Thursday, May 26, 2022

BẮC TRIỀU TIÊN LẠI THỬ HỎA TIỄN : MỸ - NHẬT - HÀN PHỐI HỢP PHẢN ỨNG (Bình Phương / Saigon Nhỏ)

 



Bắc Hàn lại thử hỏa tiễn; Mỹ-Nhật-Hàn phối hợp phản ứng

Bình Phương

25 tháng 5, 2022

https://saigonnhonews.com/thoi-su/the-gioi/bac-han-lai-thu-hoa-tien-my-nhat-han-phoi-hop-phan-ung/

 

https://saigonnhonews.com/wp-content/uploads/2022/05/GettyImages-1396747810.jpg

Sau khi Bắc Hàn thử hỏa tiễn lần thứ 16 trong năm nay hôm 12 tháng Năm, Đại sứ, Trưởng phái bộ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc – và hiện là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an – bà Linda Thomas-Greenfield đã triệu tập phiên họp khẩn cấp bất thường của Hội đồng để thảo luân vụ thử hỏa tiễn của Bắc Hàn và thúc đẩy siết chặt thêm nữa các biện pháp cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Pyongyang. Ảnh Spencer Platt/Getty Images.

 

Quân đội Hoa Kỳ và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản hôm thứ Năm cho biết hai bên đã phối hợp cùng cho các chiến đấu cơ xuất kích ra biển Nhật Bản để phô trương sức mạnh sau khi Bắc Hàn bắn thử ba hỏa tiễn vào vùng biển ngăn cách Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên.

 

Truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin từ Nam Hàn cho biết hôm thứ Tư 25 tháng Năm, Bắc Hàn đã bắn thử ba hỏa tiễn đạn đạo (ballistic missiles) ra biển Nhật Bản, chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden rời thủ đô Tokyo và kết thúc chuyến công du Đông Á đầu tiên của ông trong cương vị tổng tư lệnh quân đội Hoa Kỳ. Tại Nhật Bản, ông Biden cũng đã có họp với các nhà lãnh đạo Úc, Nhật Bản và Ấn Độ trong khuôn khổ Bộ Tứ (QUAD, ở đó ông cam kết tăng cường sự răn đe và phòng ngừa chống lại mối đe dọa vũ khí hạt nhân ngày càng tăng của Bắc Hàn. Các quan chức Nam Hàn và Hoa Kỳ trong vài tuần gần đây đã cảnh báo rằng Bắc Hàn đã sẵn sàng thử nghiệm một vụ nổ hạt nhân hoặc phóng hỏa tiễn đạn đạo dù những hành vi đó đã bị Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm.

 

Hãng Reuters dẫn nguồn tin từ quân đội Nam Hàn cho biết hỏa tiễn đầu tiên trong ba hỏa tiễn mà Bắc Hàn bắn thử có thể là một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa (ICBM – intercontinental ballistic missile) lớn nhất của Bình Nhưỡng, có tên là Hwasong-17, tầm bắn tới 15,000 km, tức là có thể bắn tới lục địa Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trong vụ bắn thử, hỏa tiễn này chỉ bay được 224 dặm rồi rớt xuống biển. Hỏa tiễn thứ hai phóng thử thất bại vì nó vỡ ra từng mảnh sau khi đạt độ cao 12 dặm; còn hỏa tiễn thứ ba là hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn.

 

Đây là lần phóng thử hỏa tiễn thứ 17 của Bắc Hàn trong năm nay. Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương của Hoa Kỳ nói vụ thử hỏa tiễn không đe dọa ngay lập tức nước Mỹ hoặc đồng minh, nhưng chương trình vũ khí của Bắc Hàn đang gây bất ổn. Chính phủ Nam Hàn gọi vụ thử là “mối đe dọa nghiêm trọng” đối với hòa bình, kêu gọi thế giới thực hiện cấm vận Bình Nhưỡng quyết liệt hơn nữa và cảnh cáo việc thử hỏa tiễn chỉ làm cho Bắc Hàn “lún sâu hơn vào sự cô lập”.

 

Không chỉ tuyên bố mạnh mẽ, Nam Hàn đã có phản ứng quân sự ngay lập tức. Báo The New York Times đưa tin ngay sau khi Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn, quân đội Nam Hàn và lực lượng Mỹ đồn trú tại Nam Hàn đều đã cho bắn hỏa tiễn đất đối đất (land-to-land missile) ra vùng biển phía đông để chứng tỏ điều mà Seoul gọi là “khả năng phản công nhanh của đồng minh để ngăn chặn Bắc Hàn gây hấn thêm nữa”, cũng như thể hiện khả năng vượt trội của quân đội Nam Hàn trong việc khởi động cuộc “tấn công chính xác vào nguồn gốc sự gây hấn của Bắc Hàn”.

 

Một phi đội 30 chiến đấu cơ F-15K, mang đầy đủ vũ khí, đã được không quân Nam Hàn điều động ra phi đạo, sẵn sàng cất cánh. Một số chiến đấu cơ này sau đó đã xuất kích, phối hợp cùng bốn phi cơ F-16 của quân đội Hoa Kỳ và bốn phi cơ F-15 của lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản trong một cuộc tập trận không định trước nhằm “thể hiện các khả năng tổng hợp để ngăn chặn và chống lại các mối đe dọa trong khu vực”, theo thông cáo của quân đội Mỹ. 

 

Nhật Bản và Hoa Kỳ cũng muốn thể hiện quyết tâm và khả năng kết hợp nhuần nhuyễn của họ sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, hai quan chức Hoa Kỳ nói với Reuters, nói với điều kiện giấu tên.

 

-----------------

Đọc thêm:

 

Bắc Hàn lại thử hỏa tiễn bất chấp dịch COVID-19 bùng phát





No comments: