Tòa ra lệnh ICE thả hàng trăm di dân ở Chicago tuần tới
Người Việt Online
November
12, 2025 : 4:05 PM
CHICAGO,
Illinois (NV) – Một
chánh án liên bang vừa ra lệnh Cảnh Sát Di Trú (ICE) phái trả tự do cho hàng
trăm di dân ở Chicago đang bị giam giữ trái phép vào tuần tới, vì cơ quan này
đã vi phạm pháp luật và bất tuân lệnh tòa khi tiến hành hàng loạt vụ bắt giữ di
dân mà không có trát, theo CBS hôm Thứ Tư, 12 Tháng Mười Một.
Phán
quyết của Chánh Án Jeffrey Cummings thuộc Tòa Liên Bang Khu Vực Bắc Illinois
nêu rõ, chiến dịch truy quét có tên “Operation Midway Blitz” do ICE triển
khai đầu mùa Hè “đã diễn ra hoàn toàn ngoài khuôn khổ pháp lý,” và vi phạm Lệnh
Đồng Thuận Castanon Nava (Castanon Nava Consent Decree) được ban hành năm 2022.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/TS-ice-chicago-1068x712.jpg
Người
dân Chicago xuống đường biểu tình chống ICE bắt giữ di dân trái phép và bất
tuân lệnh tòa. (Hình: Scott Olson/Getty Images)
Lệnh
đồng thuận này giới hạn quyền của ICE trong việc bắt giữ người khi chưa có trát
tòa hoặc chưa có căn cứ xác đáng, nhằm ngăn chặn tình trạng bắt bớ tùy tiện.
Tuy nhiên, theo hồ sơ tòa, ICE không chỉ phớt lờ quy định này mà còn thông báo
sai cho các văn phòng địa phương rằng lệnh đã bị huỷ bỏ.
“Tòa
án này không có nhiệm vụ hoạch định chính sách cho chính phủ,” Chánh Án
Cummings tuyên bố trong phiên điều trần, “nhưng nhiệm vụ của tôi là bảo đảm lệnh
tòa được thi hành. Và những gì diễn ra trong chiến dịch vừa qua rõ ràng không
tuân thủ mệnh lệnh pháp lý của tòa.”
Phán
quyết yêu cầu ICE phải thả ngay 13 người mà chính phủ thừa nhận bị giam giữ
trái phép, và chuyển 615 người khác bị bắt từ ngày 2 Tháng Sáu đến 7 Tháng Mười
sang chương trình giám sát thay thế giam giữ (ATD) trước ngày 21 Tháng Mười Một,
với số tiền bảo lãnh $1,500.
Tòa
cũng buộc ICE và Lực Lượng Tuần Tra Biên giới (CBP) nộp danh sách hơn 3,000 người
bị bắt giữ kể từ khi chiến dịch bắt đầu, kèm theo tên, quốc tịch, ngày bắt, và
đánh giá rủi ro, để các luật sư đối chiếu và xác định thêm những trường hợp bị
giam giữ trái pháp luật.
Luật
Sư Mark Fleming của Trung Tâm Công Lý Di Dân Quốc Gia (NIJC), đại diện cho nhóm
nguyên đơn, tuyên bố sau phiên tòa: “Danh sách đó chứng minh rằng toàn bộ chiến
dịch này, từ việc gieo rắc sợ hãi đến hành động cưỡng bức trong các khu dân cư
di dân, đều là bất hợp pháp. Tất cả các chiến thuật của ICE đều vượt khỏi giới
hạn của luật pháp.”
Phía
chính phủ được phép đề nghị giữ lại một số người được xem có thể là nguy hiểm
cho an toàn công cộng hoặc có khả năng bỏ trốn, nhưng Chánh Án Cummings nhấn mạnh
ông sẽ chỉ chấp thuận những trường hợp thật sự cần thiết và “không mang tính lạm
dụng.”
Theo
phán quyết mới, những người bị ICE bắt giữ vi phạm lệnh tòa sẽ được hoàn lại tiền
bảo lãnh và được xem là hoàn toàn thoát khỏi quy định bị giam giữ.
Tất
cả các bên liên quan phải quay lại tòa ngày 21 Tháng Mười Một để báo cáo mức độ
thi hành lệnh.
Phán
quyết này được xem là một đòn cảnh báo mạnh mẽ nhất từ trước đến nay đối với
ICE, tái khẳng định rằng mọi hành vi bắt giữ di dân không có trát tòa, không có
căn cứ hợp pháp – và trái với lệnh tòa – đều là vi phạm pháp quyền nghiêm trọng.
(MPL) [đ.d.]
No comments:
Post a Comment