Friday, November 28, 2025

TÒA ÁN HÌNH SỰ QUỐC TẾ BÁC YÊU CẦU THẢ CỰU TỔNG THỐNG DUTERTE CỦA PHILIPPINES (Người Việt Online)

 



Tòa Hình Sự Quốc Tế bác yêu cầu thả cựu Tổng Thống Duterte của Philippines

Người Việt Online

November 28, 2025 : 6:48 PM

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/toa-hinh-su-quoc-te-bac-yeu-cau-tha-cuu-tong-thong-duterte-cua-philippines/

 

THE HAGUE, Hòa Lan (NV) Cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines vẫn ở trong tù sau khi các chánh án tòa kháng án của Tòa Hình Sự Quốc Tế (ICC) ở The Hague, Hòa Lan, bác bỏ yêu cầu thả ông ra vì lý do sức khỏe, theo AP hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười Một.

 

Nhà cựu lãnh đạo 80 tuổi này bị tố cáo phạm tội chống nhân loại qua việc ông có liên quan đến hàng chục vụ giết người trong cái gọi là cuộc chiến chống ma túy khi ông còn làm việc trong chính quyền Philippines, trước là trong vai trò thị trưởng và sau đó là trong vai trò tổng thống.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/TS-Rodrigo-Duterte--1920x1284.jpg

Cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte của Philippines nói chuyện tại sân vận động Southorn Stadium, Hồng Kông, hôm 9 Tháng Ba, trước khi bị ICC bắt. (Hình minh họa: Anthony Kwan/Getty Images)

 

Các luật sư của ông Duterte không thể đưa ra bằng chứng là một quyết định của tòa dưới hồi Tháng Mười là vô lý, Chánh Án Luz del Carmen Ibanez Carranza nói trước một phòng xử đầy người ở The Hague.

 

Phía bào chữa nói rằng họ dự định “tái trình bày một yêu cầu đòi thả ông Duterte” sau khi có kết quả khám sức khỏe vào tháng tới, Luật Sư Nick Kaufman nói trong một tuyên bố.

 

Các luật sư của ông Duterte nói rằng ông “yếu ớt và suy nhược” và rằng nếu tiếp tục giam ông trong thời gian chờ xét xử là tàn ác.

 

Hồi Tháng Chín, tòa hoãn phiên xử sơ thẩm cho đến khi có kết quả giám định y khoa. Theo phía luật sư bào chữa, mức độ nhận thức của ông Duterte giảm đáng kể, đến mức ông không thể làm việc với các luật sư của mình.

 

Hồi tháng trước, các chánh án quyết định vẫn giữ ông Duterte trong tù, vì nhận thấy rằng nhiều phần ông sẽ không trở lại tòa và ông có thể sử dụng quyền tự do của mình để đe dọa các nhân chứng.

 

Theo hồ sơ tòa, ông Duterte hướng dẫn và ra lệnh “các hành động bạo động bao gồm giết những người bị tố cáo là tội phạm, bao gồm các thủ lãnh buôn và sử dụng ma túy.”

 

Truy tố đối với ông Duterte được đưa ngày 1 Tháng Mười Một, 2011, khi ông đang là thị trưởng thành phố Davao ở phía Nam Philippines, và một lần khác vào ngày 16 Tháng Ba, 2019, khi Philippines rút khỏi ICC.

 

Ông Rodrigo Duterte làm tổng thống Philippines từ năm 2016 đến năm 2022.

 

Có nhiều thống kê khác nhau về số người bị chết trong thời kỳ ông Duterte làm tổng thống.

 

Cảnh sát quốc gia cho rằng con số này là hơn 6,000 người, trong khi các nhóm bảo vệ nhân quyền cho rằng có tới 30,000 người bị giết.

 

Gia đình các nạn nhân hoan nghênh việc ông Duterte bị bắt hồi Tháng Ba.

 

Ngoài ra, phía bào chữa cũng yêu cầu ông Duterte được đưa qua nhà giam khác tại một quốc gia khác, cũng là thành viên ICC, trong lúc chờ đưa ra xét xử.

 

Tuy nhiên, tòa kháng án đồng ý với tòa dưới là không có gì bảo đảm ông  Duterte sẽ trở lại vì tòa “không thể xử ông tại một quốc gia khác,” theo Chánh Án Luz del Carmen Ibanez Carranza.

 

Hồi Tháng Hai, 2018, các công tố viên của ICC thông báo là họ sẽ bắt đầu điều tra tình trạng bạo động xảy ra dưới thời ông Duterte làm tổng thống. Lúc đó, trong một hành động mà các nhà đấu tranh nhân quyền nói rằng ông Duterte tìm cách né tránh trách nhiệm – mặc dù lúc đó ông đang là tổng thống – bằng cách thông báo Philippines rút ra khỏi ICC.

 

Các quốc gia không thể lạm dụng quyền của mình để rút ra khỏi ICC, được chuẩn thuận qua tài liệu, “bằng các bao che để người này không chịu trách nhiệm pháp lý trước các tội ác mà người này bị tố cáo vi phạm,” các chánh án viết như vậy hồi Tháng Mười. Các luật sư của ông Duterte cũng kháng án quyết định này.

 

Trong một tuyên bố, chính phủ Philippines chấp nhận quyết định của tòa hôm Thứ Sáu.

 

“ICC đã quyết định và chúng tôi tôn trọng quyết định này,” bà Claire Castro, phát ngôn viên của tổng thống Philippines, nói.

 

Gia đình và bạn bè ông Duterte đổ lỗi cho chính quyền Tổng Thống Ferdinand Marcos Jr. trong vụ cựu tổng thống bị bắt một cách bất hợp pháp và gây tiếng xấu khắp thế giới.

 

Gia đình ông Duterte nói họ chấp nhận quyết định của tòa với “sự an bình trong lòng.”

 

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhóm luật sư bào chữa và tiếp tục ủng hộ cựu Tổng Thống Rodrigo Duterte trong lúc sinh hoạt hàng ngày. Chúng tôi cảm ơn mọi người cầu nguyện cho chúng tôi hôm nay,” những người bà con của ông Duterte nói qua một tuyên bố. (Đ.D.)

 

 

 

 

 



No comments: