Đăng
ngày: 01/11/2025 - 15:07 - Sửa đổi ngày: 01/11/2025 - 15:17
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251101-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(AFP)
- Hạ Viện Pháp bác bỏ thuế “Zucman”.
Với
228 phiếu chống và 172 phiếu thuận, ngày 31/10/2025, Hạ Viện Pháp đã bác bỏ thuế
tài sản do cánh tả đề xuất, mặc dù phe này đã dọa sẽ lật đổ chính phủ nếu thuế
này không được đưa vào luật ngân sách. Pháp đang chịu áp lực phải thông qua dự
luật về chi tiêu trước cuối năm nay để kiềm chế thâm hụt ngân sách và nợ công
tăng vọt, nhưng bế tắc chính trị đang cản trở những nỗ lực này. Một liên minh
cánh tả bao gồm đảng Xã hội, đảng Cộng sản, đảng Xanh và đảng cực tả Nước Pháp
Bất Khuất đã đề xuất mức thuế tối thiểu 2% đối với tài sản trên 100 triệu euro,
được gọi là “Thuế Zucman” theo tên của nhà kinh tế học người Pháp đã nghĩ ra
thuế này. Nhà kinh tế học Gabriel Zucman, 39 tuổi, cho biết một loại thuế như vậy
có thể thu về khoảng 20 tỷ euro mỗi năm chỉ từ 1.800 hộ gia đình giầu nhất.
(AFP/Reuters)
- Canada đấu dịu cả với Mỹ và Trung Quốc.
Ngày
01/11/2025, thủ tướng Canada Mark Carney đánh giá cuộc họp với chủ tịch Trung
Quốc là một “bước ngoặt” trong quan hệ song phương. Căng thẳng
giữa hai nước kéo dài từ 2018 do giám đốc tài chính của tập đoàn Hoa Vi bị quản
thúc tại gia ở Canada. Ông Mark Carney đã nhận lời mời của ông Tập Cận Bình đến
thăm Trung Quốc “vào đầu năm tới”. Ngoài ra, thủ tướng Canada cho
biết ông đã xin lỗi tổng thống Donald Trump sau vụ bang Ontario cho chiếu một
đoạn phim quảng cáo bài xích chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ. Ông Trump rất bực
mình về đoạn phim và dứt khoát không nối lại đàm phán thương mại với Canada, một
trong ba đối tác thương mại quan trọng nhất của Mỹ.
(AFP)
- Cuba : Cựu Bộ trưởng Kinh tế bị truy tố về tội "gián điệp".
Theo
thông báo của chưởng lý hôm qua, 31/10/2025, cựu bộ trưởng Kinh Tế Cuba
Alejandro Gil, đã bị cách chức tháng 02/2024, bị truy tố về tội "gián
điệp" và nhiều tội danh khác, bao gồm tham nhũng, biển thủ và trốn
thuế. Không có thông tin chi tiết nào được cung cấp về người có thể hưởng lợi từ
các hoạt động "gián điệp" mà cựu bộ trưởng Cuba bị
cáo buộc.
(AFP)
- Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Colombia bị cắt giảm nhiệm vụ.
Quyết
định được Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đưa ra hôm qua 31/10/2025, do áp lực từ
Hoa Kỳ, kịch liệt phản đối các chính sách của tổng thống Gustavo Petro. Được
thành lập sau thỏa thuận này giữa FARC (Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia)
và chính phủ của tổng thống thời đó là Juan Manuel Santos - giải Nobel Hòa
Bình, phái bộ chính trị của Liên Hiệp Quốc ban đầu chỉ giám sát việc thực hiện
thỏa thuận, và đã giải giáp hàng nghìn du kích quân. Sau đó, nhiệm vụ của phái
bộ được mở rộng, bao gồm cả việc giám sát các phán quyết của tòa án liên quan đến
xung đột và các điều khoản bảo vệ những dân tộc thiểu số ở Colombia.
(AFP)
- Đức : Sân bay Berlin phải tạm đóng cửa vì drone lạ.
Tối
qua 31/10/2025, phi trường quốc tế Berlin-Brandebourg đã tạm ngừng hoạt động
trong 2 giờ đồng hồ, từ sau 20 giờ, do drone lạ xuất hiện : không một chuyến
bay nào cất cánh hay hạ cánh ; nhiều chuyến bay đã phải chuyển hướng đến các
thành phố khác của Đức. Tuy nhiên, lệnh cấm đã được nới lỏng ngay sau đó và đến
sáng nay 01/11, mọi hoạt động gần như trở lại bình thường. Chính phủ Đức đã nhiều
lần cảnh báo về “mối đe dọa ngày càng gia tăng” từ drone sau
nhiều vụ xâm nhập vào sân bay và cả khu vực quân sự nhạy cảm trong năm 2025.
(Reuters) - Liên Hiệp
Châu Âu và Trung Quốc tiếp tục trao đổi về chính sách xuất nhập khẩu đất hiếm.
Ủy viên thương mại châu Âu Maros Sefcovic hôm
nay 01/11/2025 cho biết như trên sau cuộc họp với đại diện Trung Quốc tại
Bruxelles. Hai bên đang tiến hành đàm phán nhằm xoa dịu căng thẳng thương mại,
đặc biệt là từ khi Bắc Kinh kiểm soát chặt chẽ hơn các hoạt động xuất khẩu đất
hiếm. Sau thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình, Trung Quốc cam kết “trong
vòng 1 năm” ngừng dùng đất hiếm làm công cụ để gây áp lực với Mỹ. Trái
lại, đối với châu Âu, tất cả vẫn trong vòng đàm phán. Trung Quốc thậm chí “xác
nhận rằng việc đình chỉ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu được ban hành hồi
tháng 10/2025 vẫn sẽ áp dụng với Liên Hiệp Châu Âu”.
(AFP)
- Khoảng 2.000 xe vận tải bị kẹt ở biên giới Litva và Belarus do Vilnius đóng cửa
biên giới.
Để
trả đũa các vụ tấn công “hỗn hợp” của Belarus nhắm vào Litva,
chính quyền Vilnius quyết định đóng cửa biên giới với quốc gia thân Nga này
trong vòng một tháng. Nhiều chuyến bay, hành khách và giao thông đường bộ bị ảnh
hưởng. Tính đến trưa hôm qua 31/10/2025, khoảng 2.000 xe vận tải của Litva, với
các lô hàng ước tính lên đến 60 triệu euro, bị kẹt trên lãnh thổ Belarus từ nhiều
ngày qua. Tháng 9/2024, Ba Lan cũng đã đóng cửa biên giới với Belarus vì lý do
tương tự. Vilnius gần đây phát hiện nhiều khinh khí cầu của Belarus thả hàng
buôn lậu sang lãnh thổ Litva.
(AFP)
- Trung Quốc đưa 3 phi hành gia lên trạm không gian.
Tàu
vũ trụ Thần Châu-21, chở theo ba phi hành gia, đã kết nối với trạm không gian
Thiên Cung của Trung Quốc chưa đầy bốn giờ sau khi được phóng hôm qua,
31/10/2025, bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-2F. Theo Tân Hoa Xã. Thần Châu-21 đã
cất cánh từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tửu Tuyền, nằm ở vùng sa mạc tây bắc Trung
Quốc. Ba phi hành gia Thần Châu-21 sẽ thay thế phi hành đoàn hiện tại của Thần
Châu-20, sẽ trở về Trái Đất sau vài ngày nữa. Nhiệm vụ của họ sẽ kéo dài sáu
tháng và bao gồm việc tiến hành các thí nghiệm khoa học. Họ cũng được lên kế hoạch
thực hiện các chuyến ra ngoài không gian và lắp ráp các tấm chắn mảnh vỡ cho trạm
không gian Thiên Cung.
(AFP)
- Maldives cấm hút thuốc lá “theo thế hệ”.
Quốc
đảo Maldives tại Ấn Độ Dương hôm nay, 01/11/2025, bắt đầu thực hiện lệnh cấm
hút thuốc lá đối với toàn bộ những người sinh sau tháng 1/2007, trở thành quốc
gia duy nhất có lệnh cấm thuốc lá “theo thế hệ”. Theo bộ Y Tế
Maldives, lệnh cấm này, do tổng thống Mohamed Muizzu khởi xướng vào đầu năm
nay, sẽ "bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy một thế hệ không
thuốc lá". Theo quy định mới, “những người sinh vào hoặc sau
ngày 1/1/2007 bị cấm mua, sử dụng các sản phẩm thuốc lá trong phạm vi
Maldives". Lệnh cấm được áp dụng “cho tất cả các dạng thuốc
lá, và các nhà bán lẻ được yêu cầu xác minh độ tuổi trước khi bán". Biện
pháp này cũng áp dụng cho du khách đến quốc gia nổi tiếng về du lịch, với
1.191 đảo san hô nhỏ nằm rải rác khoảng 800 km trên đường xích đạo.
(AFP)
- Ấn Độ : Hàng chục người chết trong một vụ dẫm đạp tại một ngôi đền thờ ở bang
Andhra Pradesh.
Chính
quyền địa phương hôm 01/11/2025 thông báo vụ việc xảy ra tại đền Venkateswara ở
thị trấn Kasibugga, ít nhất 9 người chết. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi lời
chia buồn đến gia đình các nạn nhân. Các vụ dẫm đạp thường xuyên xảy ra tại Ấn
Độ, chủ yếu là do thiếu các biện pháp an tòa cơ bản nhất.
(ABC
News) - Ngoại trưởng Đức, Jordani và Anh kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở
Sudan.
Ngày
01/11/2025, tại Hội nghị an ninh thường niên khu vực Trung Đông (còn gọi là Đối
thoại Manama) diễn ra ở Bahrain, ba ngoại trưởng đã lên án tình hình như ngày tận
thế sau khi Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) chiếm El-Fasher, khu vực cuối cùng của
vùng Darfur ở Sudan và tàn sát hơn 450 người trong một bệnh viện, thực hiện các
vụ thảm sát có chủ đích, bao gồm cả tấn công tình dục, nhắm vào dân thường. Trước
đó, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, yêu cầu “điều
tra độc lập”. Lực lượng bán quân sự RSF phủ nhận mọi cáo buộc nhưng hình ảnh
vệ tinh và video được những người trốn thoát chia sẻ trên mạng xã hội đã cho thấy
vụ thảm sát.
No comments:
Post a Comment