Friday, October 1, 2010

DIỄN HÀNH HÒA BÌNH TẠI OTTAWA 26-9-2010

Hà Quyên
Bản tin Liên Hội Người Việt Canada


Tiếp tục nêu cao tinh thần yêu chuộng hòa bình cùng các dân tộc cư ngụ tại Canada, dưới sự bảo trợ của Liên Hội Người Việt Canada, đại diện Hội Sinh Viên Việt Nam tại Đại Học Carleton, anh Nhan Duy Khang, chị Trương Thiên Kim, và anh Lê Thế Quốc Việt, đã giương cao màu cờ Vàng của dân tộc Việt trong buổi Diễn Hành Hoà Bình (Peace Walk) được tổ chức vào sáng ngày 26-9-2010 vừa qua tại Ottawa, hòa nhịp bước cùng đại diện các sắc tộc khác.

Cũng như cuộc diễn hành năm vừa qua, Ông Peter Stockdale, đại diện ban tổ chức, đã cùng phái đoàn gồm một số thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang / tỉnh bang, nghị viên Hội Đồng Thành Phố Ottawa, và đại diện nhiều cộng đồng sắc tộc, khởi hành lúc 12g cuộc đi bộ từ tượng đài Peacekeeping trên đường Sussex tới đảo Victoria, giữa giòng sông Ottawa, ngay sau Quốc Hội Canada. Đảo Victoria là một địa điểm thương maị truyền thống của bộ lạc da đỏ Algonquin trước đây trên sông Ottawa mà họ gọi là Adawa (“people of trade”), một trong các trục lộ giao thông chính của Canada trong thời kỳ lập quốc.

Đoàn diễn hành trên đường tới đảo Victoria (Hình: HQ)

Anh Nhan Duy Khang & chị Trương Thiên Kim và đại diện các nhóm sắc dân khác (Hình: HQ)

Cuộc diễn hành này được tổ chức với sự điều hợp của Thành phố Hòa bình Ottawa (City of Peace Ottawa), các cộng đồng sắc tộc, và Ủy ban Đề xướng Hòa bình Canada (Canadian Department of Peace Initiative). Các nhóm tham dự được mời mang theo lá cờ của cộng đồng mình, không nhất thiết phải được xác định bởi biên giới chính trị, bởi lẽ buổi họp mặt này nhằm nói lên sự thống nhất, hài hòa, và thiện ý của mọi người hiện diện đối với những người khác.

Ông Paul Dewar, Dân Biểu liên bang vùng Trung Tâm Ottawa và anh Nhan Duy Khang (Hình: HQ)

Sau phần diễn hành, các phái đoàn tham dự và các quan khách tập trung tại đảo Victoria trong một buổi lễ đơn giản nhưng đầy ý nghiã. Đặc biệt qua lời chào mừng, các thượng nghị sĩ, dân biểu liên bang/tỉnh bang như Paul Dewar, Mac Harb, đã nhắc nhở đến sự hiện diện của giới trẻ, tiêu biểu là các khuôn mặt sinh viên từ cộng đồng Việt Nam, những tâm hồn trong sáng nhất để nói lên ưóc muốn hoà bình cho nhân loại khắp nơi.

Buổi sinh hoạt chấm dứt với phần vũ tập thể (square dance) và ăn trưa do ban tổ chức khoản đãi. Tưởng cũng nên nhắc lại, cuộc Diễn hành Hoà bình trên được tổ chức trong khuôn khổ của Ngày Hòa Bình Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc, nhằm công bố bản Tuyên cáo kêu gọi thế giới chấm dứt những hành vi bạo động.

Hà Quyên
Bản tin Liên Hội Người Việt Canada
www.vietfederation.ca
.
.
.

No comments: