COP30 nhấn mạnh khả
năng phục hồi của Việt Nam và các nước khác sau thiên tai
BBC News Tiếng Việt
12
tháng 11 2025, 17:52 +07
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c5ylzend01vo
Trong
bối cảnh các cơn bão lớn đang hoành hành khắp Đông Nam Á cũng như nhiều khu vực
như Jamaica, Brazil vẫn đang khắc phục hậu quả từ những cơn bão tàn phá, các đại
biểu tại Hội nghị thượng đỉnh COP30 ở Brazil đã tập trung thảo luận về cách thức
tốt nhất để giúp các quốc gia dễ bị tổn thương chống được thời tiết ngày càng
khắc nghiệt và các hiện tượng khí hậu cực đoan, theo Reuters.
Chủ
đề "thích ứng" ngày càng trở nên quan trọng khi các quốc gia không đạt
được mục tiêu cắt giảm khí thải gây nóng lên toàn cầu, dẫn đến tần suất thiên
tai ngày càng tăng trên khắp hành tinh.
Một
báo cáo của Liên Hợp Quốc tháng trước cho hay chỉ riêng các nước đang phát triển
đã cần tới 310 tỷ USD mỗi năm vào năm 2035 để chuẩn bị và thích ứng với biến đổi
khí hậu.
Nguồn
tiền cho quỹ thích ứng vẫn là một câu hỏi lớn. Mười ngân hàng phát triển lớn nhất
thế giới, đang chịu áp lực phải giải ngân thêm vốn cho hành động khí hậu, đã
cam kết tiếp tục hỗ trợ.
"Cuộc
sống, phúc lợi và việc làm không thể bền vững khi nhà cửa, trường học, nông trại
và doanh nghiệp bị đe dọa do lũ lụt, hạn hán hoặc các hình thái khí hậu cực
đoan khác," họ nhấn mạnh.
Năm
ngoái, các ngân hàng này đã cung cấp hơn 26 tỷ USD cho các nền kinh tế thu nhập
thấp và trung bình để thực hiện các dự án thích ứng.
Giám
đốc một quỹ đa đối tác của Liên Hợp Quốc nói rằng họ sẽ sớm công bố trái phiếu
tác động mới nhằm mục đích huy động 200 triệu đô la vào cuối năm 2026.
"Toàn
bộ ý tưởng về trái phiếu này đã được khởi xướng chính xác một năm trước tại COP
ở Baku," Markus Repnik, người đứng đầu Quỹ Tài trợ Quan sát Hệ thống
(Systematic Observations Financing Facility) - một tổ chức được hậu thuẫn từ Tổ
chức Khí tượng Thế giới (WMO), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và
Quỹ Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP) - cho hay.
No comments:
Post a Comment