCC)
hiện xếp tình hình ở “Cấp độ 3,” mức phản ứng thảm họa thấp nhất, đòi hỏi “mức
hỗ trợ trực tiếp vừa phải từ liên bang.”
Cơ
quan này cũng cho biết các bộ Năng lượng, Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS) và
Giao thông Vận tải đang chuẩn bị tham gia hỗ trợ phản ứng liên bang.
HHS
“sẵn sàng cử nhân sự” đến Trung tâm Điều phối Ứng phó Quốc gia của FEMA và các
Trung tâm Điều hành Khẩn cấp cấp bang nếu được yêu cầu.
Nguồn
The Hill
No comments:
Post a Comment