TỔNG HỢP MỘT SỐ TIN VIỆT NAM & QUỐC TẾ
NGÀY
3/11/2025
*****
Hai thái độ của người Việt đối với ông
Hùng Cao
Nov 3, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=-UTMRFAG8Sc
.
25K views Nov 3, 2025 #hungcao #caohung #hoanglinh
Hai thái độ của người Việt đối với ông Hùng
Cao #hungcao, #caohung , #hoanglinh
================================
THỨ TRƯỞNG HẢI QUÂN MỸ HÙNG
CAO SANG THĂM VIỆT NAM LÀ AI, MÀ NHẬN ĐƯỢC SỰ CHÚ Ý ĐẶC BIỆT ĐẾN VẬY?
Nov 4, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=oh4pktOMcSs
.
12,728 views Nov 4, 2025 #kenhthongtin #tintucgiaitri #tintuc24h
THỨ TRƯỞNG HẢI QUÂN MỸ HÙNG CAO SANG THĂM VIỆT NAM LÀ AI,
MÀ NHẬN ĐƯỢC SỰ CHÚ Ý ĐẶC BIỆT ĐẾN VẬY?
Đó là hai hình ảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Một bên
chính là hình ảnh Hùng Cao ở Mỹ, tranh cử chức thượng nghị sĩ bang Virginia.
Tay phải thì đập bàn, rồi kể về cuộc sống của cha mẹ ở Việt Nam ngày trước như
thế nào. Ông ca ngợi nước Mỹ đã cho ông những gì và cứu mạng ông như thế nào.
Nhưng ngay sau đó là hình ảnh trái ngược, khi tháp tùng bộ trưởng bộ chiến
tranh Pete Hegseth, đến Việt Nam, Hùng Cao chỉ lặng im nhìn xuống, không nói được
câu nào. Khác hẳn với hình ảnh hùng hổ khi nói về Việt Nam lúc tranh cử năm
ngoái. Đúng là 1 trời 1 vực! Không biết trong đầu có suy nghĩ gì.
---------------------------------------------------------------
© Bản quyền thuộc về NK Media
© Do not Reup.
#kenhthongtin
#tintucgiaitri #tintuc24h
================================
Nếu Hung Cao không đi Mỹ.
Chơi như tụi Mỹ. @Trong N Nguyen @TNN Journal
Nov 3, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=jEk97YHAF-4
.
95,965 views
Nov 3, 2025
Vào cuối tháng 4/1975, một cậu bé tên Hung Cao đã rời Sài
Gòn để di cư sang Mỹ. 50 năm sau, ông ấy trở lại quê hương với tư cách là “Thứ
trưởng hải quân Mỹ.”
Vậy, chúng ta có thể học được gì từ câu chuyện này? Chúng
ta có thể hỏi những câu như sau.
1. Tại sao đặt tiêu đề “Chơi như tụi Mỹ.”
2. Nghĩ gì về việc Hung Cao làm thứ tưởng hải quân.
3. Hung Cao có phải là người có quyền lực hay không?
4. Hung Cao suy nghĩ gì về Việt Nam hiện nay.
5. Nghĩ gì về mối quan hệ Việt Nam và Mỹ.
6. Chơi với Mỹ thì được gì?
7. Mỹ giúp đỡ các nước khác thế nào?
8. Tại sao các nước chống Mỹ đều nghèo.
9. Các Việt kiều có nên trở về nước không?
10. Thế hệ Việt kiều trẻ nghĩ gì về Việt Nam?
11. Nếu Hung Cao không qua Mỹ thì sao?
==============================
Tôi không hiểu báo chí bây
giờ. Phân tích các tiêu đề và thống kê khó hiểu. @Trong N Nguyen
Bóc Phốt Tài Chính
Oct 16, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=w0_m8pYeWQI
.
95,560 views Oct 16, 2025
Ngày xưa đọc báo để có kiến thức. Còn bây giờ,
phải có kiến thức mới đọc được báo. Sau đây các một số thống kê báo chí hay
đăng.
·
Tỷ lệ thất nghiệp chỉ 2%.
·
Sài Gòn không còn người nghèo nữa.
·
90 triệu người Mỹ đang sống chật vật.
Tiêu đề không hề sai. Chỉ là ý nghĩa không
như bạn nghĩ. Vì sao báo chí bây giờ lại câu view bằng những tiêu đề khó hiểu.
Hãy cùng mình phân tích.
Clip được chia thành phần:
00:00 Giới thiệu.
02:24 Phân
tích các tiêu đề và thống kê câu view.
30:25 Hỏi và
trả lời.
========================
Người Sài Gòn Xưa Khác Gì Với Người TPHCM Ngày Nay? | Một
Chuyến Trở Về Trong Ký Ức
Tony Tran – Cuộc Sống Mỹ
May 27, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=HGpxsZwkWCI
.
432,620 views May 27, 2025 Podcast – Chuyện đời,
tình yêu & cuộc sống
Một hành trình đầy cảm xúc để nhìn lại con
người Sài Gòn xưa – tử tế, nhẹ nhàng, lịch sự – và so sánh với nhịp sống vội
vàng, thực dụng hơn của thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) ngày nay. Clip này là một
lời nhắc nhở dịu dàng rằng: nếu còn giữ được cái “tình” trong cách sống, thì
Sài Gòn vẫn còn trong tim mỗi người.
This video reflects on the soulful contrast
between the old Saigon people and the modern citizens of Ho Chi Minh City — two
generations, two spirits, one city.
#NgườiSàiGònXưa #SàiGònVàTPHCM #KýỨcSàiGòn #SàiGònTrongTôi #Saigonxua #TPHCM #SaigonPeople #OldSaigon #VietnamCulture #SaigonMemories
======================
Sài
Gòn, di sản của thành phố tư bản
Trong Nhan Nguyen - Bóc
Phốt Tài Chính
April 23, 2025
https://bocphottaichinh.com/2025/04/23/sai-gon-di-san-cua-thanh-pho-tu-ban/
VIDEO :
Sài Gòn, di
sản của thành phố tư bản @trongnnguyen2012 @tn
https://www.youtube.com/watch?v=D_pUD5e3dBo
.
33,138 views Apr 23, 2025
Hơn nửa thế kỷ trước, cái tên Sài Gòn đã biến
mất trên bản đồ. Nhưng Sài Gòn vẫn sống và phát triển. Người ta vẫn gọi là Sài
Gòn. Sài Gòn vẫn tồn tại qua văn thơ, âm nhạc, và lời nói chuyện hằng ngày.
Nhiều người tới Sài Gòn và muốn xóa bỏ nó,
nhưng Sài Gòn đã chinh phục họ. Sài Gòn có gì mà quyến rõ con người đến vậy?
Đây là vì sao. Bài viết: https://bocphottaichinh.com/sai-gon-d...
=========================
Nhiều người Nam tiến, nhưng
ít ai Bắc tiến @trongnnguyen2012 @tnnjournal
FEB 19, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=AVJjGeQL218
.
112,201 views Feb 19, 2025
Có một xu hướng đã diễn ra từ lâu. Đó là rất
nhiều người miền Bắc chọn vào miền Nam sinh sống, nhưng rất ít người miền Nam
nào ra miền Bắc sống. Lý do là gì? Khí hậu, con người, văn hóa, hay kinh tế?
Đây là góc nhìn của mình.
====================
Kinh tế Việt Kiều. Đóng góp của Việt Kiều và kiều hối cho
kinh tế
Sep 25, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=ZypptNyLweI
.
68,576 views Sep 25, 2025
Trong thời hậu bao cấp, tiền kiều hối đã giúp
cứu đói hàng triệu gia đình. Không chỉ vậy, nó còn nguồn thu ngoại tệ quan trọng
và giúp cân bằng tỷ giá. Về mặt văn hóa, Việt Kiều đã giúp bản tồn nhạc vàng và
giúp âm nhạc trở nên phong phú hơn. Thật khó hình dung nền kinh tế sẽ ra sao nếu
thiếu đi sự đóng góp của Việt Kiều.
Ủng hộ kênh qua:
===================
Việt
Nam : “Quốc tế hóa” vai trò của tổng bí thư đảng Cộng Sản
Đăng ngày: 03/11/2025 - 11:13
Khoảng 20 chuyến công du đến 20 nước trong vòng hơn một
năm giữ chức tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, ông Tô Lâm có lẽ là nhà lãnh đạo
đảng công du nước ngoài nhiều nhất. Trong khuôn khổ những chuyến công du này,
Việt Nam nâng cấp Đối tác Chiến lược Toàn diện với 6 nước, và Đối tác Chiến lược
với 5 nước khác. Dưới thời ông Tô Lâm, Việt Nam đang “quốc tế hóa” vai
trò của tổng bí thư.
HÌNH :
Thủ tướng Anh Keir Starmer (P) tiếp tổng bí
thư đảng Cộng Sản Việt Nam Tô Lâm tại phủ thủ tướng, phố Downing, Luân Đôn,
Anh, ngày 29/10/2025. AP - Leon Neal
Khi đưa tin về chuyến công du Anh Quốc và Bắc
Ireland của ông Tô Lâm, từ 28-30/10/2025, hãng tin Anh Reuters nhận định
nhà lãnh đạo quyền lực nhất của Việt Nam, ông
Tô Lâm, đã đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính sách đối ngoại kể
từ khi trở thành tổng bí thư đảng Cộng Sản vào năm ngoái (2024), một nỗ lực
trước đây do chủ tịch nước và thủ tướng dẫn đầu.
Cho thế giới thấy nhà lãnh đạo thực sự ở Việt
Nam
===================
Mỹ - Việt Nam tăng cường
hợp tác quân sự
Thu
Hằng
- RFI
Đăng ngày: 02/11/2025 - 13:24 - Sửa
đổi ngày: 03/11/2025 - 09:49
Việt Nam là nước tiếp theo trong vòng công du châu Á của
bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete
Hegseth. Ngày 02/11/2025, ông Pete Hegseth đã được đồng nhiệm Việt Nam
Phan Văn Giang tiếp đón tại Hà Nội, sau đó đến chào xã giao tổng bí thư Tô Lâm
và chủ tịch nước Lương Cường. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh các cuộc
đàm phán kéo dài giữa Washington và Hà Nội về việc cung cấp thiết bị quân sự,
bao gồm máy bay vận tải và trực thăng.
VIDEO :
Bộ trưởng
Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc gặp với tổng bí thư đảng cộng sản Việt
Nam Tô Lâm, Hà Nội, ngày 02/11/2025. AP - Hau Dinh
==============================
Tuyển Tập Những Bài
Hát HỢP CA HAY NHẤT của Trung Tâm ASIA - Đáp Lời Sông Núi, Có Những Người Anh
NOV 1, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=KTLInXT2N2Q
.
19,071 views Premiered Nov 1, 2025 #nhachaingoai #bolero #nhactrutinh
Tuyển Tập Những Bài Hát HỢP CA HAY NHẤT của
Trung Tâm ASIA - Đáp Lời Sông Núi, Có Những Người Anh #hopca #asia #daploisongnui
Tuyển Tập Nhạc Trữ Tình Bolero Hải Ngoại :
Nhạc Vàng Bolero Bất Hủ :
Nhạc Xuân Hải Ngoại : https://bit.ly/3YQZSWb
Nhạc giáng sinh hay nhất : https://bit.ly/3UdoB3i
Nhạc Lính Hải Ngoại:
Liên Khúc Bolero :
► Đăng Ký Kênh (miễn
phí) tại : https://bit.ly/2Gy3B7m
Hồ Hoàng Yến :
Hà Thanh Xuân Tuyển Chọn :
Đan Nguyên Bolero :
rường Vũ Nhạc Vàng:
Như Quỳnh Tuyển Chọn :
Chế Linh Tuyển Chọn :
Tuấn Vũ Nhạc Xưa:
Hoàng Oanh Tuyển Chọn:
ăng Tâm :
THEO DÕI ASIA ENTERTAINMENT
♪ Youtube:
♪ Facebook:
---------------------
========================
Đăng ngày: 03/11/2025 - 15:03 - Sửa
đổi ngày: 03/11/2025 - 15:09
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251103-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p
(Reuters) – Thủ tướng Nga công du Trung Quốc.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, hôm nay,
03/11/2025, bắt đầu chuyến công du hai ngày tại Bắc Kinh. Theo dự kiến, ông có
cuộc gặp với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và thủ tướng Lý Cường, để thảo luận
về hợp tác kinh tế và công nghệ. Hôm thứ Sáu, 31/10, phát ngôn viên tổng thống
Nga, Dmitri Peskov, đã nhấn mạnh rằng điện Kremlin « rất coi trọng » chuyến
thăm Trung Quốc của ông Mishustin.
(Yonhap) – Lần đầu tiên lãnh đạo bộ Quốc
Phòng Hàn Quốc và Mỹ đến vùng giới tuyến Liên Triều kể từ năm 2017.
Bộ trưởng bộ Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth dến
Hàn Quốc hôm nay, 03/11/2025, trong chuyến công du hai ngày. Lãnh đạo Quốc
Phòng hai nước dự kiến sẽ đến thăm khu vực biên giới với Bắc Triều Tiên. Trọng
tâm của chuyến công du này là cuộc hội đàm song phương « điều chỉnh
lại liên minh quân sự giữa hai nước ».
(AFP) – Thủ tướng Takaichi muốn gặp Kim Jong
Un để bàn về hồ sơ người Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hôm nay,
03/11/2025, nói rõ bà sẽ « sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết » để
giải quyết vấn đề người Nhật bị Bình Nhưỡng bắt cóc cách nay hơn nửa thế kỷ.
(AFP) – Khoảnh khắc hài hước hiếm hoi giữa chủ
tịch Trung Quốc và tổng thống Hàn Quốc : Chủ đề trang nhất báo chí Hàn Quốc
hôm nay.
Trong một cuộc trao đổi bên lề thượng đỉnh
kinh tế APEC ở Gyeongju, Hàn Quốc, hôm 01/11/2025, khi nhận món quà hai chiếc
điện thoại của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, tổng thống Hàn Quốc
Lee Jae-myung nói đùa : « Đường truyền liên lạc có an toàn không
? », ám chỉ khả năng bị Trung Quốc nghe lén. Ông Tập Cận Bình cười
và đùa lại, khuyên nguyên thủ Hàn Quốc nên kiểm tra xem điện thoại có «
cửa hậu » không, hàm ý có ứng dụng nghe lén cài sẵn không. Tổng
thống Hàn Quốc bật cười và vỗ tay.
(AFP) – Indonesia muốn đặt mua thêm 4 chiếc
Airbus A400M.
Nhân lễ giao chiếc máy bay vận tải A400M đầu
tiên, hôm nay, 03/11/2025, tổng thống Indonesia, Prabowo Subianto, cho biết
Indonesia rất có thể sẽ đàm phán ký kết một thỏa thuận mua thêm bốn chiếc khác.
Chiếc máy bay vận tải được giao hôm nay, nằm trong khuôn khổ thỏa thuận thứ nhất
ký kết năm 2021 giữa bộ Quốc Phòng Indonesia và hãng hàng không – không gian
Airbus. Theo dự kiến, chiếc thứ hai sẽ được giao cho Jakarta trong năm 2026.
===================
Khoảnh
khắc hài hước hiếm hoi giữa chủ tịch Trung Quốc và tổng thống Hàn Quốc
Đăng ngày: 03/11/2025 - 21:36
Sự việc diễn ra tại gian phòng trưng bày quà tặng của đôi
bên, sau một cuộc trao đổi bên lề thượng đỉnh kinh tế APEC ở Gyeongju, Hàn Quốc,
hôm 01/11/2025.
VIDEO :
====================
Mỹ
và Philippines lập lực lượng đặc biệt để răn đe mọi mưu toan gây hấn ở Biển
Đông
Trọng
Thành - RFI
Đăng
ngày: 03/11/2025 - 12:17
Mỹ và Philippines thành lập lực lượng đặc biệt để tăng cường
khả năng « phối hợp tác chiến » giữa quân đội hai nước và răn
đe mọi mưu toan xâm lược, đặc biệt tại Biển Đông. Trả lời báo giới hôm qua,
02/11/2025, bộ trưởng Quốc Phòng Philippines, Gilbert Teodoro Jr., cho biết
lực lượng này thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp ước phòng chung Mỹ -
Philippines năm 1951.
HÌNH :
Bộ trưởng bộ Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth
(T) và bộ trưởng Quốc Phòng Philippines Gilberto Teodoro sau cuộc họp
báo chung tại Doanh trại Aguinaldo, Quezon, Metro Manila, Philippines, ngày
28/03/2025. REUTERS - Lisa Marie David
Thông tin về lực lượng đặc biệt được bộ trưởng
Chiến Tranh Mỹ Pete Hegseth thông báo sau cuộc gặp đồng nhiệm Philippines
Gilbert Teodoro Jr., bên lề Hội nghị bộ trưởng Quốc Phòng ASEAN mở rộng tại
Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 30/10. Hãng thông tấn Nhà nước Philippines PNA hôm
qua dẫn lời bộ trưởng Quốc Phòng Gilbert Teodoro Jr., theo đó, lực lượng đặc biệt
này được thành lập để Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ (hay
INDOPACOMM) và Quân đội Phillippines (AFP) có thể « kết hợp tất cả các hoạt
động song phương ».
Lãnh đạo bộ Quốc Phòng Phlippines nhấn mạnh :
Lực lượng đặc biệt mới được thành lập liên hệ mật thiết với Bộ Tư lệnh Chiến lược
của Quân đội Philippines (AFP Strategic Command), vừa ra mắt ngày 27/10/2025.
Trang mạng Facebook của Quân đội Philippines cho biết Bộ Tư lệnh Chiến lược của
Quân đội sẽ đóng vai trò là « trung tâm chiến lược », « giám
sát và phối hợp các cuộc tập trận và các hoạt động tác chiến của các đồng minh
và đối tác để cho phép Quân đội Philippines chuyển từ thế phòng thủ tích cực
sang răn đe chủ động ».
Theo trang mạng Rappler của Philippines hôm
nay, phạm vi hoạt động của lực lượng đặc biệt vừa được thành lập rộng hơn nhiều
so với lực lượng đặc nhiệm Ayungin, ra đời cuối năm ngoái, vốn chỉ để đối phó với
các áp lực gia tăng của Trung Quốc tại khu vực Bãi Cỏ Mây (Second Thomas
Shoal). Trả lời phỏng vấn báo giới hôm qua, tổng tham mưu trưởng Quân đội
Philippines Romeo Brawner Jr. cho biết lực lượng này « có thể được
mở rộng, ngay từ bây giờ, để bao phủ tất cả các vùng biển quanh
Philippines », trong đó có Biển Đông và eo biển Luzon phía bắc
Philippines, giáp với đảo Đài Loan.
====================
HOÀNG VY
NOV 3, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=Q2t3Q3aSDLU
.
6,157 views Nov 3, 2025 #saigontv #sukientrongngay #hoangvy
-------
SAIGON TV📺
Cám ơn quý vị đã ủng hộ đài SaiGon TV 57.5
Like, Share và Subscribe để xem thêm nhiều
videos khác
Sự Kiện 03/11/2025 | FULL🔴 #saigontv #sukientrongngay #hoangvy
-------
🔴Subscribe để Xem thêm tại: https://bit.ly/2SC5mmU
🔴 Xem Live 24/7 https://www.SAIGONTIVI.com
·
Facebook:
Join this channel to get access to perks:
-------
Tin tức nhanh nhất, mới nhất, nóng nhất đang
diễn ra về: thời sự, kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, thể thao, văn hóa,
giải trí, công nghệ, nhịp sống số, pháp luật, du lịch...
#saigontv #tintuc #tinnong #tinvietnam #tinthegioi #tinhoaky #tintuc24h #tinnhanh #saigontv575 #thoisu #xuhuong #podcast
========================
THỨ TRƯỞNG HÙNG CAO ĐÃ
HỨA GÌ VỚI VIỆT
NAM ?
ĐOÀN TRỌNG & MINH GIANG
PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG
Saigon Entertainment Television
Nov 3, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=WV_nKw9q2cU
.
5,835 views
Nov 3, 2025 #TinTuc #ĐàiSET #Tintức
Quý vị có thể theo dõi chương trình của đài
Saigon Entertainment Television (SET) phát sóng trực tiếp trên các hệ thống
sau:
Đài SET 1 phát trên băng tầng 57.11 – Miền
Nam California
Đài SET 2 phát trên băng tầng 16.11 – Miền Bắc
California, San Jose và 27.2 – Tại Houston, Texas.
Ngoài ra chương trình còn có mặt trên tất cả
các thiết bị IPhone, Ipad, Android, Roku TV, Amazon Fire TV. Và đặt biệt có
trên Samsung Smart TV Apps với ứng dụng tên: SET GROUP TV”
Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc về đài SET
tại địa chỉ info@setchannel.tv hoặc qua số phone (714) 266-3666
Address: 10531 Garden Grove Blvd, Suite 200
Garden Grove, CA 92843 Tel: 714-266-3666
Email: info@setchannel.tv Website:
www.setchannel.tv #TinTuc #ĐàiSET #Tintức
======================
Trump sắp phá kỷ lục
đóng cửa chính phủ lâu nhất của chính ông
ĐỖ DZŨNG & NGUYỄN VĂN KHANH
NGƯỜI VIỆT TV
November 3, 2025 : 4:00 PM
Trump sắp phá kỷ lục đóng cửa chính phủ lâu nhất của
chính ông
Tổng Thống Donald Trump sắp phá kỷ lục đóng cửa lâu nhất,
35 ngày hồi năm 2019, khi ông làm tổng thống.
=======================
Mỹ :
Trump « thờ ơ » với các hành động bạo lực của cảnh sát chống di dân
Minh Anh - RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 12:07 - Sửa
đổi ngày: 03/11/2025 - 13:45
Cuộc chiến chống di dân bất hợp pháp là một trong số các
ưu tiên trong nhiệm kỳ hai của Donald Trump. Ông hối thúc cảnh sát liên bang về
di dân ICE (United States Immigration and Customs Enforcement) tăng cường
các vụ bắt bớ. Các hành động bạo lực của ICE đôi khi gây sốc cho người dân Mỹ.
Thế nhưng, trả lời kênh truyền hình Mỹ CBS ngày hôm qua, 02/11/2025, nguyên thủ
Mỹ còn khẳng định, theo quan điểm của ông, những chiến dịch đó còn chưa đi quá
xa.
HÌNH :
Các đặc vụ ICE (United States Immigration and
Customs Enforcement) trên đường phố Chicago, bang Illinois, Hoa Kỳ, ngày
28/09/2025. AP - Ashlee Rezin
Thông tín viên Carrie Nooten tại New York tường
thuật :
« Những video này đã gây sốc cho một bộ phận người
dân nước Mỹ bởi mức độ bạo lực của họ. Một người mẹ bị một nhân viên quật ngã
xuống nền đất, khí ga hơi cay được ném vào một khu nhà ở tại một khu ngoại ô của
Chicago, cửa kính xe ô tô bị đập vỡ để bắt người điều khiển…, những nhân viên
ICE này, mặt bịt kín, ngay từ đầu nhiệm kỳ Donald Trump có vẻ cảm thấy không bị
chùn tay sử dụng vũ lực trong các chiến dịch.
Những tháng gần đây, họ còn gia tăng các vụ bắt
bớ gây sốc – đôi khi ngay trước các ống kính camera. Trong một cuộc trả lời phỏng
vấn dành riêng cho kênh truyền hình CBS hôm qua, tổng thống Mỹ Donald Trump đã
tỏ ra không mấy bận tâm đến những tiến trình thô bạo đó.
Ông nói : "Không, tôi nghĩ là họ đã
không đi đủ xa bởi vì chúng tôi đã bị cản trở bởi các thẩm phán, những người
mang tư tưởng tự do được Obama và Biden bổ nhiệm."
Khi được hỏi liệu ông có đồng tình với những
chiến thuật được ICE sử dụng hay không, ông trả lời thẳng rằng, "có chứ, cần
phải trục xuất những người đó !"
Từ Los Angeles, Portland, cho đến Chicago,
Washington hay New York, các chiến dịch của ICE đã được gia tăng, đặc biệt là tại
những thành phố lớn do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Chính ở những nơi đó mà các cuộc
phản đối của công dân diễn ra gay gắt nhất.
Vào đầu mùa hè này, Nhà Trắng thậm chí đã phải
điều lực lượng Vệ binh Quốc gia đến bảo vệ các nhân viên ICE. Gần đây nhất, ở
New York, nhiều trăm người đã xuống đường để phản đối một chiến dịch can thiệp
ngoạn mục nhắm vào những người buôn bán trái phép. »
==================
Thông
báo thử hạt nhân : Đòn tâm lý của Donald Trump mang tính biểu tượng nhiều
hơn thực tế
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 12:57 - Sửa
đổi ngày: 03/11/2025 - 14:02
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gây lo ngại và phản đối mạnh
mẽ trên toàn thế giới khi thông báo hôm 30/10/2025n đã ra lệnh cho Lầu Năm Góc
“khởi động lại các thử nghiệm vũ khí hạt nhân ”. Ông khẳng định Mỹ
cần “đặt mình ngang hàng” với Nga và Trung Quốc, hai đối thủ chiến lược
mà ông cáo buộc đang tiếp tục các hoạt động thử nghiệm.
HÌNH :
Ảnh minh họa từ trái sang phải : Quốc kỳ Nga,
cột hình nấm và lá cờ Mỹ. © Getty Images; Russia Beyond
Tuyên bố của Donald Trump được đưa ra sau
ngày tổng thống Nga Vladimir Putin có màn trình diễn khoe khoang về tên
lửa hành trình “Bourevestnik”, một loại vũ khí mới sử dụng lực đẩy
hạt nhân, có tầm bắn “gần như vô hạn”. Donald Trump, vốn nhạy cảm với
các động thái biểu tượng, ngay lập tức đã chọn cách đáp trả bằng ngôn từ
răn đe và phô trương sức mạnh.
Tuy nhiên, đằng sau thông báo mạnh mẽ, phần
đông giới phân tích cho rằng đây chỉ là một đòn gió chính trị, nhiều hơn
là một kế hoạch thực sự khả thi.
Theo các chuyên gia, việc tái khởi động thử
nghiệm là điều gần như không thể tiến hành ngay, cả về kỹ thuật lẫn pháp
lý.
Emmanuelle Galichet, nhà nghiên cứu tại CNAM
(Trung tâm Bách Nghệ của Pháp), được trang France 24 trích dẫn nhấn mạnh rằng “một
cuộc thử hạt nhân không thể làm trong vài tuần: Phải chọn địa điểm, thiết bị,
và chuẩn bị hàng năm trời”. Trong khi đó, Daryl Kimball, Giám đốc Hiệp hội
Kiểm soát Vũ khí Mỹ (Arms Control Association), ước tính Washington sẽ cần ít
nhất 36 tháng để khôi phục cơ sở thử nghiệm Nevada, nếu thật sự có ý định.
Điều đó cho thấy tuyên bố của Trump vượt
xa thực tế vận hành của chính quyền Mỹ.
Đòn tâm lý trong ván cờ hạt nhân với Nga và
Trung Quốc
====================
Donald
Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc bí mật thử hạt nhân, Bắc Kinh lên tiếng bác bỏ
Anh Vũ - RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 12:42
Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Nga và Trung Quốc
đang tiến hành các vụ thử hạt nhân “nhưng không công khai”. Bắc Kinh đã
nhanh chóng phủ nhận thông tin này, khẳng định họ vẫn tuân thủ lệnh cấm thử hạt
nhân và chính sách phòng thủ hạt nhân mang tính tự vệ.
HÌNH :
Tổng thống Mỹ Donald Trump (T) và chủ tịch
Trung Quốc Tập Cận Bình tại sân bay quốc tế Gimhae, Busan, Hàn Quốc, ngày
30/10/2025. REUTERS - Evelyn Hockstein
Theo AFP, trong cuộc trả lời phỏng vấn phát
sóng hôm Chủ nhật trên kênh CBS, tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Nga
đang thử nghiệm, Trung Quốc cũng vậy, nhưng họ không nói ra… Chúng ta sẽ phải
tiến hành thử nghiệm, vì những nước khác cũng đang làm thế. Bắc Triều Tiên thử,
Pakistan cũng thử”.
Ông Trump khẳng định các nước có thể tiến
hành thử ngầm “sâu trong lòng đất” mà thế giới “không thể biết chính
xác điều gì đang xảy ra”.
Tuy nhiên, khi được hỏi liệu Washington có định
khôi phục các vụ nổ hạt nhân thực sự – vốn đã chấm dứt từ năm 1992 – hay không,
ông Trump không đưa ra câu trả lời rõ ràng.
Bộ trưởng Năng Lượng Mỹ Chris Wright sau đó
làm rõ trên Fox News rằng các thử nghiệm sắp tới “không phải là các vụ nổ hạt
nhân”, mà chỉ là những vụ thử nhằm kiểm tra cấu trúc và hoạt động của các bộ
phận trong vũ khí hạt nhân.
Phản ứng trước cáo buộc của ông Trump, người
phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc Mao Ninh hôm nay 03/11 khẳng định : “Trung
Quốc luôn kiên trì con đường phát triển hòa bình, thực hiện chính sách không sử
dụng vũ khí hạt nhân trước, duy trì chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ và tuân
thủ cam kết ngừng thử hạt nhân”. Bà Mao kêu gọi Washington “hành động
thiết thực để bảo vệ hệ thống quốc tế về giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt
nhân, cũng như duy trì cân bằng chiến lược và ổn định toàn cầu ”.
Trong ba thập kỷ qua, không cường quốc nào
chính thức tiến hành thử hạt nhân, ngoại trừ Bắc Triều Tiên với sáu vụ thử từ
năm 2006 đến 2017. Nga (thời Liên Xô) đã dừng thử từ năm 1990, còn Trung Quốc từ
năm 1996. Tuy nhiên, các cường quốc vẫn tiến hành đều đặn các thử nghiệm phi hạt
nhân đối với tên lửa, tàu ngầm và máy bay mang vũ khí chiến lược.
=====================
Đất hiếm là gì ? Đất
hiếm có công dụng gì ?
Apr 17, 2024
https://www.youtube.com/watch?v=Y9EWnKaJU_E
.
113,185 views Apr 17, 2024 Khám phá thế giới
Đất hiếm là gì ? Đất hiếm có công dụng gì ?
Khám phá thế giới bí ẩn của các nguyên tố đất
hiếm trong video này! Đất hiếm, mặc dù tên gọi có vẻ hiếm hoi, lại đóng một vai
trò không thể thiếu trong nhiều công nghệ hiện đại từ điện thoại thông minh,
máy tính bảng đến xe điện và nhiều thiết bị khác. Chúng ta sẽ đi sâu vào nguồn
gốc, cấu trúc, và những ứng dụng không ngờ tới của chúng. Video này sẽ mở ra
cái nhìn toàn diện về cách mà các nguyên tố này góp phần vào cuộc sống hàng
ngày và những thách thức trong việc khai thác chúng.
====================================
The Economist
Đỗ Đặng Nhật Huy, dịch thuật - Nghiên
Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/11/03/the-gioi-hom-nay-03-11-2025/
Một trận động đất mạnh 6,3 độ richter đã xảy
ra gần thành phố Mazar-i-Sharif ở miền bắc Afghanistan, nơi có khoảng
682.000 dân. Một quan chức y tế địa phương cho biết số người chết ban đầu ít nhất
là 12. Hồi tháng 8, một trận động đất có cường độ tương tự đã khiến ít nhất
2.200 người thiệt mạng tại nước này. Khả năng ứng phó với thiên tai của
Afghanistan đang bị cản trở bởi các hạn chế đối với viện trợ quốc tế.
OPEC+, nhóm các
quốc gia sản xuất dầu do Ả Rập Saudi và Nga dẫn đầu, cho biết sẽ chỉ tăng sản
lượng thêm 137.000 thùng mỗi ngày vào tháng 12 và sẽ không có thêm đợt tăng nào
trong ba tháng đầu năm tới. Kể từ tháng 4, tổ chức này đã nâng mục tiêu sản xuất
khoảng 2,9 triệu thùng mỗi ngày, nhưng gần đây họ đã giảm tốc do lo ngại tình
trạng dư cung.
Tổng thống Mexico, Claudia
Sheinbaum, cam kết sẽ đưa ra trước công lý những kẻ đứng sau vụ sát hại Carlos
Manzo, thị trưởng thành phố Uruapan. Ông Manzo, người kiên quyết chống lại các
băng đảng tội phạm có tổ chức, đã bị bắn chết trong lễ hội Ngày của Người chết
(Día de los Muertos) hôm Chủ nhật. Kẻ nổ súng bị tiêu diệt tại chỗ. Mặc
dù tỷ lệ giết người chính thức ở Mexico gần đây đã giảm, nhưng theo hầu hết các
chỉ số tội phạm vẫn gia tăng, đặc biệt là bạo lực băng đảng.
Cảnh sát Anh cho biết một
người đàn ông 32 tuổi quốc tịch Anh là nghi phạm duy nhất trong vụ đâm người
hàng loạt trên tàu hỏa ở Cambridgeshire, Anh, hôm thứ Bảy. Họ vẫn chưa xác định
được động cơ, nhưng nói rằng không có dấu hiệu cho thấy đây là một vụ khủng bố.
Một người đàn ông khác đã được thả mà không bị truy tố. Mười một người đã được
đưa đến bệnh viện; trong đó có một người vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Bài đang hot
Hamas đã
trao lại thi thể của ba con tin mà nhóm này bắt giữ trong vụ tấn công Israel
ngày 7 tháng 10 năm 2023, theo thông tin từ chính phủ Israel. Theo thỏa thuận
ngừng bắn được ký vào tháng trước, Hamas đồng ý trao trả 20 con tin còn lại
cùng với thi thể những người đã chết trong thời gian bị giam giữ. Israel đã
phàn nàn về tốc độ chậm chạp của tiến trình trao trả và tranh cãi với Hamas về
việc nhận dạng một số thi thể.
Người phát ngôn của tổng thống Nigeria nói
với Reuters rằng chính phủ nước này hoan nghênh sự giúp đỡ của
Mỹ trong việc chống khủng bố thánh chiến, nhưng chỉ khi siêu cường này “tôn trọng
toàn vẹn lãnh thổ” của Nigeria. Trước đó vào thứ Bảy, Donald Trump tuyên bố ông
sẽ cắt toàn bộ viện trợ cho Nigeria và có thể đưa quân vào “với súng đạn sẵn
sàng” nếu chính phủ không có hành động ngăn chặn “những kẻ khủng bố Hồi giáo”
giết hại người theo đạo Thiên Chúa.
Con số trong ngày: 7,4%, là tỷ lệ số ca tử vong ở Guinea Xích Đạo do nắng
nóng gây ra.
TIÊU ĐIỂM
Kinh tế Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng
thương mại hạ nhiệt
Trước khi bước vào các cuộc đàm phán thương mại
với Trung Quốc tháng trước, bộ trưởng tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố nền
kinh tế Trung Quốc đang trong tình trạng “suy thoái/khủng hoảng.” Đó là một sự
phóng đại. Song Trung Quốc vẫn được hưởng lợi từ quyết định tạm ngừng chiến
tranh thương mại trong một năm của hai siêu cường, được công bố hôm 30 tháng
10. Chính quyền Trump sẽ giảm thuế nhập khẩu xuống 10%, trong khi Trung Quốc sẽ
hoãn việc áp dụng các quy định cấp phép phức tạp đối với đất hiếm và pin. Cả
hai nhượng bộ này đều giúp thúc đẩy xuất khẩu của Trung Quốc, vốn đã góp phần
giữ cho nền kinh tế nước này đứng vững trong năm nay.
Các đợt khảo sát nhà quản lý mua hàng gần đây
cho thấy rủi ro vẫn còn cao. Một khảo sát chính thức công bố ngày 31 tháng 10
cho thấy đơn hàng xuất khẩu sụt giảm mạnh sau khi Trung Quốc và Mỹ trao đổi những
lời đe dọa thương mại hồi đầu tháng. Một khảo sát khác của công ty xếp hạng tín
dụng Trung Quốc RatingDog, công bố hôm thứ Hai, cũng cho thấy “bất ổn thương mại
gia tăng” đã khiến các đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh. Việc giảm bớt bất ổn chính
là lý do chính thúc đẩy Trung Quốc tạm dừng chiến tranh thương mại.
Đàn áp và gian lận trong bầu cử ở Tanzania
Ngày 29 tháng 10, tổng thống Samia Suluhu
Hassan tuyên bố tái đắc cử tổng thống Tanzania — ít nhất là theo lời bà. Trước
cuộc bỏ phiếu, đảng Chama Cha Mapinduzi (CCM), lực lượng cầm quyền từ khi đất
nước giành độc lập năm 1961, đã đệ trình những cáo buộc phản quốc vô lý đối với
Tundu Lissu, lãnh đạo đảng đối lập chính, đồng thời cấm hoạt động của đảng này.
Nhiều quan sát viên cho biết trong ngày bầu cử đã có dấu hiệu gian lận kiểm phiếu.
Ngày 1 tháng 11, bà Samia tuyên bố giành chiến thắng với 98% số phiếu.
Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã nổ ra. Lực
lượng an ninh đàn áp đẫm máu, khiến hàng trăm người thiệt mạng, theo số liệu của
Chadema (Liên Hợp Quốc ước tính khoảng mười người). Các lãnh đạo đối lập cho biết
họ sẽ tiếp tục phản đối kết quả bầu cử. Song CCM có thể vẫn duy trì được quyền
lực, miễn là quân đội không can thiệp. Dù kết quả thế nào, sự tàn bạo trong
“chiến thắng” của bà Samia đã chấm dứt danh tiếng lâu nay của Tanzania như một
quốc gia tương đối dân chủ và yên bình.
Chiến dịch vẽ lại bản đồ bầu cử của Trump chững
lại
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đạt được một số
thắng lợi trong chiến dịch vẽ lại bản đồ bầu cử, nhằm giúp đảng Cộng hòa có cơ
hội tốt hơn để giữ đa số tại Hạ viện. Hướng tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm
sau, ba bang đã vẽ lại tổng cộng bảy khu vực bầu cử có lợi cho Đảng Cộng hòa.
Thống đốc Mike Braun của bang Indiana muốn tiểu bang của mình bổ sung thêm hai
khu vực nữa trong một kỳ họp đặc biệt của cơ quan lập pháp bang bắt đầu vào thứ
Hai.
Song các nhà lập pháp bang Indiana vẫn sẽ
chưa nhóm họp tại thủ phủ bang ít nhất trong vài ngày tới. Các lãnh đạo Cộng
hòa đổ lỗi cho “việc thành viên vắng mặt,” nhưng có thể là họ chưa đủ phiếu để
thông qua bản đồ mới. Một số nghị sĩ Cộng hòa lo sợ việc ủng hộ phân chia lại
khu vực bầu cử có thể đe dọa cơ hội tái đắc cử của chính họ; trong khi những
người khác phản đối vì lý do nguyên tắc. Các đảng viên Cộng hòa ở Kansas, New
Hampshire, và Nebraska cũng bày tỏ lo ngại tương tự. Khi nỗ lực của phe Cộng
hòa chậm đi, nhiều bang do Dân chủ kiểm soát, như Virginia, lại bắt đầu tham
gia cuộc chiến vẽ lại bản đồ. Và vào ngày 4 tháng 11, cử tri California sẽ bỏ
phiếu cho một đề xuất cho phép cơ quan lập pháp bang tự vẽ lại bản đồ bầu cử quốc
hội mới — một bản đồ sẽ có lợi cho Đảng Dân chủ.
=================================
Một Sanae Takaichi
hăng hái ‘lấy lòng’ Mỹ có khiến Nhật đánh mất tự chủ?
Tưởng Húc Đống, 蒋旭栋:“媚美”外交远超安倍,日本加速滑向险境, Guancha
Lê Thị Thanh Loan, dịch thuật - - Nghiên Cứu Quốc Tế
https://nghiencuuquocte.org/2025/11/03/sanae-takaichi-hang-hai-lay-long-my-co-khien-nhat-danh-mat-tu-chu/
Chào đón Trump bằng tiếng Anh, tặng ông cây gậy
đánh golf mà Abe từng sử dụng và đến muộn cuộc gặp với các nhà lãnh đạo vì cùng
Trump đi xem một trận bóng chày – tất cả những hành động này của Sanae Takaichi
rõ ràng cho thấy một vòng ngoại giao “thân Mỹ” mới của Nhật Bản đã bắt đầu.
Sanae Takaichi “biết lấy lòng” đến mức nào?
Trước sự kiện ngoại giao lớn đầu tiên của
Sanae Takaichi trên cương vị thủ tướng, mọi lời nói và hành động của bà đều được
mọi tầng lớp trong xã hội Nhật Bản – từ người dân, các đảng đối lập cho đến nội
bộ Đảng Dân chủ Tự do (LDP) – theo dõi sát sao. Do trước đây từng xảy ra vụ ám
sát Abe và hai vụ mưu sát Trump, lần này Nhật Bản đã triển khai tới 18.000 cảnh
sát nhằm đảm bảo an ninh cho Tokyo, trong khi Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo chỉ có tổng
cộng hơn 43.000 người.
Đối với Sanae Takaichi – người vừa nhậm chức
thủ tướng – chuyến thăm Nhật Bản của Trump rõ ràng là nhằm thể hiện sự ủng hộ
dành cho bà, và Takaichi cũng nỗ lực hết mình để “vẫy cờ cổ vũ” Trump. Một mặt,
Takaichi nhiều lần nhấn mạnh vị thế “người kế thừa Abe” của mình, nhằm bù đắp
cho sự thiếu kinh nghiệm ngoại giao và để giành được lòng tin của Trump. Trump
cũng tỏ ra hiểu ý và đáp lại: “Abe là người bạn thân thiết của tôi. Ông ấy chắc
hẳn sẽ rất vui mừng nếu biết bà đã trở thành thủ tướng.”
Mặt khác, Nhật Bản dự kiến tặng 250 cây hoa anh đào cho Washington vào
năm 2026 nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ, điều này thể hiện rõ mức độ
tâm huyết của Sanae Takaichi. Ngoài ra, Takaichi còn cùng Trump trò chuyện về
bóng chày, cùng ngồi trực thăng và thậm chí còn đề cử ông cho Giải Nobel Hòa
bình, nhằm chiều theo tính “ưa thể diện” của Trump.
Tất nhiên, khả năng “biết lấy lòng” của Sanae
Takaichi không chỉ dừng lại ở lời nói suông. Sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Nhật
vào sáng ngày 28, hai bên đã ký kết các văn kiện Thỏa thuận hướng tới
thời kỳ hoàng kim mới của liên minh Mỹ-Nhật và Thỏa thuận
khung về hợp tác khoáng sản trọng yếu Mỹ-Nhật. Cụ thể, Takaichi đã nhanh
chóng đáp ứng các kỳ vọng của phía Mỹ trên ba phương diện chính:
Thứ nhất, thiết lập khuôn khổ hợp tác với Mỹ
về chuỗi cung ứng khoáng sản trọng yếu;
Thứ hai, thúc đẩy một cách thực chất kế hoạch
đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ;
Thứ ba, cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên
mức 2% GDP sớm hơn hai năm so với dự kiến, thậm chí phấn đấu đạt được mục tiêu
này trong năm nay.
================================
Hành động cân bằng
quyền lực của Tập trước cuộc gặp với Trump
Katsuji Nakazawa - Nikkei Asia
Nguyễn Thị Kim Phụng, dịch thuật
- - Nghiên
Cứu Quốc Tế
Vị lãnh tụ tối cao muốn kéo dài quyền lực
nhưng vẫn chưa hoàn tất việc cải tổ nhân sự.
Tại một cuộc họp quan trọng của Đảng Cộng sản
Trung Quốc hồi đầu tháng này, chính quyền của lãnh tụ tối cao Tập Cận Bình đã
nhắc lại mục tiêu “cơ bản đạt được hiện đại hóa theo đường lối xã hội chủ
nghĩa” vào năm 2035. Có thể nói đây là cách Tập nói rằng ông có ý định kéo dài
thời gian cầm quyền của mình sau năm 2027.
Hội nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung
ương Đảng khóa 20 vừa được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 20 đến ngày 23/10. Đứng
đầu chương trình nghị sự là kế hoạch 5 năm lần thứ 15, trong đó đề ra các chính
sách phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2030.
Cuộc họp diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ Quốc
phòng Trung Quốc bất ngờ tuyên bố khai trừ khỏi đảng chín quan chức quân sự cấp
cao vì lý do tham nhũng.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung
Quốc khóa 20 tại Hội nghị Trung ương 4 vào ngày 23/10 tại Bắc Kinh. © Tân Hoa
Xã/AP
Trong số những người bị trục xuất có Hà Vệ
Đông, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, và Miêu Hoa, cựu Ủy viên kiêm Chủ nhiệm
Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương.
Quân ủy Trung ương là cơ quan quân sự cấp cao
nhất giám sát Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Điều đáng nói là Tập không tận
dụng cơ hội này để thể hiện quyền lực tại Hội nghị Trung ương 4 và bổ nhiệm các
thành viên mới để lấp đầy các vị trí bị trống sau cuộc thanh trừng.
Trước đây, vào tháng 10/2017, tại Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ 19, Tập từng tuyên bố rằng Trung Quốc “về cơ bản sẽ đạt được
hiện đại hóa theo đường lối xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.”
==================================
Châu
Âu tái vũ trang : Thức tỉnh chiến lược hay hỗn loạn có hệ thống ?
Phan Minh - RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 12:36 - Sửa
đổi ngày: 03/11/2025 - 13:30
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251103-ch%C3%A2u-%C3%A2u-t%C3%A1i-v%C5%A9-trang-th%E1%BB%A9c-t%E1%BB%89nh-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-hay-h%E1%BB%97n-lo%E1%BA%A1n-c%C3%B3-h%E1%BB%87-th%E1%BB%91ng
Sau nhiều thập kỷ thu hoạch "lợi tức hòa
bình", châu Âu đang tái vũ trang với tốc độ nhanh chóng, nhưng một
cách thiếu tổ chức và thậm chí mơ hồ. Tuy nhiên, an ninh của châu lục giờ đây
phụ thuộc vào một chính sách quân sự đúc kết tập thể và phải dựa trên một ngành
công nghiệp quốc phòng ít phụ thuộc vào Hoa Kỳ hơn.
HÌNH :
Ảnh minh họa : Một cuộc tập trận của NATO ở
Ba Lan, ngày 18/06/2015. AP - Alik Keplicz
Đối mặt với hành động hiếu chiến của Nga đi
kèm với những khiêu khích và các chiến dịch đe dọa ngày càng gia tăng, các quốc
gia châu Âu đang tái vũ trang. Thái độ khó đoán của chính quyền Trump càng thúc
đẩy lục địa già trong việc nắm lấy vận mệnh của mình trong lĩnh vực quốc phòng.
Tuy nhiên, việc mua sắm vũ khí diễn ra một
cách rời rạc. Châu Âu [cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Châu Âu (EU) và
không phải thành viên] vẫn phụ thuộc nhiều vào Mỹ trong lĩnh vực này ; và ngành
công nghiệp quốc phòng của họ phát triển rất chậm, mặc dù đã có những tiến bộ gần
đây.
=============================
Du
lịch Pháp : Albi, điểm đến hấp dẫn nhất châu Âu năm 2026
Tuấn
Thảo - RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 13:22
Thủ đô Paris nổi tiếng trên thế giới với cây « Cầu Mới »
(Pont Neuf), còn Albi lại quyến rũ thơ mộng nhờ chiếc « Cầu Cổ »
(Pont Vieux). Tọa lạc ở trung tâm thành phố, ngay bên bờ sông Tarn, công trình
bằng đá này được xây vào năm 1035 luôn thu hút khách tham quan. Nhờ nỗ lực bảo
tồn các di sản, thành phố Albi lọt vào danh sách 10 điểm đến hấp dẫn hàng đầu
châu Âu vào năm 2026.
HÌNH :
Quang cảnh thành phố Albi, Pháp. Mairie
d'Albi
================================
Phong
trào phản kháng tại Serbia: Hàng chục nghìn người dự lễ tưởng niệm một năm vụ sập
nhà ga
Trọng
Thành
- RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 13:14 - Sửa
đổi ngày: 03/11/2025 - 13:42
Vào dịp tròn một năm vụ sập nhà ga xe lửa Novi Sad, ở
Serbia, khiến 16 người chết, theo AFP, hàng chục nghìn người chống chế độ Vučić
tập hợp tại thủ đô Beograd, hôm 01/11/2025, để tham dự lễ tưởng niệm.
HÌNH :
Biểu tình trước tòa nhà Quốc Hội Serbia nhân
dịp tưởng niệm một năm thảm kịch ở nhà ga xe lửa khiến 16 người chết. Ảnh chụp
tại Beograd, Serbia, ngày 02/11/2025. AP - Marko Drobnjakovic
Những người đấu tranh coi vụ sập nhà ga như
là biểu tượng cho nạn tham nhũng trầm trọng tại quốc gia này. Mẹ của một nạn
nhân bắt đầu cuộc tuyệt thực trước trụ sở Quốc Hội. Cuộc tuyệt thực được hàng
ngàn người ủng hộ.
Thông tín viên Laurent Rouy gửi về bài phóng sự từ
Beograd :
===============================
Tàu
ngầm đầu tiên Trung Quốc bán cho Pakistan đi vào hoạt động kể từ năm 2026
Trọng
Thành
- RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 13:21
Tham mưu trưởng Hải quân Pakistan, đô đốc Naveed
Ashraf, trong một cuộc trả lời truyền thông Nhà nước Trung Quốc, cho biết tàu
ngầm đầu tiên do Trung Quốc thiết kế, được chuyển giao cho Pakistan, bắt đầu hoạt
động kể từ năm 2026.
HÌNH :
Ảnh minh họa : Những tấm áp phích ca ngợi
quân đội Pakistan sau cuộc đụng độ với Ấn Độ. Ảnh chụp tại Rawalpindi,
Pakistan, ngày 14/05/2025. AFP - FAROOQ NAEEM
Theo
đô đốc Pakistan, trong bài phỏng vấn được Hoàn Cầu Thời Báo đăng tải hôm qua,
02/11/2025, được Reuters dẫn lại, hợp đồng tiếp nhận 8 tàu ngầm Trung Quốc lớp
Hangor vào năm 2028 đang « tiến triển thuận lợi ». Dự án
này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cao năng lực của lực lượng
tàu ngầm thuộc hải quân Pakistan, mà còn giúp Pakistan tiếp nhận công nghệ
chế tạo tàu ngầm.
Theo thỏa thuận được cho là trị giá lên tới 5
tỷ đô la, bốn tàu ngầm tấn công chạy bằng diesel sẽ được đóng tại Trung Quốc,
các tàu còn lại sẽ được lắp ráp tại Pakistan để giúp nước này cải thiện năng lực
kỹ thuật.
Bên cạnh tàu ngầm, các khinh hạm Type 054A/P
đánh dấu một thành tựu lớn khác trong hợp tác hải quân giữa Trung Quốc và
Pakistan, theo tham mưu trưởng hải quân Pakistan, giúp quốc gia này trong các
hoạt động « bảo đảm an ninh hàng hải ở khu vực bắc Biển Ả Rập và
vùng vực Ấn Độ Dương rộng lớn hơn ».
Islamabad từ lâu đã là khách hàng vũ khí hàng
đầu của Bắc Kinh. Trong giai đoạn 2020-2024, Pakistan mua hơn 60% lượng vũ khí
xuất khẩu của Trung Quốc, theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình
Quốc tế Stockholm. Hồi đầu năm nay, lan truyền nhiều thông tin về việc không
quân Pakistan, với máy bay chiến đấu J-10 do Trung Quốc sản xuất, đã bắn hạ
một máy bay Rafale của không quân Ấn Độ, do Pháp sản xuất, trong cuộc chiến 4
ngày (tháng 05/2025).
==================================
Thổ
Nhĩ Kỳ tiếp đón các nước Hồi giáo để bàn về tình hình Gaza
Minh Anh - RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 11:29 - Sửa
đổi ngày: 03/11/2025 - 13:03
.
Tám nước Hồi Giáo bao gồm Ả Rập Xê Út, Ai Cập, Các Tiểu
Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Indonesia, Jordani, Pakistan, Qatar, và Thổ
Nhĩ Kỳ có cuộc họp cấp ngoại trưởng tại Istanbul, hôm nay, 03/11/2025,để thảo
luận về tình hình ở Gaza.
HÌNH :
Cuộc họp diễn ra sau hơn ba tuần kể từ khi lệnh
ngừng bắn có hiệu lực tại Gaza. AFP lưu ý, những nước Hồi giáo này đã từng được
tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp đón hồi cuối tháng 9/2025, bên lề cuộc họp Đại
Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Sáu ngày sau, nguyên thủ Mỹ đã công bố kế hoạch hòa
bình cho Gaza, bao gồm 21 điểm.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà, mục tiêu cuộc
họp hôm nay là vừa giúp duy trì lệnh ngừng bắn, vừa tái khẳng định vai trò của
Ankara trong hồ sơ Gaza.
Thông tín viên Anne Andlauer tại Istanbul giải
thích :
====================================
Bão Melissa : Mỹ
thông báo viện trợ nhân đạo ba triệu đô la cho Cuba
Minh Anh - RFI
Đăng ngày: 03/11/2025 - 12:33
.
Ngày 02/11/2025, Hoa Kỳ thông báo cấp một khoản viện trợ
nhân đạo ba triệu đô la cho người dân Cuba sau khi bão Melissa tràn qua và tàn
phá nhiều tỉnh phía đông đất nước.
HÌNH :
Trung tâm thành phố Santiago de Cuba trước
khi cơn bão Melissa đi qua, ngày 28/10/2025. © Norlys Perez / REUTERS
Trên mạng xã hội X, Văn phòng các Vấn đề Tây
Bán cầu cho biết, khoản viện trợ nhân đạo này sẽ được phân phát trực tiếp đến
người dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bão Melissa với sự phối hợp của Giáo hội
Công giáo Cuba.
Vào đầu tuần trước, bão Melissa đã tràn qua
toàn vùng Caribê, từ Jamaica đến bờ đông Cuba và nhấn chìm Haiti, khiến gần 60
người chết. Chính phủ Cuba, tuy đã cho sơ tán dự phòng hơn 700 ngàn người,
nhưng nhiều tỉnh phía đông Cuba đã bị thiệt hại to lớn: Nhà cửa bị sập, mạng lưới
điện bị hư hại, trồng trọt bị tàn phá…
Thứ Sáu, 31/10, Hoa Kỳ, quốc gia áp đặt các lệnh
cấm vận kinh tế chống Cuba từ hơn sáu thập niên qua, tuyên bố sẵn sàng cung cấp
« một khoản viện trợ nhân đạo ngay lập tức và trực tiếp, thông qua
trung gian các đối tác địa phương » mà không đi qua chính quyền cộng sản
Cuba.
Lời đề nghị này đã bị phía La Habana chỉ
trích là « đáng hổ thẹn », khi cho rằng Hoa Kỳ « lẽ ra
nên dỡ bỏ các điều kiện phong tỏa tội phạm » và rút Cuba khỏi « danh
sách các quốc gia ủng hộ các tổ chức khủng bố », theo như lời đả kích
của ông Roberto Morales Ojeda, một lãnh đạo đảng Cộng Sản Cuba.
AFP nhắc lại, từ cuối năm 2021, Mỹ đã đưa
Cuba vào danh sách « những nước ủng hộ các tổ chức khủng bố »
dẫn đến việc siết chặt cấm vận. Tổng thống tiền nhiệm Joe Biden, một tuần trước
khi rời Nhà Trắng, đã rút Cuba ra khỏi danh sách, nhưng quyết định này đã nhanh
chóng bị bãi bỏ khi Donald Trump trở lại cầm quyền.
====================================
Cám dỗ thay đổi chế độ tại Venezuela
Alexander B. Downes và Lindsey A. O’Rourke | Foreign
Affairs
Cường Nguyễn chuyển ngữ
02/11/2025
https://baotiengdan.com/2025/11/02/cam-do-thay-doi-che-do-tai-venezuela/
Tóm tắt: Nếu quá khứ là lời tiên tri, thì nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm lật
đổ Maduro sẽ không có kết cục tốt đẹp
https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2025/11/1-1.jpg
Một thành viên của Lực lượng Dân quân Bolivar
của Venezuela tại Caracas, Venezuela, tháng 10 năm 2025. Nguồn: Gaby Oraa /
Reuters
Những gì bắt đầu vào đầu tháng 9 như một loạt cuộc
không kích của Mỹ nhằm vào các tàu thuyền ở vùng Caribê — mà các quan chức
Hoa Kỳ cáo buộc là đang buôn bán ma túy từ Venezuela — giờ đây dường như
đã biến thành một chiến dịch nhằm lật đổ nhà độc tài Venezuela Nicolás
Maduro.
Trong suốt hai tháng, chính quyền Tổng
thống Donald Trump đã triển khai 10.000 binh sĩ Mỹ tới khu vực,
tập trung ít nhất tám tàu chiến mặt nước và một tàu ngầm của Hải quân Mỹ quanh
bờ biển phía bắc Nam Mỹ, chỉ đạo các oanh tạc cơ B-52 và B-1 bay gần bờ biển
Venezuela, và ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford —
mà Hải quân Hoa Kỳ gọi là “nền tảng chiến đấu mạnh mẽ,
linh hoạt và sát thương nhất thế giới” — chuyển sang khu vực phụ trách của Bộ
Chỉ huy miền Nam Hoa Kỳ (U.S. Southern Command).
Những hành động này phản ánh sự thay đổi
chính sách rộng lớn gần đây của chính quyền đối với Venezuela. Theo nhiều hãng
tin lớn, trong nhiều tháng sau khi Trump nhậm chức vào tháng 1, cuộc tranh luận
nội bộ đã diễn ra giữa phe ủng hộ thay đổi chế độ lâu năm — do Ngoại trưởng
Marco Rubio dẫn đầu — và những quan chức ủng hộ một thỏa thuận thương
lượng với Caracas, bao gồm đặc phái viên của tổng thống Richard Grenell.
Trong nửa đầu năm 2025, phe thương lượng nắm thế thượng phong: Grenell đã gặp
Maduro và đạt được các thỏa thuận mở cửa các ngành dầu mỏ và khoáng sản rộng
lớn của Venezuela cho các công ty Mỹ, đổi lại các cải cách kinh tế và thả
tù chính trị.
Nhưng đến giữa tháng 7, Rubio giành lại thế
chủ động bằng cách định nghĩa lại vấn đề. Ông lập luận rằng loại bỏ
Maduro không còn chỉ là thúc đẩy dân chủ — mà là vấn đề an ninh quốc
gia. Ông vẽ lại chân dung nhà lãnh đạo Venezuela như một trùm ma túy khủng
bố, thúc đẩy khủng hoảng ma túy và nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ, liên hệ
ông với băng đảng Tren de Aragua, và tuyên bố rằng Venezuela giờ đây “được điều
hành bởi một tổ chức buôn ma túy đã tự trao quyền cho mình như một quốc gia.”
Dường như câu chuyện này đã thuyết phục
được Trump. Tháng 7, tổng thống ra lệnh cho Lầu Năm Góc sử dụng vũ lực
quân sự chống lại một số băng đảng ma túy trong khu vực, bao gồm Tren de Aragua
và Cartel de los Soles, mà chính quyền tuyên bố được cầm đầu bởi Maduro và
các trợ lý thân cận nhất của ông. Hai tuần sau, chính quyền tăng gấp đôi
tiền thưởng cho việc bắt giữ Maduro, từ 25 triệu USD lên 50 triệu USD.
==============================
Tổng
thống Mỹ Donald Trump xác nhận không cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina
Đăng ngày: 03/11/2025 - 11:41 - Sửa
đổi ngày: 03/11/2025 - 18:56
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump xác nhận không xem xét việc
cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraina để đáp trả Matxcơva qua các cuộc tấn công
sâu vào bên trong lãnh thổ Nga, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.
HÌNH :
Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng
lên từ khu trục hạm USS Monterey ngày 14/04/2018. AP - Lt. j.g. Matthew
Daniels
Trên chuyên cơ từ Palm Beach, Florida về
Washington hôm Chủ nhật 02/11/2025, khi được các phóng viên hỏi liệu ông có
đang cân nhắc một thỏa thuận bán tên lửa Tomahawk, ông Trump khẳng định :
"Không, thực ra là không". Tuy nhiên, ông nói thêm rằng ông có thể
thay đổi quyết định.
No comments:
Post a Comment