Friday, January 20, 2023

PHÁP : HÀNG TRĂM NGÀN NGƯỜI BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI DỰ ÁN CẢI TỔ HƯU TRÍ (Thanh Hà / RFI)

 



Pháp: Hàng trăm ngàn người biểu tình phản đối dự án cải tổ hưu trí

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 19/01/2023 - 11:53

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20230119-ph%C3%A1p-h%C3%A0ng-tr%C4%83m-ng%C3%A0n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-bi%E1%BB%83u-t%C3%ACnh-ph%E1%BA%A3n-%C4%91%E1%BB%91i-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-c%E1%BA%A3i-t%E1%BB%95-h%C6%B0u-tr%C3%AD

 

Hôm nay, 19/01/2023, là ngày « Thứ Năm Đen Tối », với các cuộc đình công và biểu tình phản đối kế hoạch kéo dài tuổi lao động của dân Pháp. Các công đoàn Pháp thông báo sẽ có từ 220 đến 250 cuộc tuần hành trên toàn quốc và dự báo 1 triệu người xuống đường để. Cải tổ của chính phủ dự trù là kể từ năm 2030, tuổi được nghỉ hưu sẽ là 64, thay vì 62 như hiện nay.

 

https://s.rfi.fr/media/display/1408d6de-97e3-11ed-9896-005056a90284/w:980/p:16x9/2023-01-19T092103Z_622214791_RC2LTY98J5SC_RTRMADP_3_FRANCE-REFORM-PENSIONS.webp

Biểu phản đối dự án cải cách hưu trí của chính phủ Pháp ở Saint-Nazaire, ngày 19/01/2023. REUTERS - STEPHANE MAHE

 

Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF thông báo hôm nay chỉ có thể bảo đảm 1/3, thậm chí là 1/5 chuyến tàu. Dân Paris và vùng phụ cận sáng nay gặp nhiều khó khăn trong việc đi lại : 1 tuyến métro đóng hoàn toàn, 13 tuyến khác hoạt động cầm chừng vào giờ cao điểm. Trong lĩnh vực hàng không, 80 % số chuyến bay quốc nội bị hủy tại phi trường Orly, ngoại ô phía nam Paris.

 

Có khoảng 70 % giáo viên cấp tiểu học bãi công. Nhiều chương trình trên các đài phát thanh công của Pháp bị gián đoạn do một bộ phận nhân viên đình công. Giới tài xế xe tải, nhân viên tại các ngân hàng cũng hưởng ứng kêu gọi đình công. Công đoàn CGT sáng nay cho biết tỷ lệ đình công lên tới từ 70 đến 100 % tại các nhà máy lọc dầu của hãng TotalEnergies. Họ không loại trừ khả năng phong tỏa trở lại các nhà máy lọc dầu, gây xáo trộn cho các hệ thống cung cấp xăng dầu trên toàn quốc như hồi mùa thu năm ngoái.

 

Lãnh đạo đảng Cộng Sản Pháp, Fabien Roussel, báo trước sẽ có 1 triệu người xuống đường thách thức dự luật cải tổ hưu trí của chính quyền Macron. Nhà chức trách thì dự báo sẽ có từ 550.000 đến 750.000 người biểu tình. Riêng tại thủ đô Paris sẽ có từ 50.000 đến 80.000 người tuần hành. Đoàn biểu tình xuất phát vào 2 giờ chiều nay từ quảng trường République và sẽ tuần hành tới quảng trường Nation. Bộ Nội Vụ hôm nay huy động 10.000 cảnh sát và hiến binh để bảo vệ an ninh cho hàng trăm cuộc tuần hành.

 

Theo giới quan sát, cuộc đình công, biểu tình hôm nay là một « bài toán trắc nghiệm » đối với tổng thống Emmanuel Macron và thủ tướng Elisabeth Borne. Từ tối qua, ông Macron đã quy trách nhiệm cho một số công đoàn muốn làm « tê liệt » đất nước. Các đảng cánh tả, cực tả và cực hữu mạnh mẽ chống đối dự luật cải tổ chế độ hưu bổng. Riêng đảng cánh hữu LR để ngỏ khả năng « đàm phán », và có thể sẽ bỏ phiếu thuận cho dự luật cải cách. Phát ngôn viên của chính phủ Olivier Véran thì nhấn mạnh : « Đình công là quyền của người lao động, nhưng không ai được quyền làm tê liệt đất nước ».

 

Pháp, cùng với Thụy Điển hay Na Uy, là quốc gia mà người lao động được về hưu sớm hơn so với nhiều nước châu Âu khác. Tại Đức, Bỉ hay Tây Ban Nha, phải đợi đến 65 tuổi mới được nghỉ hưu. Riêng Đan Mạch quy định tuổi về hưu là 67.

 

 

-------------------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Pháp: Ngày đầu đình công biểu tình chống cải tổ hưu bổng dự báo rất lớn

 

Cải cách hưu trí Pháp: Giới nghiệp đoàn kêu gọi dân chúng tuần hành phản đối dự án của chính phủ

 

Pháp: Các công đoàn kêu gọi đình công, biểu tình chống cải tổ hưu bổng

.

==================================================

.

.

Chống cải cách hưu bổng: Đọ sức giữa công đoàn và chính phủ

Thanh Hà  -  RFI

Đăng ngày: 19/01/2023 - 14:37

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A2n-t%C3%ADch/20230119-ch%E1%BB%91ng-c%E1%BA%A3i-c%C3%A1ch-h%C6%B0u-b%E1%BB%95ng-%C4%91%E1%BB%8D-s%E1%BB%A9c-gi%E1%BB%AFa-c%C3%B4ng-%C4%91o%C3%A0n-v%C3%A0-ch%C3%ADnh-ph%E1%BB%A7

 

Lần đầu tiên từ năm 2006, 8 công đoàn tại Pháp đồng thanh kêu gọi bãi công chống kế hoạch kéo dài tuổi lao động. Phải 10 năm mới lại trông thấy hình ảnh 8 công đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động Pháp cùng tuần hành, đòi chính phủ rút lại dự án cải tổ hưu bổng. Mọi chú ý hướng về tỷ lệ người đình công và số người xuống đường trong ngày ''Thứ Năm Đen Tối'', 19/01/2023. Đây là tâm điểm của cuộc đọ sức giữa công đoàn với chính phủ.

 

https://s.rfi.fr/media/display/a48f1854-97f6-11ed-9075-005056bf30b7/w:980/p:16x9/000_337D8TL%281%29.webp

Biểu tình phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của chính phủ ở Marseille, Pháp, ngày 19/01/2023. AFP - NICOLAS TUCAT

 

Vào giờ mà người biểu tình đang tập hợp về các điểm hẹn, chính phủ Pháp và các công đoàn lao vào một cuộc đọ sức về nhiều mặt. Trước hết là cuộc chạy đua tác động đến công luận. Một bên thì coi chương trình cải tổ này là một biện pháp « công bằng » đối với những người về hưu có thu nhập thấp. Nhìn từ phía các thành phần chống đối, gồm các công đoàn và các đảng cánh tả cũng như cực tả, kéo dài tuổi lao động, quy định 64 tuổi là mức tối thiểu để về hưu, là một biện pháp « bất công ».

 

Lập trường của các công đoàn Pháp được các đảng bên cánh tả và cực tả ủng hộ mạnh mẽ. Lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất Khuất LFI, cánh cực tả, Jean Luc Mélenchon sáng nay tuyên bố « chính phủ đã thua trận đánh đầu tiên », do không thuyết phục được công luận rằng cải cách là điều « cần thiết ». Trong lúc lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp trên Twitter kêu gọi « 1 triệu người xuống đường, quyết tâm và đoàn kết trên đường phố cũng như trong các công sở ».

 

Mặt trận thứ nhì giữa công đoàn với chính phủ Elisabeth Borne liên quan đến số người đình công hôm nay và hình ảnh những « làn sóng người » xuống đường. Năm 2010, dưới thời tổng thống Nicolas Sarkozy, luật cải cách hưu bổng kéo dài tuổi lao động từ 60 lên 62 cũng đã huy động đông đảo công chúng. Trong cuộc tuần hành ngày 24/06/2010, cảnh sát đưa ra con số 800.000 người biểu tình trên toàn quốc, trong lúc công đoàn CGT nói đến 2,7 triệu người biểu tuần hành : một con số cao hơn gấp ba lần so với thống kê của bộ Nội Vụ !

 

Theo thăm dò do viện Elabe thực hiện cho đài truyền hình Pháp BFMTV, được công bố hôm 18/01/2023, có tới 66% số người được hỏi « phản đối » dự luật cải tổ chế độ hưu bổng của chính phủ. Cũng đài truyền hình tư nhân này khẳng định « phong trào đình công lần này được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ ». Trái lại, thăm dò của viện OpinionWay thực hiện cho nhật báo kinh tế Les Echos hôm 16/01/2023 cho thấy 61 % cho rằng Pháp « cần » cải tổ chế độ hưu bổng và ngay cả trong hàng ngũ của cánh tả và cực tả, cũng có tới 48 và 42 % người bên đảng Xã Hội và LFI nhận thấy đây là « điều cần làm » để cứu vãn quỹ hưu bổng của Pháp. Có điều, vẫn theo cuộc thăm dò của OipnioWay, đây không phải là thời điểm thuận lợi để ban hành biện pháp cải tổ và phần lớn không tán đồng quyết định đòi người lao động phải đóng góp nhiều hơn để được hưởng trọn lương hưu.

 

Vào lúc báo chí Pháp nói nhiều đến một cuộc « đối đầu » giữa chính phủ và bên công đoàn, lo ngại của đôi bên có thể nằm ở một chỗ khác. Chính quyền của thủ tướng Borne và tổng thống Macron cũng như các công đoàn biết trước cuộc bãi công hôm nay sẽ được hưởng ứng đông đảo. Vấn đề còn lại là sau cuộc biểu dương lực lượng rầm rộ hôm nay, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó ?

 

Tối nay, các công đoàn Pháp sẽ họp lại để thảo luận về những bước đấu tranh kế tiếp, nhưng liệu phong trào có kéo dài được hay không, và sẽ kéo dài bao lâu. Đó mới là những ẩn số của cả công đoàn lẫn chính phủ. Người lao động Pháp bãi công hôm nay trong mọi lĩnh vực là do bất mãn vì sẽ phải đóng góp nhiều hơn, vì sợ mất quyền lợi khi phải làm việc lâu hơn, hay sau cuộc biểu dương lực lượng ngày 19/01/2023, mọi người sẽ lại tập trung vào những khó khăn trước mắt như lạm phát đang tăng cao, đời sống đắt đỏ ?

 

Trong bối cảnh đời sống đã khó khăn này, liệu những lời kêu gọi « một cuộc đối đầu mạnh mẽ » từ phía một số các công đoàn cực đoan nhất có sẽ được hưởng ứng rộng rãi? Đường lối đấu tranh bằng cách « phong tỏa » các lĩnh vực chủ chốt, làm « tê liệt kinh tế » Pháp để buộc chính phủ nhượng bộ có sẽ được nhiều người ủng hộ?

 

Vai trò của công đoàn là đấu tranh vì quyền lợi của người lao động, nhưng kêu gọi làm « tê liệt đất nước » thì có lợi gì cho người lao động hay không ? 

 

---------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

Pháp: Hàng trăm ngàn người biểu tình phản đối dự án cải tổ hưu trí

 

Cải cách hưu trí Pháp: Giới nghiệp đoàn kêu gọi dân chúng tuần hành phản đối dự án của chính phủ






No comments: