Friday, January 20, 2023

THỦ TƯỚNG TÂN TÂY LAN JACINDA ARDERN BẤT NGỜ THÔNG BÁO TỪ CHỨC (tổng hợp)

 



Thủ tướng New Zealand bất ngờ thông báo từ chức

Thùy Dương  -  RFI

Đăng ngày: 19/01/2023 - 12:10

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20230119-th%E1%BB%A7-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-new-zealand-b%E1%BA%A5t-ng%E1%BB%9D-th%C3%B4ng-b%C3%A1o-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%A9c

 

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, hôm nay 19/01/2023 bất ngờ thông báo từ chức sau 5 năm rưỡi lãnh đạo đất nước. Bà Ardern cho biết sẽ rời chức vụ vào ngày 07/02, khi chỉ còn 9 tháng là đến kỳ bầu cử Quốc Hội. Theo AFP, sau thông báo của thủ tướng Ardern, phó thủ tướng New Zealand Grant Robertson cho biết ông sẽ không ra ứng cử kế nhiệm bà Arderne.  

 

https://s.rfi.fr/media/display/c126a118-97e6-11ed-a774-005056a90284/w:980/p:16x9/AP23019053048508.webp

Thủ tướng Jacinda Ardern thông báo từ chức trong cuộc họp báo tại Napier, New Zealand, ngày 19/01/2023. AP - Warren Buckland

 

Thủ tướng Jacinda Ardern, 42 tuổi, được quốc tế biết đến nhiều, với hai lần được lên trang bìa hai tạp chí Vogue và Time. Trong nước, suốt một thời gian dài, thủ tướng Jacinda Ardern đạt tỉ lệ được lòng dân cao kỷ lục. Thế nhưng, trong thời gian gần đây, theo các cuộc thăm dò dư luận, điểm tín nhiệm của đảng Lao Động cầm quyền và của chính bà đều sụt giảm, trong bối cảnh kinh tế xuống cấp và cánh hữu đối lập đang khôi phục lực lượng.

 

Từ Wellington, thông tín viên Richard Tindiller tường trình :

 

Giọng nói nghẹn ngào, xúc động, thủ tướng đã thông báo với báo giới rằng đơn giản chỉ vì bà không còn sức lực để tiếp tục cương vị mà bà đã đảm nhiệm từ 5 năm rưỡi nay. Bà Jacinda Ardern lên nắm quyền lãnh đạo chính phủ khi mới 37 tuổi. Thế nhưng, các nhiệm kỳ của bà đều được đánh dấu bằng những sự hỗn loạn : các vụ khủng bố nắm vào các đền thờ Hồi giáo ở Christchurch hồi năm 2019, vụ núi lửa Whakaari phun trào cướp đi mạng sống của 22 người.

 

Đến năm 2020, đối mặt với đại dịch Covid-19, bà đã đóng cửa hoàn toàn biên giới New Zealand trong suốt hơn 2 năm. Nhờ chiến lược đó, New Zealand là một trong những nước có tỷ lệ lây nhiễm Covid thấp nhất thế giới. Thế nhưng, sau đó, bà đã phải đối mặt với phong trào Freedom Convoy, phong trào duy nhất tại nước này phản đối các biện pháp phòng dịch.  

 

Về đời sống cá nhân, mọi người vẫn nhớ hình ảnh bà mẹ trẻ Jacinda Ardern dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi năm 2018 với con gái mới 3 tháng tuổi.   

 

Hôm nay, Ardern tuyên bố bà chỉ là một con người, rằng các chính trị gia cũng là con người và đối với bà, đã đến lúc phải từ chức.

 

Cuộc bỏ phiếu trong đảng Lao Động để tìm người kế nhiệm thủ tướng Jacinda Ardern sẽ diễn ra vào ngày 22/01 tới đây ».  

 

------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

COVID-19 - PHÒNG CHỐNG

Covid-19: Nhiều nước tăng cường biện pháp phòng tránh dịch

 

NEW - ZEALAND - KHỦNG BỐ

Thảm sát tại hai nhà thờ Hồi Giáo New Zealand

 

================================================

.

.

Jacinda Ardern: Thủ tướng đã bị người New Zealand 'chán chường'

BBC News

19 tháng 1 2023, 21:11 +07

https://www.bbc.com/vietnamese/world-64335789

 

Jacinda Ardern trở thành thủ tướng của New Zealand một cách tình cờ và nhiệm kỳ 5 năm của bà gặp một loạt khủng hoảng.

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/12C86/production/_128343967_gettyimages-1217704847.jpg

Jacinda Ardern

 

Việc bà đối phó những cuộc khủng hoảng đó, đặc biệt là vụ thảm sát 51 người Hồi giáo ở nhà thờ Hồi giáo Christchurch năm 2019 bởi một tay súng, đã khiến bà được quốc tế ca ngợi.

 

Và ban đầu, việc ứng phó dịch Covid-19 của bà đã giúp bà dẫn dắt Đảng Lao động giành chiến thắng vang dội vào năm 2020. Nhưng khi các lệnh phong tỏa hà khắc khiến người dân New Zealand phải ở nhà và biên giới bị đóng cửa, uy tín của bà bắt đầu suy yếu.

 

Bà trở thành đối tượng bị phong trào chống vaccine và các nhóm cánh hữu phản đối.

 

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 19/1 cho biết bà sẽ từ chức trước ngày 7/2, sau khi cầm quyền từ năm 2017.

 

"Đây là quyết định của riêng tôi. Lãnh đạo một quốc gia là công việc đặc quyền nhất nhưng cũng thách thức nhất. Bạn không thể và không nên làm điều đó trừ khi bạn có đủ năng lượng, cộng với một chút dự trữ cho những thách thức bất ngờ đó", bà nói.

 

Trong phát biểu từ chức của bà hôm thứ Năm, bà nói: "Mùa hè này, tôi đã hy vọng tìm ra cách để chuẩn bị không chỉ cho một năm nữa mà cả một nhiệm kỳ nữa; tôi đã không thể làm được điều đó."

 

Bà Ardern, 42 tuổi, sinh ra trong một gia đình theo đạo Mormon. Cha bà là một sĩ quan cảnh sát.

 

Từ nền tảng bảo thủ đó, bà đến Đại học Waikato ở Hamilton và lấy bằng truyền thông.

Bà làm việc cho cựu Thủ tướng New Zealand Helen Clark và cho chính phủ Vương quốc Anh của Tony Blair, trước khi được bầu làm nghị sĩ năm 2008.

 

Đến năm 2017 khi Đảng Lao động nhận thấy xếp hạng thăm dò ở mức thấp dưới sự lãnh đạo của Andrew Little, bà đã được bầu làm phó của ông và nhanh chóng thu hút được nhiều người ủng hộ.

 

Ông Little từ chức 8 tuần trước cuộc bầu cử và bà Ardern lên thay.

 

Mặc dù Lao động chỉ giành được 36,9% phiếu bầu so với 44,5% của Đảng Quốc gia trung hữu, nhưng đảng này vẫn có thể trở thành chính phủ sau khi thành lập liên minh với Đảng New Zealand First theo chủ nghĩa dân túy.

 

Nhưng thách thức chính sách đối ngoại lớn nhất của bà là mối quan hệ của New Zealand với Trung Quốc.

 

Bà đến thăm Bắc Kinh trong một ngày vào năm 2019 và dành phần lớn thời gian cho các cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường.

 

Nhưng bà cũng đã đến thăm Nhà Trắng, London và thường xuyên gặp gỡ các thủ tướng Australia.

 

Nhưng đảng của bà đang trở nên thiếu kiên nhẫn: họ muốn chính phủ để lại những cải cách tiến bộ.

 

Vì vậy, sau cuộc thắng lợi năm 2020, không còn liên minh với Đảng New Zealand First, Lao động đã đưa ra một loạt cải cách về nước, hệ thống y tế, quản lý tài nguyên, phát thanh truyền hình và biến đổi khí hậu.

 

Thêm vào đó là sự nhấn mạnh vào các quyền của người Maori và quá trình phi thực dân hóa, điều này chứng kiến một chương trình giảng dạy lịch sử mới cho các trường học.

 

Mỗi cải cách đều gây ra sự phản đối.

 

Tâm trạng chống Ardern đáng kể đã thể hiện rõ.

 

Dữ liệu được công bố vào tháng 6 năm ngoái cho thấy các mối đe dọa do cảnh sát ghi lại đối với bà Ardern đã tăng gần gấp ba lần trong ba năm.

 

Bà rời nhiệm sở với phần lớn chương trình cải cách hoặc vẫn đang chờ được thông qua hoặc đang trong giai đoạn đầu thực hiện.

 

Vì vậy, ở giai đoạn này, di sản của bà chủ yếu là về phong cách, về một chính trị gia dễ tiếp cận, đồng cảm, người thích "tử tế" hơn đối đầu và ít được ngưỡng mộ ở trong nước hơn là ở nước ngoài.

 

===============================================

 

Jacinda Ardern từ chức thủ tướng New Zealand

Cali Today News

January 19, 2023

https://www.baocalitoday.com/noi-bat/jacinda-ardern-tu-chuc-thu-tuong-new-zealand.html

 

Bà Ardern xúc động cho biết ngày 7 tháng 2 sẽ là ngày cuối cùng bà nắm quyền và bà sẽ không tái tranh cử trong năm nay.

 

https://www.baocalitoday.com/wp-content/uploads/2023/01/6781.webp

Jacinda Ardern

 

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà sẽ từ chức vào tháng tới và sẽ không tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử năm nay.

 

Cố kìm nước mắt, bà Ardern nói với các phóng viên ở thành phố Napier hôm thứ Năm rằng ngày 7/2 sẽ là ngày cuối cùng bà nắm quyền và nói rằng: “Tôi rời đi vì với một vai trò đặc quyền như vậy, kèm theo trách nhiệm, trách nhiệm phải biết khi nào bạn là người phù hợp để lãnh đạo và cả khi bạn không,”. Tôi biết công việc này đòi hỏi những gì và tôi biết rằng tôi không còn đủ can đảm để thực hiện công việc đó một cách công bằng. Đơn giản vậy thôi.”

 

Bà cho biết thêm, cuộc tổng tuyển cử tiếp theo của New Zealand sẽ được tổ chức vào ngày 14 tháng 10.

 

Quyết định từ chức của bà Ardern được đưa ra khi Đảng Lao động của bà có vẻ sẽ phải đối mặt với một chiến dịch bầu cử khó khăn trong năm nay.

 

Trong khi đảng Lao động giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lại cách đây hai năm với tỷ lệ áp đảo lịch sử , các cuộc thăm dò gần đây đã đặt đảng này đứng sau các đối thủ bảo thủ.

 

Nhà bình luận chính trị Ben Thomas cho biết thông báo của bà Ardern là một bất ngờ lớn vì các cuộc thăm dò vẫn xếp bà là thủ tướng ưa thích của đất nước mặc dù sự ủng hộ dành cho đảng của bà đã giảm từ mức cao nhất trong cuộc bầu cử năm 2020.

 

Ardern, 42 tuổi, cho biết hôm thứ Năm rằng một cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo Lao động tiếp theo sẽ được tổ chức vào Chủ nhật và bà tin rằng đảng này sẽ giành được phiếu bầu.

 

Phó Thủ tướng New Zealand Grant Robertson, người cũng giữ chức bộ trưởng tài chính, cho biết trong một tuyên bố rằng ông sẽ không tìm cách trở thành nhà lãnh đạo đảng Lao động tiếp theo.

 

Ardern trở thành thủ tướng với tư cách là người đứng đầu chính phủ liên minh ở tuổi 37 vào năm 2017.

 

Cuộc bầu cử ban đầu của bà đã gây được tiếng vang lớn trên toàn cầu vì giới tính và tuổi trẻ của bà, tạo nên cụm từ “Jacinda-mania“.

 

Trong 5 năm rưỡi cầm quyền, bà đã được ca ngợi trên toàn cầu vì cách giải quyết ban đầu của New Zealand đối với đại dịch coronavirus sau khi quốc gia này đã xoay sở trong nhiều tháng để ngăn chặn virus ở biên giới.

 

Bà ấy cũng được ca ngợi rộng rãi vì cách bà ấy nắm lấy cộng đồng Hồi giáo của New Zealand sau vụ tấn công của những người theo chủ nghĩa da trắng thượng đẳng vào năm 2019 khiến 51 người thiệt mạng tại hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch. Thủ tướng nhanh chóng gọi các cuộc tấn công là “khủng bố” và đội khăn trùm đầu khi gặp cộng đồng Hồi giáo một ngày sau vụ tấn công, nói với họ rằng cả nước “đoàn kết trong đau buồn“.

 

Bà ấy cũng đã hứa và đưa ra cải cách luật súng lớn trong vòng một tháng.

 

Nhưng sự nổi tiếng của bà đã giảm dần trong năm qua khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong gần ba thập niên, ngân hàng trung ương tăng mạnh tỷ giá tiền mặt và tội phạm gia tăng. Đất nước này cũng ngày càng trở nên chia rẽ về mặt chính trị đối với các vấn đề như việc chính phủ đại tu cơ sở hạ tầng nước và giới thiệu chương trình khí thải nông nghiệp .

 

Tim Watkin, nhà sản xuất điều hành của Radio New Zealand, viết: “Ardern sẽ được nhớ đến như một nhà lãnh đạo khủng hoảng và là một người có khả năng như vậy”.

 

Ông viết: “Từ thời điểm này, sẽ vô cùng đáng tiếc nếu không thừa nhận khả năng đáng kể về lòng trắc ẩn của bà, sự vững vàng của bà trong những cơn khủng hoảng khi những người khác hoảng sợ hoặc vấp ngã. Câu hỏi bây giờ là liệu công chúng bỏ phiếu – những người đã dần mất niềm tin vào Ardern và chính phủ của bà trong 12-18 tháng qua – chấp nhận sự hy sinh của bà hay muốn cả đảng làm theo.”

 

Ardern cho biết hôm thứ Năm rằng mặc dù từ chức thủ tướng, bà sẽ tiếp tục làm nhà lập pháp cho đến cuộc tổng tuyển cử.

 

Các nhà lãnh đạo thế giới đã vinh danh Ardern sau tuyên bố của bà.

 

Thủ tướng Úc cho biết “Ardern đã cho thế giới thấy cách lãnh đạo bằng trí tuệ và sức mạnh” và đã “chứng minh rằng sự đồng cảm và hiểu biết sâu sắc là những phẩm chất lãnh đạo mạnh mẽ“.

 

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cảm ơn bà Ardern vì sự hợp tác và tình bạn, cũng như “sự lãnh đạo đồng cảm, nhân ái, mạnh mẽ và kiên định của bà trong nhiều năm qua”.

 

Trong khi đó, Thủ tướng Quần đảo Cook Mark Brown bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ mà đất nước ông nhận được từ New Zealand trong đại dịch COVID-19 và nói rằng: “Sự hỗ trợ của New Zealand đã cứu mạng chúng tôi và giúp chúng tôi đứng vững trở lại nhanh hơn dự kiếnArdern ra đi nhưng đã để lại “di sản về phẩm chất lãnh đạo thực sự của lòng trắc ẩn, sức mạnh và lòng tốt trong một số bi kịch khó khăn nhất của New Zealand”.

 

Việt Linh (Theo Common Dreams)




No comments: