Dân Biểu
Lou Correa tìm cách giúp đỡ người Việt Nam bị trục xuất
Thiện Lê/Người Việt
November
7, 2025 : 6:20 PM
SANTA
ANA, California (NV) – Dân
Biểu Liên Bang Lou Correa tổ chức một buổi hội thảo hôm Thứ Sáu, 31 Tháng Mười,
với vài tổ chức cộng đồng ở Orange County để nói về tình trạng trục xuất người
Việt Nam.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-hoi-thao-di-tru-Lou-Correa-1-1920x1079.jpg
Dân
Biểu Lou Correa (giữa, hàng sau) và các đại diện tổ chức cộng đồng, dân cử, và
truyền thông tại buổi hội thảo. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Dân
Biểu Lou Correa hiện đại diện Địa Hạt 46 của tiểu bang California tại Hạ Viện
Hoa Kỳ.
Buổi
hội thảo nhỏ này được tổ chức tại tòa nhà của Học Khu Đại Học Cộng Đồng Rancho
Santiago ở Santa Ana, nơi có văn phòng của Dân Biểu Lou Correa, và có sự hiện
diện của những tổ chức như Phát Huy Công Lý Người Mỹ gốc Á Châu (AJSOCAL),
Collective Freedom, Orange County Justice Fund, và Mạng Lưới Phản Ứng Nhanh
Chóng Orange County (OCRRN).
Ông
Correa cho biết vấn đề chính của buổi hội thảo là di trú, và ông muốn có đại diện
của những tổ chức nêu trên có mặt để trình bày những điều quan trọng mà người
Việt Nam, một cộng đồng nhập cư vô cùng thành công, cần biết, nhất là các chính
sách về di trú và tình trạng trục xuất.
Ông
kể có một người nói với ông là anh vợ đang bị giam ở Adelanto vì từng phạm tội
lúc 16 tuổi, nhưng bây giờ đã 40, và cần giúp đỡ. Ông nói Tổng Thống Donald
Trump cho biết sẽ nhắm vào tội phạm để trục xuất, nhưng 70% những người bị trục
xuất không hề phạm tội, và 30% còn lại là những người từng phạm những tội rất
nhỏ.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-hoi-thao-di-tru-Lou-Correa-2-1920x1079.jpg
Quang
cảnh buổi hội thảo nhỏ do Dân Biểu Lou Correa tổ chức. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Vì
vậy, ông cho hay sẽ tiếp tục đấu tranh cải tổ trong Quốc Hội để có những chính
sách phản ảnh đúng nhu cầu của người Mỹ, cần có những người lao động cần cù và
thông minh muốn đến Hoa Kỳ để trở thành những người có ích cho xã hội.
Buổi
hội thảo còn có sự hiện diện của Luật Sư Thái Việt Phan, nghị viên gốc Việt đầu
tiên và duy nhất của Santa Ana. Bà cho biết bà đến để học hỏi từ các tổ chức cộng
đồng về những cách hỗ trợ người nhập cư. Bà còn nhấn mạnh Santa Ana muốn giúp đỡ
những gia đình đang gặp khó khăn từ những vụ bắt bớ của Cảnh Sát Di Trú (ICE),
và thành phố đã sử dụng rất nhiều tiền cho vấn đề đó.
Nghị
Viên Thái Việt Phan cũng nói rất nhiều về việc giúp cộng đồng Việt Nam biết được
nhiều người Á Châu đang bị trục xuất, và trong đó có rất nhiều người gốc Việt bị
trục xuất về Việt Nam, quốc gia không chào đón họ, hoặc bị trục xuất đến một quốc
gia thứ ba.
Tiến
Sĩ Thảo Hà, đại diện Collective Freedom, cho biết tổ chức này là một mạng lưới
của các học giả, luật sư, nhiều thiện nguyện viên, và những nhà hoạt động để phục
vụ cộng đồng Việt Nam cùng nhiều cộng đồng khác ở Orange County.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-hoi-thao-di-tru-Lou-Correa-3-1920x1079.jpg
Dân
Biểu Liên Bang Lou Correa (trái) và Nghị Viên Thái Việt Phan của Santa Ana.
(Hình: Thiện Lê/Người Việt)
Bà
cho biết từ năm 1998, có khoảng 11,000 người bị trục xuất về Việt Nam. Tuy có
thể không quá nhiều, nhưng bà nhấn mạnh là những người đó có gia đình và cộng đồng
ở Hoa Kỳ, nên tạo ra nhiều trở ngại cho cả một cộng đồng. Bà nói họ đến đây hợp
pháp, được trở thành thường trú nhân, nhưng vì gặp một số vấn đề với luật pháp
nên bị tước visa và không thể lấy quốc tịch được.
Những
người này thường đi gặp ICE mỗi năm, và điều đó được coi là xấu hổ nên họ thường
giữ kín, nhưng vẫn đi làm và vẫn đóng thuế, thậm chí còn mở doanh nghiệp, lập
gia đình và còn tham gia các hoạt động thiện nguyện tôn giáo. Tuy nhiên, những
người đó bị giam ở các trại của ICE nhiều tháng trong lúc đợi Việt Nam hoàn tất
các thủ tục.
Luật
Sư Adrienne Phạm, đại diện AJSOCAL, cho biết cô từng gặp nhiều thân chủ và nhiều
người trong cộng đồng, liên quan đến những vấn đề di trú họ đọc trên mạng hay
những vấn đề mà họ không dám nói ra. Cô cho hay họ cảm thấy tuyệt vọng về tình
trạng di trú, nhưng có nhờ các tổ chức cộng đồng hay các nhà hoạt động giúp đỡ.
Vì
vậy, cô hy vọng cộng đồng sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện và thảo luận với gia đình
về những vấn đề di trú để được giúp đỡ, cũng như biết được còn có hy vọng mặc
dù họ thấy nhiều điều không hay trên tin tức.
Về
vấn đề giúp đỡ cộng đồng trong các vấn đề pháp lý liên quan đến những người có
tiền án, Tiến Sĩ Thảo Hà kêu gọi cộng đồng mạnh dạn lên tiếng tuy không bảo đảm
các tổ chức sẽ giúp đỡ họ được hết mọi thứ, nhưng vẫn sẽ tìm cách.
Ông
Casey Conway, đại diện OCRRN, cho biết mục đích của các tổ chức cộng đồng không
phải là gây chú ý cho người nhập cư đang gặp khó khăn, mà muốn tạo sự tin tưởng
với họ để có thể bắt đầu giúp đỡ nhẹ nhàng qua những cuộc đối thoại, sau đó có
những biện pháp phù hợp với văn hóa của từng cộng đồng.
https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2025/11/DP-hoi-thao-di-tru-Lou-Correa-4-1068x600.jpg
Từ
trái, ông Casey Conway, Luật Sư Adrienne Phạm, và Tiến Sĩ Thảo Hà. (Hình: Thiện
Lê/Người Việt)
Theo
ông, các thành viên của OCRRN đi theo người nhập cư trong mọi chặng đường như từ
lúc bị bắt cho đến lúc bị giam giữ, lúc bị trục xuất và định cư ở nơi mà họ bị
trục xuất đến.
Một
điểm mà các đại diện muốn nhấn mạnh là nhiều người trong cộng đồng không nhận
được các nguồn lực cần thiết, và để giúp đỡ chỉ một người đòi hỏi rất nhiều như
cả một nhóm luật sư và nhiều người khác. Vì vậy, nhiều tổ chức đang kêu gọi các
giới chức tìm cách giúp họ có thêm chi phí để giúp đỡ cộng đồng.
Vì
vậy, họ hy vọng buổi hội thảo với Dân Biểu Liên Bang Lou Correa sẽ giúp cộng đồng
Việt Nam tìm được những nguồn lực để giúp họ vượt qua được những khó khăn về di
trú, nhất là trong thời điểm mà ICE đang bắt giữ nhiều người.
Để
tìm hiểu thông tin về các tổ chức có mặt tại buổi hội thảo, xin vào những trang
web dưới đây:
1)
AJSOCAL: ajsocal.org
2)
Collective Freedom: www.collective-freedom.org
3)
Orange County Justice Fund: www.ocjusticefund.org
4)
OCRRN: ocrapidresponse.org [đ.d.]
—
Liên
lạc tác giả: le.thien@nguoi-viet.com
No comments:
Post a Comment