Wednesday, May 11, 2022

THỦ TƯỚNG VN PHẠM MINH CHÍNH ĐẾN MỸ, BẮT ĐẦU CHUYẾN CÔNG DU 'CÓ Ý NGHĨA QUAN TRỌNG' (VOA Tiếng Việt)

 



Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Mỹ, bắt đầu chuyến công du ‘có ý nghĩa quan trọng’

VOA Tiếng Việt

11/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-pham-minh-chinh-den-my-bat-dau-chuyen-cong-du-co-y-nghia-quan-trong/6566776.html

 

https://gdb.voanews.com/03180000-0aff-0242-eacf-08da33400cab_w650_r1_s.jpg

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến sân bay quân sự Andrews, sáng sớm ngày 11/5/2022. Photo VOV.

 

Sáng sớm ngày 11/5, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính tới thủ đô Washington của Hoa Kỳ trong chuyến công du kéo dài 7 ngày được cho là “có ý nghĩa rất quan trọng” trong việc khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong khối ASEAN, tạo động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển.

 

Có đến 11 bộ trưởng Việt Nam tháp tùng ông Chính trong chuyến công du này, trong đó có Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phạm Hoài Nam, truyền thông Việt Nam loan tin.

 

Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết Thủ tướng Phạm Minh Chính được Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Nguyễn Quốc Dũng đón tại sân bay quân sự Andrews ở bang Maryland, ngoại ô thủ đô Washington.

 

Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên tại Hoa Kỳ, ngày 11/5, Thủ tướng Chính sẽ gặp gỡ Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ Tom Vilsack, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo, đồng thời chứng kiến các cơ quan và doanh nghiệp hai nước ký kết và trao một số thoả thuận hợp tác tiêu biểu, theo trang Thanh Niên. Sau đó, ông Chính dự kiến sẽ gặp Thượng nghị sĩ Patrick Leahy cùng một số nghị sĩ khác. Nhà lãnh đạo Việt Nam cũng sẽ gặp Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen, phát biểu chính sách tại Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), và gặp Tổng giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB).

 

Trong chuyến thăm kéo dài 7 ngày, từ ngày 11 đến 17-5, ông Chính sẽ tham dự Hội nghị cấp cao đặc biệt kỷ niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN diễn ra tại Washington DC trong 2 ngày 12 và 13-5. Tiếp đó là các hoạt động thăm, làm việc tại Mỹ và Liên Hiệp Quốc.

 

“Chuyến công tác lần này của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa rất quan trọng nhằm: triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; góp phần khẳng định nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại...” truyền thông Việt Nam loan tin.

 

Chuyến đi còn “khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đề cao vị trí và vai trò trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hợp tác của ASEAN với Hoa Kỳ, một đối tác quan trọng của ASEAN; tạo động lực thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ phát triển, hiệu quả, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài trên tất cả các lĩnh vực...”, truyền thông Việt Nam nhận định.

 

Từ Hà Nội, Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một chuyên gia về quan hệ quốc tế Việt Nam, nêu nhận định với VOA về chuyến đi Hoa Kỳ của ông Chính và phái đoàn.

 

“Hiện nay hai nước đang nỗ lực để tới đây có thể sớm tiến tới mối quan hệ đối tác chiến lược.

“Cả hai bên, Mỹ lẫn Việt Nam, đều nói rằng các hoạt động và chuyến thăm này là rất quan trọng đối với cả hai nước. Nó quan trọng ở chỗ rằng đó là một mối quan hệ đang tốt và sẽ được thúc đẩy để tốt hơn”.

 

“Tôi kỳ vọng rằng sự phát triển này sẽ thể hiện ở những bước rất cụ thể, để rồi Việt Nam và Hoa Kỳ sớm tiến đến quan hệ đối tác chiến lược”, Tiến sĩ Hợp bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington.

 

Trang QĐND hôm 11/5 dẫn lời Đại sứ Marc Knapper nói: “Lịch trình bận rộn của phái đoàn do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu trong chuyến công tác lần này thể hiện tầm quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đối với cả hai quốc gia, với nhiều hoạt động ở các lĩnh vực như y tế, giáo dục, quốc phòng-an ninh, thương mại và phát triển”.

 

Trả lời phỏng vấn VOV, nhà ngoại giao Mỹ nhận định về triển vọng nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước: “Trên thực tế, các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ thời gian qua cho thấy hai bên đang cùng hành động, cùng suy nghĩ một cách chiến lược. Vì thế việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là điều rất tự nhiên. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi và thảo luận với Chính phủ Việt Nam về vấn đề này”.

 

VIDEO :

Thủ tướng Việt Nam tới Mỹ dự thượng đỉnh Mỹ-ASEAN | VOA Tiếng Việt

https://www.youtube.com/watch?v=QANB93kBg48

.

=========================

.

.

Phát biểu tại Mỹ: TTg Chính khẳng định VN ‘không chọn bên,’ lạc quan về quan hệ Việt-Mỹ

VOA Tiếng Việt

12/05/2022

https://www.voatiengviet.com/a/thu-tuong-chinh-khang-dinh-viet-nam-khong-chon-ben-lac-quan-ve-quan-he-viet-my/6568024.html

 

https://gdb.voanews.com/03180000-0aff-0242-ba93-08da33ab7394_cx0_cy3_cw98_w650_r1_s.png

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính phát biểu tại một sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) trong chuyến thăm Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Mỹ, ở Washington, ngày 11 tháng 5, 2022. (Ảnh chụp màn hình livestream YouTube.)

 

Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính ngày thứ Tư 11 tháng Năm tái khẳng định Việt Nam “không chọn bên” trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc thế giới trong khi bày tỏ lạc quan về điều mà ông nói là những cơ hội cho mối quan hệ Việt Nam và Mỹ.

 

Ông Chính, hiện đang ở thủ đô Washington của Mỹ để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với Tổng thống Joe Biden, trình bày viễn kiến của Việt Nam về một thế giới tốt đẹp hơn được xây dựng trên nền tảng của “sự chân thành, lòng tin, và trách nhiệm,” nói thêm rằng Việt Nam đang thể hiện những điều này trong cách ứng xử của mình trước các vấn đề quốc tế.

 

Những phát biểu của ông Chính được đưa trong bối cảnh cuộc chiến tranh xâm lược của Nga nhắm vào Ukraine đang khơi lên những lo ngại nghiêm trọng về an ninh ở Châu Âu và phủ bóng lên các cuộc hội họp của các nhà lãnh đạo quốc tế. Việt Nam đã từ chối lên án Nga trong các cuộc biểu quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

 

Phát biểu trước cử tọa bao gồm các quan chức hàng đầu của chính phủ Việt Nam tháp tùng và Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, ông Chính thừa nhận thế giới đang đối mặt với “thời điểm có thể nói là khó khăn nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh,” lưu ý rằng ít ai ngờ xung đột bùng nổ giữa Châu Âu vào thập niên thứ ba của thế kỉ 21.

 

“Chính thiếu vắng sự chân thành, lòng tin và trách nhiệm là một trong những nguyên nhân dẫn đến căng thẳng, xung đột ở nhiều khu vực,” ông nói tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS). “Thiếu sự chân thành, tin cậy là nhân tố cản trở nghiêm trọng đến hợp tác song phương giữa các quốc gia cũng như hợp tác đối phó với các thách thức khu vực và toàn cầu.”

 

“Vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta cần đẩy mạnh xây dựng, củng cố sự chân thành, lòng tin giữa các quốc gia.”

 

Nhắc trực tiếp đến Ukraine, Thủ tướng nói Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng tham gia những nỗ lực và sáng kiến của cộng đồng quốc tế giúp tạo điền kiện cho đối thoại giữa các bên để tìm ra giải pháp lâu dài. Ông tái khẳng định “lập trường nhất quán” của Việt Nam là tôn trọng Hiến chương của Liên Hợp Quốc, độc lập, chủ quyền, sự toàn vẹn lãnh thổ, và giải quyết mọi tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình mà không dùng hay đe dọa vũ lực.

 

VIDEO :

Prime Minister Pham Minh Chinh ahead of U.S.-ASEAN Summit

https://www.youtube.com/watch?v=F0R5iqBBkl0

 

Việt Nam, nước đồng minh ý thức hệ của Liên bang Soviet thời Chiến tranh Lạnh và sau này là một trong những đối tác thân thiết nhất của Nga ở Châu Á, đã khơi ra chỉ trích trên mạng xã hội khi bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết lên án cuộc xâm lược của Nga do Mỹ dẫn đầu tại LHQ. Một số ý kiến cho rằng Việt Nam trên thực tế đã chọn đứng về phía Nga khi biểu quyết chống lại quyết định của LHQ loại Nga ra khỏi hội đồng nhân quyền sau khi quân Nga bị cáo buộc hành quyết hàng trăm thường dân ở những nơi họ từng chiếm đóng ở Ukraine.

 

Thủ tướng Chính bác bỏ những chỉ trích đó.

 

“Trong một thế giới đầy biến động, cạnh tranh chiến lược, và nhiều sự lựa chọn, Việt Nam không chọn bên mà chọn chính nghĩa, sự công bằng, công lý và lẽ phải trên cơ sở các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; bình đẳng, tất cả cùng có lợi, cùng thắng.”

 

Ông Chính nói nguyên tắc này đã được Việt Nam vận dụng để giải quyết những tranh chấp của chính mình ở Biển Đông, nơi mà ông nói Việt Nam “luôn chủ trương duy trì hòa bình, ổn định, ” giữa những căng thẳng phát sinh từ những tuyên bố chủ quyền chồng chéo của các nước trong vùng.

 

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển trọng yếu nơi 3 ngàn tỉ đôla giá trị thương mại đi qua hàng năm và đã đẩy mạnh quân sự hóa các đảo mà họ chiếm đóng trong những năm gần đây, khơi ra sự phản đối không chỉ của các nước có tranh chấp bao gồm Việt Nam mà còn của Mỹ và các nước phương Tây khác.

 

“Đây là huyết mạch của giao thông hàng hải,” ông Chính nói. “Bảo vệ sự an toàn của các tuyến đường biển là trách nhiệm của tất cả các quốc gia và chúng tôi kêu gọi tất cả cùng hợp tác với Việt Nam để thực hiện việc này.”

 

Bình luận về mối quan hệ Việt-Mỹ, ông Chính nói rằng sự phát triển “không ngừng” bang giao hai nước kể từ năm 1995 là nhờ nỗ lực của cả hai bên được nuôi dưỡng bằng sự chân thành, lòng tin, và ý thức trách nhiệm.

 

Ông dẫn ra những thành tựu mà hai nước đạt được trong gần 30 năm qua ở hàng loạt những lĩnh vực từ thương mại, chống dịch COVID-19 cho tới giáo dục và di sản chiến tranh để nêu bật sự phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, vẽ ra một bức tranh tươi sáng cho triển vọng của mối quan hệ trong tương lai.

 

“[H]ai nước chúng ta đang đứng trước những cơ hội mới để đưa quan hệ Đối tác toàn diện phát triển ổn định, lâu dài, thực chất, hiệu quả, đi vào chiều sâu,” Thủ tướng Việt Nam nói, xác định thêm ba lĩnh vực phát triển song phương trong tương lai là tăng trưởng xanh, chuyển đổi kĩ thuật số, và đa dạng hóa nguồn cung ứng.

 

Washington đang nỗ lực thuyết phục Hà Nội nâng cấp mối quan hệ hai nước nên mức “chiến lược” trong lúc Mỹ tăng cường chú trọng đến khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để cạnh tranh với một nước Trung Quốc đang ngày càng mở rộng ảnh hưởng. Nhưng sự dè dặt của Việt Nam cho thấy nước này có thể lo ngại về những hệ quả khả dĩ của một bước đi như vậy đối với mối quan hệ của họ với Bắc Kinh, theo các nhà quan sát.

 

Thủ tướng Việt Nam bắt đầu ngày làm việc đầu tiên tại Mỹ vào ngày thứ Tư 11 tháng 5. Trước bài diễn văn tại CSIS, ông gặp gỡ một số bộ trưởng và nhà lập pháp Mỹ và chứng kiến các cơ quan và doanh nghiệp hai nước ký kết và trao một số thỏa thuận hợp tác.

Ông sẽ tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt kỉ niệm 45 năm quan hệ Mỹ - ASEAN trong ngày 12 và 13 tháng 5 trong chuyến thăm kéo dài bảy ngày dự kiến kết thúc vào ngày 17 tháng 5.

 

===================================================

\

LIÊN QUAN

VIDEO :

Thủ tướng VN thăm Mỹ, không có kế hoạch gặp song phương TT Biden | Truyền hình VOA 10/5/22

 

VIDEO :

Thủ tướng VN thăm Mỹ, không có kế hoạch gặp song phương TT Biden

TTg Chính thăm Mỹ: ‘Cơ hội để Việt Nam làm rõ quan điểm về cuộc chiến của Nga ở Ukraine’

Quan chức Việt Nam cảm ơn Hoa Kỳ hỗ trợ ngành giáo dục

Phát biểu tại Mỹ: TTg Chính khẳng định VN ‘không chọn bên,’ lạc quan về quan hệ Việt-Mỹ

Ngoại trưởng Việt Nam: Hà Nội coi Mỹ là đối tác quan trọng

Nỗ lực thúc đẩy hợp tác đa phương Mekong nhân Hội nghị đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN








No comments: