Monday, January 16, 2023

TRUNG QUỐC CÓ GẦN 60.000 NGƯỜI CHẾT VÌ COVID-19 CHỈ HƠN 1 THÁNG (Người Việt)

 



Trung Quốc có gần 60,000 người chết vì COVID-19 chỉ hơn 1 tháng

Người Việt

January 14, 2023

https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/trung-quoc-co-gan-60000-nguoi-chet-vi-covid-19-chi-hon-1-thang/

 

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) Trung Quốc hôm Thứ Bảy, 14 Tháng Giêng, loan báo gần 60,000 người nước này chết vì COVID-19 chỉ hơn một tháng, theo BBC.

 

Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố số người chết vì COVID-19 nhiều như vậy kể từ khi bỏ chính sách “zero-COVID” tháng trước.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2023/01/TS-trung-quoc-co-gan-1536x1022.jpg

Bệnh nhân nằm trên băng ca tại bệnh viện Tongren ở Thượng Hải, Trung Quốc, hôm 3 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Hector Retamal/AFP via Getty Images)

 

Thời gian qua, Trung Quốc bị quốc tế cáo buộc là báo cáo số người chết vì COVID-19 dưới xa thực tế, bất chấp bằng chứng bệnh viện và nhà quàn đầy nghẹt người.

 

Hôm Thứ Bảy, giới chức nước này công bố 59,938 người chết vì COVID-19 từ ngày 8 Tháng Mười Hai tới 12 Tháng Giêng, hầu như trên 80 tuổi, phần lớn có bệnh khác sẵn.

 

Số người chết đó gồm 5,503 người thiệt mạng vì bệnh hô hấp do virus COVID-19 trực tiếp gây ra và 54,435 người thiệt mạng do bệnh khác, như ung thư hay tim mạch, kết hợp với COVID-19. Con số thực tế có lẽ cao hơn vì chính phủ Trung Quốc chỉ báo cáo số người chết tại cơ sở y tế.

 

Tháng trước, Trung Quốc đổi cách tính người chết vì COVID-19, chỉ tính người thiệt mạng vì bệnh hô hấp do virus COVID-19 trực tiếp gây ra.

 

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) chỉ trích cách tính đó là “quá hẹp.”

 

Trung Quốc luôn tuyên bố dữ liệu COVID-19 của họ là chính xác, kêu gọi WHO “giữ quan điểm khoa học, khách quan và công bằng.”

 

Giới chức Trung Quốc cho hay số bệnh nhân COVID-19 phải vô bệnh viện lên cao nhất đầu Tháng Giêng, cụ thể là 1.63 triệu người hôm 5 Tháng Giêng. Tính tới ngày 12 Tháng Giêng, số bệnh nhân COVID-19 nằm bệnh viện ở Trung Quốc là 1.27 triệu, theo giới chức.

 

Họ cho biết họ sẽ tiếp tục theo dõi tình hình ở vùng quê, tập trung phát giác sớm COVID-19 và ưu tiên chữa trị người dễ trở nặng nhất. (Th.Long) [qd]

 

=============================================

.

.

WHO kêu gọi Trung Quốc công bố thêm thông tin về COVID

AP

16/01/2023

https://www.voatiengviet.com/a/chuyen-gia-trung-quoc-dinh-dich-covid-se-keo-dai-2-3-thang/6919293.html

 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi Trung Quốc tiếp tục công bố thông tin về làn sóng lây nhiễm COVID-19 sau khi nước này công bố gần 60.000 ca tử vong kể từ đầu tháng 12 sau nhiều tuần có nhiều phàn nàn rằng chính quyền Bắc Kinh đã không thông báo cho thế giới biết chuyện gì đang xảy ra.

 

https://gdb.voanews.com/09410000-0a00-0242-1109-08daf578ebfc_cx0_cy10_cw0_w1023_r1_s.jpg

Cư dân Bắc Kinh chờ tàu về quê ăn Tết ngày 6/1/2023.

 

Thông báo hôm thứ Bảy là con số người chết chính thức đầu tiên kể từ khi Đảng Cộng sản cầm quyền đột ngột dỡ bỏ các hạn chế chống virus vào tháng 12 năm ngoái bất chấp sự gia tăng các ca nhiễm gây chật kín các bệnh viện. Điều đó khiến WHO và các chính phủ khác kêu gọi cung cấp thông tin, trong khi Hoa Kỳ, Hàn Quốc và các nước khác áp đặt các biện pháp kiểm soát đối với du khách đến từ Trung Quốc.

 

Chính phủ Trung Quốc cho biết rằng 5.503 người chết vì suy hô hấp do COVID-19 và có 54.435 trường hợp tử vong vì ung thư, bệnh tim và các bệnh khác kết hợp với COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 8 tháng 12 đến ngày 12 tháng 1.

 

Tuyên bố của WHO nói rằng thông báo trên “cho phép hiểu rõ hơn về tình hình dịch tễ học”. Tuyên bố này cũng nói rằng Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, đã điện đàm với Bộ trưởng Y tế Trung Quốc Ma Xiaowei.

 

“WHO đề nghị loại thông tin chi tiết này tiếp tục được chia sẻ với chúng tôi và công chúng”, WHO nói.

 

Ủy ban Y tế Quốc gia cho biết rằng chỉ những trường hợp tử vong trong bệnh viện mới được tính, và điều đó có nghĩa là bất kỳ ai chết tại nhà sẽ không được tính. Ủy ban này không cho biết khi nào hoặc liệu nó có công bố các số liệu cập nhật hay không. Một quan chức y tế cho biết “mức đỉnh khẩn cấp quốc gia đã qua” dựa trên sự sụt giảm 83% số người hàng ngày đến các phòng khám điều trị bệnh nhân bị sốt từ mức cao điểm vào ngày 23 tháng 12.





No comments: