Monday, May 23, 2022

KẾ HOẠCH CHẤM DỨT CHÍNH SÁCH TRỤC XUẤT NGƯỜI DI CƯ CỦA BIDEN BỊ CHẶN (BBC News Tiếng Việt)

 



 

Kế hoạch chấm dứt chính sách trục xuất người di cư của Biden bị chặn

BBC News Tiếng Việt

21 tháng 5 năm 2022

https://www.bbc.com/vietnamese/world-61532776

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/3D66/production/_123981751_mediaitem123981750.jpg.webp

Hơn 1,7 triệu người đã bị trục xuất theo chính sách gây tranh cãi Title 42

 

Một thẩm phán Mỹ đã ngăn chặn kế hoạch của chính quyền Joe Biden nhằm dỡ bỏ chính sách cho phép nhanh chóng trục xuất người di cư do lo ngại về việc lây lan Covid-19.

 

Thẩm phán Quận Robert Summerhays đã ban hành lệnh cho các luật sư Cộng hòa, ngăn chặn việc dỡ bỏ chính sách được gọi là điều khoản Title 42.

 

Chính sách sách cho phép trục xuất người di cư khỏi Mỹ vì lo ngại lây lan Covid được cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra vào năm 2020 sẽ hết hiệu lực vào ngày 23/05 tới.

 

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết họ sẽ kháng cáo.

 

Hoa Kỳ sẽ chấm dứt chính sách trục xuất người di cư do Covid

Biden không giữ lời khi giữ số người tị nạn ở mức thấp giống thời Trump

'Xả thân cứu bệnh nhân Covid nhưng ngày mai tôi có thể bị trục xuất'

 

Với mục tiêu ngăn chặn sự lây lan của virus trong các trại di cư, điều khoản Title 42 đã được Tổng thống Joe Biden gia hạn 2 lần.

 

Hơn 1,7 triệu người đã bị trục xuất theo chính sách này.

 

Hôm 20/05, Thẩm phán Summerhays ở thành phố Lafayette, bang Louisiana, đã ra phán quyết rằng chính sách này sẽ được duy trì khi vụ kiện bởi hơn 20 bang được đưa ra tòa.

 

Ông Summerhays ủng hộ lập luận của các bang rằng chính quyền của Tổng thống Biden đã không tuân thủ các thủ tục yêu cầu thông báo và thời gian để trưng cầu dân ý về kế hoạch chấm dứt chính sách này.

 

Thẩm phán này cũng nói rằng các bang đã đưa ra tranh luận rằng họ sẽ bị thiệt hại nếu các hạn chế chấm dứt.

 

Nhà Trắng cho biết họ sẽ tuân thủ phán quyết, nhưng cũng sẽ đưa ra kháng cáo.

 

"Thẩm quyền thiết lập chính sách y tế công cộng trên toàn quốc nên thuộc về Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ (CDC), chứ không phải một tòa án quận nào", Thư ký Báo chí của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho biết trong một tuyên bố.

 

Tổng thống Biden đã chịu áp lực từ Đảng Dân chủ của mình để chấm dứt chính sách gây tranh cãi này. Các nhà phê bình cho rằng lợi ích sức khỏe cộng đồng mà chính sách này mang lại không lớn hơn tác hại nó gây ra đối với quyền của người di cư.

 

Title 42 cho phép các nhà chức trách Mỹ trục xuất ngay những người di cư xin tị nạn mà không cho họ cơ hội nào để hồ sơ của họ được xem xét. Trẻ em và một số gia đình được miễn trừ.

 

Mặc dù Tổng thống Biden đã cam kết đảo ngược các chính sách nhập cư thời Trump khi còn đương chức, Trung tâm CDC, dưới sự lãnh đạo của ông Biden, đã gia hạn Title 42 vào tháng 8/2021 và một lần nữa vào tháng 1/2022, do các biến thể Delta và Omicron.

 

Nhưng vào tháng 4, CDC cho biết họ đã sẵn sàng hủy bỏ chính sách dựa trên triển vọng sức khỏe cộng đồng hiện tại thuận lợi hơn và sau khi tham khảo ý kiến của Bộ An ninh Nội địa (DHS).

 

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa - và một số đảng viên Dân chủ - cảnh báo rằng việc bãi bỏ Title 42 có thể dẫn đến sự gia tăng người di cư tại biên giới Mỹ-Mexico.

 

----------------------

LIÊN QUAN

 

Hoa Kỳ sẽ chấm dứt chính sách trục xuất người di cư do Covid

2 tháng 4 năm 2022

 

Biden không giữ lời khi giữ số người tị nạn ở mức thấp giống thời Trump

17 tháng 4 năm 2021

 

Mỹ sắp có quy trình 'trục xuất nhanh' di dân bất hợp pháp

23 tháng 7 năm 2019

 

‘Xả thân cứu bệnh nhân Covid nhưng ngày mai tôi có thể bị trục xuất’

13 tháng 5 năm 2020

 

Biden bắt đầu đảo ngược các chính sách của Trump

21 tháng 1 năm 2021

 

Biden nâng hạn định nhận người tỵ nạn từ thời Trump vì bị phản đối

4 tháng 5 năm 2021

 




No comments: