Sunday, November 9, 2025

THƯỢNG VIỆN CÓ ĐỦ PHIẾU DÂN CHỦ ĐỂ MỞ LẠI CHÍNH PHỦ SAU 40 NGÀY ĐÓNG CỬA (Nhật Báo Calitoday)

 



 

 

Thượng viện có đủ phiếu Dân chủ để mở lại chính phủ sau 40 ngày đóng cửa

Nhật Báo Calitoday

November 9, 2025

https://www.baocalitoday.com/breaking-news/thuong-vien-co-du-phieu-dan-chu-de-mo-lai-chinh-phu-sau-40-ngay-dong-cua.html

 

WASHINGTON — Sau hơn 40 ngày chính phủ liên bang tê liệt, các thượng nghị sĩ Dân chủ tuyên bố đã có đủ phiếu để thông qua dự luật mở lại chính phủ, khép lại một trong những đợt đóng cửa dài và tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ.


Thông báo được đưa ra tối Chủ nhật, sau cuộc họp kín kéo dài hai tiếng rưỡi của khối Dân chủ tại Thượng viện.


Thỏa thuận đạt được nhờ nhóm các nghị sĩ ôn hòa, do Thượng nghị sĩ Angus King (độc lập, Maine – liên minh với Dân chủ) dẫn đầu, cùng hai thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen và Maggie Hassan (New Hampshire), phối hợp đàm phán với phe Cộng hòa trong Ủy ban Phân bổ ngân sách, đứng đầu là Thượng nghị sĩ Susan Collins (Maine).

 

“Chúng tôi đã có đủ phiếu để thông qua,” King nói với báo giới sau cuộc họp. “Tình trạng đóng cửa đã kéo dài quá lâu và gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân.”

 

Thượng viện dự kiến họp lại lúc 8 giờ tối và bỏ phiếu ngay trong đêm Chủ nhật để chấm dứt bế tắc.

 

 

Thỏa hiệp sau nhiều tuần đàm phán căng thẳng

King cho biết chính “độ dài khủng khiếp của đợt đóng cửa” đã khiến nhiều nghị sĩ Dân chủ chuyển hướng ủng hộ thỏa thuận, trong khi các cuộc thương lượng kéo dài suốt nhiều tuần vẫn chưa đạt kết quả.


Ông thừa nhận phe Dân chủ không thể buộc Cộng hòa chấp thuận gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc Giá cả phải chăng (ACA), vốn sắp hết hạn vào tháng 1/2026. Tuy nhiên, theo nội dung thỏa thuận, Lãnh đạo Thượng viện John Thune (Cộng hòa, Nam Dakota) đã cam kết cho phép bỏ phiếu về vấn đề này trong tháng 11.

 

“Một phần của thỏa thuận là sẽ có cuộc bỏ phiếu riêng về trợ cấp ACA,” King xác nhận.

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải mở lại chính phủ:

 

“Quá nhiều người đang chịu thiệt hại – chúng ta cần hành động trong vài ngày tới.”

 

 

Một số nghị sĩ Dân chủ vẫn phản đối

Dù phần lớn khối Dân chủ đồng ý thông qua, vẫn có tiếng nói phản đối trong nội bộ.
Các thượng nghị sĩ Richard Blumenthal (Connecticut), Ruben Gallego (Arizona), Tammy Baldwin (Wisconsin) và Chris Van Hollen (Maryland) tuyên bố sẽ không ủng hộ thỏa thuận.

“Một lời hứa mơ hồ rằng sẽ ‘giải quyết vấn đề y tế sau này’ mà không có cam kết cụ thể là không đủ cho tôi và các gia đình Wisconsin,” Baldwin nói trong tuyên bố.

 

 

Chặng cuối: Hạ viện và Tòa Bạch Ốc

Sau khi được Thượng viện thông qua, dự luật sẽ được gửi xuống Hạ viện, nơi chưa họp kể từ ngày 19/9, rồi chuyển lên bàn Tổng thống Donald Trump để ký ban hành.


Nếu được thông qua, đây sẽ là bước ngoặt lớn nhất trong nỗ lực chấm dứt cuộc khủng hoảng ngân sách 40 ngày đã khiến hàng trăm nghìn nhân viên liên bang không lương, các dịch vụ công bị đình trệ, và nền kinh tế Mỹ thiệt hại hàng tỷ đô la.

 

Nguồn The Hill

 

 

 

 

 


No comments: