Hội
Đồng Bảo An ủng hộ kế hoạch của Maroc về "tự trị" cho vùng Tây Sahara
Thu
Hằng - RFI
Đăng
ngày: 01/11/2025 - 11:30 - Sửa đổi ngày: 01/11/2025 - 14:28
https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20251101-hdba-tu-chu-t%C3%A2y-sahara
Ngày
31/10/2025, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã thông qua kế hoạch tự trị cho Tây
Sahara, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Maroc và Algérie từ hơn 50 năm qua.
Văn bản do Hoa Kỳ, đồng minh của Maroc, đệ trình, đã phá vỡ tính trung lập truyền
thống của Liên Hiệp Quốc về vấn đề này.
HÌNH
:
Ảnh
minh họa : Một phụ nữ Sahrawi tị nạn tại trại Boujdour, Algérie, ngày
15/10/2021. AP - Bernat Armangue
Theo
Hội Đồng Bảo An, đây là giải pháp “thực tế nhất” để thoát khỏi
xung đột nhưng đã khiến Algérie tức giận. Hiện đang luân phiên điều hành Hội Đồng
Bảo An, Algérie đã từ chối bỏ phiếu cho “kế hoạch hòa bình của Maroc”.
Thông tín
viên RFI Carrie Nooten tại New York giải thích :
“Nghị
quyết này, được soạn thảo dựa trên chính sách của chính quyền Trump, ủng hộ
hoàn toàn giải pháp vùng Tây Sahara tự trị dưới chủ quyền của Maroc. Sau 50 năm
xung đột bế tắc, đây là một thắng lợi thực sự cho Rabat, với chiến lược được
nhiều nước phương Tây và châu Phi ủng hộ. Kết quả này cũng thể hiện một sự thay
đổi ngoại giao đáng kể, bởi vì Mặt trận Polisario mà Maroc phải đối mặt, được
Algérie, Nga và Trung Quốc hậu thuẫn, đang bị gạt ra bên lề trên trường quốc tế.
Cuối
cùng, toàn bộ nguyên tắc tự quyết, vốn là trọng tâm của các cuộc đàm phán tại
Liên Hiệp Quốc, bị xem xét lại. Vẫn chưa rõ liệu cuộc bỏ phiếu này có làm trầm
trọng thêm mối quan hệ đã đình trệ từ 4 năm qua giữa Maroc và Algérie hay
không.
Chính
quyền Donald Trump, vốn mong muốn thiết lập hòa bình giữa hai nước trong vòng
hai tháng, tin rằng việc này chỉ có thể đạt được thông qua một giải pháp cho vấn
đề Tây Sahara. Ngoài ra còn phải theo dõi tình hình thực tế và diễn biến của
các cuộc biểu tình nổ ra trong tuần này tại các trại tị nạn Sahrawi ở Algérie,
nơi người dân thề sẽ không từ bỏ cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết”.
Khu
vực Tây Sahara trước đây là thuộc địa của Tây Ban Nha và phần lớn diện tích hiện
giờ do Maroc kiểm soát. Lực lượng Mặt trận Polisario đã bác bỏ kế hoạch mà
chính quyền Rabat đề xuất năm 2007, cho vùng này quyền tự trị nhưng vẫn thuộc
Maroc. Mặt trận Polisario đòi chủ quyền đối với vùng Tây Sahara sau khi kêu gọi
tổ chức một trưng cầu dân ý, dự kiến sẽ được tổ chức sau khi đình chiến năm
1991, nhưng chưa bao giờ diễn ra.
---------------------------
Các
nội dung liên quan
Paris
ủng hộ chủ quyền của Maroc đối với Tây Sahara: Algérie triệu đại sứ ở Pháp về
nước
No comments:
Post a Comment