Monday, November 3, 2025

MỸ : VÀI CHỤC TRIỆU NGƯỜI DÂN KHÔNG NHẬN ĐƯỢC TRỢ CẤP LƯƠNG THỰC, Y TẾ, HƯU TRÍ VÌ "SHUTDOWN" (Thu Hằng / RFI)

 



Mỹ : Vài chục triệu người dân không nhận được trợ cấp lương thực, y tế, hưu trí vì "shutdown"

 Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 02/11/2025 - 13:49  -  Sửa đổi ngày: 02/11/2025 - 13:51

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251102-m%E1%BB%B9-v%C3%A0i-ch%E1%BB%A5c-tri%E1%BB%87u-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-d%C3%A2n-kh%C3%B4ng-nh%E1%BA%ADn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c-tr%E1%BB%A3-c%E1%BA%A5p-l%C6%B0%C6%A1ng-th%E1%BB%B1c-y-t%E1%BA%BF-h%C6%B0u-tr%C3%AD-v%C3%AC-shutdown

 

Khoảng 42 triệu người dân Mỹ, tức khoảng 1/8 dân số, có nguy cơ mất tem phiếu lương thực do chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (SNAP) không còn nguồn tài trợ. Hàng trăm nghìn công chức phải nghỉ việc tạm thời, ngành hàng không bị xáo trộn và nhiều công viên quốc gia phải đóng cửa.

 

HÌNH :

Người dân xếp hàng chờ nhận thực phẩm miễn phí tại ngân hàng thực phẩm World of Life Christian Fellowship International ở quận Bronx, New York, ngày 01/11/2025. AP - John Udo-Okona

 

Ngày 01/11/2025 đánh dấu tròn một tháng chính phủ Mỹ đóng cửa vì không có ngân sách. Tình trạng này có thể đánh bại kỷ lục 35 ngày trong năm 2018-2019 cũng vì lý do hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ bất đồng về ngân sách.

 

 

Thông tín viên RFI Carrie Nooten tại New York tường trình :

 

« Hôm qua (01/11), các thẩm phán đã cấm Washington trì hoãn chi trả viện trợ lương thực và ra lệnh cho chính phủ liên bang rút tiền từ các quỹ khẩn cấp… Quyết định được đưa ra vào phút chót để bảo đảm rằng 42 triệu người Mỹ khó khăn nhất vẫn có thể tiếp tục mua lương thực.

 

Khoảng 1,3 triệu quân nhân Mỹ đã nhận được lương tháng 10 sau quyết định của tổng thống Donald Trump, nhưng chưa chắc sẽ nhận được lương tháng 11. Từ một tháng qua, lương của 1,4 triệu công chức cũng bị đóng băng - mà không được truy thu.

 

Việc đóng cửa chính phủ cũng bắt đầu ảnh hưởng đến các sân bay: thứ Sáu 31/10, sân bay John F. Kennedy - JFK ở New York đã phải dừng mọi chuyến bay cất và hạ cánh trong một tiếng rưỡi do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu.

 

Nhiều người trong số họ chọn nghỉ ốm thay vì đi làm mà không được trả lương. Và chính những gián đoạn, xáo trộn hàng không này đã buộc đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ đồng ý chấm dứt 35 ngày tê liệt vào năm 2019. Đợt di chuyển trong mùa Lễ Tạ ơn trong ba tuần rưỡi sắp tới có thể buộc các nghị sĩ Quốc Hội lưỡng viện đàm phán hiệu quả hơn ».

 

Ngày 01/11, cựu tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ trích các chính sách « hỗn loạn » của tổng thống đương nhiệm Donald Trump và bày tỏ quan ngại về những nguy cơ đe dọa nền dân chủ Mỹ. Ông Obama vận động tranh cử thống đốc cho hai ứng viên của đảng Dân Chủ tại bang Virginia và New Jersey. Cuộc bầu cử diễn ra ngày 04/11 được coi là phép thử cho đảng Dân Chủ trước cuộc bầu cử lập pháp giữa kỳ năm 2026.

 

-------------------------------

Các nội dung liên quan

 

MỸ - SHUTDOWN

Chính quyền Liên bang bị tê liệt sau khi Quốc Hội Mỹ không thông qua ngân sách





No comments: