Saturday, November 1, 2025

TIN TỔNG HỢP NGÀY 30/10/2025 (RFI)

 



TIN TỔNG HỢP NGÀY 30/10/2025  

RFI

Đăng ngày: 30/10/2025

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251030-tin-t%E1%BB%95ng-h%E1%BB%A3p

 

(AFP) - Lũ lụt do mưa kỷ lục miền Trung Việt Nam : Ít nhất 10 người chết, hơn 128.000 nhà bị ngập. 

Theo chính phủ Việt Nam hôm nay, 30/102/2025, có ít nhất 10 người chết và 8 người mất tích kể từ đầu đợt mưa lũ. Dự kiến mưa lũ vẫn tiếp tục trong những ngày tới. Tổng cộng 5 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng. Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam cho biết, nước ngập lên tới hơn ba mét tại một số khu vực. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu do hoạt động của con người đang khiến các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, gây chết người nhiều hơn và tàn phá nặng nề hơn.

 

(AFP) - Biến đổi khí hậu do hoạt động của con người có thể đã làm tăng gấp 4 lần cường độ của Melissa, cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào Jamaica.

Theo kết quả một nghiên cứu do các nhà khoa học của Đại học Hoàng gia Luân Đôn công bố hôm 30/10/2025, biến đổi khí hậu đã làm gia tăng cả khả năng và cường độ, sức tàn phá của cơn bão này. Điều đáng nói là những cơn bão như vậy sẽ xảy ra nhiều hơn, và gây nhiều thiệt hại hơn trong tương lai nếu Trái đất tiếp tục bị hâm nóng do con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

 

(AFP/Le Monde) - Nga lại ồ ạt oanh kích cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraina. 

 

Nhiều nhà máy nhiệt điện của Ukraina bị hư hại, gây mất điện ở nhiều vùng. Kiev khẳng định hạ được 623 drone và tên lửa Nga trong đêm 29 rạng sáng nay, 30/10/2025. Sáng nay, không quân Ukraina cho biết 16 tên lửa và 63 drone tấn công của Nga đã đánh trúng 20 địa điểm tại nhiều vùng. Trong khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ không ghi nhận dấu hiệu cho thấy Nga đã sẵn sàng thỏa hiệp để chấm dứt chiến tranh Ukraina. Vladimir Putin quyết tâm chiếm giữ lãnh thổ Ukraina và mở rộng ảnh hưởng của Nga.

 

(Reuters) - Malaysia vẫn duy trì lệnh cấm xuất khẩu đất hiếm chưa qua tinh chế, sau thỏa thuận khoáng sản với Trump. 

Theo tuyên bố chung giữa Mỹ và Malaysia trong dịp thượng đỉnh ASEAN mở rộng vừa qua, quốc gia Đông Nam Á này đã đồng ý không cấm hoặc áp đặt hạn ngạch xuất khẩu khoáng sản quan trọng hoặc các loại đất hiếm sang Mỹ. Tại Quốc Hội Malaysia hôm qua, 29/10/2025, bộ trưởng Thương Mại Malaysia, Tengku Zafrul Abdul Aziz, bác bỏ cáo buộc rằng chính quyền Malaysia sẽ cho phép xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ để thu lợi nhuận trước mắt, hoặc để đạt một số mục tiêu chiến lược. Bộ trưởng Thương Mại Malaysia nhấn mạnh : Kuala Lupur không ngăn chặn xuất khẩu đất hiếm, mà chỉ « không muốn tiếp tục khai thác và bán nguyên liệu thô giá rẻ như trước », và sẽ khuyến khích đầu tư nước ngoài chia sẻ công nghệ để khai thác và tinh chế đất hiếm. 

 

(Business Times) - Singapore và Việt Nam ký biên bản ghi nhớ hợp tác giao thương gạo. 

Trong một thông cáo chung, bộ Quan hệ Thương mại Singapore và bộ Công Thương Việt Nam hôm nay 30/10/2025 cho biết biên bản ghi nhớ này « đặt nền tảng vững chắc để thúc đẩy thương mại gạo ổn định và bền vững, góp phần tăng cường an ninh lương thực song phương, tránh các hạn chế thương mại không cần thiết ». Đây là lần đầu tiên Singapore ký một bản ghi nhớ hợp tác thương mại gạo với một đối tác thương mại. Việt Nam sẽ hỗ trợ xuất khẩu gạo không bị gián đoạn với số lượng đã thỏa thuận sang Singapore, theo các điều kiện đã thống nhất, khi Singapore có yêu cầu. Trong năm 2024, trong tổng số gạo Singapore nhập khẩu trị giá gần 322 triệu đô la, 94,2 triệu đô la là nhập từ Việt Nam, (so với 73,4 triệu đô la trong năm 2023).

 

(AFP) - Tập đoàn chế tạo chip điện tử Nvidia : Doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới cán mốc giá trị vốn hóa 5.000 tỉ đô la Mỹ. 

Ngay sau khi mở cửa thị trường chứng khoán Wall Street, giá cổ phiếu của Nvidia đã tăng mạnh 4,81%, lên thành 210,69 đô la, nâng giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn Mỹ vượt hơn 5.100 tỷ đô la. Đây là con số lớn hơn cả GDP của Pháp hoặc Đức và cao hơn tổng giá trị vốn hóa của Tesla, Meta (công ty sở hữu Facebook) và Netflix cộng lại.

 

(AFP) - Volkswagen, hãng xe hơi lớn nhất châu Âu làm ăn thua lỗ.

 Lần đầu tiên từ sau đại dịch COVID, hãng xe Đức thông báo lỗ vốn hơn 1 tỷ euro trong quý 3/2025. Cùng kỳ năm ngoái, Volkswagen lãi 1,6 tỷ euro. Lý do : chính quyền Trump đánh thuế nặng vào nhôm, thép và nhất là xe hơi ngoại quốc xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Theo lời giám đốc tài chính của Volkswagen,  thuế mà Washington áp đặt từ mùa xuân năm nay gây thiệt hại 5 tỷ euro cho tập đoàn xe hơi Đức.  

 

(AFP) – Lượng vàng mua vào đạt mức kỷ lục trong quý 3/2025 do bất ổn định chính trị toàn cầu. 

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), cơ quan thúc đẩy và quản lý thị trường vàng, khối lượng vàng mua vào tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1.313 tấn, mức cao nhất từ năm 2000. Về giá trị, lượng tiền mua vàng tăng vọt 44%, với mức kỷ lục 146 tỷ đô la. Vàng được coi là "nơi trú ẩn an toàn" trong bối cảnh bất ổn những năm gần đây, với xung đột ở Ukraina và Gaza, cũng như căng thẳng thương mại kể từ khi Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

 

 

 



No comments: