Wednesday, May 25, 2022

TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ CÔNG BỐ TÀI LIỆU về VỤ GIAM CẦM NGƯỜI DUY NGÔ NHĨ Ở TÂN CƯƠNG, TRUNG QUỐC (Thanh Phương / RFI)

 



Truyền thông quốc tế công bố tài liệu về vụ giam cầm người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương Trung Quốc

Thanh Phương  -  RFI

Đăng ngày: 25/05/2022 - 13:33

https://www.rfi.fr/vi/ch%C3%A2u-%C3%A1/20220525-truy%E1%BB%81n-th%C3%B4ng-t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-duy-ng%C3%B4-nh%C4%A9-trung-qu%E1%BB%91c

 

Hôm qua, 24/05/2022, một nhóm gồm 14 cơ quan truyền thông quốc tế, trong đó có nhật báo Le Monde của Pháp, đã công bố những tài liệu rò rỉ, được cho là của công an Trung Quốc, phơi bày ra ánh sáng thực trạng của cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ ở vùng Tân Cương, Trung Quốc. 

 

https://s.rfi.fr/media/display/03da9cf4-db99-11ec-b0a9-005056a9a7b9/w:1024/p:16x9/AP22133573349369.webp

Ảnh tư liệu: Cổng vào Trại Giam số 3 của khu vực Urumqi đặt tại thành phố Đạt Phản Thành (Dabancheng) ở vùng Tân Cương (Trung Quốc). Ảnh chụp ngày 23/04/2021. AP - Mark Schiefelbein

 

Những tài liệu này do một người vô danh chuyển cho nhà nghiên cứu người Đức Adrian Zenz. Chính ông là người đầu tiên tố cáo chính quyền Trung Quốc đã giam cầm hơn một triệu người Duy Ngô Nhĩ trong các trại cải tạo ở Tân Cương. 

Cho tới nay, Bắc Kinh vẫn bác bỏ cáo buộc nói trên, khẳng định những cơ sở đó chỉ là những “trung tâm huấn nghệ” để người dân địa phương không đi theo con đường “cực đoan”, “ly khai”. 

 

Nhưng các tài liệu rò rỉ được công bố hôm qua cho thấy những “học viên” trong các trại này hoàn toàn không tự nguyện vào đây, trái ngược với tuyên truyền của Trung Quốc. 

 

Các tài liệu rò rỉ bao gồm ảnh căn cước của hơn 2.800 người, trong đó có ảnh của một thiếu nữ 17 tuổi bị bắt chỉ vì nghe một bài phát biểu bị cấm, và một thiếu niên 16 tuổi bị bắt vì có liên hệ với những tù nhân khác. Người già nhất trong số những người Duy Ngô Nhĩ bị giam cầm là một phụ nữ 73 tuổi, mặt mày hốc hác, đôi mắt đờ đẫn. Một bức ảnh khác chụp các cai tù có vũ trang đang dùng dùi cui để khống chế một tù nhân đang bị xích. 

 

Các tài liệu rò rỉ còn xác nhận chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ được chỉ đạo từ cấp cao nhất của Nhà nước. Một bài phát biểu được cho là của bộ trưởng Công An Trung Quốc vào năm 2018 Triệu Khắc Chí (Zhao Kezhi) cho biết chủ tịch Trung Quốc đã ra lệnh mở rộng các trại giam cầm người Duy Ngô Nhĩ. 

 

Phản ứng về các tài liệu rò rỉ vừa được báo chí quốc tế tiết lộ, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hôm qua tuyên bố: “Chúng tôi bàng hoàng về những thông tin và hình ảnh gây sốc này”. Nhưng hôm qua, một phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc nói trên. 

 

Những tiết lộ mới về chính sách đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương được công bố vào lúc Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc Michelle Bachelet đang đi thăm vùng Tân Cương. Nhưng theo các nhà quan sát, chuyến đi của bà Bachelet được dự báo là rất khó khăn, vì có thể bà sẽ không được tự do đi lại và chuyến đi này có nguy cơ bị chính quyền Bắc Kinh thao túng. 

 

Theo hãng tin AFP, trong một cuộc họp qua video với Cao ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, chủ tịch Tập Cận Bình đã cảnh báo: “Không nên chính trị hóa các vấn đề liên quan đến nhân quyền”. Ông Tập Cận Bình còn cho rằng “mỗi quốc gia có tình hình khác nhau, tùy theo lịch sử, văn hóa và trình độ phát triển kinh tế của nước đó. Cho nên, mỗi quốc gia phải theo con đường riêng về nhân quyền”.

 

-------------------------------

CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

LIÊN HIỆP QUỐC - TRUNG QUỐC

Hồ sơ Duy Ngô Nhĩ : Các tổ chức nhân quyền cảnh báo cao ủy LHQ Bachelet về ý đồ Trung Quốc

 

TRUNG QUỐC - LIÊN HIỆP QUỐC - NHÂN QUYỀN

Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc đến Tân Cương, cuộc điều tra đầy bất trắc

 




No comments: