Sunday, November 2, 2025

MỸ - VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC QUÂN SỰ (Thu Hằng / RFI)

 



Mỹ - Việt Nam tăng cường hợp tác quân sự

Thu Hằng  -  RFI

Đăng ngày: 02/11/2025 - 13:24  -  Sửa đổi ngày: 02/11/2025 - 15:46

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20251102-m%E1%BB%B9-mu%E1%BB%91n-t%C4%83ng-c%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-t%C3%A1c-quan-h%E1%BB%87-qu%C3%A2n-s%E1%BB%B1-v%E1%BB%9Bi-vi%E1%BB%87t-nam

 

Việt Nam là nước tiếp theo trong vòng công du châu Á của bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth. Ngày 02/11/2025, ông Pete Hegseth đã được đồng nhiệm Việt Nam Phan Văn Giang tiếp đón tại Hà Nội, sau đó đến chào xã giao tổng bí thư Tô Lâm và chủ tịch nước Lương Cường. Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán kéo dài giữa Washington và Hà Nội về việc cung cấp thiết bị quân sự, bao gồm máy bay vận tải và trực thăng.

 

VIDEO :

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth trong cuộc gặp với tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Tô Lâm, Hà Nội, ngày 02/11/2025. AP - Hau Dinh

 

Theo Reuters, bộ trưởng Pete Hegseth cho biết Hoa Kỳ mong muốn tăng cường quan hệ quân sự với Việt Nam và ủng hộ một « nước Việt Nam hùng mạnh và độc lập ». Một số nguồn tin Mỹ và Việt Nam cho hãng tin Anh biết chương trình nghị sự sẽ tập trung chủ yếu vào nguồn cung cấp vũ khí của Hoa Kỳ, cụ thể là máy bay trực thăng Lockheed Martin S-92, máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules, máy bay vận tải Boeign Chinook. Tuy nhiên, họ không chắc liệu có thỏa thuận hoặc thông báo nào được đưa ra sau chuyến thăm hay không.

 

Năm 2024, Reuters từng đưa tin về các cuộc thảo luận bán máy bay C-130 cho bộ Quốc Phòng Việt Nam. Đến tháng 07/2024, một thỏa thuận sơ bộ về hai trực thăng S-92 đã được ký kết sau nhiều năm đàm phán với bộ Công An Việt Nam. Một nguồn tin khác của Reuters cho biết khả năng cảnh sát Việt Nam mua hai hoặc ba trực thăng Chinook cũng đang được thảo luận. Tháng 12/2024, một tờ báo trực thuộc bộ Công An Việt Nam cho biết một sân bay mới đang được phát triển gần Hà Nội sẽ phù hợp với trực thăng Chinook CH-47D và các mẫu khác.

 

Việt Nam, vốn phụ thuộc rất nhiều vào vũ khí của Nga, tìm cách đa dạng hóa kho vũ khí trong những năm gần đây. Các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ, quốc gia đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí vào năm 2016, đạt được nhiều tiến triển dưới thời chính quyền Joe Biden nhưng vẫn chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào.

 

Trước khi đến Việt Nam, ngày 01/11, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ tham dự Hội nghị bộ trưởng Quốc Phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) tại Kuala Lumpur, Malaysia. Sau cuộc gặp bên lề hội nghị với đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân, ông Pete Hegseth cho biết Washington và Bắc Kinh sẽ thiết lập các kênh liên lạc quân sự, và nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nước « chưa bao giờ tốt đẹp hơn thế ».

 

Những phát biểu của ông được đăng tải trên mạng X ngày 02/11, vài giờ sau khi ông kêu gọi các nước Đông Nam Á kiên định và tăng cường lực lượng hải quân để chống lại các hành động ngày càng « gây bất ổn » của Trung Quốc ở Biển Đông.

 

--------------------------

Các nội dung liên quan

 

VIỆT NAM - HOA KỲ

Hoa Kỳ thúc đẩy Việt Nam giảm sử dụng công nghệ Trung Quốc

 

VIỆT NAM - HOA KỲ

Tổng bí thư Tô Lâm gặp tổng thống Mỹ Biden để thúc đẩy quan hệ Mỹ-Việt

 

VIỆT NAM - HOA KỲ - HỢP TÁC

Nhân chuyến đi Mỹ của chủ tịch nước Việt Nam, hai bên ký nhiều thỏa thuận về công nghệ, năng lượng

 

 





No comments: