Sunday, June 28, 2020

ĐIỂM TIN CHỦ NHẬT 28/06/2020 (Tin Tức Hàng Ngày)




NGÀY 28/06/2020

BÀI MỚI


*
*

·         Những cuộc xâm lăng mềm (BoxitVN) - Đọc sách Hidden Hand của Clive Hamilton và Mareike Ohlberg GS Nguyễn Văn Tuấn - Hai tác giả Clive Hamilton và Mareike Ohlberg mới xuất bản một cuốn sách nhan đề "Hidden Hand" (Giấu tay). Cuốn sách là một công trình sưu khảo công phu về những cuộc xâm lăng và khuynh đảo của Trung Cộng vào hệ thống chánh trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, và truyền thông ở các nước phương Tây. Có thể xem đó là cuộc xâm lăng mềm, với tiền là phương tiện chánh. Đây là một cuốn sách hết sức thú vị, cung cấp rất nhiều thông tin mang tính mở mắt cho những ai quan tâm đến thời cuộc và sự ảnh hưởng của Trung Cộng trên trường quốc tế, kể cả Việt Nam. Bài điểm sách này sẽ điểm qua những nội dung chánh, và chia sẻ vài thông điệp chánh trong cuốn sách.
·         Biển Đông: ASEAN ra thông cáo khẳng định UNCLOS là cơ sở giải quyết bất đồng (RFI) - Trọng Thành - Thượng đỉnh khối ASEAN lần thứ 36 kết thúc hôm qua, 26/06/2020. Báo chí quốc tế chú ý đến việc thông cáo chung ASEAN nhấn mạnh đến các tranh chấp, bất đồng phải được giải quyết cơ sở Công Ước Quốc Tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc (UNCLOS). Nhiều nhà quan sát cho rằng đây là một bước tiến cho thấy ASEAN đã bước đầu thống nhất được lập trường, để chống lại các tham vọng bành trướng của Trung Quốc
·         Biển Đông: Bàn về lựa chọn ‘chiến tranh kinh tế, và cùng khai thác’ (BBC) - Tiếp tục bàn về giải pháp nào trong vấn đề Hoàng Sa, BBC hỏi hai chuyên gia từ Ireland và Ấn Độ.
·         Biển Đông: TQ lại nạo vét tại đảo Phú Lâm nơi VN tuyên bố chủ quyền? (BBC) - Hình ảnh vệ tinh cho thấy các hoạt động nạo vét của Trung Quốc tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
·         Quảng Trị: Hiệu trưởng bị cách hết chức vụ ‘vì Pháp Luân Công’? (BBC) - Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Cửa Tùng, Quảng Trị, mất chức, có liên quan " phát tán tài liệu Pháp Luân Công".
·         VNTB – Công lý phải có điểm dừng (VNTB) - Nguyễn Nam (VNTB) – Một vụ việc mà cấp xét xử cao nhất phán xong rồi lại phải xem xét lại, thì chắc chắn đó không phải là điểm dừng, và đó không phải là công lý. Trong bài báo tường thuật về tiếp xúc cử tri tỉnh Long An, với câu hỏi xoay quanh vụ án Hồ Duy Hải, đại biểu Trương Hòa Bình, phó Thủ tướng Chính phủ đã nói rằng cần tôn trọng phán quyết cuối cùng của toà án, bởi đó là thể hiện sự văn minh và tôn trọng công lý.(*) Nôm na, công lý phải có điểm dừng. Điều này thì phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nói không sai về mặt nguyên tắc.
·         VNTB – Ngũ “tinh” của ” Hà Nội không vội được đâu” (VNTB) - Hoài Nguyễn (VNTB) – Cán bộ “tinh ý” đến mức “tinh nhuệ” nên họ hiểu cần “tinh gọn” ra sao để làm hài lòng bề trên; để bề trên gật gù cho sự nhanh nhạy “tinh thông” đó phù hợp với từng thời điểm, từng ngữ cảnh uyển chuyển khác nhau. Ngài thủ tướng nói rằng sở dĩ “Hà Nội không vội được đâu” đã là chuyện ‘xưa rồi Diễm’, vì Hà Nội hôm nay đã đủ 5 chữ “tinh” theo tuần tự: “tinh thông”, “tinh nhuệ”, “tinh gọn”, “tinh túy”, “tinh ý”.
·         VNTB – Phản đối chính sách của nhà chức trách là đồng nghĩa phản động? (VNTB) - Lynn Huỳnh (VNTB) – Từ điển tiếng Việt cho biết, “phản đối”, động từ, trái nghĩa là “đồng tình, ủng hộ”. Theo ngữ nghĩa từ điển tiếng Việt, thì những hành động bằng lời nói, cử chỉ phản đối của những người dân vừa bị bắt giam như các ông, bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Nguyễn Thị Tâm, phải chăng hiểu theo quy định của pháp luật Việt Nam, thì có điều khoản bí ẩn nào đó cho rằng phản đối chính sách của nhà chức trách là đồng nghĩa chống đối của “phản động”, cần bắt giữ hình sự để bỏ tù răn đe?. Sở dĩ gọi là ‘bí ẩn’ vì hiện tại chưa tìm thấy văn bản ghi rằng cứ người dân nào kiên trì phản đối chính sách, thì người dân ấy có đích đến cuối cùng là lao tù
·         Tránh cái nóng đổ lửa, nông dân Hà Nội cấy lúa ban đêm (BBC) - Nông dân ngoại thành Hà Nội cấy lúa từ một, hai giờ sáng để tránh thời tiết nắng nóng, có khi lên tới 40 độ C
·         Không gian mạng : Chiến trường toàn cầu mới của thời đại công nghệ số (RFI) - Anh Vũ - Làm việc, học hành, khám chữa bệnh từ xa, mua bán trên mạng….Hơn bao giờ hết, cuộc tranh luận và sự kiểm soát của internet lại nổi lên và cần thiết như bây giờ. Hồ sơ chính của Courrier International tuần này là những vấn đề nảy sinh trong thời đại tin học, công nghệ số với tựa lớn trang bìa : « Công nghệ số đầy quyền lực ». Tuần báo Pháp, đăng lại bài viết dài của nữ nhà báo Canada Naomi Klein có tiêu đề :« Không để những người khổng lồ internet kiểm soát cuộc sống của chúng ta ». Nội dung của bài viết tập trung tố cáo sự thao túng ngày càng lớn vào đời sống của chúng ta của nhóm nhưng người khổng lồ tin học Gafam ( Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft).
·         Mỹ hạn chế visa cho quan chức TQ do luật an ninh Hong Kong (BBC) - Mỹ nói lệnh trừng phạt này nhằm vào các quan chức cộng sản TQ chịu trách nhiệm phá hoại các quyền tự do ở Hong Kong.
·         Nhiều chuyên gia độc lập của LHQ kêu gọi giám sát chặt xâm phạm nhân quyền ở Trung Quốc (RFI) - Trọng Thành - Từ Tây Tạng, Tân Cương,… giờ đây là Hồng Kông: tình hình nhân quyền bị xâm phạm nghiêm trọng tại Trung Quốc ngày càng trở thành mối lo ngại lớn. Hôm qua, 26/05/2020, gần 50 chuyên gia độc lập của Liên Hiệp Quốc ra một thông báo chung, tố cáo Bắc Kinh ngăn cản điều tra độc lập và kêu gọi cộng đồng quốc tế giám sát chặt chẽ tình hình nhân quyền tại quốc gia này
·         Donald Trump và một mùa xuân tang thương (RFI) - Minh Anh - Nước Mỹ dậy sóng chống bạo lực cảnh sát ngay giữa mùa dịch bệnh Covid-19 ; Bắc Triều Tiên bất ngờ cho nổ sập văn phòng liên lạc liên Triều và Đụng độ đẫm máu giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ trên dãy Himalaya. Mục Tạp chí Thế Giới Đó Đây tuần này xin điểm lại các sự kiện đáng chú ý trong tháng 6/2020. « Black Lives Matter » và Covid-19: Khủng hoảng kép cho Donald Trump
·         Nga : 3 năm án treo cho đạo diễn điện ảnh Serebrennikov (RFI) - Trọng Thành - Từ ba năm nay, vụ án biển thủ công quỹ nhắm vào đạo diễn Kirill Serebrennikov ám ảnh giới nghệ sĩ Nga. Hôm qua, 26/06/2020, một tòa án Nga ra phán quyết, kết án ba năm tù treo với nhà nghệ sĩ. Một bộ phận công luận thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đối với nhiều người, án tù treo nói trên cho thấy chính quyền Nga để ngỏ khả năng tiếp tục đàn áp bất cứ ai có quan điểm đi ngược lại với các giá trị bảo thủ, mà thế lực cầm quyền muốn cổ võ
·         Scotland - Anh : Tấn công nhắm vào người nhập cư tại Glasgow (RFI) - Thanh Hà - Cảnh sát Anh chiều ngày 26/06/2020 bắn hạ hung thủ một vụ tấn công bằng dao tại Glasgow-Scotland. Thủ phạm tấn công vào một khách sạn nơi khoảng 100 người nhập cư mang nhiều quốc tịch khác nhau đang lưu trú phòng dịch Covid-19. Hai người thiệt mạng và sáu người bị thương nặng. Giới điều tra tạm thời loại trừ khả năng đây là một vụ tấn công "khủng bố".
·         Virus corona: BS Fauci nói Hoa Kỳ gặp 'vấn đề nghiêm trọng' với virus corona (BBC) - Dịch Covid-19 đang lan nhanh ở 16 tiểu bang, và kế hoạch mở cửa đang được tạm ngưng ở một số nơi
·         Virus corona: Cuộc sống ở Vũ Hán hai tháng sau khi hết phong tỏa (BBC) - Hai tháng sau khi phong tỏa được dỡ bỏ, cuộc sống của người dân ở đây ra sao?








No comments: