Thursday, May 26, 2022

VIRGINIA VINH DANH ĐÓNG GÓP của CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT tại TRUNG TÂM EDEN (Đỗ Mai Khanh, Virginia)

 



Virginia vinh danh đóng góp của Cộng Đồng Người Việt tại Trung Tâm Eden

Đỗ Mai Khanh (từ Virginia)

May 24, 2022

https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/virginia-vinh-danh-dong-gop-cua-cong-dong-nguoi-viet-tai-trung-tam-eden/

 

FALLS CHURCH, Virginia (NV) – Ủy Ban Lịch Sử Virginia (VHC) vinh danh cộng đồng người Việt tị nạn ở Bắc Virgina và tổ chức buổi lễ công nhận trung tâm Eden Center, khu thương mại đông đúc của người Việt hải ngoại ở thành phố Falls Church, Virginia, là di tích lịch sử, chiều Thứ Ba, 24 Tháng Năm, ngay trước Eden Center.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/05/DP-Virginia-Eden-Center-1-1068x854.jpg

Từ phải, ông Nguyễn Mậu Trinh – chủ tịch Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn, ông David Tarter – thị trưởng Falls Church, và ông Douglas Ebenstein (bìa trái) – chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty trung tâm Eden Center, đồng khánh thành bảng di tích. (Hình: Đỗ Mai Khanh)

 

Virginia nằm gần thủ đô Washington, DC, nơi trở thành điểm đến của làn sóng nhập cư sau 1975 và trở thành cộng đồng người Việt lớn thứ ba trong nước Mỹ.

 

Bảng di tích viết:Sau khi thủ đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam thất thủ vào Tháng Tư, 1975, hàng ngàn người tị nạn Việt Nam nhập cư vào Hoa Kỳ. Ở gần kề thủ đô Washington, DC, quận Arlington ban đầu là một địa điểm lý tưởng để người Việt tị nạn định cư lúc bấy giờ. Một khu vực kinh doanh sầm uất được gọi là Little Saigon đã xuất hiện trong khu phố Clarendon và trở thành một trung tâm xã hội và thương mại cho cộng đồng. Giá thuê tăng cao trong những năm 1980 đã khiến các doanh nghiệp phải dời đi và nhiều người đã chuyển đến trung tâm Eden Center. Với mô hình hoạt động thô dạng chợ Việt Nam, trung tâm Eden Center đã phát triển với hơn 120 cửa hàng và nhà hàng. Đây là một nơi tụ họp trong vùng cho người Mỹ gốc Việt và trở thành nơi cung cấp hàng hóa Việt Nam lớn nhất ở miền Đông nước Mỹ.”

 

Ông David Tarter, thị trưởng Falls Church, cho biết những người gốc Việt yêu nước là một phần không thể thiếu của thành phố Falls Church.

 

“Họ đã lao động chăm chỉ và đóng góp rất nhiều vào nền văn hóa phong phú và độc đáo của địa phương. Đặc biệt là những nhà hàng và thức ăn Việt Nam thật tuyệt vời!,” ông nói với nhật báo Người Việt.

 

https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2022/05/DP-Virginia-Eden-Center-2-1068x801.jpg

Bảng di tích được đặt ngay trước trung tâm Eden Center, nơi tập trung cộng đồng Việt Nam hải ngoại sinh hoạt và buôn bán. (Hình: Đỗ Mai Khanh)

 

Tôn vinh người nhập cư Việt Nam ở khu vực Bắc Virginia còn góp phần vào việc giáo dục lịch sử địa phương.

 

“Điểm di tích lịch sử Virginia” là một chương trình lâu đời nhất của nước Mỹ. Chương trình bắt đầu vào năm 1927 khi một số điểm di tích được dựng lên dọc theo quốc lộ 1 nối giữa thủ phủ Richmond và thành phố Mount Vernon. Điều kiện để được công nhận là điểm di tích lịch sử phải phản ảnh về con người, địa điểm, sự kiện hoặc tổ chức có tầm quan trọng trên toàn tiểu bang hoặc quốc gia. [qd]





No comments: